Nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt dựa trên trí thông minh nhân tạo (AI), một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã tìm lại được đứa con bị bắt cóc sau 27 năm. Chuyện bắt đầu khi anh chàng Fu Gui nghĩ rằng thật kỳ lạ khi anh cảm thấy tất cả những ký ức thời thơ ấu đều rất mơ hồ. Do đó anh đăng một tấm hình chụp hồi 10 tuổi lên trang web mang tên Baobeihuijia (tiếng Anh là Baby Come Home). Thật may mắn rằng sau đó vài tuần, cha mẹ ruột của Gui cũng đã đăng một tấm hình hồi nhỏ của anh lên trang mạng này. Và nhờ vào công nghệ nhận diện khuôn mặt của Baidu, 2 bức ảnh đã được xác định là của cùng 1 người, Gui đã nhận lại được cha mẹ ruột của mình.
Theo thống kê hàng năm có tới hàng chục ngàn đứa trẻ bị bắt cóc và bán cho những gia đình cần con hoặc tệ hơn là đưa cho những người lợi dụng trẻ nhỏ để làm nô lệ, bán dâm,… Trang mạng Baobeihuijia được lập ra nhằm giúp những gia đình bị mất con tìm lại con cái của họ và ngược lại. Trong nhiều năm, các tình nguyện viên của trang này đã cần cù so sánh các hình ảnh do các bậc cha mẹ đăng lên với những người khác với hy vọng sẽ giúp họ đoàn tụ. Tuy nhiên tới tháng 3 vừa qua, Baidu đã cung cấp cho trang mạng này công cụ nhận diện khuôn mặt qua tuổi tác.
Cho tới hiện tại, công nghệ này đã giúp được vài trường hợp cha mẹ tìm lại được con. Trong trường hợp của Gui, sau khi được hệ thống xác định, anh và gia đình đã đi xét nghiệm DNA và xác nhận rằng họ có quan hệ huyết thống với nhau. Mặc dù vậy hệ thống này vẫn cho thật sự hoàn hảo do chỉ có thể xác nhận các bức ảnh của cùng một người chụp cách nhau 6 năm. Dù vậy, họ vẫn xác nhận rằng hệ thống của họ có độ chính xác lên tới 99,77% và có thể so sánh 2 vức ảnh nhanh hơn khả năng của con người.
Theo thống kê hàng năm có tới hàng chục ngàn đứa trẻ bị bắt cóc và bán cho những gia đình cần con hoặc tệ hơn là đưa cho những người lợi dụng trẻ nhỏ để làm nô lệ, bán dâm,… Trang mạng Baobeihuijia được lập ra nhằm giúp những gia đình bị mất con tìm lại con cái của họ và ngược lại. Trong nhiều năm, các tình nguyện viên của trang này đã cần cù so sánh các hình ảnh do các bậc cha mẹ đăng lên với những người khác với hy vọng sẽ giúp họ đoàn tụ. Tuy nhiên tới tháng 3 vừa qua, Baidu đã cung cấp cho trang mạng này công cụ nhận diện khuôn mặt qua tuổi tác.
Cho tới hiện tại, công nghệ này đã giúp được vài trường hợp cha mẹ tìm lại được con. Trong trường hợp của Gui, sau khi được hệ thống xác định, anh và gia đình đã đi xét nghiệm DNA và xác nhận rằng họ có quan hệ huyết thống với nhau. Mặc dù vậy hệ thống này vẫn cho thật sự hoàn hảo do chỉ có thể xác nhận các bức ảnh của cùng một người chụp cách nhau 6 năm. Dù vậy, họ vẫn xác nhận rằng hệ thống của họ có độ chính xác lên tới 99,77% và có thể so sánh 2 vức ảnh nhanh hơn khả năng của con người.
Tham khảo VC