Số liệu đáng buồn này được lấy từ báo cáo mới được nhóm liên cơ quan về ước tính tử vong ở trẻ em của Liên Hiệp Quốc (UN IGME) tổng hợp. Điều đáng buồn là hầu hết các ca tử vong này đáng lẽ ra đều có thể ngăn ngừa được nếu các em được hưởng 1 nền chăm sóc y tế tốt hơn tại địa phương.
Cũng theo các số liệu thì nhìn chung tỷ lệ tử vong ở trẻ đã có giảm kể từ đầu thế kỷ 21, nhưng trong 12 năm trở lại đây con số giảm này ngày càng chậm lại. Có gần 1/2 trong số này (47%) tử vong vào ngay trong tháng đầu tiên sau khi sinh ra, nếu so với mức 45% vào hồi 2017 thì thực sự mức giảm chưa có quá nhiều thay đổi.
Điểm nóng vẫn tập trung ở khu vực cận Sahara khi trẻ sinh ra tại khu vực này có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều so với những khu vực phát triển như châu Âu và Bắc Mỹ. Số trẻ bị chết trong bụng mẹ, hay còn gọi là thai lưu, được ghi nhận trong năm 2021 là 1,9 triệu trường hợp, trong đó hơn 3/4 (77%) là ở khu vực cận Sahara và Nam Á. Tính ra nguy cơ bị thai lưu tại đây cao hơn tới 7 lần so với những khu vực phát triển được nhắc ở trên. Tỷ lệ sinh non hoặc có biến chứng khi sinh được cho là nguyên nhân chính dẫn đến việc tử vong ở trẻ sơ sinh. Theo đó gần 40% số thai lưu được phát hiện trong quá trình sinh. Với trẻ sống sót sau sinh thuộc nhóm này thì lại phải đối mặt với những nguy cơ chính gồm viêm phổi, tiêu chảy hay sốt rét.
Nhiều chuyên gia cho rằng số liệu này rất đáng lo ngại nhưng không phải là 1 sự bất ngờ bởi thực tế các chính sách chăm sóc phụ nữ, từ bé gái đến bà mẹ mang thai đều chưa được quan tâm đúng mức. Thêm vào đó việc chi trả cho các bà đỡ hay các hộ sinh ở cơ sở y tế ở những nước nghèo thường cũng bị lơ là, làm số người này nghỉ việc quá nhiều để tìm cách kiếm sống khác. Và khi không còn người có chuyên môn hỗ trợ trong quá trình sinh nở thì nguy cơ gặp các vấn đề sẽ tăng cao hơn.
Cuối cùng covid-19 cũng là 1 trong những nguyên nhân gây nên tình trạng này, dù hầu hết là theo cách gián tiếp. Bởi vì đại dịch nên các lệnh phong toả diễn ra trên diện rộng làm cho lượng bà mẹ hay trẻ nhỏ không tiếp cận được các dạng vaccine tăng cao. Nó sẽ làm cho nhóm này vốn đã dễ tổn thương lại càng bị nguy hiểm hơn khi mắc các bệnh vốn có thể phòng ngừa được bằng các chiến dịch tiêm chủng thường quy.
Tham khảo UNICEF
Cũng theo các số liệu thì nhìn chung tỷ lệ tử vong ở trẻ đã có giảm kể từ đầu thế kỷ 21, nhưng trong 12 năm trở lại đây con số giảm này ngày càng chậm lại. Có gần 1/2 trong số này (47%) tử vong vào ngay trong tháng đầu tiên sau khi sinh ra, nếu so với mức 45% vào hồi 2017 thì thực sự mức giảm chưa có quá nhiều thay đổi.
Điểm nóng vẫn tập trung ở khu vực cận Sahara khi trẻ sinh ra tại khu vực này có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều so với những khu vực phát triển như châu Âu và Bắc Mỹ. Số trẻ bị chết trong bụng mẹ, hay còn gọi là thai lưu, được ghi nhận trong năm 2021 là 1,9 triệu trường hợp, trong đó hơn 3/4 (77%) là ở khu vực cận Sahara và Nam Á. Tính ra nguy cơ bị thai lưu tại đây cao hơn tới 7 lần so với những khu vực phát triển được nhắc ở trên. Tỷ lệ sinh non hoặc có biến chứng khi sinh được cho là nguyên nhân chính dẫn đến việc tử vong ở trẻ sơ sinh. Theo đó gần 40% số thai lưu được phát hiện trong quá trình sinh. Với trẻ sống sót sau sinh thuộc nhóm này thì lại phải đối mặt với những nguy cơ chính gồm viêm phổi, tiêu chảy hay sốt rét.
Nhiều chuyên gia cho rằng số liệu này rất đáng lo ngại nhưng không phải là 1 sự bất ngờ bởi thực tế các chính sách chăm sóc phụ nữ, từ bé gái đến bà mẹ mang thai đều chưa được quan tâm đúng mức. Thêm vào đó việc chi trả cho các bà đỡ hay các hộ sinh ở cơ sở y tế ở những nước nghèo thường cũng bị lơ là, làm số người này nghỉ việc quá nhiều để tìm cách kiếm sống khác. Và khi không còn người có chuyên môn hỗ trợ trong quá trình sinh nở thì nguy cơ gặp các vấn đề sẽ tăng cao hơn.
Cuối cùng covid-19 cũng là 1 trong những nguyên nhân gây nên tình trạng này, dù hầu hết là theo cách gián tiếp. Bởi vì đại dịch nên các lệnh phong toả diễn ra trên diện rộng làm cho lượng bà mẹ hay trẻ nhỏ không tiếp cận được các dạng vaccine tăng cao. Nó sẽ làm cho nhóm này vốn đã dễ tổn thương lại càng bị nguy hiểm hơn khi mắc các bệnh vốn có thể phòng ngừa được bằng các chiến dịch tiêm chủng thường quy.
Tham khảo UNICEF