Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Cư dân Fukushima được phép quay về làng sau 11 năm

Rubi Lee
13/6/2022 4:30Phản hồi: 30
Cư dân Fukushima được phép quay về làng sau 11 năm
Hôm 12/6, chính phủ Nhật Bản đã chính thức dỡ bỏ lệnh sơ tán tại làng Katsurao, tỉnh Fukushima. Đây là lần đầu tiên kể từ sau hơn 1 thập kỷ, các hạn chế được gỡ bỏ để cho phép người dân quay về sinh sống trở lại tại một phần nhỏ của khu vực được xếp hạng “khó quay lại” này, đó là vùng được cho là sẽ đóng cửa dài hạn do mức độ nhiễm phóng xạ cao. Làng Katsurao nằm ở phía đông tỉnh Fukushima, gần sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, được cho là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự cố rò rỉ hạt nhân sau thảm hoạ động đất, sóng thần năm 2011.

fukushima-5.jpeg

Chính quyền đã quyết định chấm dứt các biện pháp hạn chế đối với một khu vực rộng 0,95 km2, sau khi xác định việc khử nhiễm đã làm giảm mức độ bức xạ để phù hợp cho việc sinh sống. Đồng thời, cơ sở hạ tầng cần thiết cũng được thiết lập để hỗ trợ người dân. Mặc dù chính phủ rất cố gắng chi trả cho việc khử nhiễm và phát triển cơ sở hạ tầng cho các khu vật này để chuẩn bị mở cửa trở lại, thế nhưng 11 năm chờ đợi kéo dài đã khiến nhiều người không còn mong muốn quay về.

fukushima-1.jpg

Ở khu vực quận Noyuki của Katsurao, chỉ có 4 trên 30 hộ gia đình gồm 82 người có ý định quay trở lại. Thị trưởng Hiroshi Shinoki cho biết, ông đang cân nhắc việc tái thiết ngành nông nghiệp địa phương, vốn là ngành trọng điểm trong khu vực để thu hút thêm nhiều người quay về. “Đây là một cột mốc quan trọng. Nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng đưa mọi thứ có thể trở về như 11 năm về trước.”

Fujio Hanzawa - một cư dân 69 tuổi đã bày tỏ sự bất an khi quay trở về nhà: “Mặc dù tôi rất vui vì có thể quay về làng mà không bị hạn chế, nhưng tôi vẫn lo ngại 80% về những vấn đề còn tồn tại. Chẳng hạn như việc khử nhiễm vẫn chưa hoàn thành của ngọn núi.”

fukushima-6.jpg

Khoảng 337 km2 đất ở 7 thành phố tự trị của Fukushima vẫn thuộc phân loại “khó quay lại”. Trong số đó, tổng cộng chỉ có 27 km2 ở 6 trong số các thành phố nằm trong kế hoạch tái thiết và phục hồi cụ thể.

Ngoài làng Katsurao, các thị trấn Futaba và Okuma cũng đang chuẩn bị dỡ bỏ lệnh sơ tán sớm nhất vào tháng 6. Trong khi đó 3 thành phố khác được lên kế hoạch sẽ dỡ bỏ vào mùa xuân năm sau.

Theo Kyodo
30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Còn vài căn vẫn đang rao đây
kevin2012
TÍCH CỰC
2 năm
@cosmos47 Tội nghiệp, bên đó vẫn kém phát triển về "đội phân lô bán nền", chứ không là kín chỗ đến cái nịt cũng không còn nhé 😏😏😏
pessi
TÍCH CỰC
2 năm
Có cho người nhập cư qua không? Để mình còn xin qua 😁
Mình rất là thích xem video về những ngôi làng hoang sơ bị bỏ hoang như này nên lên Youtube xem hết. Giờ người dân quay lại rồi chúc mừng.
@TRUNGKIENVEVO làm 1 chuyến qua Atacama của Chi lê đi bác!
@QuanLyNhaNghi Để youtube tìm xem.
Thực tập sinh VN, mà nói đúng hơn là xuất khẩu lao động bị đưa vào khu này dọn dẹp phóng xạ nhiều phết.
@Baoanh_nghiem Bởi vị bạn không định lượng được đểu nào hơn đểu nào.
Kiểu như chó chê mèo lắm lông.
Ví dụ như bạn là người xấu thì bạn lấy tư cách gì đòi chê người khác là người xấu?
Bạn nói người ta xấu thì bạn tẩy trắng được thành người tốt ?
Người Nhật chắc chắn là tử tế hơn gấp nhiều lần người VN.
Chì cần nhìn cách an sinh xây dựng và xử lý tham nhũng.
Chứ éo phải 4000 tỷ vụ thuốc ung thư giả như bà Kim tiến vẫn còn lên giọng nói đạo lý.
@nospecial Với bọn nói xấu Mỹ, Nhật này thì mỗi Putin/Nga là thơm thôi, l.

Nhật viện trợ không hoàn lại cho VN nhiều như thế nhưng lại bị đánh thuế bảo vệ thuế quan cao nhất trong mấy nước giàu nhất. Trong khi đó thằng TQ nó sát bên tuồn hàng giả hàng nhái hàng trốn thuế 0 đồng phá banh kinh tế VN. Éo thấy bọn DLV mõm kia lên tiếng.
GigoloXXX
TÍCH CỰC
2 năm
tấm thứ 3 từ trên xuống giống nhà của cụ Nobita
Giống khung cảnh nhà Nobita thật.
hình ảnh_2022-06-13_154035911.png
@JerryKist Mèo nào nhiễm phóng xạ mà còn sống là doraemon đó 😆
sangva
ĐẠI BÀNG
2 năm
xin phép chê nhá. không ở đâu bye
Sunrai
ĐẠI BÀNG
2 năm
Mới đó đã 11 năm rồi, nhanh quá!
Lợi BP
TÍCH CỰC
2 năm
@Sunrai Thấy thông tin 11 năm giật mình luôn. Thoáng qua cái đã 11 năm rồi
VN mà phát triển điện hạt nhân thì có ngày khu vực miền nam Trung bộ cũng thành Chernobyl 2.0 và Fukushima 2.0...
Với khoa học kỹ thuật và kĩ luật lao động của VN hiện giờ (kém xa Nhật và Liên Xô cũ), và có thể từ sự phá hoại thâm độc của TQ thì đừng nói điều này sẽ ko bao giờ xảy ra...
Khoa garden
ĐẠI BÀNG
2 năm
KKK ! liệu có ai dám về sinh sông mà không hoài nghỉ không nhỉ ?
kelvinJP
ĐẠI BÀNG
2 năm
Tôi bbên này người nhật bảo đi làm dọn dẹp đất nhiễm xạ mội ngày 10 triệu …. Mà sợ ko ai đi kia kìa …. Chi khổ mấy bạn lao động ko biết trả dc bao nhiêu… 😳
còn ở Nga ngố Chenobyn vẫn đóng cửa =))
dtk89
CAO CẤP
2 năm
@John Chris Chenobyn hiện tại là đất của Ukraine nhé bạn. Trong đợt xâm lược vừa rồi, Nga ngố có chiếm tạm vùng đó mấy tháng và ngu ngốc tới mức tiến hành đào xới như đúng rồi. Hiện giờ đã có quá nhiều binh sĩ sau khi rút về bị phơi nhiễm và chết.
@ktduong89 bốc phét quen mồm à 😆 chiến tranh chưa được 2 tháng, cứ cho là nhiễm xạ cũng không thể nào chết ngay được vì còn bạo bệnh rồi ốm đau rồi đủ thứ 😃) chưa kể đào xới cái vùng chenobyn để làm gì ? xây chiến hào à ? . đúng là cái loại mồm điêu =))
Qua thảm họa kép năm 2011, thế giới thấy được nhiều điều thú vị từ người Nhật. Đúng là 1 dân tộc đáng nể.
Sống đâu quen đó, giờ người ta cũng quen với lối sống mới hết rồi, không chịu về cũng đúng
K biết đã an toàn chưa nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019