Cửa hàng app bên thứ 3 cho iPhone sẽ luôn mang đến lợi ích, dù cho người dùng có sử dụng hay không?

vn_ninja
16/12/2022 13:32Phản hồi: 87
Cửa hàng app bên thứ 3 cho iPhone sẽ luôn mang đến lợi ích, dù cho người dùng có sử dụng hay không?
Tin tức công nghệ hot nhất trong tuần này liên quan đến Apple. Tờ Bloomberg đã báo cáo rằng Apple dường như đã chấp nhận tuân theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của EU và đang trong quá trình chuẩn bị để cho phép các cửa hàng ứng dụng thay thế cho App Store hiện tại. Và điều này ở một khía cạnh nhất định chắc chắn sẽ luôn mang đến những lợi ích, dù cho người dùng có sử dụng chúng hay không?

Chiến thắng cho nhà phát triển


Đó có thể là một chiến thắng cho các nhà phát triển, vì nó tạo ra sự cạnh tranh trong thị trường bán lẻ ứng dụng. Các cửa hàng app bên thứ 3 chắc chắn sẽ cố gắng cạnh tranh với App Store bằng cách thu chiết khấu ít hơn so với Apple. Điều này có nghĩa là các nhà phát triển có thể giữ lại nhiều tiền hơn từ mỗi giao dịch bán hàng hoặc có thể giữ nguyên số tiền thu được trong khi đưa ra mức giá thấp hơn cho app của mình.

1.Giá_App.jpg

Ngoài ra, nếu cho phép sideload thì các nhà phát triển sẽ có thể cho phép người dùng cài đặt app ngay từ trang web của mình, giống như với các app cho máy Mac hiện tại. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không phải trả chiết khấu cho bất kỳ ai, dù tất nhiên vẫn sẽ phải trả chi phí lưu trữ và băng thông cho trang web của riêng mình.

Chiến thắng cho người tiêu dùng


Các cửa hàng app bên thứ 3 cũng sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Đầu tiên là có khả năng giá của các app sẽ thấp hơn, trong trường hợp các cửa hàng bên thứ 3 thu chiết khấu thấp hơn và nhà phát triển sẽ theo đó hạ giá app của mình.

Trong trường hợp họ không giảm giá, họ cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Điều đó có nghĩa là họ có thể đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho app của mình, do đó những cải tiến cho app có thể sẽ được thực hiện với tốc độ nhanh hơn.

2.Updates.jpg

Cuối cùng, cửa hàng app bên thứ 3 sẽ cải thiện “cửa hàng app bên thứ nhất”


Như đã nói ở trên, điều quan trọng nhất ở đây là tạo ra sự cạnh tranh trong một thị trường mà trước đây gần như là độc quyền. App Store có thể đang không đạt đến trạng thái tốt nhất của nó, vì không có lý do gì để nó như vậy. Các lựa chọn hiện tại của người dùng để cài app trên iPhone chỉ là App Store và App Store.

App Store có phải là cách “duy nhất” để cài ứng dụng trên iOS?

Nhà sản xuất game Fornite danh tiếng là Epic Games đang dẫn đầu một “cuộc nổi dậy” chống lại App Store của Apple. Vào tháng trước, Apple đã xoá Fornite khỏi cửa hàng ứng dụng của mình sau khi Epic thêm quy trình xử lý thanh toán của riêng mình vào…
tinhte.vn


Ví dụ như tính năng tìm kiếm trên App Store không tốt. Nếu một cửa hàng app khác xuất hiện và cung cấp một chức năng tìm kiếm phù hợp thì nhiêu đó là có thể là đủ để một bộ phận người dùng qua dùng thử.

Và nếu Apple nhận thấy có một số lượng người dùng đáng kể rời khỏi cửa hàng app của mình thì hãng sẽ có xu hướng muốn giành lại họ. Và cách để làm điều đó là làm cho cửa hàng app chính thức trở nên tốt hơn và tốt hơn nữa.

Quảng cáo


Vì vậy, lợi ích lớn nhất ở đây là sự cạnh tranh sẽ buộc Apple phải nâng cấp App Store của mình lên. Đó là điều có lợi cho tất cả người dùng chúng ta, kể cả khi chẳng bao giờ phải sử dụng đến các cửa hàng app thay thế khác.

Anh em nghĩ sao về quan điểm này?

Nghĩ gì về việc Apple cho các cửa hàng ứng dụng bên thứ 3 tồn tại trên iPhone và iPad?

Trước việc ban hành Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của Liên minh Châu Âu (EU), sẽ có hiệu lực vào năm 2024, Apple đang chuẩn bị cho các cửa hàng ứng dụng của bên thứ 3 được phép tồn tại trên iPhone, iPad.
tinhte.vn


9to5Mac
87 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

iOS ko nên có cửa hàng thứ 3, vì Trung Quốc ko thích điều này làm như vậy ko độc quyền độc tài đc, hiện tại bây giờ chỉ cần chính phủ TQ yêu cầu là Apple gỡ bõ các ứng dụng trên App Store ngay
@baomat1585 Nếu store bên thứ 3 mà có kinh doanh ở TQ thì cũng như Apple thôi 😁
@baomat1585 Apple cực lực phản đối đa chợ ứng dụng. Chợ ứng dụng của Iphone phải là duy nhất và do Apple lãnh đạo. Vì Apple có công gây dựng nên hệ sinh thái iOS nên Apple phải có toàn quyền chỉ đạo, độc đạo chợ ứng dụng của iPhone. Apple luôn làm mọi điều cho người dùng, vì người dùng và điện thoại của người dùng.

Tôi cũng ủng hộ Apple, muốn tự do thì sang thiên đường Android mà sống.
@Kiến sợ quá Dê chính hiệu
@Kiến sợ quá Thế bh Apple kinh doanh ở đất châu Âu. Apple ko tuân theo luật thì next. Bạn nghĩ Apple sợ EU hay là EU nó sợ Apple?
@Crazylove4u Apple của Mỹ đế EU sao dám chống Mỹ đế. Cắt khí đốt cái chết rét liền.
Kiểu này Apple cạnh tranh bằng cách tăng cường bảo mật cho các ứng dụng trên Appstore của mình thôi. Về giá thì quên 30% đi.
Nếu chuyện đó xảy ra. Tôi chuyển qua androi dùng. Vì chẳng còn đẳng cấp nữa. Như cái chợ bình dân bát nháo Androi
@see022 Thì bác vẫn cài app từ app store chính chủ thôi, nó vẫn thu phí kiểm duyệt thì bát nháo thế nào dc.
Bảo cài phải app chứa mã độc trên cửa hàng khác nghe còn dc.
nxt96
ĐẠI BÀNG
một năm
@see022 Nhờ câu nói này mà phát hiện ra cái mặt bạn nó ko đáng giá bằng cái điện thoại, sao rẻ mạt v
@khoi087 Nó troll đó. Thà chết kô bỏ ị đâu
@see022 Lo j bạn, tin đồn k thôi, mấy ông EU đang lo chiến tranh, cần thì dùng sức mạnh chính trị cấn lại bọn EU. EU h còn yếu hơn cả Nga Trung nếu nói về sức mạnh kinh tế, quân sự, vũ khí tuy hiện đại nhưng lại thiếu chiều sâu. Còn kinh tế vẫn lệ thuộc Mỹ, Trung, khí đốt là Nga. Đâu dễ chuyển đổi.

Nên nếu có thể ảnh hưởng đến doanh thu sẽ làm suy giảm mức thuế mà Apple nộp cho cp Mỹ thì có thể nhờ can thiệp chính trị, dễ j chạy khỏi khoản 30% của apple. Mấy năm nay EU cũng soi cả GG, amazon vs apple về độc quyền đấy, dấy lên rồi lại im re. Trước cũng có vụ jb ip, tranh cãi lum la rồi ai về nhà mấy, còn mấy ai chơi jb nữa.

Mấy thằng ham chợ t3 là kiểu muốn dùng chùa hàng ngon nhưng k muốn trả phí. Mà thật ra đời làm j có chiện đó. Đến h vẫn đúng.

Mà chuyện mấy ông lớn lo j, ng dùng cứ dùng thôi. Xài ip là chơi hàng chính chủ cho sướng chứ tội j. Ai thích bên t3 tuỳ họ.
Kèm theo đó là sự kiểm duyệt app không tốt của bên thứ 3 sẽ ảnh hưởng đến người dùng.
@Eldwyn Aldrich Khùng! Ai bắt mày dùng cửa hàng khác đâu?
@Leubaovitien Bớt nhảy đong đỏng lại. Không phải 100% ng dùng đều có ý thức về app nào an toàn app nào không.
@S.O.J Còn làm sao để lựa chọn đúng thì là vấn đề khác bác ơi. Mình dùng android, cài từ google play mà lâu lâu vẫn phải check xem có app nào sử dụng quyền không phù hợp không. Với lại đâu phải ai cũng có thừa cảnh giác đâu, os là cho mọi người mà.
@conco119 Đã bảo ép khi nào đâu mà đi chệch hướng thế?
Ng dùng đa số chẳng ai thích có Store khác trên iPhone đâu. Vậy thì khác gì bọn android ghẻ 😁
khoi087
ĐẠI BÀNG
một năm
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Sắp rồi bạn ơi
x.dung
TÍCH CỰC
một năm
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Chuẩn. Đẳng cấp ifan của tôi đâu rồi
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Nhục dùm cho App store hả chú em. Yêu cuông nhiệt thế
Sự thất bại của apple
Sự thụi lùi của loài người
khoi087
ĐẠI BÀNG
một năm
@CellonC Thần thánh hóa cái phone ghê.
Bài viết rất chuẩn. Rõ ràng có cửa hàng số 3 sẽ tốt hơn rồi………………. Nhưng ihiep sẽ ko tin vì hắn là cổ đông lớn của táo mà.
@dlv.thickgame VL 😃
@dlv.thickgame Ko tin thì cũng phải chấp nhận như cái cổng type C thôi. Admin cũng mới có bài chấp nhận cổng type C trên iphone rồi mặc dù trc đó cà khịa dữ lắm 😹
Đồng ý. Không chỉ là việc cho phép cửa hàng bên thứ 3 mà cả việc sideload app nữa. Rủi ro sẽ dành cho người dùng. Người dùng lựa chọn và phòng tránh cái rủi ro. Việc của hệ điều hành là tạo ra nền tảng đủ khoẻ là được.
Hệ điều hành bây giờ bảo mật rất tốt rồi, không còn vụ root jailbreak phát một như ngày xưa nữa.
Độc quyền app store như giờ rất tù, đi ngược xu thế tự do.
@Quy Le Anh Mặc dù đôi khi cũng muốn trải nghiệm app nào đó nhưng mình chưa bao giờ sideload app bên ngoài cả. Đến cái đoạn nó đòi nhập mật khẩu Apple ID là thấy bất ổn rồi, đến 1 lúc nào đó xảy ra chuyện thì trách ai!
@causelove94 Nó có kề dao vô cổ bắt đưa Apple ID không? Không muốn đưa thì đừng sideload, đơn giản thế mà cũng phải thắc mắc à?. Còn đã đưa rồi thì tự chịu, còn hỏi trách ai nữa chứ, đúng cái thói không bao giờ chịu nhận trách nhiệm về mình, phải kiếm gì đó để đổ thừa =))))
@ntroppld Thì mình có đưa đâu, nói vậy để cho thấy mình là ng cẩn thận thôi, mình làm mình tự chịu trách nhiệm, ko trách ai cả
@ntroppld Đọc còm của người ta mà ko hiểu ý, lại trách móc. Tóm lại xài app store cho lành, có chuyện còn có thằng đầu xỏ mà nắm tóc kk
hí hí vẫn còn jailbreak nhé
image.jpg
Suốt ngày mấy ông kêu giảm bảo mật này nọ, sợ thì cứ xài app store, ông nào không sợ thì cài chợ thứ 3, chứ khỉ gì đâu mà cứ nhảy lên.
@boyplay Thằng top nhảy vs kịa nhảy chứ người dùng thì cứ dùng thôi ông ơi;
Siu Siu
ĐẠI BÀNG
một năm
chủ bài bảo mật là vấn đề
có cửa hàng thứ 3 hoặc đc cài app ngoài thì chắc là chẳng có npt nào muốn để ứng dụng họ trên app store để charge phí cho đắt cả, dần dần cái chợ app store sẽ kém dần và khởi đầu cho thời điểm rác hoá app trên iphone
nathai
TÍCH CỰC
một năm
@Cường ThiBi Ờ ha, nghe cũng có lý. Thế sao mà người ta không bỏ mịa hết các cửa hàng trong trung tâm mua sắm mà ra chợ cóc bán hàng cho nó đỡ tốn chi phí nhỉ. Bọn chủ doanh nghiệp đúng là cái bọn không biết tính toán thiệt hơn như các chuyên gia trên tinh tế này
@Cường ThiBi Có app ngoài kiếm bản ..... sài cho nó tiết kiệm.
Việc người dùng chọn apple store hay bên thứ 3 là việc của họ. Khóc thuê éo gì 😂. Đúng cái bọn itinhtuong
@HyH Tôi comment thì liên quan gì đến bạn?
@dunggrap Tôi comment thì liên quan gì đến bạn?
@dunggrap Chủ yếu gây war, chia phe tạo tương tác. Học đòi anh chị na
@dunggrap Ông bà nói "Chó sủa bậy thường là chó cắn càn". Cần thận
Ko dùng thì lấy đâu ra lợi ích nhỉ ? Lợi ích của app hack; giả lập các thứ hả; mà Ipad sắp chạy Mac Os rồi thì cài app ngoài là tất yếu rồi :v
Cười vô mặt
Cho ae cài thêm tốt quá
Rất hóng cái vụ này vì mình rất thích sự mượt mà của ios và sự tự do cài app của Android. Lâu rồi vẫn cài mấy app giả lập trên ipad mà vẫn phải phụ thuộc vào máy tính thấy khổ vkl. Mà thực ra cái đạo luật này là của Eu, lỡ thằng táo méo áp dụng cho các thị trường khác thì sao nhể
Chỉ cần có 1 cửa hàng app khác để Apple biết người dùng có đường chạy là được rồi 😁
Rồi Apple sẽ bày đủ chiêu trò để làm khó các chợ ứng dụng nhỏ lẻ cho mà xem, làm gì có chuyện dễ dàng chia sẻ nồi cơm to như thế. Ở cái trang tt này 0 thiếu mấy thành phần chửi đổng cs độc tài, kém tự do cấp tiến như âu mẽo, ra vẻ thượng đẳng nhưng lại hạnh phúc sống trong 1 cái chuồng táo sơn son thiếp vàng giết chết sự cạnh tranh

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019