Từ khi chuyển sang dùng MacBook Air thì mình cũng không mấy khi cần cục pin có dung lượng lớn và công suất sạc lớn, mình chỉ cần vừa đủ và cũng cần thêm cho các thiết bị di động khác nên chọn cái nào đúng nghĩa nhỏ gọn, di động và công suất phù hợp.
Dạo một vòng thì thấy Cuktech CP13 10.000mAh, trước hết là nó đẹp, thứ hai đó là nó hỗ trợ công suất max 30W, phù hợp với MacBook Air, Galaxy Z Fold7 và vài thiết bị khác mình đang dùng nên chốt. Mình biết đến Cuktech cũng lâu rồi mà chưa có dịp sử dụng, hãng này làm sạc đẹp.
Phiên bản mình chọn là phiên bản màu trắng và có một phần nhỏ thiết ké trong suốt, thiết kế này thì đẹp nhưng mà mình nhận ra một điểm yếu của nó là nó rất dễ bám bẩn và dễ trầy, mình định dán cho nó miếng da mà vậy thì nó lại không còn đẹp nữa nên tạm thời để vậy, có thể làm cái bao da bọc nó lại để chung với mấy cái đồ đạc khác không sợ bị trầy.
Dạo một vòng thì thấy Cuktech CP13 10.000mAh, trước hết là nó đẹp, thứ hai đó là nó hỗ trợ công suất max 30W, phù hợp với MacBook Air, Galaxy Z Fold7 và vài thiết bị khác mình đang dùng nên chốt. Mình biết đến Cuktech cũng lâu rồi mà chưa có dịp sử dụng, hãng này làm sạc đẹp.
Phiên bản mình chọn là phiên bản màu trắng và có một phần nhỏ thiết ké trong suốt, thiết kế này thì đẹp nhưng mà mình nhận ra một điểm yếu của nó là nó rất dễ bám bẩn và dễ trầy, mình định dán cho nó miếng da mà vậy thì nó lại không còn đẹp nữa nên tạm thời để vậy, có thể làm cái bao da bọc nó lại để chung với mấy cái đồ đạc khác không sợ bị trầy.
Ngoài đẹp ra thì nó cũng khá nhẹ, không vướng víu, gọn gàng, đủ dùng cho việc sạc 2 thiết bị. Nó có một cổng USB-A và 1 cổng USB-C, công suất tối đa là 30W (cổng USB-C), hỗ trợ PD, PPS đủ hết. Ngoài ra, cục pin này cũng có tiêu chuẩn CCC để bạn mang đi công tác hoặc du lịch bên Trung Quốc cũng ổn.
Nó có một dải đèn LED nhỏ để báo hiệu dung lượng pin còn lại, mình để ý thì thấy nó chia ra 4 nấc, tương đương với 25%, mình đoán thôi nha dựa trên quan sát của mình.
Trong quá trình dùng thì nó không quá nóng nếu mình sạc điện thoại, còn sạc máy tính (MacBook Air của mình) thì nó sẽ khá nóng và cạn pin khá nhanh. Vì chỉ có 10.000mAh nên nó phù hợp là một món phụ kiện chữa cháy cho những tình huống khẩn cấp hơn là một giải pháp cấp nguồn lâu dài.
Đi kèm với cục pin này dự phòng là một sợi cáp USB-A to USB-C, mình không cần sợi cáp này nên cũng không quan tâm, tính ra nếu hãng thay cổng USB-A thành cổng USB-C luôn thì tuyệt vời, các thiết bị của mình bây giờ cũng không dùng USB-A nữa.
Nhìn kỹ vào bên trong sẽ thấy CP13 có 2 cell pin, mình thích kiểu thiết kế transparency như vầy, trông nó ngầu và công nghệ hơn.
Như vậy từ nay khi ra đường thì mình chỉ cần một cục pin nhỏ gọn như vậy thôi, trong trường hợp khẩn cấp có thể sạc cho máy tính và điện thoại của mình. Cục pin lớn hơn (20.000mAh) của Lenovo mình dùng vài năm qua thì vẫn sẽ theo mình trong những chuyến công tác dài ngày, nó vẫn có công suất sạc lớn để phục vụ cho nhu cầu sạc nhiều thiết bị hơn. Mời anh em xem hình bên dưới:































