Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Cựu kỹ sư thiết kế của Opera bị cáo buộc tiết lộ bí mật công nghệ cho Mozilla

bk9sw
1/5/2013 13:56Phản hồi: 58
Cựu kỹ sư thiết kế của Opera bị cáo buộc tiết lộ bí mật công nghệ cho Mozilla
Opera_Software.jpg

Hôm thứ 2, một cựu kỹ sư thiết kế của Opera Software đã bị cáo buộc tội tiết lộ những bí mật công nghệ của công ty cho đối thủ Mozilla. Nhân viên này đã từ chối bồi thường và cho rằng đơn tố cáo của Opera nhằm vào tính năng tìm kiếm trực tiếp từ thanh địa chỉ trên trình duyệt (Search Tabs) khi anh đang làm cố vấn cho Mozilla.

Trong một nội dung đăng tải trên Tumblr, Trond Werner Hansen cho biết anh đã bị buộc tội nhầm và tuyên bố "Tôi có thể chứng minh trường hợp của tôi".

Opera Software đã kiện Hansen lên tòa án Na Uy và yêu cầu một khoảng bồi thường thiệt hại lên đến 3,4 triệu USD khi cho rằng Hansen đã chia sẻ những thông tin tuyệt mật với nhà sản xuất trình duyệt Firefox, nơi anh ta từng làm việc với vai trò cố vấn vào năm 2012. "Trong số những vấn đề khác, chúng tôi cho rằng anh ấy đã vi phạm nghĩa vụ trung thành và các giao ước bảo mật theo luật định," một luật sư của Opera cho biết.

Một bài báo được tờ Dagens Naeringsliv (DN) đăng tải hôm thứ 2 cho rằng vụ kiện của Opera bắt nguồn từ một bài thuyết trình được Hansen thực hiện vào tháng 6 năm ngoái tại Mozilla. Khi đó, Hansen đã trình diễn một nguyên mẫu trình duyệt mới có tên mã "Junior" dành cho Apple iPad.

Hansen đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng "Nguyên mẫu này không liên quan gì đến cáo buộc của Opera." Thay vào đó, anh nhắc đến một dự án có tên "Search Tabs" được nêu trong bài thuyết trình lần trước bởi Alex Limi - lãnh đạo bộ phận thiết kế sản phẩm chiến lược tại Mozilla.

Trong suốt phần thuyết trình của mình, Limi đã nhiều nói rằng ông và Hansen đã hợp tác tạo ra những thiết kế đầu tiên nhằm giúp Mozilla lấy lại vị thế từ Google Chrome - trình duyệt được gã khổng lồ tìm kiếm phát hành vào năm 2008 và đến nay đã vượt mặt Firefox về thị phần sử dụng. Trong số các thiết kế thì có 2 mẫu liên quan đến Search Tabs.

Nói về Search Tabs, Limi nhấn mạnh: "Tất cả đều được Trond thiết kế lại" và ở cuối bài thuyết trình, Hansen được nêu tên là thiết kế trưởng của công cụ tìm kiếm này.

Tính năng được Limi giới thiệu như một bước đột phá nói trên cho phép người dùng tinh chỉnh kết quả tìm kiếm bằng cách sử dụng nhiều bộ máy tìm kiếm khác nhau. Cũng giống như các trình duyệt khác, người dùng có thể sử dụng thanh địa chỉ như một nơi để nhập URL của trang web hay tìm kiếm trực tiếp từ đây và có thể chọn các biểu tượng bên trái cửa sổ Firefox để gọi các kết quả từ nhiều bộ máy tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing, Amazon, eBay và thậm chí Twitter.

Theo Limi, qua thử nghiệm tính năng Search Tabs, người dùng đã tiếp cận nhiều hơn với các bộ máy tìm kiếm. Ông nói: "Người dùng bắt đầu thay đổi thói quen tìm kiếm thông tin của họ." Trong đó, 2/3 số người dùng thử cho biết họ thích Firefox hơn với tính năng này và đây là một tỉ lệ rất cao đối với một công cụ mới.

Limi cho rằng tính năng trên sẽ "tạo sự cân bằng cho thị trường tìm kiếm", mang lại cho các bộ máy tìm kiếm nhỏ hơn một cơ hội để cạnh tranh với Google và người dùng cũng sẽ có cơ hội khám phá những kết quả tìm kiếm có liên quan. "Điều ngạc nhiên nhất chính là Twitter", Limi nói khi cho rằng gần như mọi người dùng thử đều bắt đầu sử dụng Twitter để tìm kiếm bên cạnh các tùy chọn quen thuộc.

Limi đưa ra lý lẽ rằng các trình duyệt khác như Chrome và Internet Explorer có thể sẽ không đi theo xu hướng của Firefox bởi mỗi hãng đều có bộ máy tìm kiếm mặc định riêng như Google và Microsoft Bing. Do đó, Mozilla có thể khai thác tính năng tìm kiếm đa bộ máy để tạo sự khác biệt so với các trình duyệt khác đang phát triển trên thị trường.

Hansen đã phủ nhận sử dụng các ý tưởng của Opera để phục vụ cho công việc hợp tác giữa Mozilla. Hansen cho biết sau khi rời Opera vào năm 2006, anh đã tìm cách phát triển một trình duyệt mới có tích hợp tính năng tìm kiếm đa nguồn và trực tiếp từ thanh địa chỉ có tên "GB". Anh nói: "Vào mùa hè năm 2008, nhà sáng lập Opera kiêm CEO đương nhiệm - Jon von Tetzchner đã gặp và hỏi tôi liệu có muốn đóng góp nhiều hơn cho Opera hay không. Tôi đã nói cho Tetzchner nghe về GB và đề nghị chúng tôi có thể phát triển GB như một phiên bản mới và đơn giản hóa của Opera. Ông ta rất lấy làm thú vị nhưng khi chúng tôi nói về chuyện kinh doanh, tôi bảo rằng tôi không cần lương, không cần cổ phiếu, chỉ cần 1% lợi nhuận thu về từ hoạt động tìm kiếm thì ông ta lập tức từ chối. Vì vậy, không có bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nhượng quyền sử dụng nào của mô hình GB cho Opera."

Quảng cáo


Ngoài ra, Hansen cũng cho biết vào năm 2010, khi hợp đồng tư vấn của anh và Opera không được ký mới, anh đã trình bày với CEO Lars Boilesen về nguyện vọng muốn tiếp tục phát triển mô hình GB với một công ty khác, nhiều khả năng là Mozilla thì ông ta ít nhất cũng đã ngầm chấp thuận. Vì vậy, Hansen nhấn mạnh: "Tôi kịch liệt phản đối ví trí của họ (Opera) và tôi tin tôi đã bị cáo buộc sai, và tôi có thể chứng minh trường hợp của tôi."

Hansen là một trong những nhà thiết kế đáng chú ý nhất trong thế giới trình duyệt web. Sau khi bắt đầu làm việc tại Opera vào năm 1999, anh là người chịu trách nhiệm chính cho hàng loạt tính năng cốt lõi mà các trình duyệt hiện nay đều sử dụng, bao gồm tính năng tìm kiếm trong trình duyệt, hay tính năng hiển thị hình ảnh thumbnail của những trang web vừa duyệt khi tạo một tab mới (Khi mới tích hợp, Opera gọi là Speed Dial và Alex Limi cũng sử dụng một khái niệm tương tự trong bài thuyết trình năm ngoái trên Firefox).

Phiên xử đầu tiên trong vụ kiện giữa Opera và Hansen đã được lên lịch vào cuối tháng 8 tới tại Oslo.

58 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

😆 haha tiết lộ kiếm xíu tiền
nda
ĐẠI BÀNG
11 năm
Thư
Đang dùng firefox, cơ mà opera tệ thế cơ à?
@nda Không thực sử rất mượt bạn à. Nó hơn mấy trình duyệt kia là khoản tự động scanfont chữ giúp ae zoom chữ thoải mái hơn khi đọc văn bản.
Thử dùng đi opera mobile nha, opera beta thì không hơn shit là mấy thật 😃
Đã từng theo Opera và bây giờ thì Chrome - IE và FF thôi
opera cho điện thoại thì dùng rất tuyệt nhưng trên pc thì opera cần cố gắng rất nhiều nữa
Opera trên pc dùng chán ngắt, được cái trên di động thì nhanh. Giao diện pc nhìn rối rắm quá nên khó dùng
trên điện thoại thì tạm thôi chứ trên máy tính thì chán lắm
hhhh1111
TÍCH CỰC
11 năm
với kỉ niệm dùng opera từ thời opera bản 7, 8 gì đấy, mình thấy Opera là trình duyệt sáng tạo nhất, luôn đi đầu trong các tính năng mới mẻ, ví dụ: duyệt theo tabs, speedial, private tab, turbo, email client, search ngay trên ô url hay speedial, sync bookmark.. Opera luôn có trước 😃
Tuy Opera không còn là trinhd duyệt chính nhưng mình luôn yêu thích Opera 😃
@hhhh1111 Đi đầu thì không hẳn bác ạ em dùng hết firefox, chorme , safari, puffin nhưng cứ thấy kết thằng opera... Cái khoản scanfont chữ tự động ý :3 (android thui) .không còn nhanh nhất vẫn là puffin
Mình vẫn đang dùng Opera để viết bài cho ae đọc mỗi ngày 😁
hahip13
ĐẠI BÀNG
11 năm
opera với firefox giờ là đồ bỏ đi rồi. Firefox thì chạy theo số phiên bản như chrome, còn opera chắc chẳng mấy ai dùng. Đó là sự thất bại của kẻ chậm thay đổi. Giao diện thì mãi vẫn tù, chẳng thay đổi gì đột phá.
@hahip13 Cái mà GC cần cải tiến là khả năng tối ưu RAM, tính ổn định và addon. Google cứ lo thêm khắc các tính năng phụ, mà bỏ qua các vấn đề cốt lõi của 1 Browser. Thấy GC đang cải lùi thì đúng hơn
@hahip13 hiên h khá nhiều người dung bỏ chrome dung ff và ie10 .Em dung chrome bản mới nhất thường bị dis và lổi flash .xem video ko mà chip hoạt động 100% và treo giật máy 😁 .chuyển sang IE 10 rồi .chờ phản hổi bản tiếp theo Chrome 27 xem sao .chắc là cứ IE 10 cho nó tiện vì nó chặn dc popup rất tốt .tốt nhất từ trước đến nay mà em biết đến :D
hahip13
ĐẠI BÀNG
11 năm
@vanduc1602 Mình dùng chrome hay bị lỗi ko flash, IDM, hic toàn treo máy phải khởi động lại. Chán mình lại dùng IE.
@hahip13 thế bác giông em thế ha
natomedia
TÍCH CỰC
11 năm
Opera đã từng là trình duyệt mang đến hàng loạt cải tiến đến như tab, widget, search, addon cũng như cải thiện tốc độ duyệt web từ khi gg và ff còn chưa có trên thị trường vậy mà giờ kém thế. Cơ bản thương hiệu không mạnh và tài chính không rồi dào.
Tôi iu Opera mini 😃
@cuoctinhxanh :eek:
cái logo Opera ở đầu đẹp quá 😁
:p firefox muôn năm, ai dùng firefox thì like, ai không dùng thì lượn 😁
Xin thông báo có 2con kền kền đang cãi nhau
Tren asha 311 thi ucweb nhanh vo doi. Tren androi thi uc web cham qua. Chrome thi nhieu cache kinh khung, opera, ff ko thich. Gio chi thich ie tren wp8 Va pc.
- Opera lun có những sáng tạo cho trình duyệt web mà mà trình khác phải bắt trước 😁 ai nói no k bằng ff hay chorme thì xem lại đi nhá...thường trình duyệt tốc độ nhanh theo đa số người dung như chorme thì chỉ là chiêu qua mắt thôi...thực tế tốc độ tải 1 hết một trang web thì opera vẫn nhanh hơn chorme và chậm hơn ff tý...thường thì chorme sẽ ưu tiên vừa tải vửa hiển thị nên người dùng sẽ thấy mới click trang web đã hiện ra mặc dù chưa hiện hết, nên lầm tưởng nhanh...nhưng nêu xem kỹ thời gian tải hoàn tất 1 trang web của chorme vẫn chậm....Chorme chỉ mạnh quảng cáo nhờ các mác google 😃...
- Kết smooth scrolling của opera rất mượt :D, nhìn giao diện hoạt động nhẹ nhàng, đơn giản, màu sắc nhìn nhẹ nhàng, nhìn thích hơn mấy cái màu mè, tích hợp cả qản lý mail rất tiện, và còn nhiều thứ ...:D
+ Lý do giờ e xài ff thây opera là vì các phiên bản gần đây khi tải các trang font tiêng việt thì rất hay bị tình trạng "Not responding" (bị đứng vài giây rùi hoạt đọng lại - phiên bản mới 12.15 thì tình trạng này được khắc phục khá tốt, ít bị hơn nhiều), và ff thì ngốn ram ít hơn :D
binhtam
TÍCH CỰC
11 năm
@skullofanh Đúng nhưng chưa đúng. Quan trọng nhất ko phải là tốc độ mà là trải nghiệm, mà Chrome làm tốt điều này.

Sent from my LG-F160L/LV using Tinhte.vn
@binhtam đúng, mới cài xong và đã trải nghiệm, cảm giác ko "đã" bằng chrome 😁
@binhtam - Bác nói quan trọng nhất là trải nghiệm mà đánh giá chorme hơn opera thì thua lun...về tính năng chorme không thể nào sánh bằng opera (opera có rất nhiều tính năng hay và đáng dùng), và chorme ngốn ram hơn opera, ngay cả thậm chí xóa lịch sử web hay cache sau khi thoát chương trình chorme cũng không có (cực gét điều này), chạy các add on thì ngốn RAM khỏi nói, độ ổn định thì k bằng opera, nghĩ sao cứ chạy đua theo phiên bản ra vù vù, còn đối với dân lập trình thì opera hỗ trợ khá tốt, Dagronfly của opera rất linh động, mình thấy hay hơn cả firebug của ff, chưa kể opera có thế dùng tính năng Validate thống kê và đưa ra lỗi của 1 trang web...
- Mặc dù ff các phiên bản gần đây mức độ ngốn Ram ít hơn opera và các trình duyệt khác nhiều nhưng chỉ cần opera khắc phục hoàn toàn lỗi " Not responding" thì e sẽ quay lại với opera 😁, lỗi này đối với nước ngoài chắc không sao vì chỉ khi duyệt các trang có tiếng việt nhiều thì nó mới bị :D
nhiều người không dùng opera chắc không biết nhiều về nó nên đánh giá nó kém, nhưng mình dùng nó làm chủ đạo luôn ăn ít ram

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019