Vụ án này có liên quan tới một cựu nhân viên của Samsung Semiconductor, và CXMT, hiện tại đang là đơn vị gia công chip nhớ hàng đầu Trung Quốc. Có vẻ như chính quyền Hàn Quốc không hề nhẹ tay với những hành vi “chuyển giao công nghệ” nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật và ăn cắp sở hữu trí tuệ. Tòa án Hàn Quốc mới đây, theo tờ Sedaily, đã đưa ra bản án “vô cùng nghiêm khắc” đối với cựu nhân viên bị cáo buộc ăn cắp bí mật kinh doanh của Samsung, cụ thể hơn là công nghệ sản xuất chip DRAM trên tiến trình 18nm, đem về cho CXMT.
Nói thêm về nhận định ở trên. Hiện tại CXMT của Trung Quốc, trụ sở đặt tại tỉnh An Huy, đang là nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu của nước này. Cách đây ít lâu, thứ không ai ngờ tới là CXMT bỗng nhiên có trong tay thứ công nghệ cho phép họ nâng cấp kỹ thuật gia công chip DRAM cao cấp, gần như là nhảy cóc về mặt tiến trình và công nghệ.
Tua nhanh đến thời điểm hiện tại, tờ Sedaily đưa tin, rằng tòa án quận trung tâm Seoul, hay đúng hơn là tòa án tối cao của Hàn Quốc đã tuyên án tù giam đối với một cựu giám đốc của Samsung, cáo buộc người này đánh cắp bí mật kinh doanh của Samsung đem về CXMT. Theo tòa án và các công tố viên, chính hành vi này đã trở thành xúc tác để doanh nghiệp Trung Quốc có được những cải tiến về công nghệ gia công chip nhớ DRAM:
“Bị cáo bị tuyên có tội ở phần lớn các cáo buộc, đặc biệt là việc tòa án đã chứng minh được cựu nhân viên của Samsung này đã thu thập trái phép những thông tin liên quan tới tiến trình gia công chip DRAM 18nm, một trong những công nghệ lõi của quốc gia, rồi sau đó chia sẻ, tiết lộ và lợi dụng những thông tin này. Xét tới chi phí mà Samsung Electronics đã phải bỏ ra cho tới khi họ thành công trong việc phát triển, rồi sau đó là sản xuất thương mại những sản phẩm chip DRAM 18nm, dễ đi đến dự đoán rằng thiệt hại tài chính mà Samsung phải gánh chịu sẽ tương đương với một con số khổng lồ.”
Trong bản cáo trạng, cựu nhân viên Samsung này đã tiết lọ cho CXMT những tài liệu mấu chốt liên quan đến tiến trình 18nm. Và các công tố viên viết rằng, chỉ vì lòng tham của một cá nhân duy nhất, một trong những công nghệ lõi của Hàn Quốc đã rơi vào tay Trung Quốc. Hoàn thiện được tiến trình này để thương mại hóa những con chip nhớ DRAM 18nm là thứ Samsung tốn rất nhiều thời gian và tiền của, và cũng nhờ đó, họ tạo ra được một trong những công nghệ được cả thế giới coi là cột mốc trong ngành bán dẫn. Đó chính là lý do vì sao việc công nghệ này bị đem sang Trung Quốc giờ đang được coi là sự cố ở tầm an ninh quốc gia đối với chính phủ Hàn Quốc.
Còn về mặt kinh doanh thương mại, nhờ những gì có trong tay, CXMT đang bắt đầu sản xuất những chip DRAM phục vụ cho những module chuẩn DDR5, và đã có sản phẩm tiêu dùng trên thị trường nội địa Trung Quốc. Những nhà sản xuất bo mạch chủ như MSI cũng đã bắt đầu hỗ trợ những module RAM với chip của CXMT sản xuất.
Theo WCCFTech
Nói thêm về nhận định ở trên. Hiện tại CXMT của Trung Quốc, trụ sở đặt tại tỉnh An Huy, đang là nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu của nước này. Cách đây ít lâu, thứ không ai ngờ tới là CXMT bỗng nhiên có trong tay thứ công nghệ cho phép họ nâng cấp kỹ thuật gia công chip DRAM cao cấp, gần như là nhảy cóc về mặt tiến trình và công nghệ.
Tua nhanh đến thời điểm hiện tại, tờ Sedaily đưa tin, rằng tòa án quận trung tâm Seoul, hay đúng hơn là tòa án tối cao của Hàn Quốc đã tuyên án tù giam đối với một cựu giám đốc của Samsung, cáo buộc người này đánh cắp bí mật kinh doanh của Samsung đem về CXMT. Theo tòa án và các công tố viên, chính hành vi này đã trở thành xúc tác để doanh nghiệp Trung Quốc có được những cải tiến về công nghệ gia công chip nhớ DRAM:
“Bị cáo bị tuyên có tội ở phần lớn các cáo buộc, đặc biệt là việc tòa án đã chứng minh được cựu nhân viên của Samsung này đã thu thập trái phép những thông tin liên quan tới tiến trình gia công chip DRAM 18nm, một trong những công nghệ lõi của quốc gia, rồi sau đó chia sẻ, tiết lộ và lợi dụng những thông tin này. Xét tới chi phí mà Samsung Electronics đã phải bỏ ra cho tới khi họ thành công trong việc phát triển, rồi sau đó là sản xuất thương mại những sản phẩm chip DRAM 18nm, dễ đi đến dự đoán rằng thiệt hại tài chính mà Samsung phải gánh chịu sẽ tương đương với một con số khổng lồ.”
Trong bản cáo trạng, cựu nhân viên Samsung này đã tiết lọ cho CXMT những tài liệu mấu chốt liên quan đến tiến trình 18nm. Và các công tố viên viết rằng, chỉ vì lòng tham của một cá nhân duy nhất, một trong những công nghệ lõi của Hàn Quốc đã rơi vào tay Trung Quốc. Hoàn thiện được tiến trình này để thương mại hóa những con chip nhớ DRAM 18nm là thứ Samsung tốn rất nhiều thời gian và tiền của, và cũng nhờ đó, họ tạo ra được một trong những công nghệ được cả thế giới coi là cột mốc trong ngành bán dẫn. Đó chính là lý do vì sao việc công nghệ này bị đem sang Trung Quốc giờ đang được coi là sự cố ở tầm an ninh quốc gia đối với chính phủ Hàn Quốc.
Còn về mặt kinh doanh thương mại, nhờ những gì có trong tay, CXMT đang bắt đầu sản xuất những chip DRAM phục vụ cho những module chuẩn DDR5, và đã có sản phẩm tiêu dùng trên thị trường nội địa Trung Quốc. Những nhà sản xuất bo mạch chủ như MSI cũng đã bắt đầu hỗ trợ những module RAM với chip của CXMT sản xuất.
Theo WCCFTech