Cựu trợ lý bộ Thương mại Hoa Kỳ: "Tiktok khó tránh khỏi bị cấm tại Mỹ"

ND Minh Đức
24/3/2023 18:29Phản hồi: 70
Cựu trợ lý bộ Thương mại Hoa Kỳ: "Tiktok khó tránh khỏi bị cấm tại Mỹ"
Việc Tiktok bị cấmMỹ ngày càng có khả năng xảy ra khi mà các cơ quan quản lý lẫn các nhà lập pháp lưỡng đảng đều coi Tiktok có quan hệ với Trung Quốc. Một chuyên gia trong ngành còn nhận định răng dựa trên các động thái gần đây, Mỹ "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc kiềm tỏa Tiktok.

Cụ thể, cựu trợ lý bộ Thương mại Mỹ Nazak Nikakhtar, hiện đang chuyên gia của Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), đồng thời là người đứng đầu mảng phụ trách an ninh quốc gia tại Wileu Rein (công ty luật lớn nhất tại Washington DC) nói với Fox Business rằng các diễn biến gần đây cho thấy chính phủ Mỹ có rất ít lựa chọn khác hơn trong việc giảm thiểu rủi ro an ninh từ việc người Mỹ sử dụng ứng dụng Tiktok.

Nikakhtar là người có nhiều kinh nghiệm trong việc thay mặt chính phủ Mỹ đánh giá và kiểm tra các công ty Trung Quốc. Bà cho biết các cơ quan quản lý đã nhận thấy nhiều rủi ro an ninh quốc gia Mỹ có liên quan đến việc sử dụng ứng dụng Tiktok và nhiều khả năng là đang tìm cách giảm thiểu các rủi ro này.

Nikakhtar cho biết Ủy Ban vẫn đang tiếp tục điều tra những vấn đề an ninh của Tiktok có thể gây ra. Chức năng của cơ quan này là đánh giá các mối đe dọa đối với an ninh nước Mỹ từ những khoảng đầu tư hoặc giao dịch từ nước ngoài.

Từ năm 2019, CFIUS đã bắt đầu kiểm tra Tiktok và tới tuần trước, họ đã đề xuất việc cấm Tiktok nếu như ByteDance (công ty mẹ của Tiktok) thoái vốn khỏi các hoạt động của nền tảng này tại Mỹ trước những lo ngại rằng TQ có quyền truy cập vào dữ liệu người dùng.

Nikakhtar cho biết việc buộc ByteDance thoái vốn vẫn không giải quyết được vấn đề bởi ứng dụng Tiktok được tạo ra bởi một thực thể của Trung QUốc và họ vẫn giữ được những thuật toán thao túng.

Trong một chuyển biến có liên quan, trước phiên điều trần của CEO Tiktok tại Quốc hội Mỹ hôm qua, WSJ cho biết Trung Quốc không đòng ý việc buộc phải bán hoặc thoái vốn khỏi Tiktok.

Theo bà Nikakhtar, việc TQ không đồng ý việc bán Tiktok khiến Mỹ "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải quyết các rủi ro an ninh quốc gia nghiêm trọng bằng việc, hoặc cấm Tiktok tại Mỹ, hoặc đưa ByteDance vào danh sách thực thể nước ngoài bị hạn chế." Bà còn nhận định rằng nếu chính quyền liên ban không ban hành lệnh cấm, Quốc hội cũng phải can thiệp.

Nguồn FB
70 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nước Mỹ hiện đại lắm mà, thế mà ko có ứng dụng nào thay thế đc Tiktok đúng là hài hước
@Niwky thế bảo thăng fb đừng làm reels , thằng youtube bỏ short video hộ t cái
@centernc toàn tiêu chuẩn kép bác nhỉ,hic
Niwky
TÍCH CỰC
một năm
@Lê Sơn math Fb thì tôi không dùng chứ Youtube short toàn gợi ý nội dung kiến thức, khoa học có ích, bỏ làm gì vậy. Tiktok thì thôi toàn video xàm xí, con nít coi học đòi theo hư cả người. Dân trí thấp mới thích coi mấy clip xàm xí vì nó dễ tiếp thu.
@centernc kêu Shittok qua Short mà học hỏi cách gợi ý kìa, mấy cái drama độc hại nhảy tốp tràn lan trên Shittok nhưng qua short méo thấy đâu, muôn đời Shi.t vẫn là shit hahâ
quan tâm mẽo quốc làm gì
v+ mình có cấm đâu mà lo
@tientran517 Có cấm nó chuyển vùng cài app bình thường
Mỹ mà dám cấm tiktok...suốt ngày cá mập cắn,thuyền bị đụng,cont xếp hàng,nông sản giải cứu thì đừng khóc!
Cấm xong ra mxh Tick Tack là ngon
Mỹ nó cấm tiktok là do lo sợ ko có sản phẩm nào có thể cạnh tranh đc với tiktok
Và sợ 1 ngày tiktok bành trướng mua lại cả Facebook
@tinhdg fb của thằng mark xoăn ngày càng ngu ngục, bất chấp lợi nhuận cho chạy quảng cáo khắp mặt trận, đôt cả trăm tỉ vào metaverser chả có kết quả
Tik tok nên bị cấm không chỉ ở Mỹ mà còn ở Việt Nam vì nó độc hại và xâm phạm quyền riêng tư của người dùng
iTect
TÍCH CỰC
một năm
@lekhanh1504 VN mà cấm thì anh Tập lại kêu sang vả cho =]]
2024 CH lên thì cũng bị cấm thôi.
cấm thì nhớ bắt bọn google, apple gỡ luôn khỏi store trên toàn thế giới luôn
@If you dont mind Thế giới có 2 cái store mạnh nhất là App Store và Google play store đều là của Mỹ hihi
Lũ Hán con lại kéo ra chửi đổng, giãy đành đạch. Chỉ có xứ chính Tàu mới công bằng dân chủ văn minh, mọi công ty điều được đối xử công bằng.
@fear factor Trung quốc cấm google và facebook ở nước nó được thì Mỹ cũng cấm tiktok ở Mỹ được
Cấm cho nó tèo luôn đê ^^
Dân Trung khổ vì không được dùng facebook, nhưng sau thấy nó vẫn phát triển bình thường thiếu gì ứng dụng thay thế. Rồi giờ dân Mỹ ko được dùng tiktok thì cũng có sao đâu, khác biệt với thế giới chút thôi.
@Kiến sợ quá Nghĩ đơn giản quá .. bị cấm mất doanh thu ở Mỹ - Châu Âu, doanh thu rơi vào tay fb gg, phải thu hẹp kinh doanh, trong khi đối thủ có doanh thu sẽ tăng cường mở rộng, + thêm độ trust của Tiktok ko bằng 2 ông kia , lâu dần sẽ chết ngắc mảng hải ngoại .
@tjmban8phuong Cái bạn nói chỉ là phỏng đoán thôi, Tiktok mất thị trường Mỹ là 400 triệu người, nhưng facebook, youtube mất thị trường Trung Quốc là hàng tỷ dân. Chưa kể Tiktok hiện giờ chiếm ưu thế hơn 2 ông kia.
@tjmban8phuong bytedance ( công ty mẹ của tiktok) doanh thu 2021 là 58 tỉ đô , và 90% doanh thu tới từ doupin chứ ko phải tiktok
Ủng hộ cấm tiktok, toàn rác rưỡi, đám nhi cô lai lóc cóc thì suốt ngày sống trong ảo giác, mỗi lần nghe đến "sáng tạo nội dung" của tụi nó là mắc ị..
@Em Thờ IPhone. thằng bố apple của cháu đang sang gặp tập đế quỳ lạy kìa, về mà khóc cho bố cháu đi
@Lê Sơn math khùng hả mạy??
Ấn Độ thì bị cấm rồi, giờ Mẽo nó cấm nốt thì sập luôn chứ đùa
Cuối cùng cũng thành vậy thôi. Sản phẩm của đối thủ hay kẻ thù không bao giờ được dùng hợp pháp trên đất của mình cả.
Ở vn chả thấy giề
Xứ người ta cứng với Tàu bảo vệ dân. Còn có xứ hèn với giặc…
@zipder càng nói Càng Lòi cái n.g.u thế Shitok của mày chắc ko vi phạm luật ở Mỹ??? vừa ẻ vừa ăn hả😆)
@vo khanh tan Vi phạm luật gì ? Chỉ ra cái , văn bản từ cơ quan pháp luật , toà án đâu ? Hay lại vi phạm pháp luật mõm của bạn ?
Cười vô mặt
@zipder bọn Shiktok bây ăn gì mà n.g.u thế, luật của Mỹ mà bắt tao phải sao kê ra cho bò m biết😆) và cái quan trọng người ngoài cuộc như tao đây cũng biết là nó đe dọa an ninh Mỹ vì luật đang hiện hành ở Trung Quốc? 1 khi Mỹ thấy có 1 điều gì ảnh hưởng đến an ninh thì sẽ có 1 dự luật để ngăn chặn những điều này. hiểu chưa con bò?
@vo khanh tan Vậy là tính đến thời điểm hiện tại , Tiktok đã vi phạm luật MÕM của @vo khanh tan . Bọn này công nhận láo
Cười vô mặt
Mỹ mà cấm là theo sau Anh, Úc, Canada, Newzeland, rồi đến đồng minh Đức( cả EU lại theo) Nhật, Hàn. Xong luôn
@D.H.17 Mong nhanh đến ngày đó chứ thấy cái tiktok rác rưỡi đầu độc giới trẻ là không thích rồi
Liệu TQ có trả đũa, cấm Tesla ko?
Cp TQ chắc chắn ko cho bán cổ phần cho Mẽo, dự là mấy năm sắp tới lại sóng gió rồi. Vn nằm im ko nâng cấp quan hệ với Mẽo lại là hợp nuý.
@lafitte Đã gọi là thương chiến thì sẽ tìm mọi cách để cấm lẫn nhau. Trung Quốc sẽ tăng giá đất hiếm, hạn chế đất hiếm để bóp sản xuất xe điện của Mỹ. Nhưng đường đi nước bước thế nào thì chưa biết. Đây là cuộc chiến dài hơi mà 10-20-30 năm mới có kết quả.
iTect
TÍCH CỰC
một năm
@lafitte Biết Apple không? Chính phủ TQ cay lắm nhưng không làm căng với Apple được, cấm Apple là dân TQ đói ngay.
@iTect Vậy bác quên lý luận 4 nguyên tắc và 4 bước của Đặng Tiểu Bình rồi.
Cho phép giải phóng sx, như cho phép Apple, xe Đức thì chuỗi sx mới phát triển, mới có Huawei, Xiaomi, Oppo, BYD hay Tiktok như bây h.
Chỉ là Jack Ma quên mất bước cuối là xoá bỏ "hai cực giàu-nghèo" lên "thịnh vượng chung" nên mới thân bại danh liệt, chính là xoá bỏ tư bản lên xhcn như Tập CT đang làm bây h.
@iTect Để mấy hãng lớn của Mỹ hoạt động tại TQ ngoài giải quyết được công ăn việc làm thì còn tiếp cận nhanh và ăn cắp công nghệ cũng nhanh
Ước gì sau này VN mình cũng có một công ty nguy hiểm cỡ này để khiến cả TG phải sợ 🙂.
@Bò kho có rồi đó bạn, Tesla phải giảm giá 10%-20% để cạnh tranh với Cty của VN đấy thôi, còn nộp hồ sơ IPO (bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) tại Mỹ, xây dựng nhà máy chục tỷ ở Mỹ.

Đơn hàng dồn ứ của Cty Việt lên tới hàng chục triệu sản phẩm không thể sản xuất kịp nhưng vì nhân văn và yêu nước nên lo sản xuất mấy cái xe taxi phục vụ người dân trong nước trước, thị trường nước ngoài muốn chiếm lĩnh lúc nào cũng được nên không cần gấp gáp. Tesla có giảm giá 50% cũng ko cạnh tranh lại, rồi còn toàn bộ hệ thống Uber, Taxi Mỹ cũng đang run sợ không biết bao giờ tới ngày phá sản khi phải cạnh tranh với công ty Việt.

Bạn cứ chờ xem, tôi là người Bắc, tôi không lừa mọi người đâu.
@nonut Chắc chắn là kô lừa rồi, chỉ lùa thôi. Good troll
@nonut vụ này cũng lạ thiệt hen, kêu là ko sản xuất đủ để giao cho người dùng, vậy mà dành thời gian, nguồn lực sản xuất mấy chiếc xe chạy dịch vụ. Hài😆))
@vo khanh tan Lòng yêu nước bạn ơi, khi đã yêu nước thì có thể bỏ qua hết lợi nhuận.

Nhà nước đã cho Cty VN vài ngàn hecta đất để sản xuất rồi, cũng làm 1 con đường cao tốc và 1 cái cầu hiện đại để hỗ trợ hạ tầng. Nếu lỡ mà có phá sản thì mảnh đất vàng ven biển đó phân lô cũng ko lo ế. Mà phân lô là nghề của chàng, làm mây trôi nước chảy mấy chục năm nên coi như rủi ro bằng Zero.

Chỉ tội cho cái bọn nộp tiền vào ngân sách nhiều nhất, mong chờ mòn mỏi ko có đủ đường cao tốc để mà lưu thông nền kinh tế, còn ở đây chỉ cần thể hiện lòng yêu nước nồng nàn là chúng tôi có đường cao tốc mở tới tận cửa, mặc dù ko ai đi trên cao tốc nhưng chúng tôi có dư tiền, làm càng nhiều cao tốc chúng tôi càng giàu nên cứ làm thôi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019