Kan Sangall, người từng làm tư vấn của Apple và đã rời công ty hồi năm 2008, mới đây đã viết về hai quan điểm của ông liên quan đến cách mà hãng này đặt tên cho iPhone. Hiện nay nhiều người cũng thắc mắc rằng vì sao iPhone lại có số theo sau nó, không giống với cách mà hãng thường gọi các thiết bị khác trong số các sản phẩm của mình. Segall nói rằng trước đây iPad cũng từng đi theo hệ thống tên gọi giống iPhone, điển hình là chúng ta có iPad đến iPad 2. Tuy nhiên, lúc ra mắt thế hệ 3 và 4 của thiết bị này thì Apple chỉ còn gọi đơn giản nó là "iPad mới". Ông nhận xét rằng đối với iPad, con số phía sau là "dư thừa". Trong khi đó, với iPhone thì một con số cần phải hiện diện trong tên sản phẩm bởi vì khi ra mắt model mới, Apple vẫn tiếp tục kinh doanh phiên bản cũ như một lựa chọn giá rẻ cho người dùng. Chính nhờ những con số này mà khách hàng mới phân biệt được nhiều đời iPhone với nhau.
Vấn đề của Segall đối với cách đặt tên cho iPhone nằm ở chữ "S". Ông nói những cái tên như 3GS, 4S khó đọc và nói hơn so với bình thường. Ngoài ra, nó còn gửi "một thông điệp tương đối yếu" đến khách hàng rằng thiết bị này chỉ là một sản phẩm "off-year" (tạm dịch là một năm mất mùa, năm bình thường không có gì nổi trội) và thiết bị chỉ được nâng cấp nhẹ so với người tiền nhiệm của mình. Vị cựu tư vấn viên này ước rằng Apple chưa bao giờ phát minh ra cái tên "4S" mặc dù ông cũng chưa thể biết chắc 100% chữ "S" ở đây có nghĩa là gì.
Segall gợi ý Apple nên bỏ chữ S cho các model iPhone trong tương lai. Ví dụ như với chiếc "iPhone 5S" được đồn thổi bấy lâu nay chẳng hạn, Apple chỉ cần gọi nó là iPhone 6, và phiên bản tiếp theo nữa thì đặt là iPhone 7. "Nếu bạn muốn tìm mua một chiếc xe mới, bạn sẽ đi kiếm model 2013, không phải một chiếc 2012S". Việc đặt tên theo cách mới sẽ giúp cho mọi người thấy rằng bản thân Apple đã có nỗ lực làm mới sản phẩm, và người dùng sẽ tự cảm nhận những cải tiến mới. Còn nếu có ai đó muốn nói iPhone 7 không phải là một cú hích như iPhone 6, "đó là chuyện của họ".