Nhà báo Ernestas Naprys tại Cybernews, một tờ báo chuyên báo cáo về các mối đe doạ và lỗ hổng an ninh mạng, đã tiến hành một thử nghiệm mới để so sánh việc bảo mật ứng dụng giữa Android và iOS. Và kết quả cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa 2 nền tảng cũng như chiến thắng nhưng vẫn có nhiều thứ đáng lưu tâm của iOS.
Naprys đã cài 100 app hàng đầu trong App Store/Google Play của Đức trên một chiếc iPhone và điện thoại Android mới. Sau đó anh này để các thiết bị ở chế độ chờ trong 5 ngày và ghi lại tần suất chúng liên lạc với các máy chủ nước ngoài cũng như vị trí của các máy chủ đó.
Với iPhone thì nó đã gửi trung bình 3.308 truy vấn mỗi ngày, so với con số 2.323 của Android. Nghĩa là iPhone đã gửi truy vấn nhiều hơn 42% so với Android trong mỗi 24 giờ.
Tuy nhiên điểm đến của những truy vấn đó thì là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Naprys đã cài 100 app hàng đầu trong App Store/Google Play của Đức trên một chiếc iPhone và điện thoại Android mới. Sau đó anh này để các thiết bị ở chế độ chờ trong 5 ngày và ghi lại tần suất chúng liên lạc với các máy chủ nước ngoài cũng như vị trí của các máy chủ đó.
iPhone active nhiều hơn so với Android
Với iPhone thì nó đã gửi trung bình 3.308 truy vấn mỗi ngày, so với con số 2.323 của Android. Nghĩa là iPhone đã gửi truy vấn nhiều hơn 42% so với Android trong mỗi 24 giờ.
Tuy nhiên điểm đến của những truy vấn đó thì là một câu chuyện hoàn toàn khác.
iPhone liên hệ với máy chủ Nga 1 lần/ngày, Android là 13 lần
Tuy gửi đi nhiều yêu cầu hơn nhưng phần lớn số yêu cầu của iOS, khoảng 60%, là đến từ Apple. Trong khi với Android thì chỉ có 24% yêu cầu được gửi đến Google, còn lại hầu hết là đến từ các app bên thứ 3.
Ví dụ, trong khi iOS liên hệ với máy chủ Nga trung bình 1 lần/ngày thì thiết bị Android đã làm vậy thường xuyên 13 lần, với tổng cộng là 39 lần trong 3 ngày. Với Trung Quốc thì iPhone chưa bao giờ liên lạc với bất kỳ máy chủ nào ở nước này, mặc dù đã cài rất nhiều app Trung Quốc. Ngược lại thì điện thoại Android đã liên lạc với máy chủ Trung Quốc trung bình 5 lần/ngày.
iPhone cũng thể hiện tốt hơn khi sử dụng các dịch vụ có nhiều nghi vấn đối với quyền riêng tư của người dùng. Ví dụ như iPhone đã liên hệ với máy chủ Facebook trung bình 20 lần/ngày, so với gần 200 lần của Android. TikTok thì được liên hệ tổng cộng 36 lần trên iOS, và thậm chí sau đó đã tiếp cận được một máy chủ của ByteDance không đặt tại Trung Quốc. Trong khi thiết bị Android đã ping vào TikTok gần 800 lần.
Những điều này có ý nghĩa gì?
Nếu một app đang liên hệ với máy chủ đặt tại một quốc gia như Nga và Trung Quốc thì điều đó có nghĩa là chính quyền ở các quốc gia này có thể truy cập vào dữ liệu của bạn. Khi dữ liệu đã đến một quốc gia khác thì nó có thể nằm trong phạm vi quản lý của quốc gia đó.
Quảng cáo
Naprys cho rằng các app của App Store đáng tin cậy hơn. Trong số các app được cài thì không app nào từ App Store có thể được coi là adware, vì chúng đều đại diện cho các công ty lớn đứng đằng sau. Khác xa so với một số app đáng ngờ trên Google Play như app đèn pin tích hợp quảng cáo hay app xem file PDF…
Ngoài ra chính sách chặt chẽ của Apple dành cho các nhà phát triển trong hệ sinh thái khép kín sẽ liên quan nhiều hơn đến quyền riêng tư. Apple có nhiều chính sách nhằm hạn chế những gì các nhà phát triển có thể truy cập, và công ty này cũng đã luôn bày tỏ lo ngại rằng việc mở hệ sinh thái có thể là một thảm hoạ đối với việc bảo mật.
Vì vậy, mặc dù cả iOS và Android đều không đạt được điểm hoàn hảo nhưng rõ ràng iPhone sẽ gửi ít yêu cầu hơn đến "những nơi có vấn đề” so với thiết bị Android. Và nếu bạn quan tâm đến quyền riêng tư thì đó sẽ là điều đáng lưu ý.
TechRadar, Cycbernews



