Sau hơn 3 năm chữa trị, Adam Castillejo đã được công nhận là người thứ hai trên thế giới được chữa khỏi bệnh AIDS. Công bố này cũng đã được đăng tải lên tạp chí Y khoa The Lancet HIV vào ngày hôm qua. Adam đã ngưng dùng thuốc kháng virus sau hơn 30 tháng, hiện tại các bác sĩ không hề tìm thấy có virus HIV trong máu, tinh trùng cũng như các mô khác trong cơ thể của ông, kể cả bằng những phương pháp xét nghiệm nhạy nhất hiện tại.
Tuy nhiên, phương pháp chính để chữa trị cho Adam được các bác sĩ sử dụng là liệu pháp ghép tế bào gốc tuỷ, liệu pháp này cũng được sử dụng để điều trị bệnh ung thư của ông. Adam được ghép tế bào gốc của những người mang bộ gen hiếm, có khả năng chống lại virus HIV một cách tự nhiên. Trước đó vào năm 2011, Timothy Brown, người đầu tiên trên thế giới được chữa khỏi virus HIV cũng đã được sử dụng phương pháp này trong ba năm rưỡi.
Sau trường hợp này, giáo sư Ravindra Kumar Gupta của Đại học Cambridge nói rằng việc điều trị khỏi hẳn HIV gần như sẽ là chắc chắn. Gen đột biến khi được ghép tế bào gốc cho Adam cso tên là CCR5 Δ 32, loại gen tự nhiên có khả năng kháng HIV. Mặc dù vậy, đầy vẫn là một liệu pháp rất tốn kém, phức tạp và nhiều rủi ro. Theo nghiên cứu, những người gốc Bắc Âu có tỉ lệ cao mang gen đột biến CCR5. Người ta vẫn chưa rõ liệu đây có phải là giải pháp duy nhất để chữa dứt điểm HIV hay không nhưng vẫn là một tin rất vui cho những ai đang mắc phải căn bệnh thế kỉ này.
Tuy nhiên, phương pháp chính để chữa trị cho Adam được các bác sĩ sử dụng là liệu pháp ghép tế bào gốc tuỷ, liệu pháp này cũng được sử dụng để điều trị bệnh ung thư của ông. Adam được ghép tế bào gốc của những người mang bộ gen hiếm, có khả năng chống lại virus HIV một cách tự nhiên. Trước đó vào năm 2011, Timothy Brown, người đầu tiên trên thế giới được chữa khỏi virus HIV cũng đã được sử dụng phương pháp này trong ba năm rưỡi.
Sau trường hợp này, giáo sư Ravindra Kumar Gupta của Đại học Cambridge nói rằng việc điều trị khỏi hẳn HIV gần như sẽ là chắc chắn. Gen đột biến khi được ghép tế bào gốc cho Adam cso tên là CCR5 Δ 32, loại gen tự nhiên có khả năng kháng HIV. Mặc dù vậy, đầy vẫn là một liệu pháp rất tốn kém, phức tạp và nhiều rủi ro. Theo nghiên cứu, những người gốc Bắc Âu có tỉ lệ cao mang gen đột biến CCR5. Người ta vẫn chưa rõ liệu đây có phải là giải pháp duy nhất để chữa dứt điểm HIV hay không nhưng vẫn là một tin rất vui cho những ai đang mắc phải căn bệnh thế kỉ này.
Theo BBC