Vì nó tượng trưng cho sự bền bỉ và sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào mình muốn, chẳng phải đợi sạc cho đầy, cũng ko phải sợ hết pin.
Và hơn hết, vì chúng ta đã có smart phone quyền năng rồi 😁
Mỗi chiếc đồng hồ cơ đều là 1 tuyệt tác. So nó với mấy chiếc đồng hồ của apple hay samsung thì khác gì so đom đóm với mặt trăng, như so người đàn ông thành đạt với thằng trẻ trâu
Mod hỏi 1 câu rất là ngờ nghệch, đồng hồ cơ và thiết bị đeo thông minh là 2 mảng kjasc nhau nên không thể đi so giá trị với nhau.
Ví dụ: đồng hồ cơ không lo chuyện mỗi ngày sạc pin, không lo lỗi mốt, không lo chai pin, vài năm sau không tương thích và chạy chậm và mục đích sử dụng cũng khác nhau.
Tôi đã luôn mang theo bên người 1-2 chiếc smartphone nên tôi không cần đến smartwatch , nó thừa thải
Tôi thích đồng hồ cơ vì nó đẹp, nó tinh tế trong góc cạnh hình khối, giá trị lịch sử cao.
Smartwatch nhìn bề ngoài nó giống với đồ hồ trẻ em, do đó những người đứng "có tý tuổi " như mình thì không hợp .
Thế mấy cái đồng hồ điện tử casio có chết không nó cũng là điện tử đấy 😃 vấn đề là thời đại này ngta càng cần sự thực dụng về nhu cầu.
.
Đối với mình thì lứa thế hệ sau sẽ quyết định sự sống còn của đồng hồ cơ, chứ đi hỏi mấy ông sinh ra đã làm quen với thứ cũ thì chả công tâm cho mấy khi đặt lên bàn cân.
.
Giống như thập niên 90 là cách mạng âm nhạc, ng thời xưa cũ k ưa sự có mặt của âm nhạc điện tử, và rồi giờ thì vũ trường rồi EDM... là phần k thể thiếu của thời trẻ bây giờ 😃
Ai thích SW thì cứ việc xài, riêng mình thì mình chỉ mê đồng hồ cơ thôi. Với mình, đồng hồ ngoài chức năng xem giờ nó còn là trang sức, là gu thể hiện phong cách riêng cá nhân. Bộ sưu tập đồng hồ của mình đó! He he...
@Vuducanh0909
À, dạ đúng rồi bạn. Mình thích Movado nên mua cũng nhiều con Movado. Tuy nhiên, vẫn mua những con khác như Burberry, Chamex, Longines, Rue Du Rhone, Tissot...nếu thấy ok. 😃
Đã bỏ ra tiền trăm triệu mua Omega, mua Rolex thì tiếc gì bỏ ra chục triệu mua con SW để lúc đi tập gym hoặc đi cf với bạn bè đeo cho năng động ???
CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU
HÃY TỰ TIN VỚI NHỮNG GÌ MÌNH CÓ - chỉ cần không dùng hàng giả hàng nhái là được.
Less is More & There's always a little child inside the man
Có mối "liên hệ" chặt chẽ giữa chiếc đồng hồ cơ và chủ nhân của nó: hàng ngày lên dây, thổi hồn cho đồng hồ - tim đập và đồng hồ chạy.
Đặt trên tay một cỗ máy phức tạp, nhìn thấy nó chuyển động, ngta sẽ trân trọng thời gian của mình hơn.
Nếu đủ kỹ tính và đủ óc nhận xét, chủ nhân sẽ phải lựa chọn chiếc đồng hồ thật phù hợp với gu thẩm mỹ / phong cách sống của mình; cũng như nhận ra phong cách người khác qua chiếc đồng hồ đeo tay - thứ mà smw khó mà làm được khi mà nhà nhà và người người có thể dùng smw, nghĩa là cá tính bị cào bằng tương đối thô bạo. Và smw thật ra mang tính chất của 1 wearable, nghĩa là "đồng hồ" chỉ là 1 trong nhiều tính năng của nó mà thôi.
Về giá? Rất tương đối. Seiko 5 là một trong những chiếc đồng hồ cơ tốt nhất thế giới cũng chỉ có giá khoảng 100$. Rolex có đồng hồ Quartz rẻ nhất cũng trên 3000$. Quan trọng là chọn đúng loại mình thích và đừng bị marketing dẫn lối.
"Chọn cơ hay smw", câu hỏi này đặt vào thời những năm 70, là "chọn cơ hay điện tử" thì câu trả lời có lẽ khác 😁
Mời ông đọc lại cái link bên trên giùm tôi cái. Ông đọc kỹ cái dòng này luôn giùm tôi:
Ông trả lời là nó khác nhau vậy nói tôi nghe trên nhãn đồng hồ có ghi "Water resistant 50m" thì cái đồng hồ đó chịu được áp suất là bao nhiêu? và độ sâu tối đa mà ông mang xuống được là bao nhiêu? Trả lời xong thì nói tiếp.
Cả 2 sử dụng cho hoàn cảnh, thời trang và mục đích khác nhau mà so sánh làm gì. Mình thì hay xài Apple Watch 3 bản Edition Gốm Ceramic và con Oris Skeleton này thấy cũng ổn và tiện nhất.