Đại dịch 19/6: Tp. HCM bắt đầu tiêm diện rộng; Ngày mai sẽ nhận 500 nghìn liều vaccine Sinopharm

Hassler
19/6/2021 9:1Phản hồi: 203
Đại dịch 19/6: Tp. HCM bắt đầu tiêm diện rộng; Ngày mai sẽ nhận 500 nghìn liều vaccine Sinopharm
WHO cảnh báo biểu đồ tăng trưởng về số ca nhiễm cũng như tử vong tại khu vực Châu Phi đang ở mức đáng lo ngại. Cùng với đó tổ chức này cũng khẳng định biến thể Delta có nguồn gốc từ Ấn Độ đang dần trở thành nguồn lây lan chính của đại dịch trong thời gian gần đây và trong những tháng tới. Hiện một loạt các quốc gia nghèo đã phải dừng chiến dịch tiêm chủng của mình vì không có đủ vaccine.
Ngày mai chúng ta sẽ nhận 500 nghìn liều vaccine của Sinopharm, được phía Trung Quốc hứa tặng trước đó. Số vaccine này dự kiến sẽ tiêm cho công dân Trung Quốc đang làm việc ở Việt Nam, cho những người có nhu cầu đi học hoặc đi làm ở Trung Quốc và những người ở khu vực biên giới. Về Sinopharm đây là Tập đoàn y dược Trung Quốc, là tập đoàn chiếm 85% số lượng cung ứng vaccine cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia tại Trung Quốc, và cũng là doanh nghiệp sản xuất nhiều loại vaccine nhất trên thế giới.



Tình hình Việt Nam


- Sáng chúng ta có thêm 94 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (40), Bắc Ninh (15), Nghệ An (13), Bình Dương (12), Bắc Giang (9), Tiền Giang (3), Hà Tĩnh (1), Đà Nẵng (1); trong đó 86 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
- Trưa nay có 112 ca mắc mới, 03 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa (1), Hà Nam (1), Tây Ninh (1). 109 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (64), Bắc Giang (22), Bắc Ninh (14), Long An (3), Hòa Bình (2), Nghệ An (2), Lào Cai (1), Hà Nội (1); trong đó 91 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
-Tối chúng ta có 102 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc ngày hôm nay lên con số 308 ca. Trong đó 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Ninh Bình (8 ), Đà Nẵng (2), An Giang (1), Quảng Nam (1). 90 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (31), Bắc Giang (18), Bình Dương (18), Bắc Ninh (7), Đà Nẵng (5), Long An (3), Lạng Sơn (2), Đồng Nai (2), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (1), Nam Định (1); trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

- Chúng ta ghi nhận thêm 2 ca tử vong nữa do covid-19, đưa tổng số ca tử vong từ đầu dịch đến giờ lên con số 64 ca tử vong. Ca thứ 63 là 1 bệnh nhân 90 tuổi với chẩn đoán tử vong là viêm phổi nặng do SARS Cov 2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan trên bệnh nhân có tiền sử Tăng huyết áp, Đái tháo đường type 2, hoại tử cẳng tay trái, lão suy. Ca thứ 64 là 1 bệnh nhân 67 tuổi bị ung thư di căn với chẩn đoán tử vong là viêm phổi do SARS-CoV-2, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm candida xâm lấn, trên bệnh nhân ung thư phế quản trái giai đoạn IV, di căn màng phổi và xương.
- BVĐK Đức Giang cho biết từ 0h ngày mai bệnh viện sẽ được mở cửa trở lại sau 4 ngày tạm dừng đón bệnh nhân vì có người nhiễm covid-19 đến đây khám trước đó.
- Sở y tế Hà Nội đang cân nhắc vào tuần sau cho Hà Nội mở cửa trở lại các hàng quán và các cửa hàng không thiết yếu.
- Nghệ An ghi nhận thêm 4 ca nghi nhiễm mới, trong đó 3 ca là người cùng gia đình. Tỉnh chuẩn bị đưa 1 bệnh viện dã chiến vào hoạt động. Từ hôm nay Nghệ An sẽ cách ly xã hội toàn thành phố Vinh theo chỉ thị 16.
- CDC Đà Nẵng thông báo sau 30 ngày không có ca mắc thì vừa có những ca mới trong cộng đồng, được cho là lây từ bên ngoài thành phố. Chiều nay thêm 18 ca trong số các mẫu xét nghiệm gộp trước đó.
- Quảng Nam lại lập lại các chốt kiểm dịch đối với người về từ Đà Nẵng vì tin ở trên. Những người trở về từ Đà Nẵng sẽ phải khai báo y tế, tự cách ly ở nhà.
- Tp. HCM đã bắt đầu tiêm vaccine cho các công nhân tại khu công nghiệp và đang lấy danh sách đồng ý tiêm vaccine cho cácn bộ giáo viên của ngành giáo dục trên thành phố. Số vaccine thành phố này cần để tiêm cho các đối tượng ưu tiên lên tới hơn 2.3 triệu liều.
- Siêu thị Big C Miền Đông đã phải tạm phong toả vì có ca nhiễm đi mua đồ ở đây. Nhiều nhân viên trong siêu thị trở thành F1.
- Bệnh viện Y dược Tp. HCM sẽ đón bệnh nhân trở lại từ ngày 21/6 sau 4 ngày dừng nhận bệnh nhân sau khi hoàn thành việc khử khuẩn và chuẩn bị các biện pháp phòng dịch.
- 3 khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân sẽ phải phong toả 14 ngày từ 0h ngày mai, có khoảng 60 nghìn người nằm trong diện phong toả này.
- Bình Dương thông báo 12 trường hợp F1 với các ca nhiễm trước đó đã dương tính với virus, hiện tỉnh này đã phải thực hiện giãn cách 1 số khu vực theo chỉ thị 16 để giảm nguy cơ lây lan.
- Đồng Nai phong toả 3 khu vực ở thành phố Long Khánh sau khi phát hiện 1 thợ hồ nghi bị nhiễm virus đã đi lại nhiều nơi tại khu vực này.
- Công ty Pousung Việt Nam tại khu công nghiệp Bàu Xéo, Đồng Nai đã cho 18 nghìn công nhân tạm nghỉ việc sau khi ghi nhận có 1 ca F1 làm tại đây.
- Bà Rịa Vũng Tàu đăng kí xin mua 1.5 triệu liều vaccine bằng tiền xã hội hoá, hiện đã có gần 1 triệu người đăng kí được mua vaccine trong tỉnh. Tại huyện Côn Đảo tỉnh đã tiêm hết lượt vaccine đầu tiên cho hơn 4.700 người trong tổng số 6 nghìn người đủ điều kiện tiêm thuộc lứa tuổi từ 18 đến 65.
- Long An tạm đóng cửa BVĐK khu vực Hậu Nghĩa do có thêm 1 bảo vệ và 2 công nhân làm chung với 3 tài xế mắc covid-19 đã dương tính với virus.
- Hôm nay Tiền Giang khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đối với 1 phụ nữ về từ Tp. HCM. Người này không khai báo y tế và không chấp hành cách ly, kết quả là đã làm lây virus cho 21 người.

Quảng cáo



Tình hình thế giới


- CEO của công ty sản xuất dạng vaccine CureVac đã đứng ra bảo vệ kết quả thử nghiệm chỉ có hiệu lực chống lại virus 47% của dạng vaccine này. Ông cho rằng đây là dạng vaccine đầu tiên được thử trên nhiều biến thể virus nên con số đó có thể chấp nhận, ngoài ra họ còn có thể tiếp tục cải tiến vaccine để đạt hiệu lực cao hơn. Được biết ngay khi kết quả thử nghiệm lâm sàng được đưa ra giá cổ phiếu của hãng này đã giảm đi 1 nửa.
- AstraZeneca thông báo phía Liên minh châu Âu đã thua trong vụ kiện đòi hãng này bồi thường và chuyển thuốc trong tháng 6, lệnh chuyển thuốc giờ đã được lùi lại đến tháng 9. Ở chiều ngược lại chủ tịch EU lại cho rằng họ không thua mà đã giành chiến thắng khi AZ phải chuyển cho họ 50 triệu liều, và AZ phải trả 10 Euro cho mỗi 1 liều thiếu.
- Dự kiến Anh sẽ cho các khách quý VIP (gần 2.500 người của UEFA và các nước cũng như tổ chức khác) được nhập cảnh mà không cần cách ly để trận chung kết Euro2020 vẫn được diễn ra tại sân Wembley. Trước đó vì nước này hoãn việc mở cửa vào 21/6 mà đã có những đề nghị nên chuyển trận chung kết sang Budapest.
- Thủ tướng Đức và tổng thống Pháp cùng chia sẻ lo ngại về việc các nước châu Âu có vẻ đang coi như chưa từng có đại dịch và ngày càng cho nhiều người vào sân xem các trận bóng của giải Euro2020.
- Thủ tướng Áo cho biết nước này sẽ hỗ trợ hàng triệu liều vaccine cho các nước ở khu vực Tây Balkan.
- Italy sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc làm xét nghiệm và cách ly 5 ngày đối với người từ Anh sang để giảm nguy cơ nhiễm biến thể Delta.
- Chính phủ Hà Lan vào ngày 26/6 dự kiến sẽ dừng yêu cầu bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở hầu hết các điểm công cộng.
- Na Uy sẽ bắt đầu giai đoạn 3 của việc mở cửa trở lại sau đại dịch. Dự kiến từ 20/6 các cửa hàng và quán bar sẽ không phải đóng cửa vào nửa đêm nữa, số người được tụ tập cũng tăng lên 20 người trong 1 sự kiện, gấp đôi con số cho phép hiện tại.
- Israel sẽ chuyển 1 triệu liều vaccine Pfizer cho phía Palestine, đổi lại phía chính phủ Palestine sẽ trả lại Israel 1 phần vaccine cũng của Pfizer mà họ sẽ nhận được vào cuối năm nay. Đây được coi là cách để Israel đẩy những lô thuốc sắp hết hạn đi để rồi nhận những lô thuốc mới sau này. Tuy nhiên phía Palestine sau khi biết vaccine sẽ hết hạn trong tháng 6 đã từ chối nhận.
- Chiến dịch tiêm chủng tại Thổ Nhĩ Kì có vẻ đang vào guồng khi trong tuần trước mỗi ngày họ đều tiêm được khoảng 1 triệu liều.

Quảng cáo


- Thị trưởng Moscow thông báo sẽ tạm dừng việc cho người hâm mộ tập trung ở fanzone để theo dõi các trận đấu Euro2020 vì số ca nhiễm tăng cao tại thành phố này trong những ngày vừa qua.

Nga siết chặt lại các biện pháp phòng dịch vì số ca nhiễm tăng cao trong dịp diễn ra Euro2020


[​IMG]

- Thủ tướng New Zealand đến hôm qua mới tiêm mũi vaccine đầu tiên trong chiến dịch tiêm chủng của nước này.
- Philippines tăng số nhân viên y tế và y tá được phép đi ra làm việc ở nước ngoài lên con số 6,500 người trong 1 năm. Trước đó nước này tạm dựng cho số lao động dạng này được xuất cảnh vì họ muốn giữ lại trong nước để chống dịch.
- Indonesia thông báo họ có gần 13 nghìn ca mắc chỉ trong hôm qua, cao nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây. Hiện thủ đô Jakarta đang áp dụng chiến dịch tiêm diện rộng với kì vọng có thể đạt được miễn dịch cộng đồng vào tháng 8 năm nay.
- Chính quyền Tokyo trước thềm Olympic đã nới lỏng 1 chút các biện pháp phòng dịch bằng cách cho phép bán đồ uống trở lại trong khoảng thời gian từ 5h chiều đến 7h tối, tuy nhiên vẫn áp dụng lệnh bắt đóng cửa vào lúc 9h đối với các quán bar và nhà hàng.
- Khoảng 760 nghìn người Hàn Quốc đã được tiêm mũi đầu dạng vaccine AstraZeneca sẽ được tiêm mũi 2 là vaccine Pfizer. Lý do bởi các chuyến hàng đưa thuốc AZ về nước này bị trễ hẹn và phải đến tháng 7 hoặc muộn hơn mới cập cảng. Trước đó Canada và Tây Ban Nha cũng đã phải làm việc tương tự vì hàng về không kịp.
- Hàn Quốc cũng vừa hứa sẽ viện trợ 200 triệu đô cho chương trình Covax để giúp các nước nghèo có vaccine. Trong đó 100 triệu đô sẽ được gửi trong năm nay, số còn lại sẽ gửi trong năm 2022.
- Campuchia hôm nay thông báo có tới 20 ca tử vong chỉ trong hôm nay, là ngày có số người chết vì virus cao nhất từ khi dịch bắt đầu. Họ cũng thông báo đã phát hiện có người nhiễm biến thể Delta.
- Tiền đạo của đội bóng Bolivia đã bị Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL cấm thi đấu 1 trận và phạt 20 nghìn đô vì anh này chỉ trích việc tổ chức Copa America trong thời điểm đại dịch vẫn chưa được kiểm soát.
- Uganda ra quy định chống dịch mới trong 42 ngày tới, trong đó cấm tất cả các phương tiện được đi lại, trừ khi đó là xe của các nhân viên y tế đi chống dịch. Lệnh giới nghiêm cũng bắt đầu sớm hơn, từ 7h tối thay vì 9h tối như trước đó.
- Riêng tại vương quốc Anh hãng cafe Starbucks đã thua lỗi 41 triệu bảng trong năm ngoái. Tuy vậy họ vẫn trả lương đủ cho nhân viên và không cắt giảm biên chế hay không xin tiền hỗ trợ cho các cửa hàng của mình.

Nguồn CNN, WHO, JHU, NCOV, chinhphu.vn
203 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Rồi làm sao có suất tiêm ta?!!
@kunsubin mấy người được tiêm đang làm ở khu công nghệ cao quận 9 mà !
@huyhoangjo Đợt này đang ưu tiên công nhân các khu công nghiệp, khu công nghệ tập trung đông người. FPT ở trong khu công nghệ cao nên thuộc nhóm này cũng là bình thường.
mimosa1805
TÍCH CỰC
3 năm
@Nguyễn Đình Minh Thi Chỗ mình cho tiêm mà còn phải vận động người tiêm kìa, vì lo sợ có 2 ca bị sốc phản vệ chứ không là tiêm nhanh chóng rồi
Gnoc 9
TÍCH CỰC
3 năm
@huygapro Chả có gì bình thường cả. Làm IT bây giờ toàn làm tại nhà, tập trung ăn nhậu à?
chắc nhiều người không muốn tiêm sino đâu nhưng chả làm gì được
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@robot9xvt Nó bán nhỏ giọt, số lượng rất nhỏ, nhiêu khê và gần như chỉ dành cho đồng minh.
Gnoc 9
TÍCH CỰC
3 năm
@minhtienbk sao biết nhiêu khê vậy?
Các nước khác vẫn mua ầm ầm mà, Nhật Bản tiêm trên 90% Pfizer đó.
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@robot9xvt Lại so Việt Nam với Nhật làm gì.
Họ giàu đăng kí “mua non” (lúc còn đang phát triển, lỡ thử ko thành công thì mất tiền).
Nhật là đồng minh thân cận.
Việt Nam có gì ?
@robot9xvt So thế quái nào được với Nhật. Nó bỏ tiền ra từ lúc mới bắt đầu nghiên cứu, từ giao đoạn đầu luôn chứ đâu phải giai đoạn 2-3! May Việt Nam cũng tỉnh bỏ tiền ra cọc lúc nó đang phát triển nên giờ mới chen vào được. Chứ còn giờ mới đi hỏi mua thì Hãy đợi đấy!
Mình sẽ tình nguyện tiêm cuối cùng.
makeitmine
TÍCH CỰC
3 năm
@Trọn kalitel Đến đại sứ quán Mỹ tại Saigon phỏng vấn đậu thì mua vé máy bay sang theo dạng du lịch. Tiêm xong bay về. Còn phỏng vấn đậu hay không thì mình không biết. Nhưng đa số 80% rớt
baongocfx
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Trọn kalitel Dân Anh quốc ko kém thượng đẳng so với bác đâu bác ơi, còn khối nơi như Ấn Độ chỉ cầu có vắc xin AZ mà còn ko đủ kìa, ít nhất thì tiêm vắc xin cũng đỡ hơn bị Covid đấy, em bị dính đây, mũi ko ngửi thấy mùi gì luôn.
Hi-CNTT
TÍCH CỰC
3 năm
@baongocfx Sợ thật. Có hôm mình bật dậy lấy chai nước hoa ngửi. Má ơi ko có mùi. Hoảng luôn. Sau đó mới nhớ ko mở nắp do chai mình thay đc đầu xịt 😃
quydanny123
ĐẠI BÀNG
3 năm
@baongocfx Chúc bạn sức khỏe.
Chích Pfizer hay Moderna không chích hết chuyện nhập mấy loại Sinopharm về chích.
Nhà tui cả nhà đều chích Pfizer và Moderna rất an toàn, chỉ nhức bắp tay thui
@harry.pham2016 Ngoại giao, không lấy tiền. Nếu có mua chắc cũng không mua nhiều. Chứ giờ mà từ chối thẳng thừng thì cũng ngại lắm, mà nó ghi rõ rồi tiêm cho những đối tượng liên quan đến TQ thôi, âu cũng là hợp lý!
Tank_Tiger
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hoangtien123 Phải vào like cho bác phát.
sgok
ĐẠI BÀNG
3 năm
@harry.pham2016 ĐH ở VN hay nc ngoài ???
@trieunam Tg đó óc 🐕‍ , bạn nói chắc nó éo hiểu đâu!! Nó nói vậy chắc nhà nó toàn dùng hàng Tàu 🤣🤣🤣
Linlinchin
TÍCH CỰC
3 năm
làm ăn khắm khá quá. Tung virus r bán vac xin...ngon
macinPhone
TÍCH CỰC
3 năm
@Linlinchin Gia tăng hình ảnh bè lũ Tập cặn … ac nhơn
Duyy Tânn
TÍCH CỰC
3 năm
chính sino thì dẹp nghe thôi thấy rợn, eztra thì chết hoài luôn
@Micron C Ông kia dẫn chứng trên kia kìa. Tui đâu có biết. 😆
Ổng nói có 9.3/M mà người cứ sốt sắn. Tôi thấy 1/M cũng là nguy hiểm rồi.
Note: vừa mới tiêm chiều nay. Cty 2000 người. Có 2 em sock phản vệ. Còn lại ok
Lonely08
TÍCH CỰC
3 năm
@x Lê Minh Đức x Vậy theo ý kiến của bác thì tỉ lệ thực tế là bao nhiêu thì bác mới có thể chấp nhận?
Không có cách nào hoàn hảo 100%, trừ khi bác không làm cách đó…
Nếu mà bác mỉa kiểu trên xong rồi còn chẳng đưa ra lý do, thì mình hầu như nghĩ bác nói theo chiều ngược lại
Còn 900 mạng người, cái đó xảy ra thực tế thì cũng phải chấp nhận. Còn hơn là chết hơn 10000 người như nước Đức (dân số còn ít hơn cả mình) chẳng hạn, lúc đó họ đâu có vaccine
@x Lê Minh Đức x Không biết mà hùng hồn như thật vậy? Đọc 1 tí có tốn nhiêu thời gian đâu nhỉ?
1/1M là quá thấp rồi! Giả dụ Việt Nam tiêm hết 100% thì có 100 người chết, còn bây mang tiếng đứng đầu thế giới về kết quả phòng dịch mà cũng 60 mạng lên đường rồi! Không có gì là tuyệt đối ở đây chỉ là chọn cái nào ít hậu quả hơn, vậy thôi!
Còn nếu bạn vẫn khẳng định 1/1M là nguy hiểm thì theo bạn bao nhiêu mới là không nguy hiểm? Đến khi nào thì sẽ có được Vaccin không nguy hiểm? Có nên chờ đến ngày đó không?
Lạc đề chút ae cho hỏi tiêm cho bé 6in-1 ở dịch vụ hay tiêm ở phường tốt hơn ạ ( vacxin 5in1)
À em hỏi lượng kháng sinh miễn dịch của 2 loại ấy chứ k hỏi sốt hay ko ạ..
Ví dụ tiêm 6in1 thì có thể tiêm ở phường 5in1 + 1 loại vacxxin gì tương đương
Khả năng ngừa bệnh của 2 thằng này tương đương hay ở phường thấp hơn ạ ( ví dụ như vxin covid của mỹ vs của trung quốc ấy ạ)
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@Thực Tế 5 trong 1 của miễn phí thì tiêm về sốt.
6in1 hoặc 5in1 dịch vụ ( có trả tiền) thì ko bị sốt.
Xưa ít vac dịch vụ, mình ngồi canh trên web mấy ngày mới đc , vì vừa có khoảng 15p là ng ta đăng kí hết. Giờ thì nghe nói dồi dào.
À em hỏi lượng kháng sinh miễn dịch của 2 loại ấy chứ k hỏi sốt hay ko ạ..
Ví dụ tiêm 6in1 thì có thể tiêm ở phường 5in1 + 1 loại vacxxin gì tương đương
Khả năng ngừa bệnh của 2 thằng này tương đương hay ở phường thấp hơn ạ ( ví dụ như vxin covid của mỹ vs của trung quốc ấy ạ)
@Thực Tế Vnvc kìa chuyên nghiệp luôn
Mình nghĩ nếu gia đình bạn có điều kiện thì nên tới vnvc mà tiêm, họ tư vấn các loại vaccine tốt nhất cho trẻ, vừa an toàn, ít bị tác dụng phụ hơn các loại vaccine tiêm mở rộng của nhà nước.
Còn nếu ko có điều kiện thì cứ gọi điện tới nhờ họ tư vấn miễn phí cũng được, sau đó đi tới trạm y tế (mà tốt nhất là nên đi bệnh viện) mà tiêm 😄
Có nên tiêm ko ae, hay là chuột bạch
@Chuối hột cmc Chúc mưng bác
macinPhone
TÍCH CỰC
3 năm
@minhtienbk Nói k phải ác chứ cầu cho 900 triệu chớt bớt nửa cho nhẹ trái đất
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@macinPhone Oan có đầu nợ có chủ chứ 😂
@macinPhone Thô nhưng thật! Dân nó đông quá làm tốn tài nguyên! Riêng tàu cá của nó đánh bắt bên châu phi là dân chỗ đó hết cá ăn lun, phá môi trường kinh khủng!
Kế bên nhà mình có dịch vụ kèn tây+ta phúng điếu, ông nào tiêm vaccine tàu có nhu cầu thì liên hệ nha, nhất là mấy ông tàu nói tiếng Việt trên Tinh Tế !!!😁😁😁
@khunghoang kinhte 2008
Cười ra nước mắt
Nước đi này hay đấy 🤣, hàng tàu thì tàu tiêm trước cho chắc kkk
200468691_4214135712009520_6490112985816412432_n.png
dtk89
CAO CẤP
3 năm
vắc xin tàu cho để chích cho người tàu thì liên quan gì đến vn mà kêu ?
hocleloi
ĐẠI BÀNG
3 năm
@tuyduongkien Cái bọn giả nhân nghĩa ấy mà, tặng mà đk tiêm cho dân tào
dtk89
CAO CẤP
3 năm
@hocleloi thấy hơi khó hiểu, nó cho thuốc rồi bắt VN ta phải chích cho dân nó ở VN?
@tuyduongkien Nghĩ sâu xa một tí đi ông ơi, bọn nó lao động ở VN cũng nhiều, nó ko chích nếu bị dính lây lan cũng ảnh hưởng đến người Việt
TonyWu
CAO CẤP
3 năm
@hocleloi nếu tiêm cho dân Việt thì chửi là dân Vn đéo cần, nếu tiêm cho dân lao động TQ bên đây thì kêu giả nhân nghĩa, tặng mà đk tiêm cho dân tàu.

kiểu nào cũng do chính cái mồm lươn lẹo của thím ra hết.
@tuyduongkien Dân nó chích xong có thể về lại trung cuốc. Nó lo cho dân nó thôi có gì lạ đâu.
voe
TÍCH CỰC
3 năm
mình mới tiêm
của moderna mũi thứ 2 song lúc tối về không sao! sáng hôm sau thì cơ toàn thân đau, đầu đau như búa bổ tay đau! lúc trước khi tiêm bác sỹ bảo 48 tiếng không đc tập gym không sex không làm gì nặng nhọc !! hơi chủ quan cứ nghĩ thanh niên không sợ!! nhưng thật ra bị vậy mới biết thuốc có tác dụng cơ thể mình làm việc tốt 👍 ai tiêm thì ngày hôm sau cứ lấy 1 ngày nghỉ cho khỏe
@voe Ông bị BS lừa đoạn tác dụng phụ càng mạnh thì vacxin có tác càng mạnh rồi. Đợt vacxin covid này do nghiên cứu quá gấp, nên người ta ko thể bất hoạt hoàn toàn độc tính của virus. Tuy virus đã rất yếu đủ để tiêm làm vacxin, nhưng nó vẫn sẽ làm cơ thể "bệnh" 1 thời gian ngắn. Còn phản ứng của hệ miễn dịch thông thường chỉ là nóng sốt và mệt mỏi thôi.
Sino tàu hình như bữa chết một mớ người Malay @@
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
@tringuyenxp1603 Hongkong nữa
huy445
ĐẠI BÀNG
3 năm
@tringuyenxp1603 Mình tiêm vacxin Astra Zeneca do chủ quan không uống Panadol nên tối bị sốt.
Bx mình tiêm xong uống 2 viên Panadol không bi gì.
Andydo611
TÍCH CỰC
3 năm
@huy445 Chích vaccine không được uống panadol má ơi. Làm giảm hiệu lực vaccine nhá. Tra gg đi
@huy445 Sốt là cơ chế phòng vệ của hệ miễn dịch!!
Xác nhận đã tiêm astrazeneca, 12h đầu k đau hay có cảm giác gì, ngày thứ 2 có cảm giác ớn lạnh, sốt nhẹ, đau nhứt cơ bắp nhẹ! Đến đầu ngày thứ 3 thì cảm giác dịu nhẹ đến bình thường! Nay ngày thứ 4 chơi thể thao nặng luôn! Một người làm chung tiêm không có cảm giác sốt gì luôn!
à thì ra quỹ vaccine là để mua Sinovac hả ta
@Methanol Sao ông biết là vn ko trả tiền ? Lỡ chúng nó gạ ép mình mua rồi lên báo vs danh nghĩa tình làng nghĩa xóm thì sao
dino_su
CAO CẤP
3 năm
@Methanol Ơ cái đệch, thế mà cno trừ 1 ngày lương em kêu ủng hộ quỹ covid, tsb cno hoá ra gửi bank lấy lãi ạ 😂
Hoan kp
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Methanol Nghĩ cái gì thông minh chút được không bác
DLV chích trước đi
trieuluu
TÍCH CỰC
3 năm
@Bigbang-Fan trong trường hợp này phải thách thức cả dòng dọ tụi nó luôn
Cười vô mặt

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019