Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đại dịch đến 1/6: Peru đếm lại số ca tử vong, cao gấp 3 lần, lên mức hơn 180 nghìn ca

Hassler
1/6/2021 12:22Phản hồi: 32
Đại dịch đến 1/6: Peru đếm lại số ca tử vong, cao gấp 3 lần, lên mức hơn 180 nghìn ca
Châu Âu lên kế hoạch giảm dần các biện pháp phòng dịch trong khối liên minh để đưa cuộc sống trở lại bình thường trong hè năm nay. Một trong những điểm mấu chốt của kế hoạch này đó là sự phối hợp giữa các nước trong việc chứng nhận những người đã được tiêm đủ các mũi vaccine sẽ không phải làm xét nghiệm hoặc bị cách ly khi đi lại trong khối.
Tin gây bất ngờ nhất hôm nay là thủ tướng Peru đích thân cập nhật số liệu tử vong vì covid-19, con số thực tế cao gấp 3 lần số được báo cáo trước đó. Chuyên gia y tế tại nhiều nước cho rằng con số này cũng có thể sẽ là con số thực tế tại nước của mình bởi hệ thống thống kê ở nhiều nơi còn rất yếu kém.



Tình hình Việt Nam


- Bộ trưởng y tế cảnh báo dịch bệnh tại Tp. HCM đã lây qua 4 chu kì, virus đã có mặt tại nhiều công ty và khu công nghiệp, sắp tới rất có thể sẽ có thêm các ổ dịch mới nếu không kiểm soát chặt.
- Chủ tịch quận Gò Vấp thông báo đã có 11/16 phường của quận này có ca mắc, hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lây nhiễm.
- Sáng nay ghi nhận 11 ca mắc mới trong nước, đúng như số liệu tối qua chúng ta có thêm 51 ca tại Tp. HCM, đều liên quan đến ổ dịch của hội truyền giáo, còn lại Bắc Giang (45) và Bắc Ninh (15).

- Trưa nay chúng ta có 50 ca mắc mới, đều là ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (32), Bắc Ninh (9), Lạng Sơn (8), Long An (1).
- Tối nay có 90 ca mắc mới, trong đó 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang. 89 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (47), Bắc Ninh (10), TP. Hồ Chí Minh (19), Lạng Sơn (4), Hà Nội (2), Hà Nam (2), Long An (2), Đồng Tháp (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Phúc (1).
- Tối nay chúng ta ghi nhận ca tử vong thứ 48, là 1 bệnh nhân 76 tuổi ở Lạng Sơn. Chẩn đoán lý do tử vong là viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, biến chứng suy đa tạng, sốc mất máu.
- Hà Nội tối qua đã phát hiện 40 người có liên quan đến hội truyền giáo trong Tp. HCM, trong số này có 30 người tiếp xúc gần với người ra Hà Nội đợt trước lễ. Đã làm xét nghiệm và hiện kết quả ban đầu đều là âm tính.
- Ngày mai trung tâm hồi sức tích cực ICU lớn nhất miền Bắc sẽ đi vào hoạt động tại bệnh viện tâm thần Bắc Giang với quy mô 100 giường. Mục đích chính là để chữa cho các bệnh nhân nặng của đợt dịch lần này.
- Bắc Ninh hôm nay tập trung tiêm vaccine cho 15 nghìn công nhân đang làm việc tại nhà máy Samsung thuộc tỉnh này.
- CDC Tp. HCM thông báo có 2 nhân viên y tế tại bệnh viện Tân Phú đã bị nhiễm virus. Sau 15 ngày tái thiết lập chính quyền đã cho dừng 69 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ thành phố.
- Tối muộn hôm qua thành phố cũng phát hiện 1 ca mắc sống ở Gò Vấp và làm việc trong khu công nghiệp huyện Hóc Môn. Việc phân luồng đi lại ở khu vực Gò Vấp vẫn đang là vấn đề cần được xử lý bởi hàng sáng rất nhiều điểm ùn ứ xảy ra tại đây, làm tăng nguy cơ lây lan virus.
- Cảnh sát giao thông Tp. HCM cho biết từ hôm nay sẽ bắt đầu tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang khi đi ra đường. Số tiền xử phải có thể từ 1 đến 3 triệu đồng.
- Trưa nay Long An ghi nhận 1 bệnh nhân trẻ mới 22 tuổi, anh này đã được đưa ngay lên bệnh viện nhiệt đới Tp. HCM do bị tổn thương gan và phải can thiệp ngay bằng ECMO, thông tin anh này tử vong vào trưa nay là không chính xác.
- Đồng Tháp thông báo có 1 ca dương tính với virus, là ca nhiễm đầu tiên tại tỉnh này. Theo lịch sử đi lại thì người này đã tiếp xúc với 2 ca mắc tại Long An.
- Lâm Đồng sẽ yêu cầu tất cả những người về từ TP HCM và từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị 15 và 16 đều phải cách ly tập trung 21 ngày.
- Đồng Nai lập 20 chốt kiểm dịch tại các điểm ra vào tỉnh.
- Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay cũng đã ra quyết định cấm tắm biển để hạn chế nguy cơ tụ tập đông người. Tỉnh này cũng quyết định sẽ hủy thi lên cấp 3, chỉ sử dụng điểm để làm tiêu chí xét tuyển.
- Ninh Thuận cũng tương tự khi dừng cho tập trung tắm biển tại Phan Ran và Ninh Hải từ hôm nay đến khi có thông báo mới.
- Cục GTVT đề nghị các hãng hàng không giảm số chuyến bay đến và đi trong nội địa từ Tân Sơn Nhất để giảm nguy cơ lây lan virus. Mỗi ngày chỉ bay tối đa 63 chuyến. Được biết trước dịch sân bay này thường có từ 600 dến 700 chuyến 1 ngày.

Quảng cáo



giancachHCMC.jpg

Tình hình thế giới


- Trong phiên họp kết thúc của Đại hội đồng y tế thế giới tổng giám đốc WHO đã kêu gọi các nước hãy tăng tốc để cùng đưa ra 1 hiệp ước quốc tế nhằm đối phó và phản ứng nhanh với các đại dịch trong tương lai.
- Nghiên cứu mới tại Anh cho thấy các đợt phong tỏa và việc trẻ không được đến trường làm sức khỏe tâm thần của các bà mẹ bị ảnh hưởng rất nhiều, còn đối với các ông bố thì hầu như không bị vấn đề gì.
- Các nhà khoa học Anh kêu gọi chính phủ hãy tăng tốc tiêm nốt mũi vaccine còn lại cho những người đã được tiêm mũi đầu thay vì kéo dài thời gian. Họ cũng kêu gọi chính phủ hoãn việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch lại sau thời điểm 21/6 tới bởi hiện số ca mắc mới đang tăng trở lại do biến chủng có nguồn gốc từ Ấn Độ đang lây nhiễm mạnh ở nước này.
- Pháp đã bắt đầu tiêm vaccine cho toàn bộ người trưởng thành ở nước này. Hiện đã có khoảng 25.4 triệu người, tương đương với 38% dân số đã được tiêm ít nhất 1 mũi thuốc tại Pháp. Với các số liệu thực tế về độ an toàn của việc tiêm chủng nên giờ nhiều người đã đồng ý đi tiêm hơn. Con số khảo sát cho thấy 65% số người được hỏi muốn đi tiêm, trong khi đó con số này vào hồi tháng 2 mới chỉ ở mức 48%.
- Khu vực Madrid và khu trung tâm Tây Ban Nha dự kiến sẽ gỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong thời gian tới. Quy định này được bắt đầu từ hè năm ngoái khi dịch đang hoành hành tại quốc gia này.

Madrid mong muốn sẽ là khu vực đầu tiên gỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang


cover_covid3105-1.jpg

Quảng cáo



- Chính phủ Đan Mạch đề nghị Bộ y tế xem xét lại quyết định loại bỏ vaccine Johnson & Johnson ra khỏi chiến dịch tiêm chủng. Lý do bởi hiện vaccine Moderna sẽ về chậm hơn dự kiến và chính phủ thì không muốn chiến dịch tiêm chủng bị trì hoãn. Trước đó nước này cũng đã dừng sử dụng vaccine AstraZeneca vì lý do có nguy cơ đông máu.
- Ngoại trưởng Hungary cho biết xưởng sản xuất vaccine mà nước này đang xây dựng sẽ được dùng để làm vaccine nội địa và cả những liều vaccine của Trung Quốc.
- Từ ngày mai Nga sẽ nối lại các chuyến bay từ thủ đô Moscow tới London với tần suất 3 chuyến 1 tuần sau khi đánh giá số ca nhiễm ở Anh đã giảm nhiều.
- Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nới lỏng thêm 1 số biện pháp phòng dịch từ ngày mai. Nhà hàng sẽ được mở cửa đón 1 số khách nhất định, lệnh phong tỏa bán phần vào cuối tuần cũng được gỡ bỏ.
- Viện huyết thanh Ấn Độ cho biết họ sẽ tăng năng suất sản xuất vaccine AstraZeneca lên gần 40% trong tháng này. Hiện tại họ có theer làm khoảng 65 triệu liều 1 tháng, đến cuối tháng này dự kiến con số sẽ rơi vào khoảng 90 triệu liều. Điều này sẽ giúp giảm bớt sự thiếu hụt vaccine trong cuộc chiến chống virus không chỉ tại Ấn Độ mà còn ở nhiều nước khác.
- Nhật Bản có thể yêu cầu cả những khán giả trong nước cũng phải cung cấp bằng chứng đã tiêm vaccine hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus để được vào cổ vũ Olympic. Trước đó họ mới tính sẽ làm điều này với người nước ngoài nhập cảnh vào để cổ vũ cho sự kiện thể thao này.
- Tổng thống Philippines Duterte quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp và phong tỏa thủ đô cùng với các tỉnh lân cận cho đến giữa tháng 6. Hiện số ca mắc trung bình tại nước này là khoảng 6,300 ca mỗi ngày trong tháng 5, đã thấp 1/3 so với thời điểm tháng 4.
- Chính quyền thành phố Bangkok vừa đưa đề xuất nới lỏng 1 số biện pháp chống dịch tại Thái Lan vào hôm nay như các công viên và vườn bách thảo đã được mở cửa trở lại , các viện bảo tàng hay di tích lịch sử cũng được mở cửa đón 1 lượng khách hạn chế. Tuy nhiên sau đó vài giờ chính phủ nước này đã đề nghị không cho nới lỏng vì dịch vẫn chưa được kiểm soát. Đến giờ nước này cho biết mới tiêm vaccine được cho khoảng 3.3% trong tổng số gần 70 triệu dân, chính phủ đang cố gắng tăng tốc hơn nữa để đạt mức 70% dân số được tiêm vào cuối năm nay.

Singapore chuyển hướng tập trung tiêm vaccine cho nhóm học sinh trên 12 tuổi để chống virus lây lan ở giới trẻ


covid0106-1.jpg

- Từ hôm nay chính phủ Singapore sẽ tiến hành tiêm vaccine cho nhóm học sinh trên 12 tuổi của nước này. Lý do bởi đây là nhóm đang có nguy cơ mắc virus cao vào thời điểm hiện tại. Dự kiến có khoảng 400 nghìn em sẽ được tiêm.
- Chile chính thức phê chuẩn cho sử dụng vaccine Pfizer cho nhóm trẻ vị thành niên để tăng tốc tiêm chủng với mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 7 tới.
- Người dân Venezuela đã bắt đầu được tiêm vaccine, trước đó họ gặp nhiều vấn đề về việc chi trả do vướng cấm vận từ phía Mỹ. Tuy nhiên vài hôm trước họ thông báo đã có 1 khoản tiền để tham gia chương trình Covax. Được biết đã có khoảng 1.1% dân số được tiêm các dạng vaccine của Nga và Trung Quốc trước đó trong các chuyến hàng viện trợ.
- Thủ tướng Peru hôm nay thông báo nước này vừa cập nhật lại thông tin về số ca tử vong do covid. Con số thực tế được chính thủ tướng thông báo là hơn 180 nghìn ca, cao gấp 3 lần con số trước đó đưa ra là gần 70 nghìn người.
- Giải bóng đá Copa America đã phải chuyển địa điểm tổ chức vì dịch bệnh đang hoành hành tại Argentina. Điểm đến mới là Brazil với lý do nước này có kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn. Bộ y tế nước này chưa bình luận về cách đảm bảo an toàn cho người hâm mộ khi đến đây, một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch.

Nguồn CNN, WHO, JHU, NCOV, chinhphu.vn
32 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lecuong609
ĐẠI BÀNG
3 năm
Zĩ zãng zơ záy zễ zì zấu ziếm!
Screenshot_20210601-184825.jpg
Screenshot_20210601-192043.jpg
@Lecuong609 Nhầm tí thôi. Bỏ qua đc thì bỏ.
DearGodVN
TÍCH CỰC
3 năm
@<3PTBD Bọn báo chí láo nháo này lại càng phải phạt ông ạ. Mà k biết có phạt nó không
@DearGodVN chúng ta làm sai thì chỉ cần xin lỗi dân, dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 😁
Hồ Lừng
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Vịt Yêu Spa Thế cán bộ không là dân à. Quên vịt là loài động vật yêu spa.
Virus tàu khựa nguy hiểm quá. Năm nay lại nắng nóng kỷ lục. Trái Đất này sắp toang sao
Tết năm nay anh em lại quần đùi áo ba lỗ ở nhà chống dịch rồi. China vùng đất víu, lại còn không cho biết nhiễm như nào
436005AA-E9BF-421E-AFC7-11E0A3BE2B13.png
@<3PTBD Giờ tới H10N3 nữa trời ơi
Minh Mẫn29
ĐẠI BÀNG
3 năm
tôi thấy những đất nước Nam Mỹ tỉ lệ ng chết rất cao, nhưng thua mỗi Hoa Kì thôi
makeitmine
TÍCH CỰC
3 năm
@Minh Mẫn29 Còn ổ dịch trung quốc thì sao nào ? Bạn thấy gì ?
Minh Mẫn29
ĐẠI BÀNG
3 năm
@makeitmine ??
Dương 1H
TÍCH CỰC
3 năm
Điều đáng sợ nhất chưa diễn ra đâu😑
Nam mô quán thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn
download.jpg
@Scorpius DLord Đậu xanh
@vanthaopham Đậu xanh
@Victor vittho haha
rubbysun
TÍCH CỰC
3 năm
Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ, nhưng quốc giáo của họ là Bà La Môn và Ấn độ giáo, chứ ko phải Phật giáo, ngược lại Phật giáo du nhập vào Trung Quốc và các quốc gia châu Á lại rất phát triển.
Châu Âu và Mỹ bắt đầu ổn, còn ĐNA thì bắt đâu căng
Gò Vấp có vẻ lúng túng khi thực hiện chỉ thị 16.
Alibace
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bộ trưởng y tế cảnh báo dịch bệnh tại Tp. HCM đã lây qua 4 chu kì, virus đã có mặt tại nhiều công ty và khu công nghiệp, sắp tới rất có thể sẽ có thêm các ổ dịch mới nếu không kiểm soát chặt.

Tua ngược lại thì có thể bắt đầu từ đợt nghỉ lễ. Người người, nhà nhà đi du lịch các nơi dễ mang mầm bệnh mà chưa phát hiện ra. Đến nay cháy to ở một số điểm thì mới phát hiện .
@Alibace Tính ra có tín hiệu mừng là mầm bệnh vậy nhưng số ca có triệu chứng ko nhiều => lượng người có miễn dịch sẽ nhiều lên. 😂 Nói vui thế chứ chống dịch chặt chẽ vẫn là tốt nhất
@Alibace Hừm vậy mà dc cái chuyện đi đổ thừa hội thánh hay lắm, nghĩ sao cái chỗ đó chứa dc khoảng 100 ng là tối đa mà đâu ra lây lan hơn trăm ngàn, bó tay
@Alibace khi xác dinh ca nhiễm, nta đã điều tra dịch tễ đi đâu đâu.. bạn có thấy ca nào nhiễm do đi du lịch không?

nếu có thì cho xin bằng chứng tí bạn ơi??? đừng nói theo suy đoán
makeitmine
TÍCH CỰC
3 năm
Lạ hen. Đưa tin từ tháng này qua tháng khác số liệu nước nào cũng có mà sao không có ổ dịch china vậy mod 😌 biết đâu khi kinh tế thế giới trở lại bình thường nó lại nghiên cứu thêm vài con nữa thì sao.đất nước nó không phải là con người huh ?
"- Chủ tịch quận Gò Vấp thông báo đã có 11/16 phường của quận này có ca mắc, hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lây nhiễm."

Và đây là cách các thiên tài đông lào chống dịch ở gò vấp, quyết tâm tập trung đông người cho nó lây tưng bừng hơn để kiểm soát dịch, quá đỉnh, xả trạm còn hơn cả xả BOT, covid không thể lây ở chốt kiểm dịch nhé :
Ô hay, thanh niên không biết thành hồ mới lập chốt kiểm dịch à, vụ ùn ứ, tắc chốt này không phải do chỉ đạo chống dịch thì do cái khỉ mốc gì, vài ngày trước có tắc với chốt chặn thế này đâu.
Dân đổ ra đường và tắc nghẽn, tập trung đông như này là nghe theo chỉ đạo chống dịch, giãn cách, do chỉ thị 16/CT-TTg cần phải lập chốt để kiểm soát dịch mà. Nhưng mà quả chỉ thị này chống dịch bằng cách tập trung đông người ở chốt thì cũng rất sáng cmn tạo, khẳng định covid chỉ lây ở trong cộng đồng chứ không lây ở chốt nhé.
CMM CORONA
Chưa đuổi cổ thằng tổng giám đốc WHO nhỉ.
Peru dùng sinovac thì số người nhiễm và chết còn tăng nhanh nữa. TQ đang thúc đẩy sinh thêm con rồi xuất khẩu sang thay dân, lũ ngu chỉ vì vài đồng hối lộ mà sụp cả nước.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019