Đại dịch đến 14/5: Việt Nam tạm dừng và hạn chế cho nhập cảnh để tập trung chống dịch trong nước

Hassler
14/5/2021 11:29Phản hồi: 49
Đại dịch đến 14/5: Việt Nam tạm dừng và hạn chế cho nhập cảnh để tập trung chống dịch trong nước
WHO cảnh báo tại khu vực châu Mỹ hiện đang lưu hành đủ cả tất cả 4 biến thể đáng lo ngại gồm P117 (Anh), B.1.351 (Nam Phi), P.1 (Brazil) và B.1.617 (Ấn Độ), làm nguy cơ lây lan tăng mạnh và cũng làm cho việc chống dịch trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Theo chuyên gia bệnh truyền nhiễm của tổ chức này thì họ vẫn chưa rõ với những người đã được tiêm đủ mũi vaccine có bị nhiễm lại và có khả năng lây lan virus cho người khác hay không.
Tại Việt Nam các chuyên gia y tế cho rằng dịch chỉ còn đang phức tạp tại Hà Nội, Đà Nẵng và Bắc Giang, trong đó Đà Nẵng và Bắc Giang do lây nhiễm trong khu công nghiệp nên sẽ tốn thời gian xử lý và truy vết hơn. Hiện chúng ta đã quyết định tạm dừng và hạn chế việc nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài muốn về nước để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong nước.



Tình hình Việt Nam


- Sáng nay chúng ta có 30 ca mắc mới gồm 29 bệnh nhân trong nước và 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Giang. Trong số 29 ca mắc ghi nhận trong nước có Bắc Giang (10), Bắc Ninh (6), Hà Nội (5), Lạng Sơn (4), Bệnh viện Nhiệt đới TW cs2 (1), Bệnh viện K (3).
- Trưa nay có thêm 16 ca mắc COVID-19 gồm: Bắc Ninh (7), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (3), Lạng Sơn (2), Nam Định (2), Thái Bình (1) và Hưng Yên (1).
- Tối nay có thêm 60 ca mắc mới, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 59 ca ghi nhận trong nước đều ghi nhận ở khu vực đã được cách ly, bệnh viện đã phong toả. Vậy là cả ngày hôm nay chúng ta có 106 ca mắc.

- Khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội nơi nhận 2 ca bệnh đến xét nghiệm đã được cách ly và theo cập nhật mới nhất tất cả nhân viên y tế tại khoa này và các F1 F2 khác đều cho kết quả âm tính lần 1 với virus.
- Chiều nay Bệnh viện phổi TW thông báo có 2 bác sỹ đã bị nhiễm covid-19, hiện đang khoanh vùng điều tra.
- Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết nếu doanh nghiệp nào không làm xét nghiệm cho toàn bộ công nhân thì doanh nghiệp đó sẽ bị đóng cửa.
- Điện Biên thông báo có 1 nhân viên của trường tiểu học ở huyện Nậm Pồ dương tính với virus mà chưa rõ nguồn lây, đang tìm nguồn và dò vết.
- Bắc Giang thông báo có 1 trường hợp F1 trốn khỏi khu cách ly tập trung, dù được người thân kêu đi trình diện nhưng không chịu, cảnh sát đã đến để bắt đi về khu cách ly tập trung.
- Thái Bình ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc virus là sinh viên trường cao đẳng y tế tỉnh.
- Đà Nẵng sau khi làm xét nghiệm cho gần 4,500 người đã khẳng định bước đầu kiểm soát được ổ dịch tại khu công nghiệp An Đồn. Thành phố cũng đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người làm tại công ty Vina Foods Kyoei ở Đà Nẵng sau khi ghi nhận 1 lái xe giao hàng của công ty này dương tính với virus.
- Công an Quảng Bình vừa xử phạt 2 người đưa tin không chính xác về dịch bệnh tại tỉnh này mỗi người 10 triệu đồng.
- Quảng Nam áp dụng cách thi chạy dịch sau khi cho học sinh các trường tại Tp. Hội An và huyện Duy Xuyên thi ngay từ sáng mai. Các huyện khác sẽ chờ thêm 1 khoảng thời gian nữa.
- Dù Tp. HCM đã cấm tụ tập quá 30 người nhưng nhiều quán nhậu, quán cà phê ở nhiều nơi trong thành phố vẫn có rất nhiều người ngồi.
- Bộ công thương vừa đề nghị phía Trung Quốc miễn kiểm tra xét nghiệm virus trên các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường này để giảm bớt ách tắc khi giao hàng.
- Bộ y tế yêu cầu các địa phương chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine đợt 3, sẽ mở rộng đối tượng được tiêm trong đợt này sau khi nhận được 1.6 triệu liều vào cuối tuần.
- Từ ngày 15/5, Vinschool sẽ tổ chức xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho hơn 31,600 học sinh đang học tại đây.

Tình hình thế giới


- CDC Mỹ hôm qua cho phép tất cả những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine không cần phải đeo khẩu trang ở hầu hết các điểm công cộng. Tổng thống Biden ca ngợi đây là 1 ngày tuyệt vời trong cuộc chiến dài hơi chống covid-19 của nước này.

Quảng cáo


-Một số nghiên cứu đã chỉ ra việc tiêm chéo 2 dạng vaccine sẽ dẫn đến những nguy cơ gây nên phản ứng phụ mạnh mẽ hơn.
- Tại Anh các số liệu cho thấy số ca mắc mới mang biến thể có nguồn gốc từ Ấn Độ đã tăng gấp đôi vào tuần trước.
- Ireland vừa phải đóng cửa hệ thống công nghệ thông tin y tế sau khi bị tấn công bởi các tin tặc sử dụn g công nghệ ransomware.
- Thủ tướng Tây Ban Nha đang rất lạc quan khi cho rằng với dự định tiêm đủ vaccine cho 33 triệu dân vào tháng 8 họ sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng.
- Hy Lạp chính thức khỏi động mùa du lịch vào hôm nay, hiện yêu cầu của nước này đối với du khách là khi đến các hòn đảo của Hy Lạp người đó phải có chứng chỉ đã được tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với virus.

Nhiều nơi tại châu Âu đang gấp rút tiêm chủng để hướng tới mùa du lịch vào hè năm nay


[​IMG]

- UAE đã phê chuẩn cho phép sử dụng vaccine Pfizer cho nhóm trẻ từ 12 đến 15 tuổi.
- Oman sẽ chấm dứt lệnh giới nghiêm từ thứ 7 tuần này. Tuy nhiên các cửa hàng và hoạt động thương mại vẫn phải đóng cửa từ 20h đến 4h sáng hôm sau.
- Bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ, thông báo sẽ chi tối đa 1.36 tỷ đô để tự mua vaccine, họ đã liên hệ với Pfizer và đối tác địa phương đang sản xuất Sputnik V để chuẩn bị mua sắm. Đại diện tỉnh này cho biết tiền không phải là vấn đề với họ, cái chính là có kiếm được vaccine cho 240 triệu người dân của bang này hay không.

Quảng cáo


- Ngoại trưởng Australia trong chuyến thăm đến Washington, Mỹ đã kêu gọi các nước nên giúp WHO có thêm nhiều quyền hạn hơn để có thể điều tra nguồn gốc các đợt bùng phát dịch sau khi kết quả của nhóm điều tra độc lập về nguồn gốc virus ở Trung Quốc không đem lại nhiều ý nghĩa. Bà này đề nghị nên cho WHO quyền hành động ngay mà không cần phải xin phép nước nào, ví dụ điển hình là việc xin phép cả năm trời mới được vào Trung Quốc.
- Tổng thống Duterte của Philippines đã cho phép nới lỏng 1 số biện pháp chống dịch tại thủ đô và 1 số tỉnh lân cận sau khi số ca nhiễm đã giảm bớt so với đỉnh dịch vào 6 tuần trước.
- FDA Thái Lan đã phê chuẩn cho phép sử dụng khẩn cấp dạng vaccine Moderna trong chiến dịch tiêm chủng ở nước này. Đây là dạng vaccine thứ 4 được phép sử dụng tại Thái Lan.
- Đài Loan thông báo dạng vaccine nội địa sẽ hoàn thành thử nghiệm lâm sàng và dự kiến đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm nay.
- Singapore vừa đưa thông báo siết chặt trở lại các biện pháp chống dịch trong vòng 2 tuần do có 1 số ổ dịch mới được phát hiện những ngày gần đây. Dự kiến các biện pháp này sẽ kéo dài đến giữa tháng 6.
- Theo 1 số tổ chức nhân quyền tại Hong Kong thì chính quyền thành phố này đang chặn không cho khoảng 13 nghìn người tị nạn được tiếp cận vaccine với lý do họ không phải là cư dân tại đây.
- Nhật Bản vừa thông báo sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh nữa là Hokkaido, Okayama và Hirosima, vậy là giờ Nhật đang có 9 tỉnh thành trong tình trạng khẩn cấp, không rõ đến hết tháng này có chấm dứt được không. Một kiến nghị với 350 nghìn chữ kí thu được chỉ sau 9 ngày về việc hủy bỏ Olympic vừa được gửi lên ban tổ chức sự kiện này.

Ngày càng nhiều trở ngại trong việc tổ chức Olympic năm nay do số ca nhiễm tăng ở Nhật và nhiều người không còn muốn tổ chức sự kiện này


covid1405-2.jpg

- Tỉnh New Brunswick và Quebec là 2 tỉnh mới nhất của Canada thông báo sẽ không tiêm AstraZeneca cho người chưa được tiêm vaccine nữa mà chỉ tiêm nốt cho những người đã tiêm mũi đầu tiên bằng vaccine AZ.
- Cuộc điều tra về sự yếu kém của chính phủ Brazil trong việc điều hành chống dịch cho thấy phía Pfizer đã liên tục đề nghị nước này mua vaccine vào hồi tháng 8 và tháng 11 năm ngoái, tuy nhiên chính phủ của ông Bolsonaro đã không hề trả lời lại lời đề nghị này.
- Nhiều công ty du lịch Anh đang kêu gọi chính phủ nước này gỡ bỏ sớm hơn tình trạng thảm họa để họ có thể tổ chức cho các chuyến đi cho người hâm mộ đến Porto, Bồ Đào Nha ngày 29/5 này để xem chung kết Champions League.
- Hãng xe bus Greyhound Canada nổi tiếng về các tour đi du lịch trong thành phố ở nước này đã phải tuyên bố dừng hoạt động sau khi các đợt phong tỏa đã làm họ cạn kiệt về tài chính.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, JHU, Tuổi trẻ, NCOV, chinhphu.vn
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Khổ thân thằng em mình, đi đăng ký về nước từ năm ngoái tới năm nay mới được!
Đang chuẩn bị mua vé thì phía VN lại báo hoãn nhập cảnh 😁 Tình hình này chắc còn chờ dài dài mới đc về hẳn 😆
@tuansiro Em còn đang lo bị lôi đi cách ly đây này 😂
@Hassler VN mình làm tốt ngay từ đầu, e nghĩ lần này chắc cũng sẽ vượt qua như những lần trước thôi! 😁
Mong Vn nhanh nhanh hết dịch đợt này
đất mũi
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tình hình quản cách ly người nhập cảnh chưa được chặt chẽ nên tạm dừng là đúng. Khi sắp xếp ổn định mới tiếp tục cho nhập cảnh tiếp , nhưng theo cá nhân mình nghĩ không thể cách ly mãi được. Chỉ mong sớm có vắc xin thì mới giải quyết đc .
@đất mũi NN mình cũng biết điều đó chứ nên vài tháng nay lùng mua vacxin khắp nơi kể cả loại đắc tiền hên là né hàng Tàu ra .
Erix
TÍCH CỰC
3 năm
@đất mũi chưa đc chặt chẽ gì nữa, ra rã vậy mà bọn nó vẫn đưa ng nhập cảnh trái phép chỉ vì tiền
makia6
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cầu Bình an cho cả thế giới trở lại bình thường,lễ tết.Noen mới vui chứ
Cứ ở nhà buồn chết
Phải ngăn chặn vượt biên trái phép nữa.
@Tình Lê Manucian Chặn ko nổi bọn đó đâu bạn vì đường biên nước mình dài và tiếp giáp nhiều nước , chỉ hạn chế tụi nó vào thôi để hạn chế lây lan rồi chờ thời gian vacxin về tiêm .
Tin tưởng vài cách chống dịch của chính phủ VN.
Moá cái thằng tàu, giờ chắc nó đang cười thầm
Từ ngày Cựu Tổng thống Donald Trump thất cử. Hầu như không thấy quốc gia nào đòi điều tra Tàu Khựa. Chỉ còn mỗi Úc Đại Lợi là còn lên tiếng. TG trở nên hèn nhát khi thiếu vắng Ngài Donald Trump.
jackchen2588
ĐẠI BÀNG
3 năm
@From Team B With Love sao không nhắc đến không ai lên tiếng điều tra "Trump vĩ đại" luôn đi-kẻ chuyên đi gây hấn chối bỏ trách nhiệm, còn cái gì có lợi thì cứ nhận đại là của mình, nực cười cái vụ vaccine khi cả thế giới có nhiều quốc gia đã phát triển được thì Trump nổ tự biên tự diễn tự ca ngợi bản thân như thần thánh "nhờ ông ta mới thúc đẩy phát triển vaccine như vậy", lúc thì nói "nó biến mất 1 cách kỳ diệu", kỳ diệu thật, câu sau đá câu trước hahaha
whylove612
ĐẠI BÀNG
3 năm
@jackchen2588 cái gì có lợi nhận đại vu vơ? Bạn đang nói TT Trump hay Mr. 46 thế =))
Nghe truyền thông cánh tả riết rồi ko biết phân biệt đúng sai luôn ah 😆
Giàng a bông đâu mn
@vanthaopham Đang đi đọc kinh rồi 😂
jimmypham13
ĐẠI BÀNG
3 năm
Theo mình biết BS ở tuyến đầu thì chắc chắn được tiêm vắc-xin rồi, nhưng theo công bố vẫn có 2 BS tại bênh viện phổi TW bị nhiễm. Vậy khả năng bị nhiễm sau khi tiêm vắc-xin cũng cao đấy chứ
@jimmypham13 Tuyến đầu ở nh địa phương có dịch nhé, viện phổi dự kiến cuối tuần này tiêm mà vì vụ này nên tạm hoãn 😔
@jimmypham13 Ai đc thì mới 1 mũi thôi. 2 mũi hiệu quả mới đc trên 90%
tamock
TÍCH CỰC
3 năm
Bạn Nhật Bản đen nhỉ. Giờ này thì còn Olympic gì nữa, ai cũng lo chống dịch.
Cả một đống tiền đổ vào, công cốc.
bonbon09
TÍCH CỰC
3 năm
nhật bản top 5 nước đáng sống an toàn nhất trong đại dịch đứng trên việt nam 11 mà
akira6789
TÍCH CỰC
3 năm
@bonbon09 Mỗi ngày tăng 800-1000 ca mỗi tỉnh, tụi này nó có sợ đâu mà an toàn gì, bên này nhiễm thì nó vẫn cho về tự uống thuốc hạ sốt... khi nào nặng quá mới nhập viện
@bonbon09 Nó sợ đói hơn sợ vi dút.
baden009
TÍCH CỰC
3 năm
cách ly nhập cảnh kiểu vn thì làm khó người đã tiêm vacxin đủ 2 lần của pfizer và moderna thì có.
những người này đã đủ 95% khả năng chống với virus và còn 5% còn lại thì nếu có nhiễm cũng khá nhẹ và có thể xét nghiệm test virus, nếu ko có thì ko cần cách ly.
Còn lại các nước khác ko đc tiêm Pfizer và Moderna thì cách ly đúng rồi.
Hiện nay CDC Mỹ ngày càng thoáng với người tiêm vacxin 2 liều của Mỹ.
Còn VN thì như đúng rồi, nhốt hết tất cả cách ly. trong khi các chuyên gia TQ, Ấn thì lại đc tự do cách ly tại nhà????
Cầu cho toàn nhân loại bình an
@Em Giàng A Bông Amen
Dịch dịch dịch ☹️ Ôi dịch
Thank pạn
My ngon quá thừa mẹ vc rồi
Cuối cùng các duy nhất hết dịch vẫn là chờ các nước phát triển bán, phân phối cho vắc xin. Chứ giãn cách chỉ là cách né dịch. Xem lại lịch sử cúm tây ban nha ấy. Giãn cách với cách ly cuối cùng vẫn lây ra toàn thế giới. Việt nam toàn tuyên truyền mị dân. Nào là chiến thắng dịch, nào là nghiên cứu dc qua thử nhanh, chế được vắc xin.... đâu qua test nhanh đâu? Vắc xin đâu? Chỉ là né dịch chờ các nc phát triển họ bán hoặc tặng cho. Đến cái sự thật cũng đéo dám nhìn vào, chỉ nhanh nhanh nhồi sọ mị dân. Dịch này sẽ kéo dài ít là 3-5 năm nữa. Hoặc có thể thành cúm mùa như cúm A... chả có gì khẳng định sẽ có văc xin hoàn thiện. Hãy nhớ virus HIV bao năm con người còn chả tìm ra vắc xin nữa là
@chetdichoroi Nói như bác thì ông Hồ vượt biên đi sang các nước làm chính trị làm gì. Cứ kệ mẹ thực dân đô hộ. Rồi cuối cùng cũng độc lập tự do hết đây thây. Mỗi người 1 quan tâm. Tôi thấy bất bình khi lãnh thổ chúng ta ngu nên nghèo. Thấy lo cho tương lai thế hệ sau. Các bác thấy dân mình sang các nước khác làm culi cho họ ko thấy nhục à? Tài nguyên nhiều mà dân hèn nên nghèo. Đi xuất khẩu lao động làm culi cho các nước tư bản mà còn liên hoan =)). Các bác cứ bảo em tự nhục. Chứ em sợ những người ko biết nhục
Thì bác cứ nhục đi...và bác sợ những người không biết nhục thì cũng kệ bác, vì đó là lựa chọn của bác ai cấm bác nhục đâu, chỉ có đều bác đừng có đi tuyên truyền mà lôi kéo người khác thôi, cứ để tự bản thân họ lựa chọn. Em đang thắc mắc không biết trong hơn 90tr dân VN thì có bao nhiêu người có tư tưởng giống bác nhỉ? Tức là tư tưởng tự nhục á và bao nhiêu người là tỷ phú nhỉ? Còn số còn lại k biết nhục là bao nhiêu người nhỉ? Và có ai là tỷ phú hây nổi tiếng nhỉ? Rồi đóng góp lợi ích cho xã hội nhóm nào đóng góp nhiều hơn nhỉ? Biết đâu đây lại là đề tài hây để em làm một bài nghiên cứu đăng tạp chí.
@chetdichoroi Những người như chúng tôi nếu dc gọi là tự nhục thì những thằng như bác gọi là tự ngu. Tự cho rẳng bản thân mình ngu. Nên ko dám có ý kiến chính trị. Ôi dào chuyện chính trị dành cho đảng viên. Ko đến lân mình. Mình ngu quá hay sao mà ko dc có quyền chính trị. Nòng cốt đảng là giai cấp nông dân và công nhân => chắc có thằng nào thông minh mà cả đời phải làm công nhân và nông dân.
Ể. Tui đang nói lại ý bác, rất lịch sự nhé. Tôi rất khách quan, tôi chỉ muốn nói cái gì đó phải có cơ sở khoa học rỏ ràng. Bác lại chuyển sang công kích cá nhân, ngôn ngữ thô tục quá vậy. Tôi nghĩ bác là người có học hành tử tế nhưng...định tranh luận tiếp nhưng với thái độ này tôi chịu, k đáng để tôi mất thời gian nói chuyện.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019