Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đại dịch đến 16/06: Bắc Giang dự kiến đến 21/6 sẽ cơ bản kiểm soát được dịch

Hassler
16/6/2021 12:7Phản hồi: 48
Đại dịch đến 16/06: Bắc Giang dự kiến đến 21/6 sẽ cơ bản kiểm soát được dịch
Số ca mắc ngày hôm nay tại Việt Nam vẫn ở mức cao khi có 423 trường hợp mới được ghi nhận mắc covid-19. Cũng trong hôm nay số ca mắc tại thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua mức 1 nghìn người kể từ đợt bùng phát mới của đại dịch. Tuy có nhiều tỉnh không có ca mắc mới nhiều ngày trở lại đây nhưng vẫn có các tỉnh có các ca mắc mới.



Tình hình Việt Nam


- Sáng nay có 92 ca mắc mới, 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. 91 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (61), TP. Hồ Chí Minh (19), Bắc Ninh (9), Hà Tĩnh (2); trong đó 90 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
- Trưa chúng ta có 176 ca mắc mới, 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh. 174 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (128), TP. Hồ Chí Minh (35), Bắc Ninh (8), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (1); trong đó 173 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
- Đến tối chúng ta có 155 ca mắc mới, 06 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Quảng Nam (1), Khánh Hòa (1). 149 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (90), TP. Hồ Chí Minh (45), Bắc Ninh (10), Nghệ An (2), Hà Nam (1), Bắc Kạn (1); trong đó 135 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
- Hà Nội cảnh báo dù đã có lệnh dừng hoạt động nhưng vẫn có nhiều điểm cắt tóc gội đầu hoạt động chui, không tuân thủ quy định phòng dịch của thành phố.

- Dựa vào tình hình dịch, chủ tịch tỉnh Bắc Giang dự báo đến hết 21/6 sẽ cơ bản khống chế được dịch và đến cuối tháng toàn tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới.
- BVĐK TP Vinh và BVĐK Cửa Đông tại Nghệ An đã phải tạm dừng đón bệnh nhân để làm xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân do có ca bệnh ghé 2 nơi này.
- Nghệ An cũng đã quyết định giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Vinh theo chỉ thị 15 của chính phủ từ 0h ngày mai, 17/6.
- Bệnh viện Y dược Tp. HCM đã phải tạm dừng hoạt động để lấy mẫu làm xét nghiệm những người tiếp xúc gần ca bệnh mới được phát hiện tại đây.
- Một nhân viên thuộc Khoa Xét nghiệm TTYT quận Bình Tân từng tham gia đi lấy mẫu xét nghiệm ở nhiều khu phong tỏa đã có kết quả dương tính với virus.
- Hiệp hội du lịch Việt Nam cho biết có tới 90% doanh nghiệp du lịch và các dịch vụ liên quan như nhà hàng khách sạn đã dừng hoạt động, 10% còn lại hoạt động cầm chừng.
- Ngành dệt may lần đầu tiên sau 25 năm có mức tăng trưởng -10.5% vì đại dịch.
- Chính phủ đồng ý cho Tp. HCM chủ động mua vaccine, tuy nhiên phải có các biện pháp quản lý và phân phối phù hợp.

Tình hình thế giới


- Johnson & Johnson sẽ gửi 2 triệu liều vaccine cho Nam Phi vào cuối tháng này, bằng với số vaccine mà nước này phải hủy vì lô hàng không đảm bảo chất lượng.
- EMA khẳng định họ không hề có ý định khuyến cáo về việc không sử dụng vaccine AstraZeneca. Đó chỉ là lời nói của 1 quan chức của tổ chức này và bị hiểu sai trong quá trình phỏng vấn. Trước đó báo chí dẫn lời ông này cho rằng có thể tính đến chuyện bỏ không dùng vaccine AZ nếu đã có các dạng vaccine khác.
- AstraZeneca thông báo dạng thuốc chữa covid được cấu thành bởi 2 kháng thể đã thất bài trong thử nghiệm.
- Tại New York, Mỹ, đã có 900 người bị tiêm phải những liều vaccine đã hết hạn. Bang này cũng cho biết đã có 70% người lớn đã nhận ít nhất 1 mũi vaccine.
- Anh dự kiến sẽ bắt buộc tất cả nhân viên phục vụ trong các trại dưỡng lão phải tiêm vaccine mới được tiếp tục làm việc. Đây là cách họ hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong nhóm người cao tuổi, nhưng việc này cũng bị nhiều tổ chức nhân quyền phản đối bởi họ cho rằng người dân có quyền quyết định mình có tiêm vaccine hay không.
- Pháp là quốc gia đầu tiên tại châu Âu có thiếu niên 12 tuổi được tiêm vaccine sau khi khối EU đồng ý tiêm cho nhóm tuổi này. Để tiêm cho em các y tá đã phải dùng 1 dạng kim riêng do bắp tay nhỏ hơn người lớn.

Quảng cáo


- Chuyến tàu đầu tiên từ Đức với hơn 1,200 du khách sang Malaga, Tây Ban Nha đã cập cảng vào hôm qua, sau hơn 1 năm Tây Ban Nha cấm các du thuyền được cập cảng do đại dịch.
- Hôm qua Hungary đã thả cửa cho sân vận động diễn ra trận đấu thuộc giải Euro 2020. Đã có hơn 67 nghìn người ngồi chật kín các khán đài. Khán giả muốn vào sân cần đưa ra được chứng nhận họ đã tiêm vaccine là được.

https://twitter.com/CharDuncker/status/1404860058593382402?s=20


- Greenland đã hủy bỏ toàn bộ các chuyến bay và chuyến tàu đi ra khỏi thủ đô Nuuk sau khi nơi này ghi nhận có 6 ca mắc mới.
- Slovenia sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp vì đại dịch vào hôm nay. Sau đó họ sẽ cho phép mở cửa trở lại 75% chỗ ngồi tại các hoạt động thể thao và văn hóa nếu những người tham dự có chứng nhận đã tiêm vaccine, đã hồi phục hoặc có xét nghiệm âm tính.
- Oman cảnh báo phát hiện ra dạng nhiễm trùng nấm có nguy cơ tử vong cao ở 1 vài bệnh nhân.
- Pakistan gỡ bỏ lệnh cấm tiêm vaccine AZ cho nhóm người dưới 40 tuổi với hy vọng có thể tiêm được vaccine cho nhiều người hơn. Việc này sẽ giúp những người đi lao động hoặc học tập ở nước ngoài có thêm lựa chọn, đặc biệt là ở Saudi Arabia khi nước này không phê chuẩn các dạng vaccine của Trung Quốc, là dạng thuốc được tiêm nhiều nhất ở Pakistan.
- Trung Quốc đang chuẩn bị chạm mức tiêm 1 tỷ liều vaccine cho người dân. Chính quyền các nơi đã áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích người dân đi tiêm như tặng tiền, quà cho người tình nguyện đi tiêm, với những cơ quan hay công ty có số người tiêm ít thì sẽ bị bêu xấu bằng bảng mã màu.
- Mexico vừa nhận 1.35 triệu liều vaccine Johnson & Johnson từ Mỹ và dự kiến sẽ tiêm cho các nhóm dân cư ở biên giới nhằm chuẩn bị cho việc mở cửa lại biên giới 2 nước Mỹ - Mexico.

Quảng cáo


Mỹ cho Mexico hơn 1.3 triệu liều vaccine để tiêm tại khu biên giới giữa 2 nước


covid1606-1.jpg

- Nhóm đứng đầu các cuộc biểu tình tại Colombia cho biết họ sẽ tạm dừng diễu hành chống lại chính phủ tại những thành phố lớn để giảm nguy cơ lây nhiễm do số ca nhiễm ở quốc gia này vừa đạt kỷ lục cao nhất từ đầu dịch đến giờ.
- Nam Phi tiếp tục hạn chế bán đồ uống có cồn và kéo dài lệnh giới nghiêm để giảm tốc độ lây lan virus sau khi tổng thống nước này khẳng định họ đang đối mặt với làn sóng lây lan thứ 3 của đại dịch.
- Nigeria đang đợi lô hàng 4 triệu liều vaccine về trong đầu tháng 8 để có thể tiếp tục chiến dịch tiêm chủng của mình.
- Các hộp đêm tại Cộng hòa dân chủ Congo đã phải đóng cửa trong vòng 2 tuần để giảm nguy cơ lây lan virus. Ngoài hộp đêm thì còn nhiều dịch vụ khác, như dịch vụ tang lễ, đám cưới... cũng phải đóng cửa.
- Hãng American Express từ giờ về sau sẽ cho phép hầu hết nhân viên được làm việc ở nhà nhiều nhất 2 ngày 1 tuần.

Nguồn CNN, WHO, JHU, NCOV, chinhphu.vn
48 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ngoccandhy
TÍCH CỰC
3 năm
Việt nam chống dịch xưng số 2 thì không ai dám xưng số 1 được
@ngoccandhy ...
131348487_534505578002006_6323326205161176593_n.jpg
@ngoccandhy ....
198364682_4284862528200942_1141797067889965389_n.jpg
Toàn tuyên bố quá đà ...
Tháng trc có ông nói chỉ cách ly 3 ngày... chẳng nhẽ ông này ở châu phi sang làm cán bộ ? 😔
Và Canada đã mở cửa trở lại giải Hockey, khán giả đi xem chẳng ai cần giãn cách xã hội, cũng chẳng cần khẩu trang.

Mình thật sự lo lắng cho Canada vì họ quản lý dịch kém quá, 30tr người dân Canada sắp kéo ùn ùn sang Việt Nam định cư mất rồi. Dân số VN vớ vẩn sắp tăng lên 500tr người mất, tính sơ sơ trên mồm của các bạn bưng bô cho Việt Nam thì sắp tới có 350tr dân Bắc Mỹ và 150tr dân EU đều muốn sang Việt Nam sinh sống.
Đếch hiểu mấy ông BG cách ly kiểu gì mà số ca bệnh cứ thẳng đứng sau hơn 1 tháng
yennhisp2
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hoanganhdung1106 Bắc Giang đã và đang làm hết sức mình. Các tâm dịch phức tạp lắm bạn à, mình cũng đang ở đó.
@[HD]YêU cÔnG NgHệ cách ly tốt hay không còn nằm ở ý thức của người dân bác, chứ số ca thì nhiều mà cán bộ nào đốc thúc từng người đeo từng cái khẩu trang, rửa từng cái tay được, với cả khu công nghiệp nó lây nhiễm diện rộng quá nhanh mà, giờ cách ly tập trung mới đủ nhân lực, vật lực mà chống, chữa dịch.
@Methanol Ờ, rồi khống chế được thì làm gì nữa khi mà tỷ lệ tiêm vaccine đang dưới 1% dân số? Lại cách ly và khống chế nữa à? Cười ỉa với suy nghĩ của đám bần nông.
@Sát thủ vườn đu đủ Ý thức thì ở đâu cũng như nhau thôi. Ai vi phạm phạt cảnh cáo là người khác sợ. Chứ cách ly như đi chơi thế thì bao h cho hết. Tôi đi cách ly đi ngủ còn phải đeo khâu trang
Có ai rành quy trình giải thích giùm đang chờ cơ chế gì ko? Thời gian bảo quản ngắn mà cứ chờ thủ tục hành là chính kiểu này thì quá lãng phí trong khi nguồn thì khan. Làm nhớ hồi chính quyền Biden bị than chậm trễ phân phối vắc-xin cái tự nhiên mấy ông nội trên này lôi Trump ra chửi sml luôn 🤔
C2B504A2-CF1E-492D-98E1-E26495C068FF.jpeg
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
@hakuruno Báo vietnamexpress có bài giải thik
Có thuyết âm mưu nói rằng vì Tàu để mất cá voi, cá mập, sư tử nhiều lại còn sang Việt Nam. Nên y đã nhúm vài nhúm vào KCN tử huyệt của đất nước. Làm hệ thống dây chuyền cung ứng bị phá vỡ.
Ko biết có thật ko ?
HoangAnh9393
ĐẠI BÀNG
3 năm
@vanthaopham Khả năng vậy! Chứ thấy mấy chuyên gia Trung Quốc đi công tác cứ chui rúc kiểu gì ấy!
@vanthaopham Dân mình ý thức kém nhập cảnh chui cũng nhiều lắm b ơi
Quằn
Xin tiền dân mua vắc xin về rồi chất đống trong kho chờ nó hỏng mới đem ra tiêm chăng ? Này thì tìm mọi nguồn để mua, mọi đóng góp để có vắc xin sớm nhất này :
Gnoc 9
TÍCH CỰC
3 năm
@hoangtumodel Đơn giản là lãnh đạo VN làm việc lúc nào cũng bị động, nước đến chân mới nhảy, sợ trách nhiệm chứ chả có lý do gì hết cả. Vaccine nhập chính chủ, có hạn, các quốc gia trên thế giới đang tiêm tưng bừng thì đừng có lý do lý trấu
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
@saigonbuon Nhìn mặt muốn rắm vào mấy phát💩💩
@TsanHoang Ko biết thì đừng s bậy.
Còn lạ gì bọn ấy... thuốc trị ung thư giả nó còn dám nhập vào bán ,bác còn ngây thơ quá... đứng dựa cột nhé...
May qua bắc giang đỡ rồi giờ còn tp hcm
kiểm soát được dịch thì ok quá rồi còn gì
hoang43r3443
ĐẠI BÀNG
3 năm
vietnam cứ tự xoa buồi là tốt lắm thực ra là như **** nước ngoài ng ta chơi thoải mái rồi muốn đi đâu thì đi đây cứ vài ba tháng lại bị đúng là atsm
Acientgear
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hoang43r3443 Thì đó, như cái nước nào mà hơn 600k xác nằm trong hòm mà vẫn đi chơi phơi phới đó. Rầu vác xin phải quỳ lạy tặng cần sa nàu nọ nó cũng k tiêm đó. Tốt như zậy tao xin kiếu
@hoang43r3443 Nước ngoài là nước nào? Mấy triệu người đang nằm dưới đất hay vào lò thiêu đó.
Muốn đi chơi để đc thiêu à? Sang đấy mà ở
dtk89
CAO CẤP
3 năm
Dự kiến với chả dự voi
Cười ra nước mắt
noMacLe
CAO CẤP
3 năm
Nhiều người cứ hay để ý chuyện ông ct BG phát biểu ngây ngô. Kệ người ta đi, tài đức thì người ta đã định cư Âu Mỹ rồi.
Gnoc 9
TÍCH CỰC
3 năm
Đã có biểu đồ số người nhiễm thì phải có biểu đồ tỉ lệ tiêm vaccine ở các nước nữa chứ?
@robot9xvt VN chắc tiêm đc cỡ 1-2% thôi. Nguồn cung ko có nhiều
Bắc Giang cố lên
Khu cách ly, niềm tự hào chống dịch của VN giờ thành ổ dịch lớn nhất! Bó tay
@QuanLyNhaNghi Hehe…tại cái con virus nó khôn quá. Hồi đó nó lây qua giọt bắn. Giờ nó lây qua không khí luôn nên cách ly tập trung mà toilet công cộng thì dính chùm là chắc. Giờ chỉ có đưa vô khách sạn. Mỗi em F1 ở 1 phòng thì mới trị được nó.
nước mình mà tuyển được những nhân tài lãnh đạo ở tinh tế này về làm quan chức thì đất nước đi lên phải biết nhể :v
@Sát thủ vườn đu đủ Tụi Mỹ mà tuyển đc nhân tài trên tinhte làm tổng thống thì VN chắc ko có cửa là quốc gia chống dịch số một thế giới.
Hi vọng ko có biến
Im lặng đi
java
TÍCH CỰC
3 năm
Toàn dân buôn pháo bán bom lên làm lãnh đạo

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019