Đại dịch đến 18/5: Số ca mắc mới ở Việt Nam vẫn tăng, tuy nhiên phần lớn đều trong khu đã cách ly

Hassler
18/5/2021 11:2Phản hồi: 79
Đại dịch đến 18/5: Số ca mắc mới ở Việt Nam vẫn tăng, tuy nhiên phần lớn đều trong khu đã cách ly
WHO kêu gọi các nhà sản xuất vaccine hay mở rộng các xưởng ở nhiều nơi khác sớm hơn kế hoạch ban đầu bởi dịch bệnh bùng phát tại Ấn Độ, quốc gia sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đã làm nguồn cung bị sụt giảm rất mạnh. Phía WTO thì đang chuẩn bị 1 đề xuất để hướng tới việc gỡ bỏ sở hữu trí tuệ vaccine để thêm nhiều nước có thể tiếp cận với công nghệ và cách thức sản xuất thuốc chống lại covid-19.



Tình hình Việt Nam


- Sáng nay chúng ta có thêm 19 ca mắc covid-19 trong nước, đều ghi nhận tại khu vực đã cách ly, riêng Hà Nội chiếm 13 ca.
- Trưa nay tiếp tục có nhiều ca mắc, bao gồm tại Bắc Giang (63), Hà Nội (6), Điện Biên (4), Bắc Ninh (3), Hải Dương (3), Đà Nẵng (2), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1), Hải Phòng (1), Hưng Yên (1), Hà Nam (1).
-Số ca mắc mới tiếp tục được cập nhật vào tối nay với 48 ca mắc trong cộng đồng đều ghi nhận tại khu cách ly, phong toả, trong đó Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm đến 46 ca.
- Hà Nội ghi nhận bố, con trai và nữ giúp việc của cựu giám đốc công ty xây dựng dương tính với virus. Hôm nay Hà Nội cũng chuẩn bị sẵn 400 giường điều trị bệnh nhân covid phòng trường hợp các tỉnh lân cận gặp khó.

- Hôm nay 1 chung cư tại Tp. HCM đã bị phong tỏa do có ca mắc mới được ghi nhận sống ở đây, theo dò vết thì có thể bệnh nhân này mới bị nhiễm, chưa rõ nguồn từ đâu. Sở y tế đã triển khai lấy hơn 6 nghìn mẫu xét nghiệm những người sống quanh khu nhà người này.
- Cũng tại Tp. HCM cảnh sát đã phát hiện 3 người Trung Quốc nhập cư trái phép, đi từ Cao Bằng vào để tìm cách sang Campuchia.
- Sơn La là địa phương mới nhất có ca mắc covid-19, là 1 công nhân thuộc nhà máy Hosiden ở Bắc Giang. Hiện đang tìm người đi cùng chuyến xe từ Lạng Sơn về Sơn La để cách ly và làm xét nghiệm.
- Thái Nguyên cử 51 nhân viên y tế xuống Bắc Giang hỗ trợ chống dịch.
- Bắc Ninh bắt đầu cách ly xã hội trong 3 ngày đối với các khu vực có ca nhiễm. Số người bị cách ly trong đợt này vào khoảng 220 nghìn người.
- Hải Phòng ghi nhận 1 trường hợp nhiễm mới vào đêm qua, được biết người này là giáo viên, đã đi dạy, đi coi thi và đi nhiều nơi khác.
- Đà Nẵng hôm nay bắt đầu chiến dịch làm xét nghiệm diện rộng cho 80 nghìn hộ dân trên địa bàn thành phố.
- Bộ y tế điều độnng nhóm hồi sức chuyên sâu về Bắc Ninh để hỗ trợ điều trị bệnh nhân bị nặng.
- Chiều nay Bộ cũng đưa thông tin sau khi đàm phán phía Pfizer khẳng định sẽ tôn trọng cam kết và bán cho Việt Nam 31 triệu liều vaccine vào quý 3 và quý 4 năm nay.

Tình hình thế giới


- EMA thông báo họ đã cập nhật khuyến cáo dựa vào tình hình thực tế và giờ có thể bảo quản các lọ vaccine Pfizer chưa mở trong tủ lạnh từ 2 đến 8 độ từ 5 ngày lên 31 ngày và vẫn có thể sử dụng được tốt.
- Johnson&Johnson thông báo sẽ phải cắt giảm 1 nửa số hàng chuyển đến liên minh châu Âu trong tuần này. Ban đầu họ định chuyển 55 triệu liều vào quý 2, nhưng sau đó kêu sẽ chuyển 50 triệu và giờ có thể sẽ chỉ còn 25 triệu liều.
- Tổng thống Mỹ thông báo nước này đang tính vào cuối tháng 6 sẽ chuyển 20 triệu liều vaccine tới các quốc gia khác, đưa tổng số vaccine Mỹ chia sẻ lên con số 80 triệu liều. Hôm nay cũng là ngày số ca tử vong vì virus tại Mỹ đã vượt qua con số 600 nghìn người.
- Hà Lan nới lỏng thêm các biện pháp phòng dịch bằng cách bắt đầu cho phép các công viên giải trí và vườn thú được mở cửa từ thứ 4 này, các quán hàng cũng sẽ được bán thêm 2 tiếng, đến 8h tối mới phải đóng cửa thay vì 6h tối như trước đây.
- Đức sẽ gỡ bỏ danh sách ưu tiên tiêm vaccine và triển khai tiêm cho toàn bộ người từ 16 tuổi trở lên từ 7/6 tới.

Quảng cáo


- Nhiều người dân Czech ca ngợi việc chính phủ nước này gỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 5 tháng, số ca mắc đã giảm, lượng vaccine được tiêm ngày 1 nhiều và giờ người dân đã được đến quán ngồi uống bia "như con người" - theo cách của 1 người chia sẻ.
- Lệnh cấm đi lại giữa Bồ Đào Nha với Anh đã kết thúc sau 4 tháng vì nỗi lo dịch bệnh và hôm qua là thời điểm ngành du lịch Bồ Đào Nha tiếp đón những du khách Anh đầu tiên ghé đến sau khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm ở cả 2 quốc gia. Giờ đây quốc gia nào có ít hơn 500 ca nhiễm trên 100 nghìn dân số sẽ được phép đến Bồ Đào Nha.
- WHO kêu gọi hai phía Israel và Palestine hãy kiềm chế và bảo vệ nhân viên y tế cũng như các bệnh viện tại dải Gaza vì việc đánh nhau qua lại như vậy sẽ làm việc chống dịch trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Gần 90 nghìn bác sỹ người Ấn có bằng cấp nước ngoài để nghị chính phủ cho họ được hành nghề để cứu người dân trong nước thay vì phải thi chứng chỉ nội địa


[​IMG]

- Khoảng 90 nghìn bác sỹ người Ấn có bằng cấp ở nhiều nơi trên thế giới đang kêu gọi chính phủ Ấn Độ hãy cho họ được chữa trị cho bệnh nhân ngay thay vì bắt họ phải ngồi chờ để thi chứng chỉ hành nghề theo như quy định.
- Ấn Độ thông báo ghi nhận được 26 trường hợp có hiện tượng đông máu trong số hơn 164 triệu liều vaccine AstraZeneca đã được tiêm tại đây. Một con số quá nhỏ bé nếu so sánh giữa nguy cơ bị nhiễm covid và lợi ích được tiêm vaccine.
- Indonesia đặt nhiều chốt chặn trên đường để kiểm soát và sàng lọc những người dân trở về thành phố sau đợi nghỉ lễ Hồi giáo mudik trước đó. Thực ra họ đã cấm việc đi lại giữa các tỉnh từ 6/5 đến 17/5, nhưng vẫn có khoảng 1.5 triệu người đã đi trước thời gian cấm và giờ đang trở về nhà với nguy cơ đem nguồn bệnh trong người mà không biết. Nhiều người lo ngại nước này cũng sẽ lại giống Ấn Độ vì sau khi lễ hội tôn giáo mọi thứ đều bị sụp đổ.
- Chỉ trong 6 ngày Thái Lan đã phát hiện ra hơn 10 nghìn ca mắc covid-19 ở trong khu vực nhà tù.
- Đợt bùng phát mới tại Đài Loan làm cho việc tiêm vaccine diễn ra khẩn trương hơn và giờ số 300 nghìn liều AstraZeneca trong chương trình Covax đã gần cạn kiệt, làm cho quốc gia này mới chỉ tiêm được khoảng 1% trong số 23 triệu người dân.

Quảng cáo


- Hành lang đi lại an toàn giữa Hong Kong và Singapore lại bị hoãn lại sau khi cả 2 bên đều ghi nhận số ca mắc mới tăng cao. Đáng lẽ họ sẽ triển khai hành lang này vào 26/5 tới, tuy nhiên giờ mọi thứ sẽ phải đợi đến sau 13/6, thời điểm các biện pháp kiểm soát dịch của phía Singapore kết thúc thì mới tính tiếp được.
- Hôm nay là ngày đầu tiên trong 14 tháng Panama không có ca tử vong nào liên quan đến covid. Nước này cũng đã cho phép xe bus được chở 80% số chỗ ngồi, tất nhiên mọi người đều phải đeo khẩu trang và tấm chắn.
- Brazil cho biết vào cuối tuần này họ sẽ nhận được các nguyên liệu từ Trung Quốc để sản xuất khoảng 25 triệu liều AstraZeneca và Sinovac.
- Ngày càng nhiều người phản đối việc Olympic được diễn ra vào 23/7 sắp tới khi mà số ca mắc tại Nhật Bản đang gần vượt qua con số 7 nghìn người mỗi ngày.

Nhiều hoạt động văn hóa tại châu Âu sẽ được diễn ra trở lại trong thời gian tới vì số ca nhiễm đã giảm nhiều


covid1805-1.jpg

- Lễ diễu hành Pride của cộng đồng LGBTQ+ sẽ được tổ chức trong năm nay, tuy nhiên số người tham gia sẽ giảm nhiều để đảm bảo giảm thiểu nguy cơ lây lan virus.
- Nhà hát Moulin Rouge tại Paris dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9 này sau khi phải tạm đóng cửa hồi tháng 3/2020 vì dịch bệnh.
- Diễn đàn kinh tế thế giới đã hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh vốn dự kiến được tổ chức tại Singapore vào tháng 8 năm nay. Lý do là bởi rất khó tổ chức việc gặp mặt trực tiếp do đại dịch vẫn chưa có lối thoát.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, JHU, Tuổi trẻ, NCOV, chinhphu.vn
79 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bị bế đi thì chả trong khu cách ly, nhưng mà F3 thành 2, 2 thành 1, 1 thành 0 cũng nhiều nên là anh em phải đề phòng.
@Phan Huy Thọ nghe viễn cảnh đấy cũng sợ đó 😆)
@12 giờ 😁 :D :D
DKez
TÍCH CỰC
3 năm
@bomduc Mình hết mai là kết thúc F2 hi vọng tái hòa nhập cộng đồng nhanh.
@DKez Ngon rồi bác 😁
sonle91
ĐẠI BÀNG
3 năm
các ca nhiễm vẫn còn nhiều nhưng hầu như là những ca đã được cách ly nên cũng yên tâm phần nào.mình ở Hà nội mà cty ở Bắc ninh.Bắc ninh Bắc Giang đang nóng như chảo lửa.mong dịch bệnh sớm qua đi!
Demah
CAO CẤP
3 năm
@sonle91 Đừng vội yên tâm bạn ơi. Con số biết nói nhưng mình cũng phải biết nghe. Số tăng tại khu vực cách ly là chủ yếu có 2 cách giải thích:
Cách 1: giống như b đã đề cập, ta đã phần nào cách ly được nguồn lây.
Cách 2: khi bạn nhìn vào y tế đang căng mình lấy mẫu như thế nào ở các khu cách ly, có nghĩa là ngoài cộng đồng vẫn còn đó. Mà ta chưa đủ nguồn lực để chạm tới mà thôi, do y tế chúng ta đang tập trung vào các ổ dịch lớn, chưa thể nào lấy mẫu và xét nghiệm 100% dân số được. Vì vậy, cũng đáng lo.
Dù sao cũng mong dịch bệnh sớm qua đi, nhìn các ace đồng nghiệp có ngừoi ngất xỉu trong lúc làm thương quá.
@sonle91 HCM giờ cũng đang lo nè!
sonle91
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Demah đấy là em nói chung chung vậy thôi bác.phát biểu cảm nghĩ thôi.chứ cơ quan chức năng đã chuẩn bị đầy đủ hết các phương án cần thiết rồi bạn ạ.không đơn giản là cách ly F1 còn lại mặc kệ không kiểm soát được đâu.y tế căng mình lên xét nghiệm những trường hợp cần thiết trước.quân đội công an thì phong tỏa truy vết các nguồn lây.chính cty mình cũng đã chủ động tự truy vết và xét nghiêm rồi cho nhân viên nghỉ cách ly rất cẩn thận.sẽ sớm ổn định thôi mà!
sonle91
ĐẠI BÀNG
3 năm
@liketheblues cả nước lo bác nè.em đang muốn vào HCM chơi quá mà tự nhiên lại bùng dịch 😔
DKez
TÍCH CỰC
3 năm
@sonle91 Khó hết lắm, như bên Tây giờ ngày nào cũng cả nghìn người nhiễm nhưng giờ họ có vaccin r, đồ thị cong xuống dần. Còn bên Á toàn nước nghèo, giờ cứ dập dình thế này chắc vài năm nữa mới ổn 😔
Dịch nhanh hết hộ cái. Phố HN tiêu điều quá. Lỗ phọt d.a.i ra 😔(
20210517_133220.jpg
20210517_133226.jpg
20210517_133107.jpg
Tưởng chống dịch tốt nhất TG rồi, vaccine nhà làm cũng nghiên cứu gần xong rồi nên không cần mua vaccine Mỹ Đế làm chi nữa? Nghe đồn Pfizer chỉ bán đúng giá niêm yết. Không có chuyện cò kèo, trả giá.
DearGodVN
TÍCH CỰC
3 năm
@From Team B With Love Thế đã được tiêm chưa
fancy90
CAO CẤP
3 năm
@Bò kho nó chỉ đợi những lúc như này để cào mà bạn ơi , con cờ hó này bài dịch nào nó chả comment mấy ý nghĩa tựa tựa như này
301
ĐẠI BÀNG
3 năm
@From Team B With Love Thằng ML này lúc nào cũng nói giọng chó, không làm được gì thì im
@Khoa81 Bạn nghĩ là im re vì bạn không chịu tìm hiểu coi báo coi đài thôi. Đừng nhìn bên ngoài từ dưới đáy giếng thế
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@Hassler Cảm ơn bạn đã kiên trì đưa tin mỗi ngày từ đầu mùa dịch.
hd79
CAO CẤP
3 năm
@Hassler Giờ người mắc bệnh chạy hoang thế này thực sự đáng lo ngại. Ở 1 chỗ thì không làm được gì và dễ chết đói. Nhưng đi ra ngoài thì dễ bị dính rồi bế đi. Giờ chỉ mong toàn dân được tiêm Vaccine mới thở phào được. Hi vọng chính phủ hỗ trợ 70% chi phí, người dân đóng 30% còn lại là tốt nhất.
bandbu
TÍCH CỰC
3 năm
@hd79 khoảng $4-$5 một mũi tiêm á bác, phác đồ 2 mũi
hd79
CAO CẤP
3 năm
@bandbu Mình nghèo, nhưng 1 mũi 1000$ vẫn bấm bụng mổ lợn để tiêm. Sức khỏe là vô giá
Alibace
ĐẠI BÀNG
3 năm
Trong tù chỉ cần 1 người bị nhiễm là cả tù bị. Chứ ai cho đi cách li ở bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị y tế đâu.
Syter
TÍCH CỰC
3 năm
@Alibace Vẫn được quyền đi chữa bệnh nhé, nếu không UN mà biết là nó chửi banh xác.
hungthieuk
TÍCH CỰC
3 năm
@Syter Un chửi banh xác ... sợ qué!
cccccc6
TÍCH CỰC
3 năm
Mn ko nên quá hoang mang, sợ hãi. Covid ko đáng ngại như mn nghĩ đâu bởi VN mình rất giỏi trong việc khoanh vùng dập dịch. Hơn nữa là sức đề kháng của Dân vn mình khoẻ hơn các nước khác do ăn uống vô tội vạ, bia rượu thuốc lá, cần ke các kiểu ở hạng vô đối rồi. Điểm mấu chốt là do Ăn bẩn sống lâu- các cụ bảo thế 😆
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
@cccccc6 Bẩn bằng ấn độ k?
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
@cccccc6 Nói ngược. Dân vn bệnh tiềm ẩn nhiều do ít khi nào đi khám tổng quát . Sức đề kháng cao k có nghĩa là miễn nhiễm . Dính vào + bệnh nền đứt sớm hơn thì có
@cccccc6 Bài học của Ấn Độ bác không thấy sao mà nói thế.
@ ict
TÍCH CỰC
3 năm
Mỹ bán thuốc không bảo hành nếu thuốc có vấn đề.
hd79
CAO CẤP
3 năm
@bandbu Mình nói là rủi ro trong quá trình vận chuyển. Lỡ có sự cố khách quan gì đó mà mọi người không nhận thấy được thì sao ?
hd79
CAO CẤP
3 năm
@@ ict Thế bạn không nghĩ chính người Việt mình trình độ kém, tiếp quản sai gây ra à ? Chưa gì đã đổ lỗi ngay cho người khác. Thế mình mới nói nên tiêm trực tiếp ở Mỹ vẫn tốt hơn
@ ict
TÍCH CỰC
3 năm
@hd79 VN trình độ kém gì ở đây.

Nếu Thuốc pha chế sai hoặc bị lỗi công thức thì lỗi tại ai ? Chắc do ng VN ko biết bảo quản à. Thuốc có vấn đề khi tiêm họ điều tra nguyên nhân lỗi do đâu, lỗi tại tại bảo quản hay lỗi do nhà sản xuất. Trong hợp đồng này chỉ có chính phủ Việt Nam mới chịu trách nhiệm trước dân, còn nhà sản xuất thuốc của họ cho thiếu một thành phần thuốc hay bị gì đấy bán cho CP VN họ không bị VN kiện ra tòa hay đòi bồi thường đâu.
hd79
CAO CẤP
3 năm
@@ ict Bạn cứ dùng Gồ là ra cả chục vụ sai sót do bảo quản Vaccine ở VN gây chết người. Hi vọng các bài báo đó chưa bị CP VN xóa để ém tin
geod
ĐẠI BÀNG
3 năm
Thế số khu cách ly có tăng lên không? ^^
Nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn
@Em Giàng A Bông Amen
@vanthaopham Lạy chúa.
Acientgear
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mong đất nước sớm trở lại những ngày bình yên. Cầu bình an cho các chiến sĩ áo trắng và áo xanh trên trận tuyến chống dịch.
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
Có vẻ đức dư vác xin cho dân chúng r nên h tiêm tất cả dân luôn
Sau dịch chắc 1 phần lớn dân số cũng quen sống ở nhà và k đi đâu r, v thì tốt bớt ô nhiễm k khí và tiêu thụ tài nguyên thái quá
Khoa81
CAO CẤP
3 năm
Ở ngoài có xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng đâu mà biết có hay không. Nói theo cái kiểu ru ngủ này thì người ta lại dễ chủ quan hơn
@longchitchit Nick mới của Khoidang đó
bandbu
TÍCH CỰC
3 năm
@Khoa81 Vùng không dịch, không có nguy cơ dịch thì xét nghiệm làm gì? người ngoài biết được lại chửi mình ngu chứ không phải là hay đâu. Kiểu như trời không mưa mà mặc áo mưa đấy
Hôm nay số ca mắc cũng còn cao quá. Không biết khi nào mới hạ nhiệt được.
Căng
dtk89
CAO CẤP
3 năm
bố, con trai và nữ giúp việc cùng cựu giám đốc... biết rồi nha
Cười vô mặt
++NT++
ĐẠI BÀNG
3 năm
@tuyduongkien Bro lại tự phân tích rồi tự suy diễn rồi.
dtk89
CAO CẤP
3 năm
@++NT++ mình chỉ suy diễn những cái bạn đang suy diễn thôi
Anh theo em
++NT++
ĐẠI BÀNG
3 năm
@tuyduongkien Có những thứ ai ai cũng nghĩ thế. Nhưng mà nói ra thì lại mất hay đi.
Bắc Ninh bắt đầu cách ly xã hội trong 3 ngày ?
Hay 30 ngày ? Mod xem lại nhe..
Không hiểu cách ly 3 ngày có hiệu quả gi?
0E7EDB51-E217-4617-BDB5-025A4BF58EF0.jpeg
12hraovat
ĐẠI BÀNG
3 năm
@TsanHoang 3 ngày rồi chờ phương án tiếp, hôm qua mới nghe thời sự xong b ah
@TsanHoang 3 ngày nha, ngày 20 dở bỏ
DearGodVN
TÍCH CỰC
3 năm
@Nguyễn Thắng 89 Chưa chắc dỡ bỏ đâu bác. Tùy tính hình trong 3 ngày này rồi người ta quyết định tiếp. Tôi thấy thế cũng khá là củ chuối
@DearGodVN làm gì cũng phải để ngày 23 đi bầu cử
Thank pạn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019