Theo báo cáo số ca mắc mới đang giảm dần trong tháng, hiện số ca mắc đang ở mức thấp nhất kể từ thời điểm giữa tháng 10/2020 đến giờ. Đây có thể là 1 dấu hiệu tốt về việc đại dịch đang giảm nhiệt trên thế giới, nhưng cũng có thể là 1 sự êm ả trước khi các chủng virus mới tấn công.
Những ngày này Bộ y tế đang dồn sức vào dập dịch tại Hải Dương. Các tỉnh thành lân cận cũng đang có các biện pháp hạn chế người từ tỉnh này đi lại, tuy nhiên về hàng hóa những tỉnh nói trên vẫn khẳng định sẽ giúp tiêu thụ giùm để người dân Hải Dương không bị thất thu.
- Bộ Y tế đề nghị Hải Dương tăng thời gian thực hiện cách ly xã hội. Ngoài ra Bộ trưởng cũng thông báo trong năm nay Việt Nam đã đàm phán để nhận được 60 triệu liều vaccine trong số 150 triệu liều cần có để tiêm phòng cho toàn dân.
- Hôm nay bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương đã được đưa vào hoạt động với công suất hơn 300 giường. Phong tỏa thêm 1 công ty xi măng vì có ca nhiễm covid làm việc tại đây.
Những ngày này Bộ y tế đang dồn sức vào dập dịch tại Hải Dương. Các tỉnh thành lân cận cũng đang có các biện pháp hạn chế người từ tỉnh này đi lại, tuy nhiên về hàng hóa những tỉnh nói trên vẫn khẳng định sẽ giúp tiêu thụ giùm để người dân Hải Dương không bị thất thu.
Tình hình Việt Nam
- Bộ Y tế đề nghị Hải Dương tăng thời gian thực hiện cách ly xã hội. Ngoài ra Bộ trưởng cũng thông báo trong năm nay Việt Nam đã đàm phán để nhận được 60 triệu liều vaccine trong số 150 triệu liều cần có để tiêm phòng cho toàn dân.
- Hôm nay bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương đã được đưa vào hoạt động với công suất hơn 300 giường. Phong tỏa thêm 1 công ty xi măng vì có ca nhiễm covid làm việc tại đây.
- Chiều nay chúng ta ghi nhận thêm 15 ca, vẫn đều ở khu vực điểm nóng Hải Dương.
- Hà Nội hứa sẽ giúp tiêu thụ nông sản của Hải Dương và Quảng Ninh nhằm giúp nông dân 2 tỉnh này có đầu ra sản phẩm của mình. Theo thông tin ghi nhận sau Tết đã có khoảng 30 nghìn người từ Hải Dương trở về thủ đô.
- Hưng Yên sáng nay chính thức ghi nhận có 1 ca nhiễm mới, Bộ y tế kêu gọi tỉnh này khẩn trương tìm F1, F2 để khoanh vùng dịch.
- Hải Phòng đã đưa 1 giáo viên vào khu cách ly tập trung vì cô này tuy về ăn Tết ở Hải Dương nhưng khi được hỏi lại khai báo là ở Hà Nội. Tỉnh này cũng vừa thông báo sẽ hỗ trợ 5 tỷ và 500 nghìn khẩu trang cho Hải Dương chống dịch.
- Tỉnh Bắc Ninh cũng quyết định sẽ hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Hải Dương để giúp chống dịch.
- Cục hàng không đề nghị cho những nhân viên làm việc tại các cảng hàng không vào danh sách những người được tiêm vaccine lượt đầu.
Tình hình thế giới
- Pfizer/BioNTech bắt đầu 1 nghiên cứu quốc tế với 4 nghìn tình nguyện viên để đánh giá độ an toàn và tính hiệu lực của vaccine trên các phụ nữ mang thai khỏe mạnh.
- Theo các nhà khoa học Phần Lan thì họ mới tìm ra 1 chủng virus mới khá nguy hiểm. Dựa vào đánh giá ban đầu không phải tất cả các loại xét nghiệm PCR hiện tại có thể phát hiện được chủng virus corona mới mang tên Fin-796H.
- WHO kêu gọi các nước sản xuất vaccine hãy dừng việc phân phối không công bằng mà hãy hiến tặng cho chương trình Covax để đảm bảo tất cả các nước đều có vaccine.
- Cơ quan quản lý dịch bệnh và an toàn thực phẩm châu Âu cảnh báo tất cả các trang trại nuôi chồn đều trong diện có nguy cơ nhiễm covid-19, nhân viên và cả các vật nuôi tại đây phải được làm xét nghiệm thường xuyên.
- Tổng thống Mỹ cam kết nước này sẽ góp 4 tỷ đô vào chương trình Covax của WHO.
- Tỷ lệ các đám cưới tại Italy giảm mạnh trong năm ngoái khi thấp hơn nhiều so với cùng kì năm 2019, lý do cũng bởi năm ngoái nước này chịu ảnh hưởng rất nặng bởi đại dịch. Vào quý 1/2020 số đám cưới giảm 20%, đến quý 2 giảm tới 80%. Ở hướng ngược lại tỷ lệ ly hôn hoặc ly thân lại tăng cao. Đây là hiện tượng chung ở trên phạm vi châu Âu và hơn nữa chứ không chỉ tại Italy.
- Hơn 50 người đã bị bắt với lý do vi phạm quy định chống dịch sau khi đụng độ với cảnh sát trong đêm thứ 2 của đợt biểu tình phản đối việc bỏ tù 1 rapper ở Tây Ban Nha. Lý do anh này bị bắt vì đã đăng Twitter chỉ trích cảnh sát và hệ thống quân chủ nước này.
Biểu tình tại Tây Ban Nha phản đối việc bắt 1 rapper đã chuyển sang bạo lực
Quảng cáo
- Các bác sỹ và nhân viên y tế Đức đang phải nài nỉ người dân để có thể tiêm vaccine AstraZeneca cho họ. Đây là tình trạng chung tại nhiều nước ở châu Âu và các châu lục khác khi mà hiệu lực của vaccine trên người 65 tuổi vẫn đang bị nghi ngờ, chưa nói đến khả năng chống lại các biến thể virus mới của vaccine này cũng được cho là kém hơn các dạng khác.
- Trước thềm đại hội G7 dưới sự chủ trì của Anh thì tổng thống Pháp cho biết họ sẽ để 5% số vaccine của mình để chia sẻ cho các nước nghèo. Phía chủ nhà là Anh cũng cho biết họ sẽ kêu gọi các nước trong nhóm G7 chia sẻ, tuy nhiên chưa rõ sẽ chia sẻ bao nhiêu và bao giờ chia.
- Số liệu cho thấy tỷ lệ ca mắc mới tại Pháp đang ở mức thấp nhất kể từ 5/1 trở lại đây. Tuy vậy bộ trưởng y tế nước này vẫn cho rằng quá sớm để có thể nới lỏng bất cứ biện phpas phòng dịch nào, thay vào đó họ còn tăng ngày cách ly ca bệnh từ 7 lên 10 ngày để hạn chế nguy cơ lây lan virus.
- Tòa án tối cao Đan Mạch đã ban án phạt 1 người đàn ông 4 tháng tù sau khi ông này hô "corona" và ho vào mặt 2 nhân viên cảnh sát khi bị chặn lại kiểm tra trên đường vào hồi tháng 3 năm ngoái.
- Sau 1 tháng chiến dịch tiêm chủng được diễn ra Thổ Nhĩ Kì cho biết họ đã tiêm được cho hơn 5 triệu dân mũi đầu tiên vaccine Sinovac, Trung Quốc.
- Israel đã kéo dài thời hạn đóng cửa biên giới thêm 14 ngày cho đến 6/3 để chống dịch. Tuy chiến dịch tiêm chủng của nước này đang tiến hành rất ổn nhưng họ vẫn muốn đảm bảo cho tới khi việc tiêm vaccine đạt đủ số lượng cần thiết thì mới tính đến chuyện nới lỏng các biện pháp phòng dịch.
- UAE đã gửi 20 nghìn liều vaccine của Nga tới dải Gaza. Mục đích cũng chẳng cao đẹp gì bởi người kêu gọi gửi là 1 người đối lập với chính quyền Palestine, số hàng này được cho là 1 trong những chiêu trò chính trị để thu hút phiếu bầu của người dân trong giai đoạn bầu cử sắp tới.
- Saudi Arabia đã phê chuẩn cho sử dụng vaccine AstraZeneca. Chính phủ nước này cho biết họ có khả năng tiêm 200 nghìn liều vaccine mỗi ngày và dự kiến sẽ tiêm vaccine này vào cuối tuần. Trước đó Saudi Arabia đã tiêm hơn 460 nghìn mũi vaccine Pfizer.
- Trung Quốc cáo buộc Đài Loan đã cố tình đem chuyện chính trị và làm phức tạp vấn đề khi Đài Loan cho rằng có bênh không muốn nước này nhận 5 triệu liều vaccine của Pfizer. Bà phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc khẳng định họ luôn cung cấp những hỗ trợ cần thiết để giúp Đài Loan chống dịch, tuy nhiên không nói rõ là Trung Quốc có vai trò gì trong việc trì hoãn nói ở trên không.
- Cảnh sát Brazil đang điều tra 1 số báo cáo về việc 1 số nhân viên y tế đã tiêm những mũi tiêm trống rỗng không có vaccine cho người dân. Nước này cũng vừa vượt qua cột mốc 10 triệu ca nhiễm covid-19 vào hôm nay.
Quảng cáo
Brazil đang điều tra việc 1 số nhân viên y tế tiêm "Vaccine gió", tiêm những mũi tiêm không có vaccine, cho người dân
- Hôm qua Paraguay đã nhận được 4 nghìn liều vaccine Sputnik V đầu tiên và sẽ tiến hành tiêm chủng vào tuần sau. Tổng số liều vaccine chính phủ mua trực tiếp từ Nga là 1 triệu liều.
- Tổng số ca tử vong do covid-19 tại lục địa Châu Phi đã vượt qua con số 100 nghìn ca. Nhiều nước ở châu lục này bắt đầu chứng kiến số ca mắc và tử vong tăng dần.
- Namibia sẽ nhận được 100 nghìn liều vaccine từ phía Trung Quốc để tiêm chủng. Trước đó nước này cũng đã thực hiện ngoại giao vaccine với 1 số quốc gia châu Phi đang gặp khó trong việc mua vaccine như Zimbabwe hay Cộng hòa Congo.
- Thêm 1 quốc gia châu Phi nữa được Trung Quốc tặng vaccine trong công cuộc ngoại giao vaccine của mình. Lần này là Algeria được mời nhận 200 nghìn liều vaccine Sinopharm.
- Vatican đang chuẩn bị đưa ra điều luật cho phép sa thải những nhân viên nào không chịu tiêm vaccine. Điều luật này cũng quy định sẽ phạt từ 25 đến 50 Euro những ai không đeo khẩu trang hoặc giữ khoảng cách an toàn, phạt tới 1,500 Euro nếu vi phạm quy định cách ly.
- Hãng sản xuất máy bay Airbus cho biết họ đã thua lỗ 1 tỷ Euro trong năm qua và dự kiến vẫn sẽ thua lỗ trong năm nay vì dại dịch vẫn chưa được kiểm soát. Năm ngoái họ giáo được 566 máy bay thương mại, thấp hơn con số 863 máy bay vào năm trước đó. Công ty cũng chia sẻ mùa hè năm ngoái là thời điểm khủng hoảng cực đại trong lịch sử của mình và đã lên kế hoạch cắt giảm khoảng 15 nghìn việc làm trên toàn cầu.
- Cơ quan bảo vệ người lao động tại Mỹ cho biết họ đã phạt khoảng 300 công ty với số tiền hơn 4 triệu đô vì không có biện pháp bảo vệ người lao động trong đại dịch. Vấn đề ở đây là có tới 2/3 số công ty không chịu trả tiền phạt và vẫn lờ đi hoặc đi kháng cáo.
Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong