Đại dịch đến 20/06: Tp. HCM nâng thêm cấp độ chống dịch; Brazil vượt 500 nghìn ca tử vong

Hassler
20/6/2021 11:11Phản hồi: 92
Đại dịch đến 20/06: Tp. HCM nâng thêm cấp độ chống dịch; Brazil vượt 500 nghìn ca tử vong
Từ 0h ngày hôm nay Tp. HCM đã bắt buộc phải siết chặt thêm và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn toàn thành phố. Vậy là từ hôm nay các hoạt động vận tải hành khách gồm taxi truyền thống, taxi công nghệ, xe bus, xe khách liên tỉnh dừng hoạt động; cấm tuyệt đối chợ tự phát; không tập trung hơn 3 người nơi công cộng; dừng tất cả các cuộc hội họp chưa thật cần thiết... Việc giao hàng hay đồ ăn qua các app công nghệ vẫn được cho phép. Thông tin phong toả toàn thành phố theo chỉ thị 16 là không chính xác.
Brazil hôm nay ghi nhận số ca tử vong kể từ đầu dịch vượt quá con số 500 nghìn người. Diễn biến dịch tại đây có giảm trong thời gian vừa qua, tuy nhiên những ngày gần đây lại nóng trở lại khi hôm qua có gần 100 nghìn ca mắc mới. Người dân đã quá ngán ngẩm với cách chống dịch cho có của tổng thống Bolsonaro và liên tục biểu tình đòi luận tội ông này.



Tình hình Việt Nam


- Sáng nay Việt Nam có thêm 78 ca mắc mới, trong đó 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang. 76 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (46), Bắc Giang (20), Bắc Ninh (7), Nghệ An (3); trong đó 71 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
- Buổi trưa có thêm 139 ca mắc mới, 09 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), Thái Bình (2), Kiên Giang (2), Bình Dương (1). 130 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (53), TP. Hồ Chí Minh (34), Đà Nẵng (18), Bình Dương (13), Bắc Ninh (9), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1); trong đó 127 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
- Đến tối chúng ta có thêm 94 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (57), Bắc Giang (23), Đà Nẵng (9), Bắc Ninh (3), Nghệ An (2); trong đó 83 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Vậy là hôm nay có thêm 311 ca mắc mới.

- Hôm nay chúng ta ghi nhận thêm 2 ca tử vong nữa do covid-19. Ca tử vong số 65 là bệnh nhân 53 tuổi ở Vĩnh Phúc. Chẩn đoán tử vong là Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS, COVID-19 trên bệnh nhân mắc U lympho không Hodgkin kháng trị, tăng huyết áp, suy thận. Ca tử vong số 66 là bệnh nhân 80 tuổi. Chẩn đoán tử vong là Suy đa tạng - viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân suy thận, tăng huyết áp, suy tim, hen phế quản.
- Điện Biên chuẩn bị đón hơn 1.100 công nhân làm việc từ Bắc Giang về địa phương. Tỉnh sẽ phân loại và cách ly y tế với những người từ Bắc Giang về.
- Lào Cai ghi nhận có 2 ca mắc mới trong quá trình xét nghiệm sàng lọc. Tỉnh đã đề nghị tạm ngừng 1 số hoạt động ngay từ hôm nay tại thành phố lào cai và xã Xuân Giao của huyện Bảo Thắng.
- Đà Nẵng sáng nay ghi nhận thêm 9 ca mắc mới, vậy là chỉ trong 2 ngày thành phố này đã phát hiện được 33 ca mắc covid trong cộng đồng.
- Tp, HCM hướng tới việc dập dịch trong vòng 1 tuần tới, dự kiến sẽ thay đổi chiến dịch chống dịch và áp dụng triệt để 3 biện pháp là Vaccine + 5K + Công nghệ.
- Sở Y tế Tp. HCM đang đặt mục tiêu mỗi ngày sẽ tiêm được vaccine cho 200 nghìn người và sẽ chấm dứt lượt tiêm trươc này 27/6.
- Theo quan sát thì dù Tp. HCM đã ban lệnh cấm tụ tập và buôn bán tự phát nhưng nhiều khu chợ tự phát vẫn thấy có rất nhiều người đến mua bán, có nơi còn đông hơn ngày thường. Anh em chú ý là các chợ truyền thống vẫn được phép bán và khi vào chợ sẽ có kiểm tra y tế.
- An Giang ghi nhận ca mắc trong cộng đồng là người chở ghe đưa 1 ca bệnh nhập cảnh trái phép từ Campuchia về nước.
- Chiều nay chúng ta đã nhận được 500 nghìn liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Như thông báo từ trước, đây là số vaccine tiêm cho công dân Trung Quốc, người Việt Nam muốn sang Trung Quốc công tác học tập và những người ở gần biên giới với nước này.
- Trên chuyến bay cùng với đội tuyển bóng đá Việt Nam từ UAE về có 2 hành khách dương tính với virus. 2 người này đã được đưa đi điều trị, toàn bộ đội tuyển đã được làm xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính.

Tình hình thế giới


- Mỹ vừa gửi 2.5 triệu liều vaccine chống covid tới Đài Loan, lớn hơn gấp 3 lần con số ban đầu dự kiến gửi đi hỗ trợ quốc gia này.
- Trong thời gian tới tại vương quốc Anh những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nếu có tiếp xúc với ca nhiễm có thể sẽ không còn phải tự cách ly 10 đến 14 ngày nữa. Hiện chính phủ đã tận dụng các sân vận động để biến thành những trung tâm tiêm chủng nhằm giúp người dân dễ tiếp cận hơn.
- Đã có 5 cảnh sát bị thương sau khi đột phá 1 tụ điểm tổ chức ca nhạc trái quy định chống dịch với hơn 1.500 người tham gia. Được biết trong vụ này có 400 cảnh sát tham gia xịt hơi cay giải tán đám đông, 5 người bị thương và có 1 người tham dự còn bị mất 1 bàn tay.
- Các nhóm LGBT tại Ba Lan và Hungary lên kế hoạch tổ chức 1 cuộc diễu hành lớn nhất khu vực tại thủ đô Warsaw, Ba Lan. Họ nêu lý do vì hiện tại tình hình dịch bệnh đã ổn ở khu vực nên sẽ diễu hành để thể hiện sự đồng lòng chống lại việc chính phủ Hungary vừa ban luật cấm giới thiệu các thông tin về LGBT cho nhóm người dưới 18 tuổi.

Quảng cáo


Các nhóm LGBT chuẩn bị diễu hành lớn tại Ba Lan vì tình hình dịch đã ổn định


covid2006-2.jpg

- Thổ Nhĩ Kì thông báo họ đã nhận được thêm 5 triệu liều vaccine covid của hãng Sinovac, Trung Quốc để tiếp tục chiến dịch tiêm chủng.
- Bộ Y tế Israel khẳng định rằng số vaccine Palestine từ chối nhận vẫn ở trong giới hạn sử dụng an toàn, ban đầu 2 bên đều rõ việc số thuốc trên sắp hết hạn và đều đồng ý kí vào thoả thuận, nhưng sau đó phía Palestine lại từ chối nhận.
- UAE sẽ cấm người từ Liberia, Sierra Leone và Namibia được nhập cảnh vào nước này từ 0h ngày 22/6, kể cả những người transit qua đây để giảm sự lây lan virus.
- Dubai cho biết họ sẽ cho những người tiêm đủ 2 mũi vaccine từ Nam Phi được nhập cảnh kể từ 23/6. Những công dân Dubai đến từ Ấn Độ và đã được tiêm vaccine được UAE chấp thuận cũng sẽ được nhập cảnh.
- Afghanistan đang thiết lập thêm các xưởng sản xuất oxy y tế tại 10 tỉnh để giúp các bệnh viện có thêm oxy điều trị cho bệnh nhân.
- Sân bay Thâm Quyến, Trung Quốc đã phải huỷ hàng trăm chuyến bay và siết chặt việc quản lý nhập cảnh sau khi phát hiện có 1 ca nhiễm là người phục vụ tại 1 nhà hàng trong sân bay này.
- Tại Tokyo, nơi tổ chức chính các sự kiện thi đấu Olympic, chính quyền thành phố đã cho huỷ toàn bộ các điểm theo dõi ngoài trời và chuyển chúng thành các trung tâm tiêm chủng.

Người dân Nhật Bản vẫn phản đối tổ chức Olympic, chính phủ thì vẫn quyết tổ chức bằng được

covid2006-1.jpg

Quảng cáo




- Nhật Bản đang tính sẽ tiêm vaccine cho nhóm người trẻ tuổi nhằm chống lại đại dịch, tuy nhiên việc này bị rất nhiều người dân và các đảng phái phản đối bởi nỗi lo chưa rõ tác hại lâu dài của vaccine đối với trẻ nhỏ là như thế nào. Họ không muốn sử dụng trẻ em như 1 loại chuột thí nghiệm và không muốn tương lai các em bị huỷ hoại bởi việc tiêm vaccine chưa được đánh giá đủ nguy cơ cho nhóm tuổi này.
- Philippines cho biết họ đã đạt được thoả thuận mua 40 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho người dân. Dự kiến hàng sẽ được giao từ tháng 8 năm nay.
- Trung Quốc thông báo họ đã đạt cột mốc tiêm 1 tỷ liều vaccine cho người dân vào hôm qua.
- Phía Hàn Quốc cho biết hộ chiếu của 31 công dân nước này đang bị cách ly ở Trung Quốc đã bị đốt, lý do là nhân viên khách sạn nhóm người trên đang thực hiện cách ly tưởng nhầm đó là rác.
- Argentina cho biết họ đã sản xuất được gần 500 nghìn liều vaccine Sputnik V ở trong nước, giờ chỉ còn chờ phía quản lý dược phẩm Argentina và phía Nga đánh giá chất lượng là có thể đưa ra tiêm đại trà cho người dân.
- Mexico cho biết chính quyền bang biên giới với Mỹ sẽ cho những người nhập cư vào danh sách được tiêm vaccine trong thời gian tới để hướng tới việc mở cửa trở lại biên giới Mexico - Mỹ. Các trường học tại Mexico City lại phải đóng cửa khi mới chỉ học lại được 2 tuần bởi số ca nhiễm đang tăng trở lại.
- Số ca tử vong tại Brazil đã vượt qua con số 500 nghìn vào ngày hôm qua. Các chuyên gia y tế cảnh báo tình hình vẫn có thể xấu hơn tại đây khi chính phủ vẫn tiếp tục từ chối thực hiện các biện pháp giữ khoảng cách và cả việc chiến dịch tiêm chủng đang diễn ra rất chậm chạp. Hàng nghìn người đã xuống đường vào hôm qua để phản đối cách chống dịch của chính phủ ông Bolsonaro.

Nhiều người dân Brazil tiếp tục kêu gọi luận tội ông tổng thống vì không quan tâm đến đại dịch


covid2006-3.jpg

- Canada cho biết có 75% số người trên 12 tuổi tại quốc gia này đã tiêm được ít nhất 1 mũi vaccine, trong đó có 20% đã tiêm đủ 2 mũi.
- Malawi cảnh báo việc trì hoãn trong chuyển hàng vaccine đã dẫn tới việc nhiều nơi thiếu thuốc và không thể tiêm nốt mũi còn lại cho những người cần được tiêm. Đáng lẽ họ sẽ nhận được khoảng 900 nghìn liều vào cuối tháng 5, nhưng vì tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ nên đến giờ vẫn chưa thấy thuốc đâu.
- Đại nhạc hội Download đang diễn ra tại Anh với hơn 10 nghìn người hâm mộ được tham dự. Tất cả sẽ phải làm xét nghiệm covid trước sự kiện, sau đó không phải đeo khẩu trang hay phải giữ khoảng cách trong quá trình tham gia.

Nguồn CNN, WHO, JHU, NCOV, chinhphu.vn
92 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Syter
TÍCH CỰC
3 năm
từ 2 ca đến 20 ca, 30 ca, 100, 200, giờ nghe 300 mà chẳng thấy sốc nữa. Mỗi ngày nghe tin thế này mình lại mua thêm lương thực, giờ chắc cũng đủ 2 người dùng trong 6 tháng mà không cần phải ra ngoài. Khi nào số ca lên gấp đôi/ ngày thì mình tăng dự trữ lên 1 năm. Quyết tâm cố thủ chờ vaccine Mỹ 😆
giangsport
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Syter Ai cũng làm như bạn thì phát sinh chuyện thiếu thực phẩm cục bộ, rồi đồ đó bảo quản có sử dụng lâu được không hay đem đổ bỏ, nếu là gạo thì 3 tháng đã móc làm sau sử dụng
Syter
TÍCH CỰC
3 năm
Trữ dần theo từng tháng mà, không ảnh hưởng đâu. Với lại đa số nguyên liệu tui mua là bột làm bánh, làm mì. Nhường hết cơm cho bạn đó 😆
vn_soft
CAO CẤP
3 năm
@shinkt Rất cẩn thận. Nếu có điều kiện nên xây hầm chứa luôn
17benthuy
TÍCH CỰC
3 năm
Trung quốc giỏi nhất, tiên vacxin dc cho hơn 1 tỷ ng. ng dân ra đường k cần khẩu trang nữa. ngày hôm này số ca nhiễm = 0. quá đỉnh
pin A
TÍCH CỰC
3 năm
@17benthuy Theo báo tiếng Trung thì chính xác là nó phân phối được 1 tỷ liều chứ không phải tiêm tỷ liều, số liệu về số người tiêm nó k công bố
Gnoc 9
TÍCH CỰC
3 năm
@17benthuy Tỉ lệ tiêm vaccine kém hơn cả Mỹ, Canada, Isarel mà nổ quá
@17benthuy Bác dân bến thuỷ à
DearGodVN
TÍCH CỰC
3 năm
@17benthuy Chắc không phải ông ơi. Nó mà tiêm đc hơn 1 tỷ thì tỷ lệ cao nhất thế giới r
Buồn ghê...
Chói ló
TÍCH CỰC
3 năm
Có ai nhận được tiền từ lời hứa 62 000 tỷ chưa bà con ?
baden009
TÍCH CỰC
3 năm
@Chói ló có bạn, chờ chút ko chết đâu. mà có khi đến chết cũng chưa thấy 62 ngàn tỷ
Cười vô mặt
Erix
TÍCH CỰC
3 năm
@Chói ló cty tập đoàn lớn nó hỗ trợ trc, cty mình đc giảm thuế khá lắm
@chjpfun Có cái méo, t làm đơn r đây, cung cấp đầy đủ giấy tờ càn thiết, r đợi đợi đợi, mua cái tivi chui vô ở còn méo thấy nũa, cốn cái lò
chjpfun
TÍCH CỰC
3 năm
@Nhân Trần FB chổ bạn thì mình ko biết nhưng chổ mình ai cũng được nhận, mình không làm đơn nên ko nhận nhưng gia đình mình ai cũng có, nhà minh hầu như ai cũng làm kinh doanh nên có làm giấy hết, mình nhác quá nên ko làm
noMacLe
CAO CẤP
3 năm
"Philippines cho biết họ đã đạt được thoả thuận mua 40 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho người dân"
Có nhầm lẫn gì về số liệu không Mod? Sao Phil mạnh dữ.
vn cũng mua 31tr liều mà, chênh nhau có nhiêu đâu? Dân Phil đông hơn vn nữa mà.
Với lại ký hợp đồng thôi, còn giao lúc nào thì tùy vào tình hình bên pfizer, chắc cũng cuối năm mới giao hết
Erix
TÍCH CỰC
3 năm
@shinkt nói tới vụ dân số, pinnoy indo đẻ tốt, mã cam lào thái dân ít quá nhỉ
DearGodVN
TÍCH CỰC
3 năm
@noMacLe Thỏa thuận thôi mà bác. VN cũng thỏa thuận cả đống. Quan trọng thời gian nó đưa về thế nào.
@Erix indo rộng hơn vn, thái, cam, lào mà, đông hơn là phải rồi
noMacLe
CAO CẤP
3 năm
Sao Sài Gòn không được áp dụng chính sách cho người dân chọn vaccine như Vũng Tàu nhỉ?
@ ict
TÍCH CỰC
3 năm
@shinkt Bạn nghĩ có thuốc mà dễ hả, ai cũng chọn tiêm cùng loại như bạn thì lấy đâu ra mà tiêm.
Nói chuyện đơn giản quá.
VN mua từ nhiều hãng khác nhau mới đủ tiêm cho dân VN giờ ai cũng như bạn Chọn thuốc của mỹ sản xuất thì đợi 2 năm nữa mới đến lượt bạn tiêm và những loại thuốc khác đang mua vứt vào sọt rác chứ mất đi đâu. Nói thì thì cũng phải biết nhìn nhận vấn đề một chút chứ thuốc do chính phủ mua chứ có phải bạn bỏ tiền ra mua đâu. Ai chẳng muốn m có quyền lựa chọn, nhưng cũng phải xem đang ở hoàn cảnh nào nữa chứ.
Cho xin cái số liệu 2 năm xem? Chém gió vừa thôi.
Đặt 31tr liều pfizer, 5tr liều moderna mà ko đủ tiêm dịch vụ à??? Thế cái mục tiêu năm nay đạt 70% dân số tiêm vứt sọt rác à?
Rồi chính phủ mở cho tiêm dịch vụ, tôi chọn dịch vụ bỏ tiền ra chứ có phải tiêm free đâu.
Tôi có đóng góp vào quỹ vaccine, nhưng tôi ko quan tâm tới việc tiêm free đó, TÔI CHỌN DỊCH VỤ để được lựa chọn loại vaccine.
Vaccine đang thiếu thì nếu tôi từ chối lượt tiêm thì sẽ có người khác thế vào, VACCINE CÓ MẤT ĐI ĐÂU KHÔNG?
Tôi đủ kiên nhẫn để chờ cho tới lượt có vaccine Mỹ, ai muốn tiêm trước thì tôi sẵn sàng nhường.
Again, sức khỏe của tôi, tính mạng của tôi, tôi có quyền quyết định, ko tới lượt bạn dạy đời.
@ ict
TÍCH CỰC
3 năm
@shinkt Phải đợi đến Q4 mới đủ 30tr trong tổng 120/180 =70% dân số theo kế hoạch từ nhiều nguồn khác nhau. 30tr của ông tiêm được bao nhiêu % mà kêu đủ 70%. Ai cũng như ông chắc 90tr/120 vứt đi là hợp lý.

Hãy thử đặt m sống trong khu có ng nhiễm bệnh đi, lúc đó có khi b bị bệnh trước khi được tiêm đó, nếu chẳng may bạn bện có khi ng khác cũng bị bệnh từ b mà ra.
M chẳng dám dạy ai cả, nói thì cũng phải nhìn nhận từ nhiều phía. Bây giờ thuốc thì ít nhưng số ng mắc thì tăng lên từng ngày. B có thể chờ để được tiêm thuốc m muốn nhưng dịch không chờ bạn đến ngày đó đâu.
Giờ ngồi mở miệng chờ tiêm có khi ngày mai dịch nó ập đến cổng nhà bạn cũng nên.
Giờ thuốc ít thì từ từ thuốc nhiều, cứ cho là bạn tiêm xong thì vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh & lây cho người khác thôi.
Pfizer giao hàng từ Q3 -> Q4, đợi có rồi tôi tiêm cũng chả ảnh hưởng gì ai. tôi nói 70% là bao gồm tất cả các nguồn vaccine, mà từ giờ tới cuối năm có 30tr liều ko lẽ ko tới lượt tôi dc chắc.
Còn nói chuyện kiểu "ai cũng như bạn" là kiểu nói nhảm, thiếu méo gì người muốn tiêm gấp, mà người đó ko phải là tôi, thế thôi. Ai muốn tiêm sớm hay tiêm gì là chuyện của họ, tôi có quyền lựa chọn cái mình cần.
Xin lỗi, bạn nói bạn ko dạy đời ai, nhưng câu chữ của bạn đang toát lên điều đó đó 🙄
nghia3d
CAO CẤP
3 năm
Cho mình hỏi là thuyết âm mưu online cho rằng virus vũ hán do khựa tung ra để phá hoại trên toàn thế giới thì có phải là nó sẽ hiểu rõ ưu nhược điểm của con virus cũng như là thuốc giải sẵn sàng.Vậy sao mình lại chê vaccine của nó, ngoài ra dân nó cũng chết như rạ nữa.
@ ict
TÍCH CỰC
3 năm
@nghia3d Ở đất nước phát triển còn có nhiều người tin virus sinh ra từ cột sóng 5G
@nghia3d Dù của nó thì hiện tại virus đã tiến hóa nhiều rồi b
@nghia3d Phát biểu lôm côm, 1,4 tỉ người hôm nay có ca nào đâu, các hôm trước chỉ có khoảng 30, 40 ca/ ngày. Ai chết như rạ thế, nhìn lại đông lào toàn 300ca/ ngày gấp 10 lần nó trong khi quy mô dân số nhỏ hơn 14 lần
Chúc mừng nhân dân thành phố hồ chứa mưa anh hùng sắp được ưu tiên tiêm vắc xin hịn 🤣🤣🤣
Screen Shot 2021-06-20 at 21.52.49.png
@@ ict Tư duy như vậy nên mới mãi làm nô lệ cho tư bản và tàu khựa 😆))) Thôi cứ thủ dâm tinh thần tiếp mà đợi AZ hoặc thuốc tàu đi bạn.
@ ict
TÍCH CỰC
3 năm
@Trung_than_thong Mang tiếng làm nô lệ nhưng chưa chết bằng tư bản nó khổ thế đấy
@@ ict Cho hỏi các địa phương biên giới bây giờ là người gì mà được tiêm vaccine tàu vậy ???
@ ict
TÍCH CỰC
3 năm
@khunghoang kinhte 2008 B đến đấy mà hỏi
iLee8x
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ừ thì 15 pro max chứ chưa 16
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
Mới tiêm AZ được 2 ngày, giờ vẫn còn mệt người. Bản thân không thích tiêm nhưng phải tiêm vì mình chịu trách nhiệm chính trong gia đình. Đôi lúc vaccine chọn ta chứ không phải ta chọn vaccine. Nếu ai có tiêm Sinopharm thì điều bận tâm đó chính là tác dụng phụ có hay không và như thế nào. Còn mục đích chính đã xong đó là ta được dán nhãn là "Đã tiêm vaccine".
@Bút xanh Sao không dẫn chứng Hunsen sẽ tiêm vaccine tàu rồi đéo dám tiêm kìa.
@Bút xanh Vaccine tàu của mày nè, dám tiêm không ???
5517785_Screen_Shot_2021-06-20_at_21.52.49.png
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
@khunghoang kinhte 2008 "Nếu có nguyên thủ nào tiêm vaccine tàu thì mình cũng dám theo đó. "
Ae có tiếc like cho người nói mà không biết đã nói gì, dẫn chứng thì văng tục. Văn hoá ở đâu mà có thể lên đây bàn luậni với người.?
@Bút xanh Lấy video dẫn chứng đi, nói mồm với mấy thằng tàu, đéo bao giờ tin được, dẫn chứng 1 quốc gia kêu vaccine tàu tốt hơn vaccine Mỹ, trong khi tàu thì đéo dám thốt câu đó !!! Theo mày thì nên tin cái nào !!! Nếu mày tin tàu cho hỏi mày chích vaccine tàu chưa ???
Tiền nhân nói cấm có sai. Phải biết chọn bạn mà chơi.
http://data.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/06/5517793_008D2BDE-EE63-42D4-BE9C-5A474B2C8D2A.jpeg
@From Team B With Love ngạc nhiên hơn nữa là vacine chỉ được tiêm cho 3 nhóm : người TQ đang làm việc tại VN , người vn có nhu cầu làm việc hoặc học tập tại TQ , ng khu vực biên giới =))
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
@From Team B With Love Kể cả vn chơi vs mỹ. Vn đâu sx dc chip, main, gia công iphone như tụi đài mà mỹ nó iu thương kk dân đài thông minh lớm
nghia3d
CAO CẤP
3 năm
@From Team B With Love đi với bụt mặc cà sa đi với ma thì hiểu rồi
Mong sớm có vaccine 💉 để cuộc sống trở lại bình thường
mrthaotk34
ĐẠI BÀNG
3 năm
Vậy khi bay từ Hà Nội vào Tân Sơn Nhất muốn về bình dương có được đi taxi không vậy mn?
@mrthaotk34 Được, nếu có taxi để bắt.
Tiên dược thiên triều đã về đến nơi, quả này đảm bảo được tiêm hết trong vòng phút mốt vì có áp lực từ thiên triều mà. Nhận quà mà không xài ngay là thiên triều giận đấy.
raycaster
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Methanol Que 1 : Vaccin TQ sẽ tiêm cho ai thì đã công bố rồi, bạn đọc thiếu thông tin 1 cách cố tình hay chủ ý?
Que 2: Cho đến khi WHO xác nhận thg TQ là vaccin hợp chuẩn thì VN mới nhập, chất lượng không phải chỉ VN đứng ra bảo lãnh cho nhé.
Que 3: Dân khổ lắm rồi, nếu bạn thấy ko nên tiêm hàng TQ thì bạn quyên góp vaccin khác cho bà con đi, giúp VN qua cơn hoạn nạn này, chứ cào phím định giang sơn thì quá ích kỉ cho bản thân rồi.
3 que ngắn gọn thế, giúp đỡ nhau qua mùa 2021 này nhé bạn.
@raycaster Ô hay, mình đang nói về áp lực phải nhận và tiêm vắc xin từ nước bạn chứ đã đề cập đến đối tượng tiêm, chất lượng vắc xin hay quyên góp đâu ?
raycaster
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Methanol Câch nói của bạn gây hiểu lầm nhiều hơn là cách bạn giải thích ấy
Chỉ nói đến có bn ca mắc trong khu cách ly còn ko thấy nhắc gì đến các ca còn lại nhỉ? Mắc trong cộng đồng thì địa chỉ ở đâu, tình hình truy vết thế nào? Mấy ca đó mới nguy hiểm chứ trong khu cách ly thì xác định là nhiễm chéo nhiều ko tránh khỏi rồi. Coi như hy sinh vì cả nước thôi
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@AZwarrior Liệt kê hết hành trình từng người vào đây thì bài này dài bao nhiêu ? Ai rảnh đọc ?
Syter
TÍCH CỰC
3 năm
@minhtienbk app NCovi có cái map hiển thị ổ dịch. Phải chi kết nối dữ liệu với danh sách người nhiễm và địa điểm họ từng ghé thì tiện biết mấy.
Chỉ cần data thôi, chứ làm cái map như vậy có khó đâu ta?
@minhtienbk Ít nhất có địa điểm ng mắc đó ở đâu để ai ở gần còn biết đường, hiểu chưa?
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@AZwarrior 1 người 5 điểm là ít, 200 người 1 ngày là 1000 địa điểm , bài viết này ko có mục tiêu đó
Khổ nữa rồi ☹️
Gnoc 9
TÍCH CỰC
3 năm
Vẫn chưa có biểu đồ tỉ lệ tiêm vaccine à
DearGodVN
TÍCH CỰC
3 năm
ông không cài Bluezone à. Nó báo là đến 16h ngày 19/6 thì Việt Nam tiêm đc 2.359.376 liều rồi, trong ấy 115.315 người tiêm đủ 2 mũi. nguồn ở Bộ Y tế

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019