Đại dịch đến 20/2: Hà Nội dốc sức làm xét nghiệm người từ Hải Dương về; nhiều tỉnh sẽ cho đi học sớm

Hassler
20/2/2021 8:19Phản hồi: 23
Đại dịch đến 20/2: Hà Nội dốc sức làm xét nghiệm người từ Hải Dương về; nhiều tỉnh sẽ cho đi học sớm
Hôm nay tiếp tục có những tỉnh thành và ban ngành bổ sung nguồn lực để hỗ trợ Hải Dương dập dịch. Cùng với đó 1 số tỉnh đang xem xét lại tình hình dịch tại địa phương và có thể sẽ cho học sinh đi học trở lại vào đầu tuần sau chứ không phải đầu tháng 3. Đến chiều nay tổng số ca mắc tại Việt Nam từ đầu dịch đến giờ là 2,368 ca, trong đó đã có 1,627 người đã hồi phục.

Trên thế giới thông tin đáng chú ý nhất là Pfizer thông báo vaccine của họ sau khi thử nghiệm thực tế thì có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh trong 6 ngày chứ không cần phải dùng những tủ lạnh có độ lạnh sâu chuyên biệt như trước đây dự tính. Điều này sẽ làm cho việc phân phối và sử dụng vaccine dễ dàng hơn rất nhiều. Cuộc gọp của nhóm G7 cũng có tin vui khi nhóm này xác định sẽ hỗ trợ chương trình tiêm chủng toàn cầu 1 khoản tiền lớn có trị giá 7.5 tỷ đô.



Tình hình Việt Nam


- Đến hôm qua số người về Hà Nội từ Hải Dương được tính vào khoảng 50 nghìn người. CDC Hà Nội đề nghị tăng thêm 1 ngày để làm xét nghiệm toàn bộ những người này, dự kiến mai sẽ xong.
- Chiều nay Hải Dương có thêm 6 ca mắc mới, là những người đang ở trong khu cách ly. Hôm nay tỉnh này cũng đã bắt đầu làm xét nghiệm cho đối tượng là các lái xe chở hàng hóa đi trong và ra ngoài tỉnh.

- Hà Nội thông báo sẽ xử phạt nặng những người không về từ Hải Dương nhưng muốn được làm xét nghiệm đã khai man là đi từ tỉnh này về.
- Bộ Công An cử 500 cán bộ, chiến sỹ xuống Hải Dương để hỗ trợ tỉnh này chống dịch.
- Tp. HCM khẳng định vẫn sẽ chống dịch ở mức cao nhất và sẽ làm xét nghiệm lại các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trước đó. Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử đoàn chuyên gia và thiết bị y tế ra hỗ trợ Hải Dương chống dịch.
- Tp. HCM hôm nay cũng đề nghị cùng trao đổi thông tin về các trường hợp nhập cảnh trái phép với 6 tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang để đảm bảo không bị lọt lưới trường hợp nào.
- Nhiều tỉnh thành đã chỉnh lại lịch nghỉ và cho học sinh đi học trở lại từ 22/2 tới sau khi dịch bệnh có vẻ đã được kiểm soát. Bộ GD-DT lên phương án lùi thời gian kết thúc năm học 2021, với những học sinh thi cuối cấp 3 có thể được thi nhiều đợt nếu dịch diễn biến phức tạp.
- Bình Dương thông báo truy tìm 2 người Trung Quốc trốn cách ly tại Dĩ An. 2 người này đã cách ly được 9 ngày, có xét nghiệm âm tính lần 1 với virus.
- Chính quyền Hải Phòng đề nghị áp dụng mức kỷ luật cao nhất đối với nữ giáo viên khai man để trốn cách ly. Có thể sẽ bị phạt tiền mức cao nhất, mất việc và bị truy cứu trách nghiệm hình sự.
- Nghệ An phạt 1 người 15 triệu vì cố ý khai báo sai về lịch sử đi lại, người này khai làm ở Hưng Yên nhưng thực tế lại làm ở Cẩm Giàng.

Tình hình thế giới


- Pfizer/BioNTech thông báo họ đã gửi hồ sơ lên FDA khẳng định tính ổn định của vaccine kể cả khi bảo quản ở các tủ đông và tủ lạnh thông thường thay việc bắt buộc bảo quản ở nhiệt độ siêu lạnh từ -60 đến -80 độ C như trước đó. Vaccine có thể bảo quản ở nhiệt độ -15 đến -25 độ C trong vòng 2 tuần cũng vẫn ổn.
- Johnson & Johnson cho biết họ đã trình hồ sơ xin WHO cho sử dụng khẩn cấp vaccine của mình để có thể tiến hành chuyển vaccine đến các nước nghèo và thu nhập trung bình. Theo kế hoạch họ sẽ phối hợp với Gavi, liên minh vaccine quốc tế, để cho đến 2022 sẽ cung cấp khoảng 500 triệu liều vaccine đến các nước.
- Một nghiên cứu mới của đại học Oxford cho thấy việc tiêm mũi thứ 2 của vaccine AstraZeneca sau 3 tháng cho hiệu lực cao hơn khoảng cách 6 tuần như hiện tại.
- Liên minh châu Âu lên kế hoạch đóng góp gấp đôi số tiền lên con số 1 tỷ Euro cho chương trình Covax của WHO. Trong bản hợp đồng vừa được công bố giữa tổ chức này với AstraZeneca cho thấy EU đã đồng ý chi 870 triệu Euro để mua 300 triệu liều vaccine.

Nhóm G7 hứa sẽ hỗ trợ 7.5 tỷ đô cho chiến dịch tiêm chủng trên toàn cầu.


covid2002-2.jpg

Quảng cáo



- Mỹ tiếp tục đóng cửa đường biên với Mexico và Canada cho đến hết 21/3 rồi tính tiếp để chống lây lan dịch bệnh. CDC Mỹ cho biết sau khi hơn 41 triệu người được tiêm các dạng vaccine thì hầu hết những dạng này đều an toàn, các trường hợp gặp tác dụng phụ là rất hiếm.
- Thủ tướng Anh sẽ nhân tiện dịp họp nhóm G7 để kêu gọi các nhà lãnh đạo các nước cùng hỗ trợ để tăng tốc nghiên cứu các dạng vaccine, các phác đồ điều trị và bộ xét nghiệm mới. Ông này mong rằng với sự hỗ trợ của các bên việc phát triển vaccine mới sẽ chỉ còn 100 ngày thay vì khoảng 1 năm như hiện tại. Nhóm G7 sau đó dự kiến sẽ hỗ trợ 7.5 tỷ đô cho việc tiêm vaccine trên toàn cầu.
- Cảnh sát Italy đang điều tra 1 đường dây buôn bán thuốc và vaccine giả chống covid-19 sau khi có báo cáo về việc 1 quan chức địa phương nhận lời mời mua 27 triệu liều vaccine Pfizer nằm ngoài hệ thống mua sắm của EU.
- Thủ tướng Đức cho rằng các nước giàu có thể sẽ cần phải chia sẻ 1 số vaccine họ đang có đến các nước đang phát triển thay vì cho tiền bởi việc tiêm vaccine trên phạm vi toàn cầu mới có thể chấm dứt được đại dịch. Theo bộ trưởng tài chính nước này họ sẽ chi thêm 1.5 tỷ Euro cho các chương trình vaccine trên thế giới và các chương trình có liên quan khác để chống đại dịch.
- Tây Ban Nha cho biết họ đã tiêm đủ 2 mũi cho hầu hết những người già tại các khu dưỡng lão trên toàn quốc. Bộ y tế nước này cho biết chiến dịch tiêm chủng đang đi đúng hướng và hi vọng đến hết nửa đầu năm 2021 sẽ tiêm được cho 20 triệu người.
- Số người Ukraine tử vong trong tháng 12 năm ngoái tăng hơn 42.9% so với cùng kì năm 2019, điều này cho thấy mức ảnh hưởng của đại dịch lên nước này là rất lớn.
- Chính phủ Czech lại phải lùi thời gian cho mở cửa trở lại các cửa hàng do số ca mắc đang tăng trở lại. Theo kế hoạch ban đầu họ sẽ cho mở cửa trở lại vào đầu tuần sau, nhưng với tình hình hiện tại chắc phải sau tháng 3 mới tính tiếp được.
- Bồ Đào Nha sẽ tạm tập trung việc tiêm vaccine cho nhóm tuổi có nguy cơ cao chứ không còn mở rộng ra những nhóm như cảnh sát và lính cứu hỏa do nguồn cung vaccine đang có vấn đề.
- Bộ y tế Ba Lan cho rằng nước này đang ở giai đoạn đầu của đợt bùng phát thứ 3 khi số ca nhiễm trong 1 vài tuần trở lại đây tăng đều 20% mỗi tuần. Biến thể virus từ châu Phi cũng đã được ghi nhận có mặt tại quốc gia này.
- Thổ Nhĩ Kì khẳng định sẽ làm mọi cách để đến cuối tháng 4 này mua được 105 triệu liều vaccine. Trong tháng này dự kiến họ sẽ nhận 800 nghìn liều thuốc của Pfizer.

Quảng cáo


Thổ Nhĩ Kì mong sẽ mua được 105 triệu liều vaccine vào cuối tháng 4 này


covid2002-1.jpg

- Chính quyền thành phố Hong Kong cho biết họ sẽ không ưu tiên bất cứ dạng vaccine nào và sẽ cho người dân tự lựa chọn có tiêm thuốc của Sinovac, Trung Quốc hay không. Hiện đã có 1 triệu liều vaccine Sinovac được chuyển đến đây.
- Lệnh phong tỏa tại Toronto, Canada được kéo dài đến 8/3 bất kể 1 số trường học dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào đầu tuần sau. Biện pháp chống dịch này đã được áp dụng từ 23/11 đến giờ, nhưng với chủng virus mới được phát hiện có vẻ người dân vẫn sẽ phải ngồi nhà thêm 1 khoảng thời gian.
- Bộ ngoại giao Mexico cho biết 200 nghìn liều vaccine Sinovac đang từ Hong Kong bay sang nước này. Đây là những lô hàng đầu tiên trong tổng số 10 triệu liều vaccine dự kiến sẽ đến Mexico trong vài tuần tới.
- Bộ trưởng y tế Argentina đang bị kêu gọi từ chức sau khi 1 phóng viên nổi tiếng cho biết ông đã được tiêm vaccine sau khi đề nghị với bộ trưởng. Điều này đi ngược lại với dự định ưu tiên tiêm cho nhóm có nguy cơ cao và nhân viên y tế của nước này.
- Liên minh châu Phi cho biết phía Nga đã có lời đề nghị cung cấp 300 triệu liều vaccine Sputnik V cho châu lục này. Nếu phía AU đồng ý thì sẽ chuyển hàng trong vòng 12 tháng, bắt đầu từ tháng 5 năm nay.
- Ghana đang đợi 350 nghìn liều vaccine AstraZeneca đầu tiên được nhập khẩu vào cuối tuần này. Nước này dự kiến sẽ tiêm cho 20 triệu người. Hiện chính phủ đã miễn thuế cho toàn bộ nhân viên y tế, mua bảo hiểm và tăng lương tối đa 50% cho họ để có thêm động lực chống dịch.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
23 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

++NT++
ĐẠI BÀNG
3 năm
"- Bình Dương thông báo truy tìm 2 người Trung Quốc trốn cách ly tại Dĩ An. 2 người này đã cách ly được 9 ngày, có xét nghiệm âm tính lần 1 với virus."
Nếu tìm thấy, không biết sẽ bị phạt như thế nào nhỉ?
Mà trung tâm cách ly quản lý như thế nào mà để họ trốn được thế không biết. Thật là nguy hiểm.
Longmom22
ĐẠI BÀNG
3 năm
@++NT++ Vụ này thật ko ae, nghe nói tất cả là do Cuộc Sống ;)
Screenshot_20210221-013841_Facebook.jpg
Cầu mong nhân loại bình an thân tâm.
Nam mô a di đà Phật
Nguyện cầu hương hồn những người đã khuất được vãng sanh về cõi an lành.
@Supper Giàng A Bông Con bot chiêu trò câu like đê hèn
@nanashj352 gì vậy cha!!??
VN có vẻ ngon rồi anh em ạ!
Muốn xét nghiệm cũng không được. Phải tuyệt đối giữ vững thành tích. Cấm bệnh.
http://data.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/02/5359161_678D5326-7F8B-4D53-92F3-60C6E2EFEC7C.jpeg
Vì nếu ko về từ HD mà xét nghiệm lỡ lại ra dương tính thì sẽ bị cắt thi đua toàn tỉnh ngay 🤣🤣
đầu mày có não k mà phát ngôn kiểu đó, ng ta phạt thế là đúng vì k từ hd về cũng đòi xét nghiệm để đỡ mất tiền à, 1-2-3 ng thì k nói giờ cả ngàn ng ra khai láo để đc xét nghiệm free thì có phải làm thêm gánh nặng cho bên y tế k? mày muốn xét nghiệm thì ra cơ sở làm dịch vụ họ sẽ làm cho với giá 800k 1 lượt và cấp cho mày cái giấy chứng nhận âm tính để mày sử dụng. tao để ý mày với vài thằng trong này bài nào cũng có dấu răng chê bai nhưng k hiểu mày sống ở sứ nào? chắc đang bám càng bên sứ nail à
@viettien_milo Muốn xét nghiệm thì tự bỏ tiền ra. Dm muốn free à, gánh nặng cho ngân sách mày biết k? Phát biểu ngu vậy.
@From Team B With Love Muốn free đó con. Dm sao k tự bỏ tiền ra mà xét nghiệm.
abba8386
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bao nhiêu người bị phạt rồi mà vẫn còn đâu đó trog xã hội những đứa”ngu như bò”nhất là lại còn có cả giáo viên..ngu!thật!ngu!
Bình tĩnh, không hoang mang.
phú hoàng
ĐẠI BÀNG
3 năm
thế giới đc vài hôm giảm xuống 200k ca mắc đang mừng thầm thì giờ lại lên 400k ca rồi
@phú hoàng Mình cũng đang hơi hụt hẫng vì ca nhiễm lại nhích tăng trở lại 😔
thecat
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ở Hải Dương, đi làm Hà Nội (đi về trong ngày), bị đợt này thành thất nghiệp luôn. Đói nhăn răng!!!
@thecat Đi về trong ngày thì cũng hơi bị khoẻ.
Tet21: Xem thôi nói gì được
Cô giáo THPT mà còn khai giang thì khó dạy học trò
@samsung focus Chuẩn bị đóng phạt rồi. Bả mà dương tính thì chuẩn bị khởi tố, k thì về trường kỷ luật sấp mặt luôn. Nói chung là cho bả chừa cái tội.
@samsung focus Giờ giáo viên chỉ đi chạy kiếm tiền, ít ai để ý đến đạo đức nghề nghiệp và dạy đạo đức, lễ nghĩa đàng hoàng cho học sinh. Đang lo cho mấy thế hệ sau đây
TiaMe
TÍCH CỰC
3 năm
tại sao nhân dịp tết ko cho nghỉ sớm từ 26 27 âm r chặn tất cả các cửa ngõ đúng 21 ngày r cho vô lại ai sốt ho thì cách ly,thật thấy kiểu đấy đỡ hao tài phí của công
QaToZz
ĐẠI BÀNG
3 năm
Giờ ra đường, ai cũng có thể nằm trong diện tình nghi 😒

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019