Đại dịch đến 22/1: Mỹ quay trở lại làm thành viên WHO, Nam Phi mua vaccine đắt 2.5 lần giá châu Âu

Hassler
22/1/2021 7:49Phản hồi: 64
Đại dịch đến 22/1: Mỹ quay trở lại làm thành viên WHO, Nam Phi mua vaccine đắt 2.5 lần giá châu Âu
Ông Biden lên làm tổng thống Mỹ và một trong những việc đầu tiên ông này làm là quay trở lại làm thành viên của WHO. Chính quyền mới của MỸ cảm ơn WHO đã dẫn dắt thế giới chống lại đại dịch covid-19 và hứa hẹn sẽ lại tiếp tục rót vốn cho tổ chức này. Dịch bệnh trên thế giới những ngày này vẫn tăng mạnh, nhiều nước bắt đầu thể hiện sự mất kiên nhẫn với cách phân phối vaccine của những nhà cung cấp bởi họ đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng mà nhiều nơi không có vaccine để tiêm liều 1 chứ chưa nói đến việc tiêm nhắc lại.



Tình hình Việt Nam


- Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục đề nghị công an, biên phòng xử lý mạnh tay các đường dây đưa người nhập cảnh chui và khẳng định "Không ai có thể tự về nước qua đường mòn nếu không có người dẫn đường". Bộ trưởng Long cũng đề nghị dừng việc cho cách ly ngắn ngày hay cách ly tại nhà.
- Giám đốc Sở y tế Hà Nội cảnh báo nhiều nơi trong thành phố đang có biểu hiện lơ là trong phòng dịch, nhiều nơi không thấy nhắc nhở đeo khẩu trang khi đi mua sắm trong siêu thị.
- Nhóm 9 người Thanh Hóa, Nghệ An nhập cảnh chui để trốn cách ly đã bị bắt ở Hà Tĩnh, ban đầu 9 người này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus. Cũng ở Hà Tĩnh 1 người đã cố trèo lên nóc xe đầu kéo để trốn không phải cách ly 14 ngày.
- Tối nay chúng ta có thêm 2 ca mắc mới được phát hiện, đưa tổng số ca mắc lên con số 1,548 người.


Tình hình thế giới


- Nhiều nước cho biết Pfizer đã cắt giảm tới 1 nửa số vaccine được vận chuyển đến nhiều nước của khối châu Âu.
- Liên minh châu Âu đồng ý đặt mã màu cho các điểm nóng về lây lan virus ở châu lục này là màu đỏ bầm và tất cả những người đi lại trong khu vực này phải làm xét nghiệm và phải bị cách ly.
- Ông Biden trên cương vị tổng thống của Mỹ vừa kí 1 loạt sắc lệnh phòng chống dịch ngay trong ngày đầu tiên nhận chức. Một trong số đó là yêu cầu bắt buộc tất cả người nhập cảnh vào Mỹ sẽ phải bị cách ly ngay lập tức. Dự kiến Đạo luật sản xuất quốc phòng khẩn cấp cũng sẽ được ban ra để giúp các nhà sản xuất vaccine tăng tốc độ làm và phân phối thuốc đến các bang.
- Thủ tướng Anh lo ngại các biện pháp phòng dịch ngặt nghèo như phong tỏa sẽ vẫn tiếp diễn qua xuân và đến tận hè năm nay nếu tình hình vẫn diễn ra như hiện tại. Nhiều xe bus tại London đang được trưng dụng làm thành xe cứu thương để đưa bệnh nhân đi chữa trị.
- Kể từ Chủ Nhật Pháp sẽ yêu cầu làm xét nghiệm PCR cho tất cả những người muốn vào nước này. Những công nhân làm việc ở vùng biên hay phải đi lại giữa biên giới và những người vận chuyển hàng sẽ được miễn làm xét ghiệm.

Các biện pháp phòng dịch ở nhiều nước châu Âu có vẻ sẽ vẫn tiếp tục kéo dài đến tận hè

covid2201-1.jpg

- Hungary đã chính thức phê chuẩn cho phép sử dụng vaccine Sputnik V của Nga, đi ngược lại lời kêu gọi của các nước EU về việc tuân theo quy định chung về vaccine của khối này.
- Bosnia cũng lên kế hoạch đặt vaccine của Nga và Trung Quốc vì lo rằng số vaccine trong gói COVAX của WHO dành cho những nước nghèo sẽ đến với họ quá muộn để có thể dập được dịch.
- Tây Ban Nha đang điều tra khoảng 200 sự việc có thể cấu thành tội phạm tại các viện dưỡng lão vào thời điểm đại dịch mới bùng phát tại nước này hồi năm ngoái.
- Bồ Đào Nha cấm toàn bộ chuyến bay đến và đi từ Anh kể từ thứ 7 tuần này với hy vọng sẽ giảm bớt tốc độ lây lan virus.
- Chính phủ Czech sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp cho đến 14/2 để kiểm soát tình hình dịch bệnh ở nước này. Czech là 1 trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch khi mà trong tháng này hầu như ngày nào cũng có khoảng 150 ca tử vong mỗi ngày, đưa tổng số ca tử vong lên gần 15 nghìn người.
- Ủy ban châu Âu hứa sẽ giúp Ukraine nhận vaccine sớm nhất có thể. Lý do là để nước này không nghiêng về phía Nga khi vaccine Sputnik V luôn sẵn sàng, chỉ đợi chính phủ Ukraine hỏi là có.
- Theo 1 nguồn tin nội bộ thì chính phủ Nhật Bản đã chốt sẽ hủy Olympic Tokyo dù về mặt chính thức vẫn tuyên bố sẽ tìm mọi cách để sự kiện này diễn ra. Có vẻ họ sẽ tập trung chống dịch hơn là lo tổ chức những sự kiện lớn trong thời gian này. Phía OIC thì vẫn tin tưởng Olympic sẽ diễn ra, và họ không có kế hoạch B cho việc hoãn tổ chức.

Quảng cáo


- Thượng Hải thông báo có 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Điều này làm dấy lên nỗi lo bùng dịch vào ngay đợt trước Tết khi mà chỉ trong tuần này 1 loạt thành phố lớn của Trung Quốc ghi nhận các ổ bệnh mới và tổng số ca mắc là hơn 400 người, rất cao so với những tháng trước có khi chỉ lác đác 1 vài ca.
- Thủ tướng Mông Cổ từ chức sau khi có 1 loạt chỉ trích và biểu tình về cách nhà chức trách đối xử với 1 bệnh nhân nhiễm covid. Bệnh nhân này vừa mới sinh con và đã bị chuyển vào trung tâm chữa bệnh truyền nhiễm, không được giữ ấm mà chỉ mặc mỗi bộ pijama bệnh viện trong điều kiện nhiệt độ xuống tới -25 độ C.
- Ấn Độ cho biết 1 khu đang được xây dựng để sản xuất vaccine của Viện huyết thanh Ấn Độ đã bị cháy và làm 5 người tử vong. Họ khẳng định việc này không làm gián đoạn việc sản xuất vaccine Covishield của AstraZeneca tại nước này và chính phủ đã đồng ý cho xuất khẩu vaccine ra nước ngoài. Ấn Độ cũng cho biết họ đã gửi Nepal món quà là 1 triệu liều vaccine.
- Ngoại trưởng Pakistan thông báo Trung Quốc sẽ viện trợ 500 nghìn liều vaccine chống covid-19 cho nước này vào cuối tháng 1, sau đó vào tháng 2 sẽ gửi tiếp 1 triệu liều nữa. Pakistan đã phê duyệt cho sử dụng vaccine SinoPharm để chuẩn bị tiếp nhận vaccine.
- Thị trưởng Rio de Jainero cho rằng sẽ không thể nào có thể tổ chức được lễ hội carnival vào tháng 7 năm nay khi mà sự lây lan virus vẫn đang tăng cao còn nguồn cung vaccine để tiêm chắc chắn sẽ thiếu. Dự kiến họ sẽ tổ chức sự kiện đầy sắc màu này vào năm 2022 nếu dịch đã được kiểm soát.

Tổng thống Argentina là người đầu tiên được tiêm vaccine Sputnik V ở nước này

covid2201-2.jpg

- Tổng thống Argentina là người đầu tiên được tiêm vaccine tại nước này như 1 cách khích lệ người dân đi tiêm chủng, loại vaccine được sử dụng là Sputnik V của Nga.
- Mexico đang dần thiếu hụt oxy y tế 1 cách trầm trọng, hôm rồi đã có người cố thử dùng bình oxy cho thợ lặn để giúp các bệnh nhân bị nặng tuy nhiên việc này không được bộ y tế Mexico khuyến khích do chất lượng oxy lặn không thể đủ tinh khiết như oxy y tế.
- Tay vợt đứng thứ 67 thế giới tham dự Australia Open đã dương tính với virus sau khi ngồi cùng chuyến bay với 1 số ca nhiễm phát hiện trước đó.
- Một chính trị gia cấp cao của Nam Phi đã tử vong vì các biến chứng của covid và là quan chức cấp cao đầu tiên của quốc gia này thiệt mạng vì đại dịch. Nam Phi vừa hé lộ họ phải mua vaccine của AstraZeneca có giá cao hơn 2.5 lần so với phần lớn các nước tại Châu Âu.

Quảng cáo


- Sự kiện âm nhạc lớn nhất thế giới Glastonbury tại Anh lại bị hủy lần thứ 2 vì đại dịch. Bình thường sự kiện này sẽ có khoảng 200 nghìn người tham dự.
- No time to die giờ thành No time to show thêm 1 lần nữa, bộ phim 007 cuối cùng của Bond Daniel Craig sẽ bị hoãn đến 8/10 mới chiếu thay vì tháng 4 năm nay.
- Amazon sẽ mở 1 phòng khám dã chiến ở tổng hành dinh của mình tại Seattle với hi vọng có thể tiêm vaccine cho 2 nghìn người đủ tiêu chuẩn trong ngày đầu tiên.
- Một nghiên cứu chỉ ra giới nhà giàu tại Anh đang dùng biện pháp máy bay riêng và các chuyến bay riêng để tránh phong tỏa. Nếu số các chuyến bay thương mại giảm tới 3/4 so với thời điểm trước dịch, số chuyến bay riêng chỉ giảm 42%. Vào tháng 8 năm ngoái nhu cầu bay riêng là 93% so với mức bình thường.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
64 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bibo311
TÍCH CỰC
3 năm
Cảm ơn who dẫn dắt chống dịch, tôi đang đọc cái j thế này LOL
Kid_Alone
TÍCH CỰC
3 năm
@Ghetbonbatluong Nó xin mà ko cho. Bạn thấy WTO xin đàng hoàng, đi điều tra, đại diện cho quốc tế chứ k phải cả nhân. Nêu rõ lý do, hợp lý thì cho vào. Thế mà vẫn cấm.
Chứ có phải tụi WTO cầm súng đi vào đâu mà k cho ?
Có tâu giật mình hay sao mà sợ nếu bạn cho rằng mình đing. China virut có gì là sai, nếu sai, chứng minh đi? Giấu giấu diếm diếm làm thêm nghi nghờ dẫn tới khẳng định thôi.
Biden lên rồi đâu lại vào đó hết , Trump lên phá Obama , giờ Biden phá Trump
@makeitmine Cố gắng đọc tin tức đi ông Biden cho tụi vượt biên giới vào khi nào. Ông ta chỉ cho nhóm Dacar có giấy tờ hợp lệ. Còn nhóm Dacar là gì thì hỏi chị google đi.
valenkira
ĐẠI BÀNG
3 năm
@makeitmine Biden lên ký hàng loạt các sắc lệnh về y tế để ngăn chặn dịch còn Trump thì chẳng làm gì 😃 đến cái khẩu trang Trump còn không đeo là biết cái con người nó nghèo ý thức thế nào rồi, lại còn tự cho rằng thuốc chữa sốt rét chữa được covid-19 nữa cơ.
Hóng team 30 chưa phải tết và virus online vào tranh luận.
Yên tâm đi. Đại lễ thập tam đang diễn ra thì không thể bùng dịch được đâu.
Nhân viên WHO mừng nhất vì sẽ có lương, tiếp tục hoạt động !!!
Anh đen sì của who nghe tin mà mừng rơi nước mắt vì sắp lại có xèng từ mẽo rồi.
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
@tuchangioi năm ngoái ăn ngập mồm tiền của khựa r h đi làm chơi chơi th
Người ta bỏ chả được lại đi quay lại. Chán
@thanhlevan81 trump k tin khoa học k tin về biến đổi khí hậu
nightofdevil
ĐẠI BÀNG
3 năm
@ETHANNGUYENPQ ko phải ko tin mà là ko bỏ tiền ra cho những thứ ko xứng đáng
Mấy ông tài xế xe đầu kéo tài thật, vậy mà cũng nghĩ ra cách cho người trốn trên nóc xe để trốn nhập cảnh.
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
các loại vacxin của Mẽo đang có vấn đề nên h nhiều nước nhảy sang xài hàng của khựa và nga dù gây bất đồng trong liên minh. đã đắt hơn lại còn gây dị ứng lại khan hàng thì thôi dẹp 😆
@tamle_o Vậy đừng sử dụng vacxin U.S.A nhé. Về xin Hán chúa vacxin mà dùng.
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
Trong đầu m chắc chỉ ngĩ có mỹ và khựa làm vac xin th nhỉ? Con ếch😃 Thiếu cha j vacxin của nc khác. Mà chắc k biết loại nào h xịn nhất đâu nhỉ
@tamle_o Chê vacxin Mỹ thì đừng dùng. Đó là lời khuyên. Còn ai là ếch thì tự hiểu. Coi tin tức nhiều thêm chút đi Pfizer and BioNTech là của ai? Và bao nhiêu nước đặt hàng.
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
chưa dc nhận trợ cấp hay sao não tắc đặc v? biết bn loại vacxin covid đã dc cấp phép chưa? biết mỗi 2 hãng đó th à? nó ra trc dc cấp phép trc thì họ đặt. nếu m ngĩ cái j ra trc cũng tốt nhất thì nên coi lại nhận thức
Cầu mong nhân loại bình an thân tâm.
Nam mô a di đà Phật
@Supper Giàng A Bông Nam mô a di đà phật, cầu mong thế giới bình an
hihjauhauh
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Supper Giàng A Bông Hàng họ đc đấy
hihjauhauh
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Em Giàng A Bông Phật ko xem tinh tế đâu
chim say
TÍCH CỰC
3 năm
Cứ vậy bảo ssao. Giai cấp phân chia mạnnh
traitay95
TÍCH CỰC
3 năm
Vui rồi đây
makeitmine
TÍCH CỰC
3 năm
Tụi dân chủ vừa lên. Tàu+ đem ngay tàu ra biển đông. Có ngay hiệp định trợ cấp ô nhiễm. Và nhiều thứ.....
trungluna
ĐẠI BÀNG
3 năm
Vào lại who là hỏng rồi, bỏ mẹ cái who đi
abcd_2202
ĐẠI BÀNG
3 năm
Biden cùi bắp
popcorn2610
ĐẠI BÀNG
3 năm
@abcd_2202 Cùi bắp ng ta làm tổng thống , a thông minh đây đang làm gì ???
qwarl
TÍCH CỰC
3 năm
do Nam Phi mua liều vắc xin ít hơn nên ko đc giảm giá nhiều như các nước châu âu hay sao mà đắt v nhỉ
baden009
TÍCH CỰC
3 năm
Nước Mỹ bắt đầu thời kì đen tối. hy vọng sau 4 năm sẽ có vị tổng thống cam đảm như Trump lên
@baden009 Lại thêm một thằng ăn khoai lang bàn chuyện thế giới
@ETHANNGUYENPQ Nó liên quan đến VN và trên trái đất ? Vậy tại sao không được nói
nightofdevil
ĐẠI BÀNG
3 năm
@ETHANNGUYENPQ thích bàn thì làm sao 😆) thấy tq chưa, bai đần vừa lên là tq giở trò luôn r đấy; cho phép hải quân bắn tàu nước ngoài ở vùng biển mà tq cho là có chủ quyền; chuẩn bị kéo dàn khoan ra biển Đông
@nightofdevil Toàn tung tin đồn nhảm k có bằng chứng
cccccc6
TÍCH CỰC
3 năm
Chính sách của Trump thực sự là đúng đắn . Gia nhập lại who để nuôi báo cô mấy cái bọn nước nghèo nước hèn à thằng biden sv kia . Nước mỹ cấm nhập cư là đúng vì ko thể để bọn ngoại lai,bọn nhà quê mò vào làm khổ dân mỹ
@cccccc6 Nước Mỹ nguồn gốc toàn người nhập cư, Trump cũng gốc nhập cư, CEO google, M$, Steve Jobs cũng gốc nhập cư. Ko có dân nhập cư thì nước Mỹ có c*t mới đc như ngày nay. Lão Trump ngu xuẩn éo nhớ nguồn gốc của mình, bày đặt tỏ ra thượng đẳng nên bị lật đổ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019