Đại dịch đến 23/2: Việt Nam chốt danh sách 11 nhóm ưu tiên tiêm vaccine, đang tính tiêm cho toàn dân

Hassler
23/2/2021 11:11Phản hồi: 44
Đại dịch đến 23/2: Việt Nam chốt danh sách 11 nhóm ưu tiên tiêm vaccine, đang tính tiêm cho toàn dân
Tin hot nhất hôm nay là dự định tiêm vaccine ngừa covid-19 cho tất cả người dân Việt Nam đã được đưa ra trong buổi họp của Ủy ban phòng chống dịch vào sáng nay. Phía Bộ y tế ước lượng trong năm nay cần 150 triệu liều để tiêm cho những đối tượng được chỉ định, vậy nên việc phải tính mua thêm 90 triệu liều khác ngoài 60 triệu liều gần như chắc chắn có phải được tính đến. Việc tiêm vaccine này sẽ áp dụng cho tiêm chủng mở rộng và cả tiêm dịch vụ cho người có nhu cầu.



Tình hình Việt Nam


- Hôm nay Việt Nam chính thức đưa ra danh sách 11 nhóm ngành nghề và độ tuổi thuộc dạng ưu tiên để tiêm vaccine trước.
- Chính phủ cũng cho biết đang tính tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân như cách chương trình tiêm chủng mở rộng đang thực hiện.
- Hải Phòng sẽ điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự với 2 trường hợp mắc covid-19 tại địa phương này sau khi phát hiện điều dưỡng viên là người về quê ở Cẩm Giàng, Hải Dương ăn Tết rồi quay lại Hải Phòng nhưng không khai báo.

Các nhóm ưu tiên được tiêm vaccine sắp tới tại Việt Nam


vn-11nhom.jpg

- 2 cửa hàng bán vàng bị phạt 45 triệu vì vẫn mở cửa bán hàng trong giai đoạn giãn cách xã hội tại thành phố Hải Dương.
- Hôm qua chính quyền tỉnh Hải Dương cũng đã đề nghị Ấn Độ viện trợ vaccine covid-19 để tiêm cho người dân tỉnh mình.
- Quảng Ninh quyết định tiếp tục dừng hoạt động sân bay Vân Đồn cho đến 3/3 để chống dịch.
- Tp. HCM cho biết sẽ cách ly 14 ngày đối với những người đến từ 3 vùng đang có dịch tại Hải Phòng.
- Vào ngày 26/2 dạng vaccine Nanocovax của đại học Y sẽ được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 trên các tình nguyện viên ở Hà Nội và Long Anh, dự kiến tiêm cho nhóm từ 18 đến 75 tuổi.
- Sáng chúng ta có 3 ca mắc mới, đến chiều nay chúng ta ghi nhận thêm 6 ca, trong đó có 1 ca ở Quảng Ninh và 5 ca ở Hải Dương. Cho đến hiện tại chúng ta có 2,401 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Tình hình thế giới


- Nghiên cứu mới của CDC Mỹ cho thấy các giáo viên có thể là 1 nguyên tố quan trọng trong việc làm giảm sự lây lan virus trong nhà trường.
- Nhà sản xuất vaccine Novavax cho biết họ đã hoàn thành việc đăng kí thử nghiệm thuốc cho hơn 30 nghìn tình nguyện viên ở khu vực Mỹ và Mexico. Theo đánh giá thử nghiệm lâm sàng ở Anh hiệu lực của thuốc chống lại covid-19 là 89.3%.
- Thủ tướng Anh công bố kế hoạch 4 bước trong 5 tuần để từng bước chấm dứt lệnh phong tỏa để đưa đất nước trở lại nhịp sống bình thường. Bước đầu tiên là việc cho tất cả trường đi học trở lại vào 8/3 tới đây. Dữ liệu thực tế từ các liều vaccine đã được tiêm tại Anh cho thấy vaccine Pfizer có hiệu lực 70% chống lại virus.
- Tây Ban Nha thông báo cho đến hiện tại họ đã tiêm được cho hơn 3.6 triệu người, tương đương với 6% dân số.

Quảng cáo


https://twitter.com/sanidadgob/status/1363895741966647300?s=20

- Hàng trăm nghìn học sinh và trẻ mầm non quay trở lại đi học sau 2 tháng nghỉ vì dịch bùng phát tại Đức. Ghi nhận ban đầu có 10 khu vực của nước này đã mở cửa trở lại các trường học với số học sinh sẽ được giới hạn.
- Thủ tướng mới của Italy hứa hẹn sẽ tăng tốc chiến dịch tiêm chủng trong bài phát biểu nhận chức vào tuần trước. Hiện họ sẽ tận dụng các liều vaccine AstraZeneca cho nhóm dưới 65 tuổi do việc nhập thuốc đang bị trì hoãn và cắt giảm từ phía nhà phân phối. Nước này vẫn kéo dài lệnh cấm đi lại giữa các vùng cho đến 27/3 tới.
- Bồ Đào Nha đang hy vọng đến cuối hè năm nay sẽ tiêm được cho 70% dân số dù hiện tại việc tiêm mới chỉ được cho gần 300 nghìn người.
- Hàng triệu xét nghiệm sẽ được tiến hành tại Áo trong vài ngày tới với hy vọng có thể chặn được đợi bùng phát thứ 2 của đại dịch tại quốc gia này.
- Ngoại trưởng Slovakia kêu gọi EU gửi trước các lô hàng vaccine để giúp nước này chấm dứt tình trạng mà họ gọi là "bi kịch" đang diễn ra tại đây khi số ca mắc vẫn tăng ầm ầm.

Nhiều quốc gia đang tăng tốc chiến dịch tiêm chủng với mong muốn mọi thử trở lại bình thường vào hè năm nay


covid2302-2.jpg

- Khu vực dải Gaza đã bắt đầu việc tiêm vaccine cho 1 số nhỏ nhân viên y tế. Số nhân viên còn lại và những người dân sẽ phải chờ thêm vì hiện tại cả Israel và Ai Cập vẫn đều có các chốt chặn với lý do an ninh làm cho việc vận chuyển vaccine gặp khó khăn rất nhiều.

Quảng cáo


- Syria đã phê chuẩn cho sử dụng khẩn cấp dạng vaccine Sputnik V của Nga và dự kiến sẽ nhận hàng rồi tiêm cho người dân trong thời gian tới.
- Afghanistan đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng sau khi nhận được 500 nghìn liều vaccine AstraZeneca được Ấn Độ viện trợ hồi đầu tháng.
- Oman đã tạm cấm không cho người dân từ 10 quốc gia được nhập cảnh vào đây trong vòng 15 ngày để ngăn nguy cơ lây nhiễm virus chủng mới.
- Thái Lan phê chuẩn khẩn cấp việc sử dụng vaccine Sinovac, Trung Quốc để tiến hành tiêm cho người dân.
- Tổng thống Philippines cho biết ông vẫn sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch ở mức cao tại thủ đô Manila cho đến khi việc tiêm chủng diện rộng được tiến hành. Trước đó đã có nhiều người kêu gọi chính phủ nới lỏng các biện pháp phong tỏa để giúp kinh tế được phục hồi.
- Thủ tướng Thái Lan quyết định sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào cuối tuần này, với ưu tiên là nhân viên y tế. Họ dự kiến sẽ nhận 200 nghìn trong tổng số 2 triệu liều vaccine Sinovac Trung Quốc vào ngày mai.
- Singapore đang thử nghiệm dạng khách sạn an toàn với các phòng họp có quạt hút khí riêng biệt, các phòng họp tách giữa người phải cách ly và những người khác. Khách sẽ phải trả ít nhất 290 đô 1 đêm, phải làm 5 xét nghiệm, 1 trước khi bay, 1 khi nhập cảnh và 3 lần trong giai đoạn 14 ngày cách ly.
- Nhật Bản lập Bộ Cô đơn để giúp người ở 1 mình trong đại dịch có thể vượt qua tâm lý chán nản, số phụ nữ tự tử tại nước này đang ở mức rất cao từ trước đến giờ.

Nhật Bản lập Bộ Cô đơn để giúp người dân vượt qua khủng hoảng tâm lý vì đại dịch


covid2302-1.jpg

- Chile đang dẫn đầu trong nhóm các nước Mỹ Latin về việc tiêm chủng cho người dân của mình. Cho đến 18/2 họ đã tiêm được 2.5 triệu liều, tương đương với hơn 10% dân số chỉ trong vòng 20 ngày chiến dịch bắt đầu. Đứng trong top 10 nước có tốc độ tiêm vaccine nhanh nhất thế giới.
- Đại dịch đối với những người thổ dân Brazil có thể coi như ngày tận thế hay nạn diệt chủng. Điều này hiện rõ qua việc 1 bộ lạc ở khu thượng nguồn sông Amazon cho biết người đàn ông cuối cùng của bộ lạc này đã chết vì đại dịch, bộ lạc này chỉ còn 3 người còn lại là con gái của nạn nhân.
- Người đứng đầu cơ quan chống địa dịch của Papua New Guinea thông báo ông và 2 người thân trong gia đình đã dương tính với virus.
- Hãng Air New Zealand dự kiến sẽ thử nghiệm hộ chiếu vaccine dạng số vào tháng 4 này trên chuyến bay từ Auckland sang Sydney, ở phía ngược lại hãng Quantas cũng dự kiến thử nghiệm tương tự.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
44 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nam mô a di đà phật, cầu cho thế gian bình an
esata
CAO CẤP
3 năm
Mấy ông Tây đó tào lao như Việt Kiều và cả một số người VN tin rằng người VN nhờ ở dơ đái bậy (BBC) nên miễn dịch tốt với covid đó bạn. Nói như họ thì từ nay nên ở bẩn và đái bậy trong nhà mình để miễn dịch tốt với các bệnh khó nói như sùi mào gà, giang mai, HIV, chó dại, viêm đại tràng, viêm bàng quang...

Họ còn tin người VN chống dịch tốt là nhờ đa số đã chích ngừa lao phổi. Vậy mà theo RFI thì Việt kiều tại quận Cam bị dịch covid chết thảm do học theo Trump giấu dịch với cả người thân mình. Mà Việt kiều từng ở VN thì đa số cũng đã chích ngừa lao rồi. https://www.rfi.fr/vi/việt-nam/20210209-mỹ-covid-19-quận-cam-mùa-tang-tóc Mỹ - Covid-19 : Quận Cam, mùa tang tóc

Trong thời gian gần đây, số người Việt qua đời đã tăng vọt đến mức mà các nhà quàn, nhà hòm phải làm việc liên tục mà không đáp ứng kịp và rất nhiều gia đình phải chờ đến 3,4 tuần mới chôn cất hoặc hỏa táng được người thân.

...Thứ ba, tôi vẫn nghĩ cái chính là ông tổng thống Trump. Tôi có rất nhiều bệnh nhân không tin là bệnh này có thật. Khi tôi khuyên họ nên chích ngừa cúm đi vì nếu chẳng may mình bị Covid thì nó sẽ nhẹ hơn, thì họ nói : "Bác sĩ đừng có lo, cái bệnh này người ta đồn bậy bạ để chống ông Trump." Do đó, họ cũng bắt đầu không đeo khẩu trang.

... có nhiều tin đồn là người Việt Nam có sức đề kháng giỏi... Cho đến khi chết nhiều thì họ sợ, cuống lên; Họ cuống lên thì có cái nguy hiểm là họ giấu cái bệnh đó. Tôi có nhiều bệnh nhân thậm thụt đến khám rồi bảo:" Bác sĩ đừng có nói cho ai biết". Tôi nói: "Không được. Bà phải cho người nhà biết để mà cách ly chứ". Ngay cả khi đến khám chỗ chúng tôi, họ cũng giấu chúng tôi, cho đến khi chúng tôi thấy đo nhiệt độ, làm test mới thấy positif. Nhân viên chúng tôi có một số người bị lây, tôi sợ nên phải xin thuốc chích ngay cho nhân viên của mình.

" Chưa bao giờ gặp một tình trạng bi đát, kinh hoàng như vậy, vì số lượng người chết vì Covid tăng vọt mà không có chổ chứa thi hài. Người ta phải sử dụng hai container lớn như chiếc xe truck ( xe tải ) tại vì trong nhà xác không đủ chổ, dù có thể chứa hàng chục, cả trăm. Không có ngày nào mà Thạch Hoàng không được báo:" Gia đình chúng tôi có người vừa qua đời hoặc sắp qua đời. Ngày nào cũng như ngày nào, từ hồi tháng 11 cho đến giờ."

Trong những ngày này, ông Nguyễn Thiêm, chủ công ty Tobia Casket, chuyên bán quan tài, bia mộ, bận túi bụi, làm không kịp thở, điện thoại khách hàng reo liên tục, đến mức mặc dù trước đó đã nhận sẽ trả lời phỏng vấn RFI, nhưng rốt cuộc ông đành từ chối. Ông chủ nhăn nhó nói : « Người ta chết nhiều quá anh ơi ! », trước khi trả lời cú điện thoại không biết là thứ bao nhiêu trong ngày, dưới chân ông dựng sắp lớp nhiều tấm bia mộ đang chờ được mang đi.
@esata thì họ chết họ có oán gì đâu!họ chấp nhận mà
esata
CAO CẤP
3 năm
Giá như họ chết mà bốc hơi không dấu vết và liên luỵ ai cả thì mặc họ, đàng này làm dịch lại bùng lên theo cấp số nhân thì đó là việc làm đáng vạch trần - vì ai do ai ! Ngay trong nhà tôi ở VN cũng có 1 bà nghe Fake News rồi tuyên bố là không sợ chết dịch, là nếu bị nhiễm sẽ ra khỏi nhà ngày hỏi sao tôi không ghét kẻ học theo gã yêu tinh covid giấu dịch trong WH ? Trước khi bà phát hiện đã nhiễm thì đã lây ra bao nhiêu người rồi nhỉ?
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@esata Nhieu người luôn mồm đeo khẩu trang hay vaccine hay ko là quyền của tui, nhưng họ lây cho người khác mới là vấn đề
Ô thế hóa ra vợ em được liệt vào đối tượng iu tiên à :eek:
@P.W ôi, bác có gu lái máy bay bà già max level à? :eek:
Hot.Buns
TÍCH CỰC
3 năm
Không có nghề của mình rồi
Mình chưa cần vắc xin lúc này. nơi mình sống vẫn an toàn. Ưu tiên ai trước cũng ok hết
traitay95
TÍCH CỰC
3 năm
Đọc mà bị ngắt tùm lum. Cái muốn đọc thì ngắt giữa chừng. Viết bài phải có người kiểm lại chớ
@traitay95 Cái này do mình làm trong 1 ngày nên có ý bị đứt rồi quên ko xóa, sorry nhe
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@Hassler Hôm nay bài nhiều lỗi bồ ơi 😃
Mình cũng thuộc nhóm 1 hic.
Mình thì chưa muốn tiêm. Các bác tiêm trước đi.
T - Bag
TÍCH CỰC
3 năm
@<3PTBD Sợ chết ak
Viết bài như... ngắt lung tung ức chế thật. 😒
@con gi de mat Cái này do mình làm trong 1 ngày nên có ý bị đứt rồi quên ko xóa, sorry nhe
hamy21
ĐẠI BÀNG
3 năm
Fine! Vấn đề là vaccine của ai?của nước nào? Của nước lạ thì ... À mà thôi! =))
Plizer hình như 92% hiệu quả chứ sao lại 70%?
_oct31st_
TÍCH CỰC
3 năm
Bắn chết bọn ngu trốn khai báo đi, phạt phạt quài tụi ngu nó ko có biết sợ mà 😓
Cố lên Việt Nam ơi
King.quan
TÍCH CỰC
3 năm
Hỏng biết tivi nào nói để mình đi Nguyễn Kim mua để sẵn 🤣🤣🤣
hoantranbk
ĐẠI BÀNG
3 năm
"có 1 ca ở Quảng Ninh và 5 ca ở Quảng Ninh" xoắn não quá
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@hoantranbk Thực ra “Quảng Ninh” khác với “Quảng Ninh” nha bạn , bạn đọc tưởng “Quảng Ninh” là “Quảng Ninh” nhưng thực ra “Quảng Ninh” là “Quảng Ninh”. Bạn cần phân biệt “Quảng Ninh” và “Quảng Ninh”...
mệt quá nghỉ nha 😂😂😂
KyleGuy
TÍCH CỰC
3 năm
Mình vẫn hi vọng là ko cần phải tiêm luôn
Alibace
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tổng thống Philippines cho biết ông vẫn sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch ở mức cao tại thủ đô Manila cho đến khi việc tiêm chủng diện rộng được tiến hành. Trước đó đã có nhiều người kêu gọi chính phủ nới lỏng các biện pháp phong tỏa để giúp kinh tế được phục hồi.
Ông tổng thống này không coi nó là cúm mùa nữa.
Dân châu Phi quá khỏe mạnh 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019