Đại dịch đến 24/2: Lô 117.600 liều vaccine AstraZeneca đã về Tân Sơn Nhất!

Hassler
24/2/2021 7:58Phản hồi: 63
Đại dịch đến 24/2: Lô 117.600 liều vaccine AstraZeneca đã về Tân Sơn Nhất!
Vậy là hôm nay những lô vaccine đầu tiên với 117.600 liều vaccine AstraZeneca đã được nhập về nước. Đây là 1 sự khích lệ lớn lao cho công cuộc chống dịch hiện tại của Việt Nam. Sắp tới ngoài con số 30 triệu liều dự kiến nhận được trong năm nay thì chắc chắn chúng ta còn có thêm những nguồn vaccine khác, chưa nói đến việc thử nghiệm lâm sàng vaccine trong nước đang đi đúng kế hoạch. Cộng với cách chống dịch hiệu quả như hiện tại thì có thể nói chúng ta khá yên tâm là dịch bệnh sẽ không vượt ra khỏi tầm kiểm soát được.
WHO chia sẻ số ca tử vong có liên quan đến các biến chứng của covid-19 trong tuần qua đã giảm 20%. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp số ca mắc mới và tuần thứ 3 liên tiếp số ca tử vong có xu hướng giảm.



Tình hình Việt Nam


- Sáng nay lô vaccine với 117.600 liều trong tổng số 240 nghìn liều AstraZeneca đầu tiên đã về đến Tân Sơn Nhất. Đây là lô hàng đầu tiên của gói 30 triệu liều vaccine được Việt Nam nhập trong năm nay để tiêm cho người dân thuộc các nhóm ưu tiên.

https://www.facebook.com/watch/?v=736997283685361


- Ngay sau khi nhận vaccine thủ tướng đề nghị ban hành ngay dự thảo nghị quyết chính phủ về việc tiêm vaccine miễn phí cho đối tượng được ưu tiên, sẽ tiêm cho người ở vùng đang có dịch trước.
-Bộ trưởng y tế cho biết Bộ sẽ đảm bảo để chúng ta có 90 triệu liều vaccine trong năm nay.
- Tp. HCM đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ 1/3. Đến giờ hầu hết các tỉnh thành đều có kế hoạch cho học sinh sinh viên đi học trở lại trong tuần tới.
- Hải Dương lập 3 điểm kiểm soát chống dịch cấp tỉnh ở khu vực huyện Kim Thành nhằm kiểm soát các khu công nghiệp nằm tại đây.
- Giáo hội Phật giáo đang thử nghiệm các hoạt động tôn giáo như cầu nguyện, giảng kinh và cả ủng hộ tiền công đức bằng cách online để hạn chế Phật tử tụ tập đông nhằm tránh lây lan virus. Người dân có thể vào mạng xã hội Phật giáo là butta.vn để đăng kí cầu an online. Dự kiến sẽ có 12 chùa và cơ sở Phật giáo sẽ áp dụng công nghệ mới này.
- Tại Thanh Hóa có 1 người tử vong khi đang ở khu cách ly, hiện đã xác định 49 trường hợp tiếp xúc với anh này. Tuy nhiên sau khi làm xét nhiệm thì cho kết quả âm tính.
- Thanh Hóa đã cho mở cửa trở lại khu cách ly tập trung ở Bỉm Sơn có khả năng nhận 200 trường hợp cần cách ly.
- Hà Tĩnh phát hiện 1 người chui trốn sau cabin xe tải để tránh bị đưa đi cách ly.
- CDC Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi làm xét nghiệm lần 1 cho 20 thủy thủ Indonesia đi ngang qua hải phận Việt Nam đã phát hiện 5 ca dương tính. Hiện đang làm xét nghiệm lần 2 và chờ kết quả. Lý do chúng ta kiểm tra tàu này vì trên tàu có 1 thủy thủ chết chưa rõ nguyên do.
- Bộ gen của ca người Nhật tử vong tại Hà Nội đã được giải xong, kết quả ông này mang trong mình 1 chủng virus mới chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.
- Vietnam Airlines đề xuất được dùng các dòng máy bay cỡ lớn có thân rộng như Airbus A350 hay Boeing 787 của mình để vận chuyển vaccine.
-Đến tối nay Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc mới, đều ở ổ dịch Hải Dương. Từ đầu dịch đến giờ chúng ta có 2,412 ca bệnh.

Tình hình thế giới


- Theo báo cáo nội bộ WHO cho rằng trong 8 tháng đầu năm ngoái Trung Quốc hầu như không điều tra dịch tễ về nguồn gốc của đại dịch.

Quảng cáo


- Pfizer đã xin ý kiến FDA cho phép được bảo quản vaccine của mình ở các kho lạnh thông thường chứ không còn cần phải trữ trong các kho siêu lạnh như ban đầu nữa. Dự kiến FDA sẽ phê chuẩn sớm vụ này bởi trong các số liệu thực tế vaccine của Pfizer có thể bảo quản tốt ở nhiệt độ từ -13 đến 5 độ C, không phải bắt buộc trữ ở -70 độ C như dự tính ban đầu.
- AstraZeneca chia sẻ phía châu Âu trong quý 2 của năm nay có thể sẽ phải nhận số liều vaccine thấp hơn 1/2 những gì hãng này dự kiến chuyển cho EU.
- Tổ chức lương thực thế giới WFP cảnh báo tỷ lệ đói nghèo tại Trung Mỹ đang tăng với tốc độ rất nhanh do ảnh hưởng của đại dịch lên nền kinh tế tại các quốc gia này. Nếu trong năm 2018 có 2.2 triệu người thuộc diện đói nghèo ở đây thì giờ con số này là gần 8 triệu người.
- Liên minh châu Âu cảnh báo 6 nước thành viên là Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Thụy Điển và Hungary cần gỡ bỏ việc siết chặt biên giới vì điều này vi phạm hướng dẫn chung về chống dịch của khối EU.

Tại nhiều nơi chiến dịch tiêm chủng vẫn diễn ra nhưng với tốc độ chậm hơn vì nguồn thuốc đang khan hiếm


covid2402-1.jpg

- Pháp đang điều tra cáo buộc giết người đối với chủ tàu Costa Cruises khi công ty này không xử lý tốt việc lây lan virus trên tàu vào hồi tháng 3 năm ngoái làm 3 hành khách tử vong.
- Ngoại trưởng Bắc Macedonia kêu gọi EU cần hỗ trợ thêm nước này trong việc mua vaccine. Ông này cho rằng họ đang trở thnahf nạn nhân của quy định mua sắm do EU khởi xướng. Trước đó quốc gia này đã trả tiền mua 800 nghìn liều vaccine AstraZeneca trong gói Covax và cũng đặt trực tiếp 800 nghìn liều vaccine Pfizer nhưng đến giờ vẫn chưa có lô hàng nào đến cả.
- Các bác sỹ tại Hy Lạp đã tập trung biểu tình nhằm phản đối điều kiện làm việc quá căng thẳng trong giai đoạn chống dịch vừa qua.
- Cựu tổng thống Czech, người luôn phản đối các lệnh phong tỏa cũng như quy định đeo khẩu trang (vốn đã bị phạt 470 đô vì không chịu đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng), đã có kết quả dương tính với virus. Hiện ông này đang được chữa trị tại nhà.

Quảng cáo


- Tỷ lệ dân số Ba Lan không muốn tiêm vaccine có chiều hướng tăng lên trong 1 khảo sát vừa được công bố hôm thứ 3 vừa rồi. Nếu như hồi tháng 1 số không muốn tiêm là 30% và 56% muốn tiêm thì sau đợt khảo sát mới con số này là 33% và 55%.
- Thụy Điển sẽ áp dụng 1 số biện pháp siết chặt để chống việc chủng virus từ Anh đang lây lan nhanh tại quốc gia này trong những ngày qua.

Israel áp dụng ngoại giao vaccine khi hứa cho các nước thân thiện vaccine nhưng lờ đi Palestine


covid2402-3.jpg

- Chính phủ Israel hứa hẹn sẽ đem tặng những liều vaccine thừa cho các nước như Czech hay Honduras, tuy nhiên không thấy nói gì đến việc sẽ tặng vaccine cho người dân Palestine, vốn đang rất thiếu thuốc để tiến hành chiến dịch tiêm chủng. Israel sẽ đặt lệnh giới nghiêm 3 ngày kể từ thứ 5 với mong muốn giảm sự lây lan virus trong lễ Purim sắp tới.
- Lebanon đang đứng trước nguy cơ bị cắt tiền viện trợ chiến dịch tiêm chung sau khi World Bank nhận được các báo cáo về việc 1 số chính trị gia đã cố tình "chen hàng" lên tiêm vaccine trước những nhân viên y tế và người có nguy cơ cao. Nếu không cải thiện nước này sẽ mất 34 triệu đô hỗ trợ từ World Bank.
- Hàng trăm thanh niên Algeria đã xuống đường biểu tình chống lại chính phủ bất kể lệnh cấm tụ tập đông người.
- 10 con tinh tinh đã được đưa trở lại môi trường sống tự nhiên tại Borneo, Indonesia sau khi có những lo ngại chúng có thể bị nhiễm covid-19.
- Hôm nay Thái Lan đã nhận được 200 nghìn liều vaccine của Sinovac, theo dự kiến họ cũng sẽ nhận được 1.8 triệu liều vaccine CoronaVac vào tháng 3 và tháng 4. Chiến dịch tiêm chủng của nước này dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 6 với 26 triệu liều vaccine AstraZeneca. Chính phủ Thái Lan hy vọng sẽ tiêm được cho hơn 1/2 dân số là người lớn trong năm nay.
- Hàn Quốc bắt đầu chuyển những lô vaccine AstraZeneca đầu tiên từ xưởng sản xuất đến kho ngoài thủ đô Seoul để chuẩn bị cho việc tiêm chủng dự kiến diễn ra vào thứ 6 tuần này.
- Các lãnh đạo nhiều địa phương tại Nhật Bản đang kêu gọi chính phủ gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trước hạn để phục hồi kinh tế do số ca mắc đang giảm nhanh hơn dự kiến.
- Singapore đang thảo luận với các quốc gia khác về việc công nhận chứng chỉ đã tiêm vaccine của nước này để phục hồi lại việc đi lại quốc tế.
- Hong Kong cho biết họ sẽ hỗ trợ 5 nghìn đô Hong Kong cho công dân của mình để giúp phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, tương ứng với 7.2 triệu người và tổng số tiền hỗ trợ sẽ là 36 tỷ đô Hong Kong.

Mỗi người dân Hong Kong sẽ được nhận 5 nghìn đô Hong Kong viện trợ từ chính quyền


https://twitter.com/SCMPNews/status/1364405757429522436?s=20

- Argentina đang mong nhận được 904 nghìn liều vaccine Sinopharm, Trung Quốc vào thứ 5 tới. Đây là lô chính trong tổng số 1 triệu liều họ đã mua, trước đó Argentina đã nhận 1.22 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga và 580 nghìn liều vaccine Covishield của Ấn Độ.
- Brazil đã cho phê chuẩn chính thức vaccine của Pfizer, chấm dứt những tranh cãi giữa tổng thống Bolsonaro và nhà cung cấp về những điều khoản trong hợp đồng về các ràng buộc trong trường hợp vaccine có vấn đề khi sử dụng.
- Đa số thành viên trong tòa án tối cao Brazil đã đồng ý việc các bang riêng lẻ có thể tự chủ đặt mua và sử dụng vaccine mà không cần thông qua chính quyền liên bang.
- Người đứng đầu lực lượng hải quân Mexico thông báo ông đang tự cách ly ở nhà sau khi kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy ông đã bị nhiễm virus. Trước đó 1 tuần tổng tư lệnh quân đội Mexico cũng đã bị nhiễm covid-19.
- Guatemala vốn đang chuẩn bị tinh thần nhận lô hàng vaccine đầu tiên thông qua chương trình Covax trong tháng này, tuy nhiên theo thông tin mới nhất lô hàng của Pfizer này đã bị trì hoãn cho đến đầu tháng 4.
- Quốc gia nhỏ bé Suriname ở vùng Carribean tiến hành chiến dịch tiêm chủng sau khi nhận 1 nghìn liều vaccine từ Barbados. Họ cũng đang chờ 50 nghìn liều vaccine AstraZeneca được Ấn Độ viện trợ trong thời gian tới. Quốc gia này có khoảng 600 nghìn dân, trong đó có gần 9 nghìn ca mắc và 168 người đã tử vong.
- Hôm nay Senegal bắt đầu chiến dịch tiêm chủng sau khi nhận được 200 nghìn liều vaccine Sinophamr từ Trung Quốc. Nước này dự kiến đến cuối năm nay sẽ tiêm được cho 90% số nhân viên y tế và những người có nguy cơ cao, vào khoảng 3.5 triệu người.
- Nam Phi chia ra 3 mức độ sử dụng vaccine trong chiến dịch tiêm chủng. Ưu tiên cho sử dụng ngay là vaccine Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson, đứng thứ 2 là Sputnik V, Sinopharm và Sinovac, cuối cùng là AstraZeneca và Novavax.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
63 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tuyệt quá, hóng các thông tin về vaccine
2,412 Ca bệnh ở Vn từ đầu đến giờ rồi, tính ra nhiều ghê
TrungVietIDM
ĐẠI BÀNG
3 năm
Chắc theo thứ tự ưu tiên thì thanh niên trai tráng như mình đầu năm sau sẽ được tiêm chủng
@Khoidang Thực ra không phải các nước như Anh, Mỹ k biết chết vì covid với thanh niên là ít hơn, nhưng đáng sợ của covid là tỷ lệ nhiễm nhanh, tăng áp lực lên hệ thống y tế, ảnh hưởng bác sỹ và đội ngũ y tế chăm sóc các bệnh nhân khác. Anh lúc đầu mở toang để miễn dịch cộng đồng nhưng toang, đành phải đóng lại bác ah
@trongnghia2411 Ở Mỹ bị nhiễm bệnh tự cách ly và uống thuốc giảm triệu chứng trừ trường hợp có triệu chứng nặng mới nhập viện, có nhiều youtuber người Việt ở Mỹ bị nhiễm đều ở nhà và khỏi bệnh sau 2-3 tuần .
Mình hiện cũng ở Mỹ và xác nhận điều bạn nói là đúng, tỉ lệ ở nhà, tự khỏi rất cao, nhưng là những người trẻ, ít hoặc không có bệnh nền (tất cả bạn mình bị đều tự cách ly, tự khỏi)

Tuy nhiên khi con số người nhiễm quá cao thì dù tỉ lệ nhập viện chỉ 5-8% của tổng số người mắc bệnh thì ko thể đủ giường bệnh cho những người nhập bệnh vì COVID! Nhập viện không có nghĩa là chết nhưng cũng sẽ phải sử dụng giường bệnh và trang thiết bị trong đó. Chưa kể là trong viện còn có những bệnh khác. Bạn xem ở Việt Nam mỗi lần dịch sốt xuất huyết lây lan ko cao đã có những lúc ko còn giường để nằm, huống chi là người già bị COVID?
@Khoidang Bỏ qua vấn đề nhân đạo thì đó là dịp để tẩy dân số già 😁 ka ka
Đã xem
Cầu mong nhân loại bình an thân tâm.
Nam mô a di đà Phật
Nguyện cầu hương hồn những người đã khuất được vãng sanh về cõi an lành.
@Supper Giàng A Bông Nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn
Sao hôm trước mạnh miệng tuyên bố tự nghiên cứu, tự sản xuất vaccine? Giờ lại hối hả nhập khẩu tận bên Ăng Lê?
kosmyn
ĐẠI BÀNG
3 năm
@From Team B With Love ngu thế bạn 😃 lại tự nhục à 😃 đợi xem tới lúc bản thân được tiêm thì tiêm của VN hay tây nhé con bò 😃
@kosmyn Tào lao.
vhchode
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Tminh3232 mày đang sống, thở, đớp... hàng ngày dưới chế độ độc tài này đó. có ngon thì lật đổ đi chứ đừng sủa
@vhchode Mày đang sủa càn đó, chuyện lật đổ có ai khoe làm gì.
Chúc mừng lô Vaccine đầu tiên đã về nước ta.
DRLTA
ĐẠI BÀNG
3 năm
Thấy bảo sẽ được tiêm miễn phí cho toàn dân.
Đùng nghe những gì cs nói.
Việt Nam có thêm lá chắn để đẩy lùi virus rồi
Alibace
ĐẠI BÀNG
3 năm
Lại lòi ra ông cựu tổng thống điếc không sợ súng:

Cựu tổng thống Czech, người luôn phản đối các lệnh phong tỏa cũng như quy định đeo khẩu trang (vốn đã bị phạt 470 đô vì không chịu đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng), đã có kết quả dương tính với virus. Hiện ông này đang được chữa trị tại nhà.
Quan trọng là giữ khoảng cách và rửa tay bằng xà phòng thường xuyên. Còn khẩu trang vẫn bị dính như thường.
@Ryzkie Khẩu trang không phải phòng bệnh cho bác, mà là phòng cho cộng đồng kìa, bác ắt xì trước ánh sáng mặt trời xem, cả mấy tỉ giọt nước thanh khiết bay bồng bềnh.
Tet21: Gút chóp 1 like
Hôm trước thấy có bài đăng VN chế được vacxin rồi mà, sao giờ lại nhập 1 đống về thế này 😁 loại VN rởm ko tiêm được thì đừng tung hô chứ :D
vanvietw
ĐẠI BÀNG
3 năm
@quanghaith2 VN chưa làm xong, đơn giản vậy thôi
Việc phát triển vắc xin đòi hỏi vài năm đến cả thập kỉ, chỉ có vài nước có thể đẩy nhanh hơn bình thường, chính phủ nước họ cũng giúp họ hàng tỉ đô để đẩy nhanh quá trình
VN không bằng họ không có nghĩa là không cần phát triển, vì không chỉ tiêm cho toàn dân là xong, các thế hệ con cháu sau này thì sao? Không lẽ tương lai vẫn phải đi mua, covid 19 đã quá phổ biến, nó sẽ đi theo loài người chứ chẳng đời nào biến mất hoàn toàn được. VN đã tự sản xuất 1 số loại vắc xin từ nhiều năm nay, nên tự sản xuất được vắc xin covid 19 cũng là điều hoàn toàn có thể chứ chẳng có gì bất ngờ.
youshunei
TÍCH CỰC
3 năm
@vanvietw Phục độ kiên nhẫn của bạn với các thành phần trẻ trâu thế này.
@quanghaith2 Tự chế được là 1 chuyện còn sản xuất đại trà lại là chuyện khác, đã vậy còn phải kiểm định tính ổn định môi trường bảo quản hiệu quả kinh tế nữa mới bán ra thị trường được chứ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019