Đại dịch đến 24/4: Ấn Độ phải sử dụng biện pháp thiêu tập thể do có quá nhiều người tử vong vì virus

Hassler
24/4/2021 7:30Phản hồi: 133
Đại dịch đến 24/4: Ấn Độ phải sử dụng biện pháp thiêu tập thể do có quá nhiều người tử vong vì virus
Đại dịch đã diễn ra được gần 1.5 năm rồi, ngoài số ca mắc và số tử vong gây choáng với nhiều người cùng với các tác động về mặt kinh tế thì mức ảnh hưởng của dịch còn đánh thẳng đến các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chữa trị các bệnh mãn tính và các dịch vụ liên quan đến y tế khác. Trong khảo sát của WHO từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay cho thấy có 94% trong số 135 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có sự gián đoạn này. Điều này sẽ làm gánh nặng của đại dịch không chỉ lên những người bị nhiễm virus mà cả những người bị các bệnh khác không thể tiếp cận những dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đáng lẽ họ được hưởng nếu không có covid-19.
Thảm hoạ dịch bệnh tại Ấn Độ có nguy cơ lan rộng hơn nữa khi số người trốn chạy khỏi các thành phố lớn để về nhà, rất nhiều trong số đó không biết mình có bị nhiễm virus hay không. Hôm nay nước này lại tự phá kỉ lục về số ca mắc khi có gần 350 nghìn ca măc mới chỉ trong 1 ngày. Đoạn video ngắn dưới đây thể hiện đầy đủ những gì đang diễn ra ở Ấn Độ, có nhiều cảnh rất đau buồn, anh em cân nhắc trước khi xem.



Tình hình Việt Nam


- Chính phủ vừa có công điện khẩn tới các Bộ, ngành yêu cầu tăng các biện pháp phòng dịch với mục đích chống nguy cơ bùng dịch do số ca mắc ở các nước láng giềng đang tăng mạnh.
- Một bệnh nhân tại Hải Phòng đã hồi phục vừa cho kết quả dương tính trở lại với virus, hiện đang được làm thêm các xét nghiệm cần thiết. Tuy chưa xảy ra trường hợp người tái dương tính lây virus sang người khác nhưng phía Sở y tế Hải Phòng vẫn theo dõi chặt trường hợp này.
- Hà Nội cho biết đợt lễ 30/4 1/5 năm nay sẽ không tổ chức bắn pháo hoa để giảm nguy cơ về dịch bệnh bùng pháy.

- Bộ đội biên phòng tại Phú Quốc và Tây Ninh phát hiện và tạm giữ 7 người nhập cảnh trái phép, đã đưa đi cách ly và làm xét nghiệm.
- Tốc độ tiêm vaccine tại Việt Nam đang tăng tốc, chỉ trong hôm qua đã có gần 47 nghìn người được tiêm vaccine.



Tình hình thế giới


- Hôm nay các cố vấn của CDC Mỹ sẽ họp lại để đưa quyết định có cho phép tiêm vaccine J&J trở lại hay không. Phía FDA đã dừng khuyến nghị không tiêm vaccine này, mở đường cho các bên chuẩn bị việc cho phép sử dụng trở lại dạng vaccine đơn liều của J&J.
- Theo nghiên cứu mới đây thì chỉ cần 1 liều vaccine của Pfizer hoặc của AstraZeneca là đã giúp giảm nguy cơ nhiễm virus lên đến 65% rồi.
- CEO của Moderna cho biết họ đang tập trung nghiên cứu để có thể đưa ra được dạng vaccine nâng cấp có khả năng chống lại các biến thể virus vào mùa thu năm nay. Ông này cũng cho biết trong năm nay họ có thể sản xuất 1 tỷ liều vaccine, năm sau có thể sản xuất tới 1.4 tỷ liều.
- Uỷ ban Châu Âu chuẩn bị kí hợp đồng cực lớn với Pfizer để mua vaccine trong 1 vài năm tới. Con số khối này định mua có thể lên tới 1.8 tỷ liều.
- Thủ tướng Anh khẳng định họ sẽ làm mọi cách để hỗ trợ Ấn Độ vượt qua đợt bùng phát mới của đại dịch. Họ sẽ gửi các máy thở và các dạng thuốc cần thiết tới quốc gia này sớm nhất có thể.
- Đảo Cyprus sẽ áp dụng phong toả bán phần trong 2 tuần kể từ 26/4 đến 9/5 để giảm tốc độ lây lan của virus.

Thủ tướng Canada đã đi tiêm vaccine AstraZeneca để kêu gọi người dân không nên do dự mà hãy đi tiêm chủng


covid2404-2.jpg

Quảng cáo


- Các nhà hàng, khách sạn và rạp hát tại Áo sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 19/5 tới đây. Lệnh giới nghiêm cũng sẽ được gỡ bỏ, tuy nhiên việc tụ tập từ 10h đêm đến 5h sáng sẽ chỉ được diễn ra khi có 4 người trở xuống.
- Đức có thể sẽ triển khai 1 biện pháp phòng dịch mới được gọi là "phanh khẩn cấp" với mong muốn chặn đứng tốc độ lây của virus trong thời gian gần đây.
- Croatia đang triển khai chiến dịch có thể lên đến hàng triệu đô để giúp tiêm vaccine cho khoảng 80 nghìn người đang làm trong ngành du lịch và mua các bộ xét nghiệm dành cho du khách để chuẩn bị cho mùa hè sắp tới.
- Tổng thống Nga vừa đồng ý kéo dài kì nghỉ của lễ chiến thắng thường diễn ra từ 4-7/5 hàng năm. Nhay vì nghỉ trong thời gian đó người dân Nga sẽ nghỉ từ 1/5 đến 11/5 với mục đích hạn chế việc đi lại nhằm giảm tốc độ lây lan virus.
- Tại khu trại ở chân núi Everest vừa ghi nhận 1 ca mắc covid-19, điều này làm dấy lên những chỉ trích về việc Nepal vẫn cố cho mở cửa dịch vụ leo núi trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn ra rất phức tạp.
- Theo lời của phát ngôn viên đội phản ứng chống dịch của Thái Lan thì với tốc độ lây nhiễm trung bình 1,500 ca mắc mới mỗi ngày như hiện tại số giường chăm sóc đặc biệt tại Bangkok sẽ đầy trong vòng 1 tuần, trên toàn quốc sẽ chỉ chịu được 3 tuần.

Tất cả các chợ ở Phnom Penh, Campuchia bị đóng cửa, chính quyền sẽ người dân nhận gạo và nhu yếu phẩm


covid2404-1.jpg

- Campuchia ra lệnh đóng cửa tất cả các chợ ở thủ đô Phnom Penh từ giờ đến hết 7/5 với lý do có những ổ dịch mới có liên quan đến các khu chợ này. Để hỗ trợ người dân chính quyền thành phố đã chia mỗi hộ được 25kg gạo, 1 túi cá hộp, 1 túi đỗ và 1 số vật phẩm thiết yếu khác.
- Nhật Bản vừa ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao đối với Tokyo, Osaka và 2 tỉnh khác để dập dịch nhanh nhất có thể.

Quảng cáo


- Kuwait thông báo họ sẽ dừng cho phép toàn bộ các bay từ Ấn Độ đến vương quốc này kể từ 24/4 cho đến khi có thông báo mới. Chỉ có công dân và người thân mới được nhập cảnh, hàng hoá vận chuyển thì vẫn được phép chuyển vào nước này.
- Iran ban lệnh cấm không cho bất cứ ai từ Ấn Độ được nhập cảnh vào nước này do lo biến thể mới sẽ làm trầm trọng tình hình dịch bệnh tại đây. Hiện Iran vẫn đang trong 2 tuần phong tỏa, số ca mắc mới trung bình là 20 nghìn người.
- Thành phố Perth, Australia vừa phải phong toả nhanh trong 3 ngày như 1 biện pháp phòng ngừa do phát hiện 1 người từ đây đi đến bang Victoria và có kết quả dương tính với virus. Nước này cũng cho biết họ ghi nhận 3 ca có hiện tượng đông máu hiếm gặp có thể có liên quan đến vaccine AZ.
- New Zealand đã lại phải tạm dừng hành lang đi lại an toàn với Australia sau khi phía Australia có 1 đợt bùng phát mới.
- Thủ tướng Canada vừa lên truyền hình để tiêm mũi đầu của vaccine AstraZeneca nhằm khuyến khích người dân tham gia chiến dịch tiêm chủng. Chính phủ nước này vừa đạt thoả thuận mua thêm 35 triệu liều vaccine Pfizer cho năm 2022 và 30 triệu liều cho năm 2023 để đảm bảo người dân có đủ vaccine để tiêm nhắc lại trong thời gian tới.
- Chiến dịch tiêm chủng tại Brazil vốn đã diễn ra chậm chạp thì giờ lại gặp thêm khó khăn mới khi có rất nhiều người không đến tiêm mũi nhắc lại. Theo ước tính có 1.5 triệu người đã bỏ không đến tiêm mũi 2, điều này làm nhiều chuyên gia lo ngại bởi dạng vaccine chính ở nước này là của Sinovac, Trung Quốc. Đây là dạng vaccine mà nếu chỉ tiêm 1 liều thì hiệu lực chống lại virus chỉ ở mức 16%, dựa theo số liệu thực từ Chile.
-Phó bộ trưởng y tế Mexico cho biết hàng triệu liều vaccine AstraZeneca được sản xuất ở nhà máy đang dính scandal về quản lý chất lượng tại Mỹ đã được kiểm tra và không có vấn đề gì, vẫn có thể đưa vào chiến dịch tiêm chủng được bình thường.

Đức Giáo hoàng Francis vừa đi thăm những người vô gia cư đang ở cư trú tại khu nhà thiện nguyện của Vatican


covid2404-1.jpg

- Đức giáo hoàng vừa có chuyến thăm tới khu nhà dành cho người vô gia cư tại Vatican nhân dịp lễ St George. Tất cả 1,400 người hiện ở khu nhà này đều đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên và 600 người trong thời gian tới sẽ được tiêm nốt mũi còn lại.
- Apple đang chuẩn bị triển khai chương trình hỗ trợ nhân viên của mình được tiêm vaccine chống covid-19 tại Mỹ. Được biết hãng này đang làm việc với chuỗi nhà thuốc Walgreens Boots Alliance để mở 1 trang web riêng giúp nhân viên Apple có thể đặt lịch hẹn đến tiêm vaccine.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
133 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bao nhiêu người trên thế giới đã nằm xuống vì cúm tàu. Haizzz.
@vn_soft Thật ám ảnh luôn b. Mà dân ấn lại ăn dùng tay bốc dịch nó bùng dễ nữa
@gabaybong Đúng rồi
@vunh94 Nhục chưa
@duongphi01 Cúm Hán mới đau.
mrtiennova
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bài nhiều lỗi quá
an-ng
ĐẠI BÀNG
3 năm
@mrtiennova Lỗi sao vậy bạn?
mrtiennova
ĐẠI BÀNG
3 năm
@DUY AN SPKT Lỗi chính tả ấy
chỉ mong có vaccine sớm sớm để dc chích...
Cambodia:
Ra lệnh đóng cửa tất cả các chợ ở thủ đô Phnom Penh từ giờ đến hết 7/5 với lý do có những ổ dịch mới có liên quan đến các khu chợ này. Để hỗ trợ người dân chính quyền thành phố đã chia mỗi hộ được 25kg gạo, 1 túi cá hộp, 1 túi đỗ và 1 số vật phẩm thiết yếu khác.

Đông Lào:
Phát phiếu đi chợ.
@From Team B With Love Thực sự đáng thương cho thế hệ sau của em.. cái này a nói thật.. trẻ con ko có tội.. đừng để nó đi theo vết xe đổ của e..!!!
Không có hộ trợ Ấn Độ sẽ thất thủ
@kevinmobavn Không thấy anh giai Vsmart chuyển hàng sang, chắc không sơ múi gì bên đó
QUOC HAO 111
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Quần Xà Lỏn lậy mẹ Tập đoàn kinh tế, chứ phải tập đoàn từ thiện mà đi rãi tiền khắp muôn nơi ông nội, muốn phá sản hay gì
Sút lợn
TÍCH CỰC
3 năm
Khi mọi việc qua đi ai sẽ bắt thằng tàu phải trả món nợ này?
@Sút lợn Ai nhỉ, Mẽo chăng?
@sskkb Chứ gì nữa. Đại ka xã đoàn mà. Đợi dân Mỹ đỡ chết đã, kéo thêm mấy thằng đệ NATO qua giã thằng tàu thôi 🤣
Ra sông Hằng rửa vi rút đi
Ấn độ ý thức quá kém.
Kid_Alone
TÍCH CỰC
3 năm
@QUOC HAO 111 Vì vô gia cư k chịu ở trong bệnh viện hay chỗ tập trung. nếu vào trong đó làm gì có rượu vs thuốc mà hút.
vào bệnh viên dc vài bữa đòi đi ra, với ng vô gia cư, họ k chịu đc tù túng. thích tự do.
và bẩn chết bà đi đc, k chết vì dịch ms lạ.
@QUOC HAO 111 vawscxin tiêm hết cho dân mỹ thì ca nhiễm sẽ giảm thôi, ấn độ giờ dịch tràn lan mà có biện pháp nào cứu được đâu.
QUOC HAO 111
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Kid_Alone ko có ai sắp chết mà từ bỏ bệnh viện cả bạn à trừ khi thiếu tiền .
Kid_Alone
TÍCH CỰC
3 năm
@QUOC HAO 111 chưa chắc, mình từng đi điền giấy cho người Việt trong bệnh viện. Tuy k đúng trong mọi hoàn cảnh, nhưng cũng hiểu sơ sơ.
Sắp chết còn ko đáng sợ bằng nghiện rượu thiếu rượu vs thuốc đâu bạn.
Đọc mà t tưởng hấp diêm tập thể á
Duy Luân Dễ Thương
iamvuanhson
ĐẠI BÀNG
3 năm
chính quyền sẽ người dân nhận gạo và nhu yếu phẩm
???
dream n8
ĐẠI BÀNG
3 năm
Chỉ cần viết bài xong, mod tự đọc lại 1 lần, rồi gửi 1ng kiểm tra chéo thì lỗi đâu ra đc.
Chia buồn với Ấn Độ, mấy ngày qua nghe tin tức mà tự dưng buồn theo 😔
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
Đường phố campuchia sạch đẹp nhỉ. Tưởng thua xa vn chứ
@Em Giàng A Bông Ra đường hàng ngày vẫn thấy ý thức nhiều người như l
@tamle_o qua sing nhiều chỗ vẫn có rác trên đường thôi, nhưng ko nhiều
Còn Thái thì y chang vn, có rác có kênh đen nhiêu lộc luôn 😂
@tamle_o Mình ko có dịch nặng như nó là dc rồi ... đòi hỏi nhìu trong lúc này khó lắm
@Em Giàng A Bông Ko biết bạn ở đâu vn. Chứ tôi ở hn, thấy ý thức dân như đb
😔(( Khổ thật
lẽ nào do myanmar tràn sang, không biết dịch bệnh bên đó thế nào, truyền thông dạo này ko đưa tìn gì về myanmar. khổ quá dân chống dịch và chống quân đội nữa
@cuocsanlung Nếu vẫn bị quân đội cắt internet thì khó có thông tin từ đó ra ngoài lắm 😔
xerox
TÍCH CỰC
3 năm
thiêu giữa chỗ xung quanh là nhà vậy á
Kinh vãi
@Vô Diện Nhân Vụ này với họ như kiểu vòng tròn cuộc sống, ko có ý niệm về mất vệ sinh luôn 😔
@xerox Có coi video cảnh tụi nhỏ tắm trong rác với rác nổi mà vẫn ngậm nước vào mồm rồi phun ra cơ.
@xerox ghê nhỉ đang ăn hoặc đang đói nghe mùi khét khét thấy ghê
@Trungsao1987 xem mấy video như kênh youtobe cuộc sống ở châu phi của anh quang linh mới thấy châu phi nó nghèo như thế nào, còn nghèo hơn cả việt nam năm 45, thế mà có mấy video bên châu phi họ làm món ăn ấy cho trẻ con ăn, cả 1 lũ vào chửi mất vệ sinh với khổ thằng bé,.... mình nói 1 câu thì bâu vào 😆 chán ko tả nổi mạng xã hội việt nam, bảo sao phải có luật an ninh mạng
Alibace
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ngày nào cũng có nhiều ngươi nhập cảnh trái phép thế này. May mà bắt được chứ xổng là VN đi theo Cam, Lào, Thái.
dream n8
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Alibace Nói hơi gở chứ, dễ lây dịch từ Cam và Lào lắm, đường biên giới dài, ai cũng muốn chuồn sang tránh dịch.
吴国明
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Alibace Giờ có nước đứa nào leo qua bờ đê là bắn bỏ, chứ sao kiểm soát nổi, xin nhập cảnh chính thức để được cách ly thì an toàn cho mọi người.
dream n8
ĐẠI BÀNG
3 năm
Kuwait và Iran cứng thật, tới giờ mới ban lệnh cấm nhập cảnh với Ân Độ.
Cúm online ấy mà.
@Quân Lực Hạng 4 Câu đấy cửa miệng khoidang
Cấm coppy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019