Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đại dịch đến 25/1: Chuỗi ngày cấm bay, phong tỏa, biểu tình vẫn diễn ra chưa lối thoát

Hassler
25/1/2021 8:44Phản hồi: 47
Đại dịch đến 25/1: Chuỗi ngày cấm bay, phong tỏa, biểu tình vẫn diễn ra chưa lối thoát
Thế giới đang tiến sát đến cột mốc 100 triệu người nhiễm covid-19, dự kiến ngày mai sẽ là ngày đạt tới mốc này. Vẫn tiếp tục chuỗi các lệnh cấm bay, cấm nhập cảnh, phong tỏa kéo dài. Các chiến dịch tiêm chủng thì chậm trễ do thiếu vaccine và những cuộc biểu tình hóa bạo lực bởi người dân đã quá ngán covid mà không có cách nào chống lại nó. Việt Nam chúng ta cũng đang siết chặt hơn các biện pháp chống dịch, vừa là để đảm bảo Tết không có đợt bùng phát nào, vừa để đảm bảo đại hội Đảng cộng sản được diễn ra thành công.



Tình hình Việt Nam


- Việt Nam đang dồn sức để chặn nguy cơ xảy ra bùng phát dịch, nhất là trong kì đại hội Đảng lần này, hơn 10 nghìn người cả đại biểu lẫn những người phục vụ đã được làm xét nghiệm lần 2 và đều âm tính với virus.
-Vĩnh Long hôm nay cho biết ca bệnh nhân 1,440, người nhập cảnh chui và làm lây lan virus ra cộng đồng, đã âm tính lần 3 với virus. Dự định sau khi phía y tế tuyên bố khỏi người này sẽ được cảnh sát đưa đi khởi tố vì tội làm lây lan virus cộng đồng.
- Đến tối nay chúng ta phát hiện thêm 1 ca nhiễm mới, là người nhập cảnh, đã được cách ly. Đến giờ chúng ta có tổng số 1,459 ca mắc. Vậy là đã 55 ngày chúng ta không có ca nhiễm trong cộng đồng. Cái đồng hồ đếm ca mắc trong cộng đồng càng kéo dài chúng ta càng yên tâm hơn.

Tình hình thế giới


- Tổng thống Biden sẽ cấm những người không phải là công dân Mỹ mà có lịch sử đã có mặt tại Nam Phi được nhập cảnh vào nước này. Người từ vương quốc Anh và 26 nước thuộc châu Âu cũng bị cấm luôn.
- Cựu bộ trưởng y tế Anh kêu gọi chính phủ cần ban lệnh bắt buộc sử dụng khẩu trang y tế trong nhà hàng và trên các phương tiện công cộng.
- Một số chuyên gia y tế Pháp cho rằng nước này nên chuẩn bị tinh thần cho đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 bởi đại dịch vẫn chưa được kiểm soát tại đây.
- Cảnh sát Hà Lan dùng vòi rồng và chó nghiệp vụ để giải tán hang trăm người biểu tình phản đối lệnh giới nghiêm tại trung tâm thủ đô Amsterdam. Tại thành phố Eindhoven cảnh sát còn phải dùng hơi cay để giải tán đám đông, bắt 30 người sau khi họ đốt phá nhiều xe hơi và cướp bóc ở 1 số cửa hàng. Công ty đường sắt Hà Lan đã phải kêu gọi người dân tạm thời không đi qua khu vực nhà ga Eindhoven để tránh những xung đột.

covid2501-3.jpg
https://nyti.ms/3sS1Nd9

- Serbia thông báo họ đã phát hiện ca bệnh mang chủng virus mới từ Anh, tuy nhiên đã được cách ly để chữa trị. Theo tổng thống Serbia thì họ chưa có kế hoạch phong tỏa toàn quốc, vẫn đang tiến hành theo dõi tình hình xem sao rồi tính sau.
- Hy Lạp ghi nhận nhiều ca mắc mới có mang biến chủng từ Anh, điểm đáng lo là có những ca không hề có lịch sử đi lại mà chỉ ở trong nước, làm cho việc dò vết rất khó.
- Thổ Nhĩ Kì thông báo họ đã nhận được thêm 6.5 triệu liều vaccine từ Sinovac, Trung Quốc. Lô hàng đầu tiên gồm 3 triệu liều đã được tiêm cho 1.245 triệu người, phần lớn là cho nhân viên y tế và người già.
- Israel cầm toàn bộ chuyến bay đến và đi để đảm bảo không có người nào mang chủng virus mới có thể vào nước này. Nhiều tín đồ cực hữu của Chính thống giáo tại nước này đã mặc kệ quy định phong tỏa và vẫn mở cửa các điểm cầu nguyện cũng như các lớp học trong khu vực của họ, khi cảnh sát đến dẹp thì quay ra biểu tình phản đối và đốt phá.

Nhiều tín đồ cực hữu của Chính thống giáo tại Israel đang phản đối quyết liệt lệnh phong tỏa của chính phủ

covid2501-1.jpg

Quảng cáo


- Tổng thống Mexico, người luôn coi nhẹ đại dịch và hầu như chả bao giờ đeo khẩu trang từ đầu dịch đến giờ, đã dương tính với virus. Ông này vẫn khỏe, dự định sẽ gọi điện cho tổng thống Nga để nói chuyện về việc đặt mua vaccine Sputnik V.
- Các chuyên gia y tế cảnh báo Brazil đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt các liều vaccine cũng như các thiết bị y tế cần thiết khác trong chống dịch khi mà số ca nhiễm vẫn tăng hàng chục nghìn ca mỗi ngày. Cách tổng thống nước này xử lý tình huống cũng làm việc tiêm chủng bị chậm lại khi ông này vẫn không tin tưởng việc sử dụng vaccine CoronaVac của Trung Quốc.
- Bộ y tế Ecuador dự kiến sẽ tiêm chủng đại trà vào tháng 3 này sau khi chính phủ đã đồng ý phê chuẩn cho sử dụng vaccine của AstraZeneca.
- Trung Quốc ghi nhận có 124 ca mắc mới vào hôm qua sau khi hôm trước đó có 80 ca, đây là đợt bùng phát tồi tệ nhất ở nước này kể từ khi họ khống chế được dịch vào tháng 3 năm ngoái. Ngoài ra hàng triệu người dân ở thành phố đang bị phong tỏa Tonghua, Hồ Bắc đang phàn nàn trên mạng xã hội rằng việc phong tỏa từ 18/1 đến giờ đang làm họ thiếu đồ ăn và thuốc men.
- Hong Kong đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa tại 1 khu vực ở quận Kowloon sau khi dã xét nghiệm hơn 7 nghìn người tại khu vực này vì trước đó có ca bệnh lây nhiễm cộng đồng.
- Hàn Quốc ghi nhận 1 con mèo bị nhiễm covid. Đây là con vật nuôi đầu tiên ở nước này bị nhiễm. Nước này đang chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng vào tháng sau, dự kiến đến tháng 9 sẽ tiêm được cho 70% dân số.
- Nhiều chuyên gia y tế nghi ngờ việc Nhật Bản có thể có miễn dịch cộng đồng vào thời điểm Olympic diễn ra vào hè năm nay. Nước này đã đặt mua 314 triệu liều vaccine của Pfizer, AstraZeneca và Moderna, thừa cho việc tiêm toàn bộ hơn 126 triệu dân của mình. Nhưng vấn đề là đến giờ họ vẫn chưa bắt đầu tiêm, theo tính toán để tiêm được cho 75% số dân nói trên thì sẽ phải đến tận tháng 10, nghĩa là 2 tháng sau khi Olympic kết thúc, nếu nó được diễn ra.
- New Zealand cho biết ca nhiễm mới trong cộng đồng mà họ vừa phát hiện là ca mang chủng virus từ Nam Phi. Người này bị nhiễm từ 1 người cùng tầng ở trong khu cách ly tại khách sạn Pullman, Auckland.
- Australia cho biết hành lang đi lại an toàn giữa New Zealand và Australia sẽ phải tạm dừng trong 72h do ca nhiễm nói trên.
- Australia đã phê chuẩn cho sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho người từ 16 tuổi trở lên ở quốc gia này.

Tình hình dịch bệnh tại các nước châu Phi đang xấu dần, đặc biệt khi có biến chủng mới từ Nam Phi

[​IMG]

Quảng cáo


- Tổng thống Zimbabwe đã lên truyền hình hứa với người dân rằng các đợt hàng cứu trợ chống dịch đang đến và chính phủ sẽ làm hết sức để chống dịch. Lý do của việc này là do thời gian gần đây số ca mắc tại quốc gia châu Phi này tăng nhanh và riêng trong nội các hiện tại cũng đã có 4 chính trị gia chết vì covid.
- Các đảng đối lập tại Chad, một quốc gia ở châu Phi, buộc tội chính phủ lợi dụng lệnh phong tỏa chống dịch để gây tác động đến chiến dịch tranh cử cho ghế tổng thống vào tháng 4 tới.
- Airbus đã phải cách ly hơn 500 nhân viên sau khi 1 ổ bệnh bùng phát tại 1 phân xưởng sản xuất máy bay tại Hamburg với 21 nhân viên dương tính với virus.
- Viện tim mạch Montreal cho biết họ đã có 1 thử nghiệm lâm sàng trên gần 4,500 người và kết quả cho thấy những người sử dụng cochicine, loại thuốc vốn dành cho người bị gout, có khả năng tăng 21% cơ hội sống sót cho những người nhiễm covid-19.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cầu mong nhân loại bình an thân tâm.
Nam mô a di đà Phật
Nguyện cầu hương hồn những người đã khuất được vãng sanh về cõi an lành.
@Supper Giàng A Bông Có thể nào ông không spam comment này nữa không? Anh em cám ơn. Bài nào ông cũng cắt dán mỗi một câu này.
@Supper Giàng A Bông Cầu mong thế giới bình an
@ ict
TÍCH CỰC
3 năm
Thế giới lo dập dịch, VN lo việc khác 😆)
baden009
TÍCH CỰC
3 năm
@Mai cao cường Vâng 3 sọc ... 6 sọc luôn đây
E3712AC5-EC4C-40A1-B59D-FB5C4D4F5FA2.jpeg
baden009
TÍCH CỰC
3 năm
@nem nướng nha trang Đốt Loại này nè bạn
C69A5562-55A6-4835-B241-77386CA8ED5E.jpeg
baden009
TÍCH CỰC
3 năm
@tonion Vâng ai sủa chứ đây là bằng chứng
2736C983-A3F6-42CB-9426-28A5ACB90F62.jpeg
Một năm buồn còn dài, hy vọng 2020 mau qua
@Lê Huyền Vân Qua rồi mờ 😂😂
@Lê Huyền Vân Qua rồi mà
@Hassler Chắc tính năm Âm lịch.
Mai là cán mốc 100tr ca rồi, ko biết đến hết dịch sẽ là mấy trăm triệu ca
Mãi mà chưa yên ổn
Tình hình thế giới vẫn căng thẳng quá 😔
Tổng thống Biden ban hành lệnh giãn cách xã hội, điều cơ động ra đường vã chết cụ thằng nào ko đeo khẩu trang vậy là êm thôi 😆
@The_Hobbit_AK vây xem dân chúng có biểu tình không nha!!!
Biden chơi gắt vậy
Cứ cảnh giác cao thôi. Bị nhiễm là mệt. Không biết là di chứng ntn nữa.
Lần nào chẳng thành công tốt đẹp.
@from team b with love 😂 sao méo ngồi nhà nhắn tin phong chức cho nhau nhỉ? Diễn hề làm cái méo gì không biết 😂
welcome to Covid năm thứ 2
Nản quá, mình đang ở nước ngoài, mỗi năm chỉ được về phép 30 ngày mà giờ cũng ko về được nữa do cấm bay. Cấm bay cả ở nước sở tại lẫn Việt Nam. Mà có mở bay thì về nước cách ly mất 14 ngày cũng mất hết ngày phép. Mong vaccine triển khai sớm để còn có đường về nhà. Năm thứ hai không được ăn tết ở VN rồi
@cadenlid Ở đâu thế bác?
kurt80
TÍCH CỰC
3 năm
@cadenlid Bạn nghĩ là có Vaccine rồi là không còn cách lý ư. Không dễ thế, chỉ dễ dàng bay thôi, chứ mình nghĩ vẫn phải bị cách ly như thường. Vì tất cả các Vaccine đều có tỷ lệ khoảng 95% thôi. Do vậy 5% còn lại cũng vẫn nguy hiểm cho cộng đồng. Theo mình chỉ khi nào triển khai tiêm ở Việt Nam thì mới dễ dàng đi lại được.
lamtd
ĐẠI BÀNG
3 năm
@cadenlid Xem như năm nay lại ăn tết theo phong cách hiện đại đi bác, suy nghĩ tích cực cho nó qua con trăng này 😁
@Em Giàng A Bông em ở Châu Phi bác ạ. Chờ thì cũng ok nhưng ko biết chờ đến khi nào. Đang yên đang lành sinh ra con cô vy này nhức hết cả nách
dù an toàn ở Việt Nam nhưng vẫn luôn mang khẩu trang ở nơi công cộng
Ysmart
ĐẠI BÀNG
3 năm
mong cho thế giới yên ổn
Rất nể phục công sức của mod trong vòng 1 năm nay,, ngày nào cũng chăm chỉ lên bài tổng hợp về COVID-19. Em theo đọc cả năm nay hầu như không lỡ bài nào. Rất cảm ơn.
Cười vui vẻ
Mỹ và phương Tây tự làm suy yếu chính mình, cả kinh tế lẫn niềm tin lẫn nhau. China ngồi rung đùi và vẽ cho mình những âm mưu thôn tính chưa hoàn thành và những kế hoạch đánh chiếm mới 😂
Thế giới kg biết rồi sẽ đi về đâu
Tình hình vẫn còn căng quá. 😔

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019