Đại dịch đến 26/1: Thế giới vượt ngưỡng 100 triệu ca nhiễm covid-19!

Hassler
26/1/2021 9:35Phản hồi: 36
Đại dịch đến 26/1: Thế giới vượt ngưỡng 100 triệu ca nhiễm covid-19!
Vậy là hôm nay thế giới đã chính thức vượt qua cột mốc 100 triệu ca nhiễm covid-19. Đây là con số mà không mấy ai nghĩ tới khi dịch mới bắt đầu và với đà này chắc chắn đại dịch vẫn chưa dừng lại. Đã có hơn 2 triệu người tử vong kể từ đầu dịch đến giờ, trong số 100 triệu ca mắc kia đã có hơn 72 triệu ca hồi phục.



Tình hình Việt Nam


- Hôm qua cảnh sát Cà Mau phát hiện 1 người đưa 38 người vượt biên trái phép về nước. Đã bắt cả cụm và đưa đi cách ly.
- Bình Phước cũng phát hiện bắt được 5 người nhập cảnh chui qua biên giới đường rừng từ Campuchia về nước.
-Việt Nam nằm trong những nước được gỡ bỏ quy định hạn chế nhập cảnh, tuy nhiên chắc cũng ít người muốn đi khi Nga vẫn liên tục có hơn 20 nghìn ca mắc mới mỗi ngày.
-Tối nay chúng ta phát hiện thêm 2 ca mắc, là ca nhập cảnh đã được cách ly, đưa tổng số ca từ đầu dịch đến giờ lên con số 1,551 ca


Tình hình thế giới


- Liên minh châu Âu cảnh báo sẽ siết chặt kiểm soát việc xuất khẩu các dạng vaccine sau khi 1 loạt nước bị trì hoãn nhận vaccine do AstraZeneca gặp vấn đề trong khâu sản xuất. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến các nước có đặt hàng với AstraZeneca trong thời gian tới, đặc biệt là Anh bởi họ vừa mới ra khỏi khối EU chưa được 1 tháng.
- AstraZeneca phản pháo những nghi ngờ của Đức về việc vaccine của họ không đạt đủ hiệu lực trên những người trên 65 tuổi. Trong 1 số nghiên cứu được đăng tải bởi những tờ báo lớn tại Đức cho biết hiệu lực của vaccine này chỉ tầm 8% đến 10% ở độ tuổi nói trên. AstraZeneca khẳng định thông tin này hoàn toàn sai lệch và ngay tại Anh người ta vẫn dùng vaccine này cho người già.
- Moderna khẳng định vaccine của họ có thể vẫn có hiệu lực chống lại 2 chủng virus mới từ Nam Phi và Anh.
- Công ty dược Merck & Co cho biết họ sẽ dừng việc nghiên cứu và phát triển 2 vaccine chống covid-19 do hiệu lực của 2 vaccine này không đủ tốt. Thay vì nghiên cứu vaccine họ sẽ chuyển hướng sang nghiên cứu các phác đồ điều trị.
- Mỹ ghi nhận nước này đã có ca nhiễm mang biến chủng virus đến từ Brazil. Việc này lại làm rối thêm công cuộc chống dịch vốn đã rất rối ở nước này khi gần 10% dân số Mỹ đã bị nhiễm virus.
- Vương quốc Anh sẽ cách ly toàn bộ người nhập cảnh vào nước này trong vòng 10 ngày để đảm bảo không để lọt virus chủng mới nữa. Số tiền người bị cách ly phải trả có thể lên đến 1,500 bảng Anh tùy vào nhu cầu.
- Tây Ban Nha ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỉ lục trong dịp cuối tuần rồi, chỉ trong 3 ngày đã có gần 94 nghìn ca mắc mới và 767 ca tử vong. Nhiều người quá chán nản với việc phong tỏa và đã tụ tập biểu tình rất đông ở khu vực trung tâm Madrid vào dịp cuối tuần rồi.

Việc biểu tình phản đối phong tỏa, giới nghiêm ở Châu Âu ngày 1 tăng

[​IMG]

- Chính phủ Italy chính thức gửi thư nhắc nhở đến Pfizer và kêu gọi công ty này tôn trọng các điều khoản trong hợp đồng về việc vận chuyển và cung cấp vaccine.
- Bồ Đào Nha dự kiến sẽ tiêm vaccine cho lính cứu hóa, cảnh sát và những người trên 50 tuổi có bệnh nền để giúp nhóm người này không bị ảnh hưởng bởi virus.
- Đã 2 ngày trở lại đây mỗi ngày đều có hơn 1 nghìn người nhập viện tại Pháp và làm cho các giường chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân covid-19 vượt quá con số 3 nghìn giường trên toàn quốc. Bộ Y tế nước này đã ban lệnh cấm 1 số loại khẩu trang tự làm vì cho rằng chúng không đủ độ để bảo vệ người dùng.
- Ngoại trưởng Thụy Điển đề nghị người dân không nên đi ra ngoài châu Âu cho đến 15/4 trừ trường hợp cần thiết.

Quảng cáo


- Các cuộc bạo loạn tiếp tục diễn ra đến ngày thứ 3 liên tiếp tại các thành phố ở Hà Lan để chống lại quyết định áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm của chính phủ. Đây là lệnh giới nghiêm đầu tiên kể từ thế chiến thứ 2 đến giờ và làm cho nhiều người trẻ bất bình vì mất đi sự tự do của mình.
- Iceland chuẩn bị phát chứng chỉ đã tiêm chủng cho người dân để giúp họ không phải gặp các rắc rối về yêu cầu phải cách ly khi đi đến 1 số địa điểm.
- Tổng thống Ukraine cho biết họ sẽ tiêm chủng đại trà vào đầu tháng 2.
- Kazakhstan có thể sẽ phải ban bố 1 lệnh phong tỏa mới để tránh việc các bệnh viện bị quá tải vào tháng 3 tới đây do số ca mắc đang tăng nhanh những ngày này.
- Sau cuộc điện đàm giữa 2 tổng thống Nga và Mexico thì phía Nga khẳng định sẽ chuyển cho Mexico 24 triệu liều vaccine Sputnik V trong vòng 2 tháng tới.
- Hàng trăm người Lebanon đã chiếm đường phố tại thủ đô Tripoli để phản đối lệnh phong tỏa đã kéo dài gần 1 tháng trời bởi dù bị phong tỏa như lâu như vậy nhưng hầu như họ không hề có được sự hỗ trợ gì từ chính phủ để sinh sống. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để xử lý đám đông.
- Dubai thay người đứng đầu mảng y tế vương quốc này mà không nói rõ nguyên nhân. Lý do có thể là do số ca nhiễm covid-19 tại khu vực này tăng quá nhanh, tăng gấp 3 lần chỉ trong tháng vừa qua.
- Ấn Độ sẽ cung cấp 3 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Saudi Arabia bất kể công ty dược phẩm này đang bị Liên minh châu Âu gây sức ép vì đang có vấn đề trong việc sản xuất vaccine tại Bỉ.
- New Zealand sẽ đóng cửa biên giới cho tới khi nào người dân của họ đã được tiêm chủng đầy đủ.
- Tòa án tối cao Brazil đồng ý cho mở cuộc điều tra vào cách bộ trưởng y tế nước này tổ chức phòng dịch tại thành phố Manaus, nơi mà số ca chết tăng rất mạnh trong thời gian qua vì thiếu oxy y tế.
- Ông tổng thống Bolsonaro của Brazil vốn là 1 người bài Trung Quốc rất mạnh nhưng vừa rồi đã có 1 động thái bất ngờ khi cảm ơn Trung Quốc vì nước này đã phê chuẩn cho phép xuất khẩu các nguyên liệu sản xuất 5.4 triệu liều vaccine Sinovac sang Sao Paulo rất nhanh.
- Tỷ phú người Mexico Carlos Slim đã hồi phục sau khi bị nhiễm covid-19 hồi tuần trước. Tại Mexico số người tử vong vì covid-19 đã vượt qua con số 150 nghìn người.

Quảng cáo



Số ca tử vong tại Mexico đã vượt qua mức 150 nghìn người

cover_covid2601-1.jpg

- WHO đang hỗ trợ Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế đánh giá nguy cơ dịch bệnh liên quan đến việc tổ chức Olympic vào tháng 7 tới. Việc làm cấp thiết nhất là phải tiêm vaccine cho tất cả các nhân viên y tế trên thế giới và các vận động viên để họ kịp có miễn dịch trước khi tham dự đại hội thể thao này.
- Tổng thống Philippines ban đầu cho phép trẻ em từ 10 đến 14 tuổi vẫn được đi học nhưng sau đó đã đổi ý và cấm trẻ me độ tuổi này đi học do lo biến chủng virus mới sẽ tấn công các em.
- Thái Lan sẽ tiến hành chiến dịch tiêm chủng vào tháng sau trong bối cảnh nhiều chỉ trích đang được dồn đến chính phủ nước này về việc quá chậm trễ khi mua vaccine. Hôm qua Thái Lan ghi nhận có tới gần 1 nghìn ca mắc mới, cao nhất từ đầu dịch đến giờ.
- Tổng thống Nam Phi chỉ trích những nước giàu vẫn áp dụng chiêu mua hết vaccine của nước khác mà không quan tâm đến nước nghèo.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
36 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mr.ZP
TÍCH CỰC
3 năm
Con số tăng đều đều... Chưa có dấu hiệu ngừng lại là gì... Ôi cô vít 😕
Tony08
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Mr.ZP Số ca chắc chắn tăng vì chưa hết dịch, nhưng quan trọng là phải giảm về số ca mắc mới, mà số này chưa giảm
Mr.ZP
TÍCH CỰC
3 năm
@Tony08 Chờ tới khi nó giảm là còn quả 1 quãng đường phía trước kìa. Vacxin hiện còn thiếu tùm lum mà 😣
libieu
CAO CẤP
3 năm
không biết phải mất bao nhiêu năm mới vực dậy từ hệ quả của covid này !
Nam mô A Di Đà Phật
Nguyện cầu tất cả mọi người thân tâm được bình an.
Nguyện cầu hương hồn những người khi hết thọ mạng được vãng sanh về cõi an lành.
Tổng thống Ba Tây làm tay sai cho "chung cộng'' hả ta 😆
boybala
CAO CẤP
3 năm
@The_Hobbit_AK Hóa ra Hiệp ước Thành Đô là năm 2020 . Tư bản làm tay sai cho Tàu chứ đếch phải Việt Nam 😃)
@boybala Má tứk. Anh em tam côn xuyên diệp nói 2020 mật ước thành dove thực hiện mà nay năm 2021 rồi. Láo cá chó thiệt chớ 😂
boybala
CAO CẤP
3 năm
@The_Hobbit_AK Thì từ năm ngoái lúc bi la đen thắng thế nó đã nói nước Mỹ vào tay tàu cộng mà. Còn 2021 Việt Nam vô sự là bt . Nhà tiên tri Trần tiger mới cạo đầu rồi 😆)
Thái Lan có 1.000 ca nhiễm cúm Tàu mới chỉ trong 1 ngày. Đã đến lúc đóng cửa ngay biên giới phía Bắc cũng như phía Nam. Đừng nên chống dịch trên TV nữa.
@from team b with love Thế chú mày nghĩ từ đầu dịch đến giờ vẫn mở cửa biên giới hả
boybala
CAO CẤP
3 năm
@from team b with love Cay cú nhỉ. Tưởng cho nhai vaccine miễn phí mà vẫn tăng đều nhỉ. Tổng thống mới cũng nhận chức rồi. Lẽ nào Biden vu khống trump giờ lại tự vu khống mình à. Mẫu quốc kì ghê
vanvietw
ĐẠI BÀNG
3 năm
@from team b with love Trứng đòi khôn hơn vịt 😁
hungthieuk
TÍCH CỰC
3 năm
@from team b with love Ngáo đá à?
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
3 năm
@from team b with love Ngáo sò hả mày....haha.
Phải công nhận là bọn tây lông này cứng đầu thật, tới giờ vẫn đi biểu tình, ko đeo khẩu trang, ko giãn cách, hò hét phun nước miếng vào mặt nhau...như chưa bao giờ có dịch, bảo sao số ca ko tăng cho được 😅
nguyenvtu
TÍCH CỰC
3 năm
Châu Âu vẫn thấy đi biểu tình rầm rộ mà không đeo khẩu trang nhỉ?
Trc tôi dự đoán tết âm sẽ đạt 100 triệu ca. Nhưng tôi đã đoán sai.
hungthieuk
TÍCH CỰC
3 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ rảnh đi dự thứ khác có ích hơn đi bạn
Rảnh thì bạn đi chỗ khác cho có ích.
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
Có thể mỗi nước mỗi nơi phản ứng với Covid khác nhau nhưng cách bị nhiễm và cách chết đều giống nhau.

Các tôn giáo lúc này hơn lúc nào hết
đều biết rằng chỉ có thuốc, vacxin mới cứu được người bị nhiễm chứ không phải do phép mầu.
Ớn quá. Thấy số nhảy mà oải gì đâu oải! VN tự chủ chế vaccine cho nó lành chớ có tiền mà mua vaccine cũng khó nữa!
boybala
CAO CẤP
3 năm
@schtroumf Kìm lại thôi chúng nó tiêm hết làm gì còn lo nữa lúc đó mình tiêm sau cũng dc. Kinh tế hơi chậm chút, chỉ mấy bác thương mại điện tử, công nghệ là vẫn ấm no
@boybala Uhm, mong vậy! Mấy con virus biến chủng nữa mới lo.
Jason845
TÍCH CỰC
3 năm
Tự do quá thành ra càng hỗn loạn, đang bệnh tật lây lan mà rủ nhau biểu tình.
sisino1
ĐẠI BÀNG
3 năm
Thế giới vẫn căng thẳng quá!
Tony08
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cảm ơn ad về thông tin hữu ích, Mình đang làm phân tích về ảnh hưởng Covid, mình muốn xin ad dữ liệu data số được không. Nếu được cho mình tới mail: nguyen.td@vdsc.com.vn xin cảm ơn ad.
TraVoUu
TÍCH CỰC
3 năm
100 tr ca rồi, mới có hơn 1 năm thôi mà.
GragonV
CAO CẤP
3 năm
Bieu tinh cai bo khi. May lu ngu kho dao tao nay nen bo tu het di 😔
Cột mốc buồn 😞
phuongaltec
ĐẠI BÀNG
3 năm
ôi, lại tăng cao chưa có điểm dừng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019