Đại dịch đến 26/2: Đã có hơn 2.5 triệu người chết vì đại dịch, Nanocovax thử nghiệm giai đoạn 2

Hassler
26/2/2021 10:12Phản hồi: 44
Đại dịch đến 26/2: Đã có hơn 2.5 triệu người chết vì đại dịch, Nanocovax thử nghiệm giai đoạn 2
Gần như là chắc chắn đến đầu tháng 3 các học sinh sẽ được đi học trở lại, các sinh viên hiện chưa rõ có đi học trở lại luôn hay không bởi dù gì việc các sinh viên từ tỉnh khác quay trở lại thành phố để đi học cũng là 1 nguy cơ lây nhiễm tiềm tàng. Cũng trong hôm nay đợt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 của vaccine Nanocovax đã bắt đầu tại 2 đầu tỉnh Long An và Hà Nội. Ngoài dự kiến có 150 triệu liều vaccine mua từ nước ngoài theo các chương trình hỗ trợ thì việc có vaccine của nhà trồng được luôn là 1 giải pháp dự phòng rất tốt để không bị phụ thuộc vào ai cả.



Tình hình Việt Nam


- Từ 1-3, TP.HCM cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu trừ các lĩnh vực như vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, các cơ sở hoạt động thể thao trong không gian kín.
- Sở GDDT Tp.HCM đồng ý các trường được cho học sinh học bán trú và được mở canteen để phục vụ việc ăn uống của học sinh, tất nhiên vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch.
- Hà Nội hôm qua xử phạt 30 người ngồi uống cafe và chủ quán do không tuân thủ quy định phòng chống dịch. Quán này còn có người cầm bộ đàm đứng ngoài cảnh giới để báo khi có đoàn kiểm tra. Mỗi người bị phạt 2 triệu đồng.
- Sở GDDT Hà Nội chỉ đạo các trường phải vệ sinh diệt khuẩn toàn bộ trước ngày 1/3 để chuẩn bị tinh thần đưa họ sinh đi học trở lại.

- Bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương bắt đầu nhận bệnh nhân covid-19. Đây là cách giảm tải cho bệnh viện dã chiến số 1 nhằm giúp bệnh viện này trở lại hoạt động khám bệnh cho người dân.
- Hôm qua Hải Phòng đồng ý học sinh không phải thi môn tổ hợp trong kì thi lên cấp 3 do việc học bị gián đoạn do dịch bệnh.
- Đồng Nai bắt quả tang 2 cơ sở massage hoạt động chui, cho nhân viên kích dục khách trong khi đã có lệnh cấm hoạt động để phòng chống dịch.
- Việt Nam đang xem xét lại các phương án mở lại đường bay để đưa công dân về nước và 1 số đường bay thương mại. Trong tháng 3 dự kiến sẽ thực hiện 13 chuyến bay đưa công dân về.
- Thủ tướng chính phủ ban hành nghị quyết về việc mua và sử dụng vaccine chống covid-19, đây là cơ sở để các địa phương tính toán phương án mua sắm để phục vụ cho việc phòng chống dịch của mình, ngoài ra các công ty cũng có thứ dể dựa vào để thực hiện xã hội hóa nguồn vaccine trong tương lai.
- Hôm nay cũng là ngày giai đoạn 2 của thử nghiệm lâm sàng dạng vaccine Nanocovax được diễn ra tại Long An và Hà Nội, việc làm song song này sẽ giúp giảm 50% thời gian thử nghiệm. Theo đánh giá sơ bộ vaccine này có khả năng chống lại biến thể của Anh.
-Đến chiều nay chúng ta ghi nhận thêm 5 ca nhiễm, trong đó 4 ca ghi nhận tại Hải Dương; 01 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Đồng Tháp. Từ đầu dịch đến giờ chúng ta có 2,426 ca mắc.

Tình hình thế giới


- WHO khuyến nghị các quốc gia vẫn nên tiếp tục áp dụng các biện pháp chống dịch là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong thời gian tới bất kể việc tiêm vaccine đã triển khai hay chưa.
- Hãng dược Regeneron chia sẻ 1 nhóm đánh giá độc lập sau khi nghiên cứu đã cho rằng loại kháng thể hỗn hợp được sử dụng của hãng này để chống lại covid-19 đã cho kết quả tốt khi làm giảm tỷ lệ phải nhập viện và cả tỷ lệ tử vong của người bệnh.
- Pfizer vừa thông báo họ đã bắt đầu nghiên cứu về việc sử dụng liều thứ 3 của dạng vaccine họ đang phân phối. Lý do là để tiêm nhắc để chống lại các phiên bản biến thể mới của virus vừa mới được phát hiện.
- Người đứng đầu hãng dược AstraZeneca chia sẻ phía hãng đang làm hết công suất để có được số thuốc đã hứa với chính phủ các quốc gia EU và họ sẽ tập trung toàn bộ để gửi thuốc cho các chính phủ chứ chưa tính chuyện bán lẻ cho khối tư nhân.
- Tổng thống Mỹ Biden ca ngợi việc họ đã tiêm được 50 triệu liều vaccine kể từ khi ông này lên nhận chức (chỉ sau 37 ngày, trong dự kiến 100 ngày tiêm được 100 triệu liều), tuy nhiên cũng cảnh báo đó mới chỉ là bước đầu và cuộc chiến chống covid-19 còn dài.- Hai con sử tử và 1 con gorilla đã có xét nghiệm dương tính với virus tại vườn thú ở thủ đô Prague. Theo điều tra ban đầu chúng có thể đã bị lây thông qua người chăm sóc bị nhiễm virus trước đó.
- Thủ tướng Hungary cảnh báo người dân rằng 2 tuần tới là khoảng thời gian khó khăn nhất kể từ khi dịch bắt đầu vì số ca nhiễm vẫn đang tăng mạnh do sự xuất hiện của chủng virus mới.
- Bulgaria bắt đầu tiêm cho những người nằm ngoài nhóm ưu tiên, là 1 trong những nước châu Âu đầu tiên mở rộng chiến dịch tiêm chủng ra nhóm khác. Theo số liệu của bộ y tế khoảng hơn 15 nghìn người ở độ tuổi 30-40 đã được tiêm mũi đầu tiên.

Quảng cáo



Bulgaria là nước châu Âu bắt đầu tiêm cho những người ngoài nhóm ưu tiên nhất


covid2602-2.jpg

- Thủ tướng Đức cảnh báo châu Âu đang có vấn đề về việc chấp nhận sử dụng vaccine AstraZeneca sau khi số liệu cho thấy có tới 4/5 số vaccine được gửi đến các nước này chưa được sử dụng.
- Đảo Cyprus sẽ cho mở cửa lại trường học và 1 số dịch vụ khác vào thứ 2 tới, là bước đệm để chuẩn bị chấm dứt đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ 2 để chống covid-19 vốn đã diễn ra 1 vài tháng rồi.
- Tại Thụy Điển những người già ở các khu dưỡng lão nếu đã được tiêm 2 mũi vaccine sẽ được phép đón người thân đến thăm.
- Chính phủ Bosnia đang phản đối việc chậm trễ giao vaccine của chương trình covax từ phía Pfizer vì hãng này lấy lý do đang tham khảo thêm ý kiến về việc kho lạnh tại Bosnia có đủ tiêu chuẩn để trữ vaccine của họ hay không. Bosnia cho rằng đó chỉ là cái cớ để trì hoãn việc chuyển vaccine đến đây và họ có đủ khả năng để lưu trữ dạng thuốc ở nhiệt độ siêu lạnh.
- Bahrain là quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn cho sử dụng khẩn cấp vaccine đơn liều của Johnson & Johnson.
- Bộ trưởng quốc phòng Israel lên tiếng kêu gọi dừng ngay việc gửi các liều vaccine thừa sang các nước khác. Ông này buộc tội thủ tướng đã không suy nghĩ kĩ khi tuyên bố như vậy. Sau đó chính phủ đã thông báo họ sẽ tạm dừng việc gửi vaccine đi đến nước khác. Theo số liệu mới nhất Israel đã tiêm được vaccine cho ½ dân số nước mình.

Sau nhiều chỉ trích chính phủ Israel đã dừng dự định gửi vaccine đi các nước khác

Quảng cáo


covid2602-1.jpg

- Bộ trưởng y tế Syria thông báo họ đã nhận được các liều vaccine từ 1 quốc gia "thân thiện", không nói rõ là nước nào, và các nhân viên y tế sẽ được tiêm chủng từ tuần sau.
- Algeria ghi nhận có 2 ca đầu tiên được ghi nhận đã mắc chủng virus từ Anh. Đây là 2 nhân viên y tế làm việc tại thủ đô Algiers.
- Chính phủ Nhật Bản sẽ họp để xem có nới lỏng tình trạng khẩn cấp tại 5 khu vực hay không sau khi số ca mắc mới đã giảm mạnh ở những địa phương này trong thời gian vừa qua.
- Chiến dịch tiêm chủng của Hàn Quốc đã bắt đầu diễn ra vào hôm nay. Họ sẽ sử dụng vaccine AstraZeneca để tiêm cho các bệnh nhân và nhân viên các trại dưỡng lão trên cả nước.
- Campuchia vừa mới ra lệnh trục xuất 1 phóng viên Trung Quốc do người này đăng tin Campuchia đang bán vaccine giá cao cho người dân.
- Chính phủ Ecuador cho biết họ đã thương thảo đê mua 2 triệu liều vaccine từ Sinovac, dự kiến sẽ có 20 triệu liều, đủ để tiêm cho 60% dân số trên 18 tuổi. Trước đó họ có tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Pfizer nhưng đến hiện tại vẫn chưa nhận được vaccine này vì nhiều lý do.
- Trận rugby giữa Pháp và Scotland trong giải Six Nations đã phải hoãn lại sau khi 1 cầu thủ của Pháp có xét nghiệm dương tính với virus, đưa tổng số ca mắc trong đội này lên tới con số 16 ca.
- Hãng đồ uống có cồn lớn nhất thế giới, AB InBev, đã thông báo lợi nhuận năm ngoái đã bị sụt giảm tới 1 nửa khi mà hầu hết các quán bar đã phải đóng cửa vì các lệnh phong tỏa. Tuy nhiên họ hy vọng năm nay mọi thứ sẽ khá hơn nhiều bởi những số liệu gần đây cho thấy khách hàng đã mua đồ nhiều hơn qua các kênh thương mại điện tử thay vì đến quán nhậu.
- Phòng thí nghiệm sinh học của đại học Oxford đã bị hack và giờ người ta lo rằng những thông tin bí mật tại đây sẽ bị rao bán ra chợ đen.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
44 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cảm ơn bạn đã tổng hợp thông tin
HN nên đóng cửa,tịch thu GPKD của quán cafe này luôn là vừa
toidang
TÍCH CỰC
3 năm
@boybala xin địa chỉ nhà hàng
boybala
CAO CẤP
3 năm
Nhà hàng nghỉ rồi, giờ còn cty vs 2 xưởng sx. Qua chơi hok. cả 2 xưởng mỗi xưởng hơn 300m éo làm dkkd luôn. Ở ngay hà nội thôi . Mà đã chơi thì cá mất tiền chứ éo có chơi xuông cho biết. Còn nếu muốn dẫn đi thêm nữa thì còn nhiều lắm.
Hoan kp
ĐẠI BÀNG
3 năm
@boybala Biết là thế nhưng nước có luật nước, nhà có luật nhà ô ạ, như cty t mà liên kết bên cung ứng cũng đều yêu cầu giấy phép. Có nói phét đâu xD thực tế là sai mà -)))
a2tanhtuan
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mình được người bạn làm bên y tế đăng kí cho đi tiêm vacxin hàng việt nam, giai đoạn thử nghiệm,mỗi lần đi đi ít tiền nữa, hnay ở long an gần chổ minh cho tiêm thử nghiệm , hi vọng có hiệu quả
Cười ra nước mắt
@a2tanhtuan Bạn đi tiêm ngay xong về làm review cho ae xem với 😆
Nguyenvybba
ĐẠI BÀNG
3 năm
@a2tanhtuan Ráng chờ vacxin VN, chứ của nước ngoài chưa đủ tiêm cho dân nó.
Ba G
ĐẠI BÀNG
3 năm
@a2tanhtuan Tui có đăng ký mà lâu lắm ko thấy gọi, để thử review mà không được.
Đã nhập cảnh trái phép lại còn dương tính. Bọn này nó sợ cách ly 14 ngày lắm à?
@boybala Ủa là sao? Rốt cuộc ý muốn nói gì? CP VN ko phải bố đẻ CA chắc?
toidang
TÍCH CỰC
3 năm
@hakuruno ngoài đường còn bị ghì cổ chết thì ai biết trong phòng giam chết bao nhiêu
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
Việt Nam đang theo hướng dập xong đợt này, hy vọng Hải Dương sẽ ổn nhanh thôi.

Chúc mừng !
Cầu mong nhân loại bình an thân tâm.
Nam mô a di đà Phật
Nguyện cầu hương hồn những người đã khuất được vãng sanh về cõi an lành.
@ ict
TÍCH CỰC
3 năm
Ca ở Đồng Tháp là nhập cảnh trái phép
Để chờ xem thông tin về con sư tử và gorilla bị nhiễm Covid-19 sẽ như thế nào.
Đông lào sắp bán khẩu trang vừa đeo vừa uống được cafe rồi, chắc là dạng thấm như bông gòn.
Có vẻ thế giới đã qua đỉnh dịch
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
@nhtphuc Đồ thị chết chóc đang đi xuống.
Tết năm sau sẽ là một cái tết vui khi mà thế giới tất cả những người đã tiêm ngừa
được đi khắp nơi. Du lịch sống lại.
Trang này Mod đóng sớm.
Tet21: Xem thôi nói gì được
Dandeli
TÍCH CỰC
3 năm
Chán lắm, thấy bảo HN HP QN được tiêm sớm mà thấy vacxin về rồi vẫn chưa thấy rục rịch gì
thinh0175
ĐẠI BÀNG
3 năm
Khong lien quan đến bai việt nhung add cho minh hoi lam iforgraphic nhu nao, co trang nao hd lam ko. Thanks ad truoc

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019