Đại dịch đến 28/2: Các tỉnh giáp biên miền Tây lo những ca bệnh và nghi nhiễm nhập cảnh về

Hassler
28/2/2021 8:37Phản hồi: 41
Đại dịch đến 28/2: Các tỉnh giáp biên miền Tây lo những ca bệnh và nghi nhiễm nhập cảnh về
Khi mà những ổ dịch trong nước đang tạm ổn thì tình hình khu vực biên giới phía Tây với Campuchia lại có các diễn biến phức tạp do số người đổ về nước tăng cao. Vấn đề ở đây là nhiều người muốn về nước nhưng lại có tư tưởng không muốn đi cách ly nên tìm cách để đi chui qua những đường không chính thống. Việc bùng dịch do những ca dương tính nhưng đi chui về như vậy là rất cao, thế nên việc chống dịch ở vùng biên lại được nâng cao cấp độ hơn so với thời điểm trước đó, vì với các tỉnh miền Tây trên thực tế chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chống dịch như những tỉnh giáp biên miền Bắc.



Tình hình Việt Nam


- Bạc Liêu phát hiện có 1 ca nhiễm trong cộng đồng sau khi làm xét nghiệm ngẫu nhiên ở Sóc Trăng. Theo báo cáo ban đầu chưa rõ nguồn lây của ca bệnh này.
- Tỉnh Đồng Tháp tạm thời cho học sinh tại 3 khu vực biên giới nghỉ học trong tuần sau vì vẫn chưa dò vết được người xe ôm đã trở ca nhập cảnh trái phép mà sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính.
- Tại Gia Lai 1 người đã có kết quả dương tính trở lại với virus sau 7 ngày được tuyên bố hồi phục. Hiện đang phong tỏa khu phối và cụm dân cư để làm xét nghiệm.
- Kiên Giang thông báo có 13 ca nhập cảnh có kết quả xét nghiệm bất thường, đang làm xét nghiệm kiểm tra khẳng định. 182 trường hợp tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly tập trung và làm xét nghiệm.

- Hải Dương cho dừng hoạt động bệnh viện dã chiến số 1 và chuyển những bệnh nhân sang bệnh viện dã chiến số 3 để trả lại mặt bằng cho Trung tâm y tế Chí Linh chữa trị các ca bệnh khác ngoài covid-19.
- Hải Phòng chốt kế hoạch sẽ cho học sinh quay trở lại đi học vào 8/3. Các công nhân ở vùng có dịch đi vào Hải Phòng phải làm xét nghiệm tại điểm kiểm dịch, âm tính mới được làm việc. Riêng với người từ Hải Dương phải có kết quả âm tính trước, vào Hải Phòng phải cách ly tập trung và làm xét nghiệm tiếp mới được đi làm. Thành phố này cũng đã bỏ các chốt chặn xe hàng từ Hải Dương để cho lưu thông hàng hóa.
- Cao Bằng hôm qua phát hiện nhóm 13 người trở về qua đường mòn để tránh cách ly. Tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung và xét nghiệm.
- Dạng vaccine thứ 2 của Việt Nam là Covivac được Bộ y tế đánh giá có hiệu lực chống lại virus tốt, điểm nhấn của vaccine này là giá thành sẽ rất rẻ, chỉ khoảng 60 nghìn đồng 1 liều.
-Tối nay chúng ta ghi nhận thêm 16 ca mắc mới, trong đó có 12 ca là ở ổ dịch Hải Dương, 4 ca là người nhập cảnh cũng đã được cách ly luôn.

Tình hình thế giới


- Mỹ đã chính thức phê chuẩn vaccine Johnson & Johnson để mở rộng lựa chọn tiêm cho người dân. EMA cũng dự kiến sẽ phê chuẩn dạng vaccine này sớm.
- Xứ Wales thông báo họ đã tiêm được hơn 1 triệu liều vaccine cho người dân của mình. Trong đó hơn 900 nghìn người đã tiêm được liều 1, tương ứng với 38% dân số, gần 90 nghìn người đã tiêm đủ 2 mũi.
- Đám tang của Ngài Tom Moore, cựu chiến binh 100 tuổi người gây quỹ được hơn 39 triệu bảng để giúp Bộ y tế Anh chống dịch hồi năm ngoái đã được diễn ra với nghi lễ trọng thể theo nghi thức cấp cao với máy bay diễu hành và súng bắn tiễn đưa sau khi ông này cũng bị nhiễm và tử vong vì virus.

https://twitter.com/captaintommoore/status/1365678098642055169?s=20

- Tất cả các gia đình có trẻ trong độ tuổi đi học hàng tuần sẽ được hỗ trợ làm 2 lượt xét nghiệm nhanh mỗi người.
- Italy siết chặt thêm các biện pháp phòng dịch tại 5 trên 20 khu vực trên cả nước sau khi các nhà khoa học cảnh báo số ca mắc mang biến thể virus mới đang tăng trở lại.
- Đức đang xem xét và sắp tới có thể sẽ khuyến khích sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 65 tuổi tại quốc gia này.

Quảng cáo


Thủ tướng Hy Lạp rất lạc quan khi ông này tuyên bố họ sắp chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch


covid2802-2.jpg

- Thủ tướng Hy Lạp rất lạc quan khi vừa tuyên bố nước này sắp chiến thắng trong cuộc chiến chống covid-19. Tuy vậy hiện nhiều khu vực tại nước này vẫn đang trong các lệnh phong tỏa, người dân muốn ra ngoài phải nhắn tin cho nhà chức trách và phải được cho phép mới được ra ngoài. Dự kiến 16/3 tới các nhà hàng mới có thể được mở trở lại.
- Một nhóm những vận động viên và chủ các phòng tập tại thủ đô Riga, Latvia đã biểu tình bằng cách tập luyện ngoài trời để phản đối việc lệnh phòng chống dịch không cho họ được mở cửa.
- Thủ tướng Ba Lan đã trình bày kế hoạch 5 bước để phục hồi đất nước sau đại dịch. Trong đó có khoảng 4.4 tỷ Euro sẽ để tái cơ cấu hệ thống y tế và 1 số tiền tương tự sẽ để phục hồi kinh tế và các dự án mới.
- Lô vaccine viện trợ từ Romania tới Moldova đã cập cảng vào hôm qua. Đây là lô hàng vaccine của AstraZeneca, dự kiến sẽ được dùng để tiêm cho nhân viên y tế.
- Nga đã bắt đầu thử nghiệm việc tiêm nhắc vaccine Sputnik V để xem vaccine này có khả năng chống lại các chủng mới hay không và kết quả ban đầu khá tích cực.
- Ukraine cho biết 1 bệnh viện tại thành phố Chernivtsi đã xảy ra 1 vụ nổ oxy y tế vốn được dành để điều trị cho các bệnh nhân thể nặng. Hậu quả là 1 người đã tử vong và 1 người bị thương.
- Chính quyền Palestine cho biết ccác trường học tại khu vực bờ Tây sẽ phải đóng cửa trong vòng 12 ngày nhằm chặn tốc độ lây lan đang tăng cao vài ngày vừa qua.
- Thủ tướng New Zealand thông báo thành phố Auckland sẽ lại chuẩn bị đi vào đợt phong tỏa trong vòng 7 ngày.
- Hôm nay 300 nghìn liều vaccine AstraZeneca đã đến Sydney và sẽ được kiểm định trước khi đem ra tiêm vào ngày 8/3 tới đây. Trước đó Australia đã dùng vaccine Pfizer trong chiến dịch tiêm chủng của mình.

Quảng cáo


Người dân Argentina biểu tình phản đối lệnh phong tỏa và đòi chính phủ phải hỗ trợ họ nhiều hơn vì đại dịch


covid2802-3.jpg

- Hôm qua là ngày thứ 5 liên tiếp Brazil ghi nhận có hơn 1,300 ca tử vòng và hơn 60 nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Nước này đang chịu đợt bùng phát thứ 2 và vẫn chưa thấy điểm dừng.
- Thái Lan hôm nay bắt đầu chiến dịch tiêm chủng của mình sau khi đã nhận 200 nghìn liều vaccine Sinovac, Trung Quốc và 117 nghìn liều AstraZeneca trong tuần vừa qua.
- Tổng thống Philippines đã kéo dài các biện pháp chống dịch tại thủ đô Manila vì số ca mắc lại tăng trở lại.
- Nam Phi đã nhận lô thứ 2 của loại vaccine Johnson & Johnson, 2 tuần trước đó họ đã nhận được lô đầu tiên để tiêm cho các nhân viên y tế.

https://twitter.com/DrZweliMkhize/status/1365538980532518913?s=20

- Đại sứ Vatican tại Iraq, người được bổ nhiệm để làm tiền trạm cho chuyến thăm của Đức giáo hoàng đến quốc gia này vào 5-8/3 sắp tới, đã có kết quả dương tính với virus. Tuy nhiên kế hoạch chuyến thăm của Giáo hoàng vẫn sẽ được triển khai.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vẫn còn căng lắm. ko nên chủ quan
++NT++
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tình hình vùng biên giáp với Cam, có vẻ căng. Hi vọng chính quyền và người dân có thể mạnh mẽ ngăn chặn.
Ngày nào gần như cũng có ca lây nhiễm cộng đồng ở Hải Dương. Biết bao giờ bà con ở đó mới được trở lại bình thường
Cứ tưởng Bầu Cử xong thì sẽ hết dịch cơ...
dtk89
CAO CẤP
3 năm
@Quân Lực Hạng 4 đấy là do mấy thằng cuồng Trump rêu rao thôi
Cười vô mặt
Ca ở Bạc Liêu căng à, để chờ mấy bản tin tiếp theo coi nguồn lây từ đâu.
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
Ukraina làm j cứ nổ bệnh viện covid hoài v😃
Cầu mong nhân loại bình an thân tâm.
Nam mô a di đà Phật
Nguyện cầu hương hồn những người đã khuất được vãng sanh về cõi an lành.
Biên giới luôn là điểm nóng, mà biên giới thì sức đâu mà canh 24/24. Chỉ có dân cư thấy người lạ về báo chính quyền là nhanh gọn lẹ nhất
No.1.new
ĐẠI BÀNG
3 năm
“Tỉnh Đồng Tháp tạm thời cho học sinh 3 tỉnh biên giới nghỉ học ...”, có nhầm chỗ câu 3 tỉnh biên giới hay tui chưa hiểu ý này ta?!?!?
@No.1.new Sửa, sửa ngay 😂
Hết tàu giờ đến Cam. Cứ phải trốn cách ly mái chịu cơ. Đến chán
Đồng bào nam bắc rất lạ, còn làm mạnh tay thì đồng bào tru tréo, dùng cái nghèo để khử hết mọi chướng ngại, thần nghèo chấp chưởng bảo kê.
Clm 😂
3B27B627-86BD-472E-B12F-AE89264F66A0.jpeg
vanvietw
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Fbiprohj Điện không độc quyền
X100 giá điện 🤣🤣🤣
@vanvietw Ở VN, điện độc quyền... tăng giá điện thì trình chính phủ nhen.. duyệt thì tăng, còn cắt điện thì coi chừng ghế.
@khunghoang kinhte 2008 "Ở Mỹ quyền con người cao", xin lỗi chứ so với Bắc Âu thì Mỹ bét bảng về xếp hạng nhân quyền nhé. Mấy con me Tây cứ thích thần thánh hóa xứ cờ hoa lên, thử ở chừng 2-3 đời xem nó khổ thế nào.
@ktduong89 Kệ bà tụi Mỹ đi, mình ở VN lo bao đồng chi tụi nó, tai thấy ông trên kia trích không đúng thì dẫn chứng cho ổng người thật, việc thật bên đó thôi !!!
Đầu năm mới, hi vọng bán được nhà, do ngày xưa làm ăn nên thiếu nợ ngân hàng, giờ đi làm thuê, gặp dịch, không làm không có lương, chắc hết tiền đóng ngân hàng luôn 😔 . quyền lực, tiền, nhà, gái gú không có gì cả đúng là cảnh giới của tứ đại giai không, đắc đạo lúc nào không hay.
Obj 430u
ĐẠI BÀNG
3 năm
Con này bị bệnh r nhập cảnh trái phép về Đồng Tháp mấy hôm trước đây
Screenshot_20210226-214343_Facebook.jpg
Screenshot_20210228-123122_Facebook.jpg
@Obj 430u Cẩn thận không thể đăng thông tin của người ta lên đâu bạn, tuy mình cũng như bao người rất bực với con này !!!!
hongquan1975
ĐẠI BÀNG
3 năm
Đồng Tháp cho 3 huyện biên giới nghỉ học, sau chủ top viết 3 tỉnh biên giới nghỉ học vậy?
Vì sao Hải Dương liên tục có ca bệnh? Vì xét nghiệm. Nếu nữ công nhân Hải Dương không đi Nhật thì bây giờ Hải Dương cũng không có ca bệnh. Mấy tỉnh khác xét nghiệm như Hải Dương thì cũng có ca bệnh thôi. Làm gì có cái gọi là chống dịch tốt nhất TG.
@From Team B With Love thắc mắc nhẹ là mấy thằng Tàu nhập cư trái phép thì sao ko xét nghiệm covid hết nhỉ? Lỡ mà có gì thì biết đường đổ thừa chứ 😆
@From Team B With Love Bệnh onl thôi mà, tranh giành nhau làm gì mấy cái danh hiệu nhỉ =))
Mấy tỉnh khác xét nghiệm như Hải Dương thì cũng có ca bệnh "online" thôi.
Viết thiếu chữ kìa :v
minh3ko
TÍCH CỰC
3 năm
Mai học sinh đi học rồi a e ơi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019