Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đại dịch đến 3/5: Nhiều tỉnh hôm nay thông báo dừng tụ tập đông người và các dịch vụ không thiết yếu

Hassler
3/5/2021 10:12Phản hồi: 63
Đại dịch đến 3/5: Nhiều tỉnh hôm nay thông báo dừng tụ tập đông người và các dịch vụ không thiết yếu
Trong hôm nay 1 số tỉnh thành đã thông báo sẽ tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người và các dịch vụ không thiết yếu như quán hàng vỉa hè, các tụ điểm vui chơi giải trí để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Nhiều tỉnh cũng đã áp dụng biện pháp người trở về địa phương sau khi nghỉ lễ phải khai báo y tế, đây cũng là những bước đầu để đón đầu và sàng lọc 1 phần những người có thể có nguy cơ mang mầm bệnh về địa phương.



Tình hình Việt Nam


- CDC Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định 2 trường hợp đi máy bay cùng ca bệnh đã đến Tp.HCM chứ không có xuống Vũng Tàu.
- Hà Nội phong toả 1 ngõ ở Bùi Thị Xuân do có người nhiễm virus từ chuyên gia Trung Quốc sống tại đây. Đêm qua đã đưa danh sách 5 điểm có ca bệnh ghé qua, tất cả những người tới những địa điểm đó cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.
- Hà Nội cũng vừa phát hiện ra 1 nhóm 32 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đang lưu trú tại quận Nam Từ Liêm. Từ 17h hôm nay các quán ăn đường phố, các quán cafe trà đá vỉa hè sẽ phải đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Sở GD-DT Hà Nội cũng đã đưa công văn tới các trường học đề nghị cho học sinh chưa trở lại trường vào ngày 4/5 đến khi có thông báo mới để đảm bảo chống dịch.
- Công an Hà Nội cũng bắt 2 sinh viên đã đứng ra thuê nhà giùm cho nhóm người Trung Quốc để nhận 144 triệu đồng. Hiện nhóm 17 người này đã bắt và đưa đi cách ly 16 người, còn 1 người đang trốn chưa tìm ra.

- Nhiều trường đại học đã đưa thông báo đề nghị sinh viên nghỉ ở nhà thêm 1 tuần và học online để tránh dịch.
- Vĩnh Phúc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để hạn chế nguy cơ lây lan virus. Khu vực bệnh viện đa khoa Phúc Yên cũng đã được phong toả do có 1 bác sỹ nghi bị nhiễm. Tỉnh này cũng đề nghị phía TW cử các đoàn hỗ trợ chống dịch xuống để giúp chữa trị cho bệnh nhân và phòng chống dịch.
- Quảng Ngãi ghi nhận có 1 ca F1 đi cùng chuyến bay VN7161 với chuyên gia Trung Quốc từ Hà Nội đến Đà Nẵng, đã đưa đi cách ly tập trung, xét nghiệm lần 1 âm tính với virus.
- Đà Nẵng sẽ tái thiết lập các khu cách ly tập trung để phòng ngừa dịch bùng phát. Thành phố này cũng cho tạm dừng 6 ngành nghề kinh doanh tập trung đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm. Bệnh viện Hoàn Mỹ tại Đà Nẵng vừa bị phong toả sau khi có 1 ca nghi nhiễm đến khám tại đây. Người này trước đó đi Hội An và 1 số khu vực quanh thành phố này.
- Lào Cai đã lập chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để rà soát.
- Yên Bái đình chỉ công tác của giám đốc TTYT Tp Yên Bái để làm rõ trách nghiệm về việc không theo dõi sát hoạt động cách ly tại nhà của ca bệnh làm lây lan dịch ra cộng đồng. Thành phố Yên Bái cũng tiến hành giãn cách xã hội 1 phần thành phố, kêu gọi người dân hạn chế đi ra đường nếu không cần thiết.
- Tp. HCM cho dừng thêm các hoạt động của những rạp phim, sân khấu kịch, massage xông hơi hay các quán game để chống dịch. Thời gian bắt đầu từ 18h hôm nay. Công viên nước Đầm Sen cũng đã phải tạm dừng đóng cửa.
- Quảng Ninh thông báo đã cách ly 182 du khách và nhân viên của 1 du thuyền trên vịnh Hạ Long khi xác định 1 đầu bếp trên thuyền là F1 với ca nhiễm tại Hà Nam.
- Đến chiều nay chúng ta ghi nhận thêm 19 ca mắc mới (BN2963-2981) trong đó có 09 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu (01), Kiên Giang (01), Đà Nẵng (02), Khánh Hòa (05) và 10 ca ghi nhận trong nước tại Vĩnh Phúc (8), Hà Nam (2). Từ đầu dịch đến giờ chúng ta đã có 2,981 ca nhiễm.

Giờ là lúc thực hiện 5K đó anh em!


[​IMG]

Tình hình thế giới


- Bộ y tế Anh đang lên kế hoạch cho học sinh cấp 2 được tiêm vaccine kể từ tháng 9 năm nay. Dự kiến sẽ dùng dạng vaccine của Pfizer bởi theo thử nghiệm lâm sàng dạng vaccine này có hiệu lực tuyệt đối 100% chống lại virus ở nhóm từ 12 đến 15 tuổi.
- Thủ tướng Anh đăng tweet cho biết họ sẽ tiếp tục gửi thêm 1 nghìn máy thở đến Ấn Độ để hỗ trợ chống dịch.

Quảng cáo


- Đức ghi nhận số người nhiễm đang giảm đều, các chuyên gia y tế mong rằng việc này sẽ giảm bớt gánh nặng tại các khoa chắm sóc tích cực và với việc vaccine đang tiếp tục đà tiêm nhanh như hiện tại họ sẽ vượt qua đại dịch.
- Tháng trước Đan Mạch đã áp dụng coronapas, hay còn gọi là dạng vé thông hành covid và giờ những người đã tiêm vaccine đang được đến những điểm vui chơi mà không cần phải thực hiện các biện pháp phòng dịch. Dự kiến đến cuối tháng này phiên bản cuối của phần mềm chứng chỉ vaccine này sẽ hoàn thành và đưa ra sử dụng trên toàn quốc.
- Hồi cuối tháng 3 Thổ Nhĩ Kì nới lỏng các biện pháp chống dịch và họ đã chứng kiến sự gia tăng nhanh về số ca nhiễm. Giờ đây họ lại phải phong toả toàn quốc, áp dụng lệnh giới nghiêm, đóng cửa trường học và nhiều dịch vụ khác.
- Saudi Arabia sẽ mở cửa tất cả các đường biên giới (đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không) kể từ ngày 17/5 tới.
- Từ 8/5 đến 15/5 Oman sẽ cấm người dân và phương tiện giao thông đi lại từ 7h tối đến 4h sáng hôm sau.
- Đã 10 ngày liên tiếp Ấn Độ luôn ở mức trên 300 rồi trên 400 nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Tuy vậy việc bầu cử vẫn đang diễn ra và có vẻ vì đợt bùng phát này mà đảng cầm quyền đang bị thất thế do người dân không tin vào khả năng chống dịch nữa.
- Toà án tối cao tại thủ đô New Dehli đã gửi yêu cầu chính phủ phải đảm bảo việc cung cấp oxy cho người bệnh. Ấn Độ hôm nay dự kiến sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng cho toàn bộ người trưởng thành trong bối cảnh số ca mắc đã sát mức 20 triệu người.

Cuộc khủng hoảng oxy y tế tại Ấn Độ vẫn chưa chấm dứt, số ca mắc tại đây chuẩn bị qua ngưỡng 20 triệu người.

covid0305-2.jpg

- Nepal thông báo sẽ dừng toàn bộ các chuyến bay nội địa và quốc tế để chống đợt bùng phát mới của đại dịch.
- Trung Quốc thông báo họ đã tiêm được hơn 270 triệu liều vaccine trên toàn quốc.
- Thái Lan tiếp tục ghi nhận ngày có số ca tử vong cao nhất từ đầu dịch đến giờ với 31 người tử vong.

Quảng cáo


- Thủ tướng Campuchia cho biết sẽ gỡ phong toả thủ đô Phnom Penh vào 5/5 dù số ca nhiễm mới mỗi ngày tại quốc gia này vẫn ở mức gần 1 nghìn ca mỗi ngày.
- Nam Phi vừa nhận được 4.5 triệu liều vaccine Pfizer để giúp tăng tốc chiến dịch tiêm chủng của nước này.
- Nigeria sẽ cấm những người không phải công dân nước này đến từ Brazil, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kì do lo nhiễm các chủng virus mới từ các quốc gia nói trên. Tất cả các hành khách khác phải đưa ra được kết quả xét nghiệm âm tính 72h trước khi nhập cảnh.
- Giải quần vợt Roland Garros năm nay sẽ có khán giả, dự kiến mỗi 1 trận sẽ có tối đa 1 nghìn người được đến sân theo dõi.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
63 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Shin Chan
ĐẠI BÀNG
3 năm
"Thái Lan tiếp tục ghi nhận ngày có số ca mắc cao nhất từ đầu dịch đến giờ với 31 người tử vong.".
Mong bác cập nhật nhé, đặt vấn đề số ca mắc kỷ lục nhưng số liệu lại là số ca tử vong.
@Shin Chan Tks bạn, mình đã sửa nhé
Đà Nẵng lại toang. Ông nhiễm ở Hội An mà ông ăn chơi rách trời Đà Nẵng
bluewolf
TÍCH CỰC
3 năm
@Quần Xà Lỏn Chẳng biết có được bao không chứ nv bán vé thời vụ, vợ bầu, con bé mà rong chơi ghê thật
đất mũi
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tình hình có vẻ dần nóng lên, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát . Mong mọi người đều có ý thức phòng chống dịch bệnh tốt . Còn cơ quan quản lý cần siết chặt hơn nữa việc cách ly và hậu cách ly. Cùng nhau đoàn kết chúng ta sẽ vượt qua khó khăn.
noMacLe
CAO CẤP
3 năm
Đất nước sẽ khổ với mấy "chuyên gia" nước lạ mất thôi.
Buồn ghê...
TonyWu
CAO CẤP
3 năm
@world2015 Báo chí đăng tin khác và ko đầy đủ sự thật từ trang của bộ, chính phủ.
Luật báo chí có hết rồi.
Chả liên quan gì đến bôi nhọ, bêu rếu, phản động mà thím đang cố lái đến.
Thím là phe 3 sọc chìm hả?
@TonyWu Cay bọn tàu rác đó thật. Đi đến đâu là nát đến đây. Cam lâm vào cảnh này cũng chỉ vì mấy thằng tàu rác trốn cách ly.
Cười vô mặt
xikiuwant
TÍCH CỰC
3 năm
@noMacLe ấn độ thì méo thấy nói đến, thế mà cứ hễ động đến tàu là xồn xồn lên
Mong là không bùng dịch như vừa rồi 😭
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
Du lịch EU bắt đầu khởi sắc vào hè này.
Không biết có ai nhận thấy tốc độ tiêm vaccine ở VN giống như đang nhỏ giọt không.
DearGodVN
TÍCH CỰC
3 năm
@Bút xanh Làm gì mua được nhiều mà chả nhỏ giọt hả ông. những nước giàu nó sẽ mua trước tiên, thằng Ấn Độ sản xuất nhiều vaccine nhất thì đang toang nên nó dồn hết vào trong nước thôi. Trước hết mình cố gắng thực hiện tốt các yêu cầu chống dịch thôi, có cái mấy ông chính quyền nhiều chỗ làm kiểu nửa mùa, không duy trì làm nghiêm, cứ lúc nào có ca nhiễm mới chỉ đạo làm nghiêm các kiểu đam ra dân cũng nhờn
@DearGodVN Ừ. Kiểu hở ra là cho chơi bời nhưng đụng 1 tý lại cách ly cấm cản, học online..... thật đ' thể hiểu luôn!
DearGodVN
TÍCH CỰC
3 năm
@T.NC Đơn giản như cái quy định đeo khẩu trang ấy bạn. Làm nghiêm lúc có dịch nhưng sau đấy là lơi luôn, ra đường hầu hết các điểm công cộng là không đeo, không ai nhắc nhở hay phạt gì luôn. Đùng cái có ca nhiễm, lại làm nghiêm. 😆
Mong cầu bình an cho mình và thế giới
Nước mình sẽ còn rất phức tạp có thể còn hơn cả hải dương, đà nẵng
Haiz, căng rồi
Tại sao Châu Phi lại ít vậy nhỉ
@huyhoangjo Châu phi mà bảo mật độ dân thấp thì nên xem lại
huyhoangjo
TÍCH CỰC
3 năm
@lekhanhtrung123 Diện tích trên dân số thì nó thấp còn gì bạn,so vs ấn trung, hay châu âu nó thấp còn gì
@huyhoangjo sai bạn nhé, châu phi là châu lục có mật độ dân số chỉ thua mỗi châu á, còn so về QG thì đương nhiên thua ấn độ nhưng có những nước như nigeria thì mật độ dân số của nó vẫn hơn TQ
manhck
TÍCH CỰC
3 năm
TT Hunsen gỡ phong tỏa PP thì khá là căng rồi, nhưng phong tỏa thì mọi thứ treo lại hết, trung tâm hàng hóa, tài chính của Cam mà phong tỏa thì các tỉnh khác đói luôn
Hiếm khi bài tin về Việt Nam dài ngang tin thế giới 😔
Kiếm được 144tr thì cũng khá dễ, nhưng để dùng được nó thì 2 bạn sinh viên chắc không có cơ hội.
Alibace
ĐẠI BÀNG
3 năm
Nghỉ lễ mọi người đi tứ tung. Bây giờ truy vết sẽ rất khó.
Nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, cầu mong nhân gian được yên ổn và an bình
@Em Giàng A Bông Amen
Hành ơi em lại hiện hồn rồi…
linkingok
TÍCH CỰC
3 năm
Trước lễ đã có nguy cơ dịch, dân ta còn khoái xách đít đi hành xác. Giờ chết khỏi cứu
namng
CAO CẤP
3 năm
Cập nhật số liệu số người đã tiêm vắc xin ở Việt Nam đến 29/04 là 506.435 người, chiếm tỉ lệ 0.53%. Tính đến ngày 02/05, thế giới có 1.16 tỉ người đã tiêm vắc xin, tỉ lệ 14.9%.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019