Đại dịch đến 31/5: ngày giãn cách xã hội đầu tiên

Hassler
31/5/2021 10:12Phản hồi: 49
Đại dịch đến 31/5: ngày giãn cách xã hội đầu tiên
Hôm nay là ngày đầu tiên tiến hàng giãn cách xã hội tại Tp. HCM, tuy có nhiều khó khăn vào buổi sáng trong việc đi lại giữa các quận với quận Gò Vấp nhưng đều đã được xử lý bằng cách tạm cho xe chạy qua, nhưng không được dừng đỗ trong quận. Đến trưa nay phía CDC Tp. HCM cho biết đã làm được hơn 151 nghìn xét nghiệm cho người dân, kể cả trường hợp F1 lẫn người trong cộng đồng.



Tình hình Việt Nam


- Liên quan đến tốc độ thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax hiện tất cả tình nguyện viên có kết quả tốt, số kháng thể tăng dần sau khi tiêm. Dự kiến trong tuần này sẽ tiêm thử nghiệm trên 10 tỉnh thành, với số người tham dự lên đến hơn 13 nghìn người.
- Sáng nay chúng ta ghi nhận thêm 61 ca mắc mới, trong đó Bắc Giang (43), Hà Nội (15) và Lạng Sơn (3).
- Đến trưa có thêm 68 ca mới, lần lượt là Bắc Giang (48), Hà Nội (12), Bắc Ninh (4), Long An (2), Đak Lak (1), Đà Nẵng (1).
- Tối chúng ta có thêm 03 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam (2), Tây Ninh (1). 82 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (43), Bắc Ninh (34), Bình Dương (3), Hà Nội (1), Trà Vinh (1).

- Bộ y tế đã đề nghị Hà Nội cử 20 đội cấp cứu thường trực đến các điểm tiêm chủng ở Bắc Giang để phòng ngừa nguy cơ có những phản ứng phụ sau tiêm.
- Hà Nội đề nghị học sinh cuối cấp 2 và 3 không được đi ra khỏi khu vực thành phố, bao giờ thi hết cấp xong rồi tính sau.
- Sáng nay thành phố Hà Nội thông báo có 27 ca nghi nhiễm xảy ra trong 1 khu cách ly tại Sơn Tây. Chính quyền thành phố đã quyết định giảm mật độ cách ly tại đây, chuyển bớt đi các khu khác để hạn chế nguy cơ lây lan.
- Bắc Giang đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt 1 y tá đòi phải trả 12 triệu mới chữa trị cho bệnh nhân nhiễm covid. Tỉnh này vừa chuyển 2,300 công nhân đang ở tại khu nhà của khu công nghiệp đến các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý.
- Tỉnh Bắc Giang cũng vừa thông báo lên chính phủ khi 4 khu công nghiệp phải dừng hoạt động thì mỗi ngày giá trị sản xuất công nghiệp tại Bắc Giang mất 2 nghìn tỷ đồng, 140 nghìn lao động phải nghỉ việc.
- Thừa Thiên Huế đã cử 1 nhóm 18 nhân viên y tế của Bệnh viện TW Huế đi Bắc Giang để hỗ trợ chống dịch.
- Đà Nẵng ra lệnh bắt khẩn cấp tài xế xe khách nhốt cảnh sát giao thông trên xe rồi tông vào chốt kiểm dịch.
- Đak Lak cho phong tỏa 9 khu vực, thực hiện giãn cách xã hội thị trấn Ea Drăng và xã Ea Wy từ 12h ngày 31/5 vì có liên quan đến những ca nhiễm gần đây.
- Tp. HCM cho dừng hoạt động của xe bus tại quận Gò Vấp, nơi đang phải phong tỏa theo chỉ thị 16. Sáng nay nhiều người có việc đi ngang qua quận này cũng bị chặn lại, làm dồn ứ giao thông rất lâu bởi lực lượng chức năng đã lập 10 chốt chặn để hạn chế giao thông vào quận này, sau đó đã phải tạm mở chốt cho người dân đi qua, nhưng không được phép dừng độ trong địa bàn quận.
- Vĩnh Long cũng đã tạm dừng việc cho vận chuyển hành khách hướng đi Tp. HCM và Long An.
- Trà Vinh thông báo có 1 ca nhiễm covid ở Gò Vấp về địa phương. Theo điều tra ban đầu ca này có liên quan đến hội truyền giáo, đây cũng là ca nhiễm covid-19 đầu tiên tại tỉnh này.
- Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông báo sẽ dừng nhận các chuyến bay về nước trong vòng 1 tuần, từ 1/6 đến 7/6. Các chuyến bay từ Việt Nam đi các nước khác vẫn diễn ra bình thường.
- Bộ y tế đề xuất sắp tới ai có điện thoại thông minh nếu đi đến các khu vực công cộng khi bị kiểm tra mà không cài các ứng dụng phòng dịch như Bluezone và bật bluetooth để ứng dụng hoạt động sẽ bị phạt hành chính.
- Từ tháng 6 này Vietnam Airlines sẽ thử nghiệm chứng nhận sức khỏe điện tử bằng ứng dụng IATA Travel Pass (ITP) dành cho hành khách trong nước bay quốc tế.

Tình hình thế giới

Quảng cáo


- Một chuyên gia về việc tìm nguồn gốc của các bệnh truyền nhiễm thuộc trường đại học Sydney đã lên tiếng ủng hộ quyết định tiếp tục điều tra nguồn gốc đại dịch của Mỹ. Ông này đưa ý kiến nhóm điều tra mới cần phải tiến hành phỏng vấn các chủ sạp hàng tại chợ hải sản Vũ Hán, thay vì việc chính quyền Trung Quốc đưa gì thì nhận cái đó để điều tra.
- Anh dự kiến sẽ đưa yêu cầu bắt buộc tất cả nhân viên y tế phải tiêm vaccine thì mới được tiếp tục làm việc để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus. Nhiều chuyên gia cảnh báo nước này đã bắt đầu đi vào đợt bùng phát thứ 3 của dịch bệnh sau khi số ca nhiễm mang biến chủng có nguồn gốc từ Ấn Độ liên tục được phát hiện. Điều này làm cho kế hoạch gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch của chính phủ sẽ gặp khó trong thời gian tới.
- Italy sẽ kéo dài thời gian cấm nhập cảnh đối với Ấn Độ. Bangladesh và Sri Lanka vì vẫn lo nguy cơ biến thể có nguồn gốc từ Ấn Độ xâm nhập vào.
- Bộ trưởng y tế Đức đã nhóm họp với những người đứng đầu ngành y tế 16 bang để chốt lại các cơ chế kiểm tra những trung tâm tiêm chủng sau bê bối khai man số mẫu làm xét nghiệm ở nhiều nơi vừa được phát hiện.
- Từ ngày mai Ai Cập sẽ gỡ bỏ 1 loạt các biện pháp phòng dịch vốn được triển khai từ đầu tháng 5 để chống dịch. Hầu hết các ngành dịch vụ sẽ không còn phải đóng cửa sớm từ 9h tối nữa mà có thể mở muộn hơn. Việc tiêm chủng sẽ tập trung ở các khu vực có ngành du lịch phát triển mạnh để đảm bảo khi mở cửa đón du khách sẽ không có dịch bùng phát.
- Trung Quốc tiếp tục ghi nhận thêm hàng chục ca mắc mới trong cộng đồng tại thành phố Quảng Châu.
- Hong Kong quyết định sẽ cho những công dân tiêm vaccine được nghỉ 1 ngày sau mỗi mũi tiêm để nghỉ ngơi.
- Ấn Độ tiếp tục đà giảm về số ca nhiễm khi hôm qua chỉ có hơn 152 nghìn ca mới trong 1 ngày. Số tử vong cũng giảm xuống còn hơn 3,100 ca, so với lúc cao điểm hơn 4 nghìn ca vao vài tuần trước đó.

Ấn Độ áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền để kêu gọi người dân giữ khoảng cách và đeo khẩu trang chống lây lan dịch bệnh


covid3105-2.jpg

Quảng cáo


- Thủ tướng Australia đã sang New Zealand và gặp mặt trực tiếp với người đồng nhiệm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi 2 nước đóng cửa biên giới vì đại dịch 2 lãnh đạo gặp mặt. Dự kiến chủ đề bàn bạc sẽ về hành lang đi lại an toàn giữa 2 nước trong thời gian tới.
- Hàn Quốc sẽ có 1 triệu liều vaccine Johnson & Johnson trong tuần này, dự kiến số thuốc này sẽ được tập trung tiêm cho các binh lính là chính. Đây là cam kết giữa Mỹ và Hàn trong việc hỗ trợ tiêm cho quân đội Hàn Quốc theo 1 thỏa thuận riêng giữa 2 quốc gia.
- Malaysia sẽ mở thêm nhiều siêu trung tâm tiêm chủng và đưa cả các bác sỹ tư đến những trung tâm này để tăng tốc độ tiêm lên mức cao nhất có thể. Vậy là sẽ có 5 siêu trung tâm tại khu thủ đô Kuala Lumpur, cùng đó là 1 tại Penang và 1 tại Johor. Theo thống kê hiện có khoảng 6% trong tổng số 32 triệu dân đã được tiêm vaccine.
- Nhật Bản đang tính sẽ đề nghị người nào muốn qua xem Olympic phải có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc phải có chứng nhận đã được tiêm vaccine. Đây là cách chính phủ tổ chức được sự kiện đáng lẽ rất được mong chờ nhưng giờ lại được cho là 1 điều xui xẻo tại đất nước này do dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát.
- Kenya kéo dài lệnh giới nghiêm vào ban đêm thêm 2 tháng nữa để làm giảm tốc độ lây lan virus. Lệnh giới nghiêm này vốn được triển khai hồi cuối tháng 3 với thời gian từ 10h đếm đến 4h sáng dự kiến sẽ chấm dứt vào đầu tháng 6, tuy nhiên do dịch vẫn chưa được kiểm soát nên lệnh giới nghiêm vẫn chưa được gỡ bỏ.
- Burkina Faso thông báo đã nhận được lô vaccine đầu tiên của chương trình Covax. Số thuốc họ nhận được lần này là 115,200 liều, dự kiến dùng để tiêm cho các nhân viên y tế.
- Nam Phi cũng đã phải kéo dài lệnh giới nghiêm và hạn chế chỉ cho tối đa 100 người được tụ tập, với các khu vực nhỏ hơn thì chỉ được chứa tối đa 50% chỗ ngồi. Bộ trưởng y tế nước này chỉ trích người dân không tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong thời gian vừa qua, dẫn đến tình trạng số ca nhiễm lại tăng nhanh trở lại sau nhiều tuần giảm.

Nguồn CNN, WHO, JHU, NCOV, chinhphu.vn
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nam mô quán thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sanh
download.jpg
@Supper Giàng A Bông Amen
trumhalam
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Supper Giàng A Bông phật tử chết tè le. ai theo nữa cha. gà
aiglove
CAO CẤP
3 năm
@trumhalam Phật giáo được liệt vào bản sắc dân tộc rồi.
@Supper Giàng A Bông amen, trc giờ cứ nghĩ Phật chỉ chơi fb, zalo. ai ngờ Phật giờ cũng chơi cả Tinh Tế rồi 😔
hy vọng sau 2 tuần nữa mọi thứ sẽ ổn
Ở nhà thì buồn chán quá mà đi dạo 1 vòng thì ko biết có rắc rối gì ko!? Dạo 1 mình và chụp ảnh thôi mà.
tdcn
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ủa hôm nay cả TPHCM không có ca nhiễm nào sao mod?
Super Toad
ĐẠI BÀNG
3 năm
@tdcn Hôm nay toàn nghi nhiễm thôi bác. Mai chắc công bố.
caocao_203
TÍCH CỰC
3 năm
@From Team B With Love Dịch online mà. Tụi bay bảo thế thì tụi bay lo cái gì.
kurt80
TÍCH CỰC
3 năm
Vẫn biết là trước sau gì cũng có xâm nhập vì đường biên quá dài nhưng con số lây nhiễm lần này thật kinh khủng. Tuy nhiên vẫn nên lạc quan vì nhìn quanh các nước khác còn nhiễm và chết nhiều hơn rất nhiều.
XBlue
CAO CẤP
3 năm
Hôm nay TP HCM bình yên ta
makia6
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Khoa Anh Tuyết Hoa Dream Bình yên là tốt đó bạn
@Khoa Anh Tuyết Hoa Dream Qua giờ tổng hợp tin mới có tin này:


Tối 31/5
TP.HCM thêm 51 ca dương tính COVID-19 mới

Tổng số ca nhiễm ở TP.HCM tính từ 27/5 đến nay là 200 ca, 191 ca liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Con số này chắc mai sẽ được đưa vào bản tin sáng ạ
@thedinh02 Đâu dám công khai 😅
Tuần trước có nơi tiyeen bố chỉ cách ly 3 ngày thôi 😃
Chẳng hiểu nổi..
huyngo.1403
ĐẠI BÀNG
3 năm
Buồn ghê...
@schtroumf Cho nên mình mới thắc mắc. Sao ko phải 22, 23, 24 chẳng hạn mà phải là 26 và 32 🤔
youshunei
TÍCH CỰC
3 năm
@hakuruno Nghĩa là ko tìm đc nguồn gốc thì cho dù có dập được dịch thì đến năm 26 hoặc 32 có khả năng lại có chủng mới gây dịch mới.
@schtroumf Mình nói lâu rồi, không mang Tàu cộng ra tòa thì cả Thế giới còn khổ đau dài dài. Fan Tàu trước khi vào bênh vực thì nên nhớ tính mạng của người dân VN cũng được quyết định bởi chuyện này nhé.
nlht
TÍCH CỰC
3 năm
Dịch tàu, thằng tàu, bọn khốn
nlht
TÍCH CỰC
3 năm
@hackieuhay liên quan gì
nlht
TÍCH CỰC
3 năm
@hackieuhay Thế hả
@hackieuhay Cúm tàu khựa, cúm ba tàu.
phamcaovan
ĐẠI BÀNG
3 năm
Chúng ta hiện được nghỉ ngơi, được nghỉ làm, được giản cách, phải ở trong nhà… tất cả đều nhờ vào cái hội truyền… bệnh mắc dịch kia
@phamcaovan Khi nào áp 16 cho cả tp mới đc nghỉ nha.
vn587990
TÍCH CỰC
3 năm
@phamcaovan Oan cho họ bác ơi. Họ hoạt động đúng quy định mà. Do xui thôi. Chứ hoạt động tầm bậy thì bị tóm rồi.
phamcaovan
ĐẠI BÀNG
3 năm
Không oan đâu vì đã có KL và lệnh khởi tố của cơ quan chức năng và UBNDTP là họ đã tụ tập đông người trong phòng kín có diện tích 50m2 nhưng không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nên bị lây nhiễm từa lưa luôn
nlht
TÍCH CỰC
3 năm
@phamcaovan Do dịch tàu của lũ trung quốc, hội này ko tự chế ra dc cái thứ dịch khốn nạn này. Hội này chỉ cũng chỉ là nạn nhân thôi
Hết bn bg giờ lại tp hcm nguy quá
abba8386
ĐẠI BÀNG
3 năm
Vkl cái luật phạt vì ko bật bờ lu tút
Làm con cục gạch cầm theo cho lành. Miệ nhiều người ra ngoài ko có 4G thì làm thế méo nào dùng bờ lu rôn đc?
debutant
TÍCH CỰC
3 năm
@abba8386 Bluezone không cần 4G để hoạt động nha bạn. Còn nhiều người chưa dành nổi 5 phút để đọc xem phần mềm này hoạt động thế nào.
haiz, howi buoofn
Mong mau hết, giờ có hiện tượng sợ nó, làm gì cũng khử khuẩn tay riết ám ảnh luôn
Im lặng đi
Minh Mẫn29
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tình hình căng thẳng hơn cả năm rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019