Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đại dịch đến 5/6: Việt Nam cập nhật quy định cách ly, trẻ dưới 5 tuổi được cách ly tại nhà

Hassler
5/6/2021 9:35Phản hồi: 61
Đại dịch đến 5/6: Việt Nam cập nhật quy định cách ly, trẻ dưới 5 tuổi được cách ly tại nhà
Dù nhiều nước giàu đã có những động thái chia sẻ hàng chục triệu liều vaccine không dùng đến cho các nước nghèo nhưng theo đánh giá của WHO thì con số này vẫn chưa đủ, con số thực tế những nước nghèo cần ngay bay giờ phải gấp đôi những gì các nước giàu đang cam kết. Tổ chức này cũng khuyến cáo thay vì việc mở rộng nhóm tuổi được tiêm thì các nước giàu hãy chia vaccine đó cho những nước đang thiếu thuốc khác.
Thay đổi mới nhất trong ngày hôm nay tại Việt Nam là việc Bộ y tế cập nhật cách thực hiện cách ly. Giờ các em bé dưới 5 tuổi sẽ được cách ly ở nhà, không phải đi cách ly tập trung.



Tình hình Việt Nam


- Sáng nay chúng ta ghi nhận 77 ca mắc mới, trong đó có 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh. 75 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (45), Bắc Ninh (19), TP. Hồ Chí Minh (10), Hà Nam (1).
- Trưa có thêm 94 ca mắc mới, trong đó 03 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Kiên Giang (1). 91 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (65), TP. Hồ Chí Minh (15), Bắc Ninh (8), Hà Tĩnh (2), Tiền Giang (1).
- Đến tối chúng ta có thêm 83 ca mắc nữa, trong đó 03 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (2), Khánh Hòa (1). 80 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (39), Bắc Ninh (28 ), TP. Hồ Chí Minh (6), Vĩnh Phúc (2), Bình Dương (2), Lạng Sơn (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1), Bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh (1).

- Ca tử vong thứ 52 được ghi nhận vào chiều nay, là 1 bệnh nhân 35 tuổi với chẩn đoán tử vong như sau: sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm nấm xâm lấn trên bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối di căn phổi.
- Tối Việt Nam có ca tử vong thứ 53 từ đầu dịch, là 1 bệnh nhân 53 tuổi, chẩn đoán tử vong sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm nấm Aspergilus phổi, tràn khí màng phổi, covid-19 nặng trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, thắt lưng, viêm đa rễ dây thần kinh, lupus ban đỏ hệ thống.
- Bắc Giang đang tính lên phương án đưa người lao động đang làm việc ở tỉnh này trở về quê để cách ly để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo do có quá đông công nhân trong các khu công nghiệp. Hiện tỉnh đang liên hệ với các tỉnh bạn để tính các bước tiếp theo.
- Hà Tĩnh phong tỏa 15 điểm trên 4 trục đường chính sau khi ghi nhận có 2 ca mắc mới. Tỉnh này cũng cho tạm dừng hoạt động của các loại hình dịch vụ không thiết yếu để phòng dịch.
- Từ 17h chiều nay toàn bộ cán bộ, công chức sống tại Gò Vấp sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc covid.
- Sau văn bản đề nghị cách ly 21 ngày người từ Tp. HCM về, sáng nay tỉnh Đồng Nai đã cập nhật và có nới lỏng 1 phần việc đi lại giữa 2 tỉnh. Trước đó phía Tp. HCM đã có văn bản đề nghị Đồng Nai xem xét lại quyết định này.
- CDC Bình Dương thông báo có 2 ca nhiễm, kêu gọi người đến 7 địa điểm hãy thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất.
- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang xác minh lập hồ sơ xử lý 12 người từ Gò Vấp về nhà ở trong tỉnh nhưng khi đến nhân viên y tế đến kiểm tra thì phát hiện những người này lại trốn về Gò Vấp để tránh yêu cầu cách ly tập trung 21 ngày.

vi-pham-phong-chong-dich-tuoitre.jpg
- Công an giao thông Bình Thuận thông báo tạm dừng xử lý trực tiếp vi phạm giao thông với người và các phương tiện đến từ Tp. HCM, các thủ tục phạt sẽ thông qua hình thức phạt nguội và chuyển khoản đóng phạt.
- Khoa cấp cứu tại TTYT Bến Lức, Long An đã được dỡ cách ly sau khi có ca nhiễm đã đến đây khám.
- Tiền Giang ghi nhận ca nhiễm covid-19 đầu tiên.
- Bộ y tế có điều chỉnh mới trong quy định cách ly, trẻ dưới 5 tuổi sẽ được cách ly tại nhà, trẻ từ 5 đến 15 tuổi cách ly tập trung 7 ngày, nếu có xét nghiệm âm tính 3 lần thì sẽ về nhà cách ly nốt thời gian còn lại.
- Bộ y tế được bổ sung thêm 48.4 tỷ để mua 5 xe xét nghiệm di động nhằm phục vụ việc làm xét nghiệm nhanh để chống dịch.

Quảng cáo


Tình hình thế giới


- Tiến sỹ bệnh truyền nhiễm Fauci kêu gọi Trung Quốc chia sẻ hồ sơ bệnh án của 9 ca bệnh, là nhưng người bị nhập viện trước thời điểm Trung Quốc công bố ca bệnh đầu tiên hơn 1 tháng. Ông này cho rằng những hồ sơ này có các dấu vết chứng cứ quan trọng để khẳng định virus đã bị rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm.
- Liên minh châu Âu mới đưa 1 bản kế hoạch lên WTO để khẳng định việc miễn trừ bản quyền vaccine không phải là việc làm đúng đắn và vẫn có những cách khác để có thể đưa vaccine đến những nước cần hơn là bỏ sở hữu trí tuệ. Thay vào đó bên nghiên cứu và sản xuất vaccine nên kí những hợp đồng liên quan đến bản quyền và sản xuất với những nước cần, thay vì thả nổi bản quyền như ý tưởng hiện tại.
- Văn phòng đại diện thương mại của Mỹ tại Đài Bắc thông báo Mỹ đã cho Đài Loan vào danh sách ưu tiên được nhận vaccine của nuowscn ày.
- Người đứng đầu cơ quan hỗ trợ nghiên cứu và sản xuất vaccine Sputnik V cho biết họ đang hy vọng trong khoảng thời gian 2 tháng tới WHO sẽ đồng ý phê chuẩn cho sử dụng dạng vaccine này trên diện rộng. Ông cũng cho biết EMA cũng đang xem xét hồ sơ của vaccine để tính cho dùng tại liên minh châu Âu.

EUFA đang bàn cơ chế đi lại với vương quốc Anh trong thời gian diễn ra EURO2020


covid0506-2.jpg

- Pháp sẽ nới lỏng hơn nữa những quy định yêu cầu phòng dịch với người đến tại 1 số nước. Giờ đây những nước trong khối châu Âu và 7 nước trong danh sách xanh sẽ không cần làm xét nghiệm nếu họ đã tiêm đủ 2 mũi, với hầu hết các nước khác ngoài khối thuộc danh sách cam thì cần có kêt quả xét nghiệm PCR âm tính trước 72h hoặc xét nghiệm kháng thể âm tính trước 48h, và không còn bị cách ly tập trung khi vào nước này.
- Tây Ban Nha khẳng định muốn tiêm vaccine cho toàn bộ nhóm từ 12 đến 17 tuổi trước thời điểm năm học mới bắt đầu vào tháng 9.
- Trong 1 nghiên cứu của phía Đan Mạch về nguy cơ tái nhiễm virus ở những người đã hồi phục cho thấy với nhóm dưới 65 tuổi họ có 80% khả năng chống lại tái nhiễm sau 6 tháng hồi phục, còn với nhóm trên 65 tuổi tỷ lệ này giảm xuống còn 47%.

Quảng cáo


- Từ tuần sau Thụy Sỹ sẽ cung cấp chứng chỉ covid-19 cho những người đã được tiêm vaccine, có xét nghiệm âm tính hoặc đã hồi phục để hỗ trợ họ trong việc đi lại trong khối châu Âu.
- Cyprus mở lại 9 điểm kiểm tra dọc đường biên giới dài khoảng 180km phân chia 2 khu đảo (1 là nhóm dân gốc Hy Lạp, 1 bên là nhóm dân Thổ Nhĩ Kỳ gốc Cyprus) để người dân lại có thể đi lại sau khi đóng cửa do đại dịch.
- Nga thông báo kết quả ban đầu của thử nghiệm tiêm lẫn vaccine Sputnik V với vaccine AstraZeneca cho thấy không có những dấu hiệu tác dụng phụ nghiêm trọng nào. Tổng thống nước này cho rằng lý do phía châu Âu chậm phê duyệt vaccine Sputnik V mang yếu tố chính trị và cả thương mại, bởi nếu vaccine Nga được phê chuẩn có thể sẽ được bán nhiều hơn những dạng vaccine khác.
- Ấn Độ vẫn chưa quyết định có áp dụng biện pháp bảo hộ luật pháp đối với các nhà sản xuất vaccine trong nước hay không. Nhiều nước đã cho áp dụng biện pháp bảo hộ này, nhưng cũng có nhiều nơi cho rằng việc bảo hộ như vậy sẽ dẫn đến tình trạng độc quyền và có thể khiến các chính phủ biến thành bên phụ thuộc vào nhà sản xuất vaccine.
- Văn phòng WHO tại Nepal cho biết họ không có thông tin chính thức nào khẳng định có biến thể mới có nguồn tốc tại nước này, chủng đang hoạt động mạnh nhất tại đây vẫn là chủng Delta (B.1.617.2) có nguồn gốc từ Ấn Độ. Nước này cũng ghi nhận đã có ca tử vong do bệnh nấm đen, dạng bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong rất cao vốn đang xuất hiện trên hàng nghìn bệnh nhân nhiễm covid tại nước láng giềng Ấn Độ.

https://twitter.com/WHONepal/status/1400341164662820864?s=20

- Một con sư tử 9 năm tuổi vừa chết tại 1 sở thú phía nam thành phố Chennai của Ấn Độ. Sau khi xét nghiệm con này có kết quả dương tính với virus. Những con sư tử được nuôi cùng chỗ với con này đã được cách ly để theo dõi và được cho uống kháng sinh.
- Thủ tướng Australia thông báo sẽ thay đổi chiến dịch tiêm chủng tập trung vào nhóm từ 40 đến 49 tuổi, và để đảm bảo việc tiêm chủng được diễn ra an toàn họ sẽ để quân đội giám sát việc triển khai này.
- Nhật Bản sẽ tặng Đài Loan 1.24 triệu liều vaccine AstraZeneca. Lý do bởi người dân Đài Loan đã viện trợ Nhật hồi có trận động đất lớn ở nước này 10 năm về trước, đây như là 1 lời cảm ơn của Nhật với Đài Loan.
- Hàn Quốc hy vọng sẽ đạt chỉ tiêu tiêm chủng trong nửa đầu năm này sớm hơn dự kiến ban đầu bởi có 81% nhóm người từ 60 đến 74 tuổi đã đăng kí đi tiêm vaccine. Với tốc độ này trong nửa năm 2021 họ sẽ tiêm được cho 13 triệu người, thay vì 12 triệu như kế hoạch ban đầu.
- Malaysia lo ngại đợt bùng phát dịch mới đây sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến trẻ em thay vì người lớn như trước đó. Họ đã ghi nhận 3 ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi chỉ trong 5 tháng đầu năm, bằng với con số của cả năm 2020 trước đó. Nước này vẫn đang trong đợt phong tỏa toàn phần từ 1 đến 14/6 để giảm tốc độ lây lan của virus.
- Guam, vùng lãnh thổ ngoài Mỹ, cũng bắt đầu sử dụng chiêu quay xổ số khi đi tiêm vaccine để đạy mục tiêu tiêm đủ 80% dân số trước ngày 21/7, ngày giành độc lập của hòn đảo trước phát xít Nhật.

Peru đang trên đà rơi vào vòng xoáy covid khi hầu hết các giường chăm sóc đặc biệt đều kín, số ca tử vong thì vừa được cập nhật tăng gấp 3 so với con số trước đó


covid0506-1.jpg

- Tổ chức bác sỹ không biên giới cảnh báo Peru đang sắp cạn kiện nguồn lực trong việc chống lại đại dịch. Hầu hết các giường bệnh chăm sóc đặc biệt đều đã kín chỗ, lượng oxy y tế thì thiếu còn tỷ lệ tiêm chủng thì ở mức rất thấp, mới khoảng 11% dân số được tiêm 1 mũi vaccine.
- Mexico cho biết họ sẽ dùng 1 triệu liều vaccine Johnson & Johnson để tiêm cho các cộng đồng sinh sống dọc biên giới với Mỹ.
- UEFA sẽ thảo luận các quy định về đi lại đối với phía vương quốc Anh trước thêm sự kiến giải bóng đá Euro2020. Với các nước EU việc đi lại dễ dàng hơn với việc chỉ cần có xác nhận kết quả âm tính với virus là đi được, nhưng với Anh họ vẫn đang đòi xét nghiệm PCR âm tính và phải cách ly 10 ngày sau khi nhập cảnh, điều này sẽ làm khó rất nhiều người hâm mộ muốn đến nước này xem giải đấu.

Nguồn CNN, WHO, JHU, NCOV, chinhphu.vn
61 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có vắc xin TQ chưa, tôi sẵn sàng đi tiêm
Ethan Ho
ĐẠI BÀNG
3 năm
@pionmm 2 mũi nhá
vn_soft
CAO CẤP
3 năm
@Ethan_ho Nhường anh cả.

Không tiêm chưa chắc đã nhễm, Nhiễm chưa chắc đã chết. Tiêm hàng Khựa thì...
@Ethan_ho Và tôi đã tiêm xong 2 mũi sinovac. và bây giờ sau 3 tháng thì thấy vẫn bt. uống được nhiều hơn 4 lon tổng là 12 lon rồi các bác ạ. ctri ntn thì ko biết. nhưng cũng hoang mang.😂😂
rookie
TÍCH CỰC
3 năm
@Ethan Ho Có 2 quốc gia tiêm vacxin được gần 70% dân số. QG số 1 tiêm chủ yếu là Pfizer và QG số 2 tiêm chủ yếu là Sinovac, rồi thì số liệu sau đó cho thấy tỷ lệ lây nhiễm trông thế nầy, hãy để ý đường màu xanh nhé. Chúc may mắn.

Còn một số QG khác nữa bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về tỷ lệ lây nhiễm sau khi tiêm vacxin đấy (Chile, Hungary, Campuchia,...).
1.png
Nam mô a di đà phật, nguyện cầu hương hồn nhưng người đã khuất được vãng sanh về cõi an lành
@Em Giàng A Bông Amen
@Em Giàng A Bông Đậu xanh
@vanthaopham Đậu xanh
Tuy mình sống ở SG, nhưng thấy SG chơi không đẹp. Lúc đầu SG bị dịch Bình Dương và các tỉnh không cần cách ly người về từ SG. Khi Bình Dương bị dịch thì SG bắt đầu cấm, bắt cách ly người từ Bình Dương 14 ngày là thấy không đẹp rồi. Đợt này Đồng Nai cấm lại thì la oai oái !!!
@khunghoang kinhte 2008 Chả có ai la hết , bớt suy diễn đi ... Người ta đang cắm đầu chống dich thì làm ơn ngậm cái mồm vào 🙃 éo làm dc gì thì ngậm mồm vào là giúp rồi đấy , ở đấy mà đi so sánh phân đo nọ kia .
@khunghoang kinhte 2008 Do có cái "lúc đầu" mà ông thích nên mới có cái "lúc sau" đó
@khunghoang kinhte 2008 Thành Hồ mới đúng. SG thì chắc đã tham gia chạy đua thiết bị y tế cũng như vắc xin chuẩn bị tiêm cho dân rồi.
@khunghoang kinhte 2008 Ủa ngộ, đâu ai cấm anh phải mở cửa với tôi mà đòi đẹp với không đẹp??
Ai đó cho biết thông tin. Đã lấy mẫu thì mấy ngày có kết quả, và có kết quả thì có được cấp giấy chứng nhận âm tính không?
- Mình mới lấy mẩu tại địa phương nơi cư trú. Cơ quan có ra thông báo buộc nhân viên phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được đi làm
Cỏn nhiều đợt cho dụng võ, tiến tới ai nhiễm là ăn án.
Hun cái nè
@From Team B With Love Gần như cả năm vừa rồi và đầu năm nay được sống trong yên bình, đi học đi làm bình thường mà giờ còn đòi hỏi? Sang nước ngoài xem ng ta phong tỏa bao lâu rồi.
fancy90
CAO CẤP
3 năm
@the NEXT vozer bạn ơi đừng để ý cái thằng rẻ rách này , vấn đề này đã được bàn rồi , mấy con chớ này nó cứ nhìn vào tỉ lệ tiêm để công kích à
Thêm 1 ngày ảm đạm ☹️
@95tuanle Hy vọng chuỗi ngày ảm đạm này sớm kết thúc!!!
tribier
TÍCH CỰC
3 năm
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1141817732967351&id=397001554115643. Đi ra đường ngoài covid ra thì cũng phải cẩn thận nha ae
@tribier mình cũng sợ vụ này nên hạn chế ra đường, sợ vô tình lướt qua f0 và thế là đi cách ly tập trung 21 ngày
ở chỗ mình ở , vài người lại bị các anh y tế bế đi =)) 21 ngày cách ly , hết ngày mai là còn 14 ngày 🙄
tình hình Peru căng quá
trẻ dưới 5t đc cách ly ở nhà là f1 hay f0 nhỉ?
minhhq1980
TÍCH CỰC
3 năm
@nhtphuc F0 chắc phải đi điều trị rồi chứ còn cách ly gì nữa ta.
Ngxtu
ĐẠI BÀNG
3 năm
@nhtphuc F1 .đang đề xuất f2 cũng phải cách ly . Mà vậy cũng khó
Vì trẻ mà cách ly thì đảm bảo bố mẹ ông bà ở chung cũng dính . Cả nhà đi hết vứt đứa nhỏ ở nhà thì ai trông nhỉ 😆
@nhtphuc mà trẻ dưới 5t thành f1 mà người lớn ko liên quan tới thì xác ssuất thấp lắm, vì thường dưới 5t đi đâu cũng có người lớn (hầu hết là ba mẹ) đi theo
makeitmine
TÍCH CỰC
3 năm
Biết đông biết tây biết bà hằng biết đủ thứ trên đời nhưng hỏi vaccine là gì thì mấy ai biết 😌
Đọc cho vui về vaccine chơi....
Moderna và Pfizer là mRNA tức đưa thông tin di truyền vào nhân tế bào để tạo ra protein Virus cho cơ thể tập luyện miễn dịch. Sputnik là vector, tức mà đưa 1 mảnh vỡ virus có các điểm nhận diện vào . Còn Sino là lấy virus sống làm giảm độc lực hay xác Virus đưa vào . Mấy anh ấy mà " lỡ "để quên con nào còn mạnh hay chưa chết vào là mình ăn cho đủ luôn. Không phải tự nhiên mà Taiwan nó ko dám chích Sino đâu. Nó đã nhận viện trợ vaccine từ japan và bị thằng tq phản đối hăm dọa. Đúng là lãnh đạo Taiwan khá cứng mà lại là nữ 😌

Số tiền và chương trình nghiên cứu vaccine chắc thời Joe Biden mà có😌
Nhiều nước đòi Mỹ chuyển giao công nghệ trong đó có đông lào. Không khác gì chí phèo. Mỹ phải bỏ ra vài chục tỷ $dollar để nghiên cứu thậm chí lấy ngân sách quốc phòng. Trải qua mấy tháng để thử nghiệm trên người Mỹ chứ có thằng tàu+ hay communist nào thử nghiệm. Giờ đòi chuyển giao buồn cười thật 😌
Okay nhập vaccine tàu rồi đó xung phong Tiêm thử nghiệm đi các anh. 😌
Screenshot_20210605-122443_Facebook.jpg
raindal
TÍCH CỰC
3 năm
@makeitmine Đứng trước các nguy cơ ảnh hưởng tới sự sinh tồn thì những lập luận hay chế giễu của bạn đều vô dụng hết. Con người vẫn sẽ làm mọi thứ để tồn tại. Và tôi tin vào con người. 😉
@raindal Đồng ý. Trước thời khắc sinh tử thì cái gì cũng bám vào thôi, dù là vaccine gì đi nữa. Mục tiêu của VN giờ là kéo dài thời gian còn ổn định, hạn chế tối đa sự lây nhiễm cho đến khi đủ vaccine về tới nhà. Sinopharm 50:50 chỉ là giải pháp khẩn cấp trong trường hợp xấu nhất chứ chưa bao giờ là sự lựa chọn của dân mình. Kiên nhẫn chờ đợi, nghe ngóng tình hình và tự bảo vệ bản thân là cách tốt nhất bây giờ.
@raindal Tưởng thế nào, bọn đông lào nghạo nghễ top 1 chống dịch thế giới cơ mà, cần vắc xin làm gì, mà lại khóc lóc xin xỏ vắc xin của tư bản giãy chết nó mới nhục chứ, sao không xài vắc xin của mấy nước anh em, láng giềng tốt ấy, họ cho không, viện trợ thì lại chê, cộng sản gì cái loại này chỉ vẫy đuôi theo tư bản giãy chết là giỏi.
@Methanol Tiêm chậm mà chết ít còn hơn để chết cả triệu người rồi mới có vacxin mà tiêm
SeekerT
TÍCH CỰC
3 năm
Đại dịch toàn cầu là phải dùng vaccine phòng chống chứ không phải là cách ly dịch bệnh. Cách ly chỉ hiệu quả khi chưa có vaccine
Suốt ngày chửi mỹ, chống dịch kém, làm chết cả trăm ngàn người, tự hào thành tích chống dịch số một các kiểu mà giờ lại phải đi bợ đít bố mỹ, xin vắc xin, xin chuyển giao công nghệ để về nhà làm vắc xin...
Qua láng giềng tốt mà xin với chuyển giao công nghệ, họ tặng không luôn đấy sao không tin vào đất nước cùng chung ý thức hệ mà lại đi bợ đít cái thằng tư bản giãy chết làm gì, xin bơ thừa sữa cặn của nó làm gì, chủ nghĩa xã hội kiểu vẹo gì mà lại phải quỳ lạy bọn tư bản giãy chết thế ?
Chúng tôi chống dịch tốt 1 thế giới nên chúng tối chưa cần vacxin.... Thế nhé...🤣

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019