Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đại dịch đến 6/3: Hải Dương, Hà Nội và Tp. HCM là 3 tỉnh thành đầu tiên tiêm vaccine vào 8/3 tới

Hassler
6/3/2021 7:10Phản hồi: 35
Đại dịch đến 6/3: Hải Dương, Hà Nội và Tp. HCM là 3 tỉnh thành đầu tiên tiêm vaccine vào 8/3 tới
Chuyên gia hàng đầu về vấn đề khẩn cấp của WHO cảnh báo các quốc gia có thể sẽ tiếp tục đón nhận các đợt bùng phát tiếp theo nếu nới lỏng các biện pháp chống dịch vào thời điểm hiện tại. Một ví dụ điển hình là tại Brazil tình hình đang xấu đi nhanh chóng sau 1 thời gian số ca nhiễm giảm. Việc vaccine đã được tiêm ở 1 số quốc gia tuy là điều tốt nhưng không phải là phép màu làm chấm dứt đại dịch ngay được. WHO cũng kêu gọi những hãng dược phẩm nên để ngỏ quyền sở hữu vaccine để các nước có thể tự sản xuất vaccine trong nước, nhằm giảm giá thành và tiếp cận người dân dễ hơn.

Vào thứ 2 tuần tới, ngày 8/3, 3 tỉnh thành đầu tiên có các nhân viên y tế được tiêm vaccine tại Việt Nam là Hải Dương, Hà Nội và Tp. HCM.



Tình hình Việt Nam


- Sáng nay phát hiện thêm 7 ca mắc mới, 6 ở Hải Dương, 1 ở Thái Nguyên, đều đã được cách ly. Tuy vậy nhưng tình hình Hải Dương khá khó hiểu khi số ca mắc vẫn tiếp tục có, rõ ràng nhất là 3 ca mới ngày hôm nay ở đây là những người đã được cách ly hơn 1 tháng rồi. Hiện chưa rõ có phải do vấn đề cách ly dẫn đến lây nhiễm chéo hay không. Chiều nay xác nhận thêm 6 ca măc mới, trong đó 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn. Tổng số ca mắc từ đầu dịch đến giờ là 2,507 người.
- Hiện Hải Dương đã quyết định cho học sinh lớp 12 đi học trở lại vào tuần sau để đảm bảo kiến thức cho thi cuối cấp. Hiệu trưởng các trường phải chịu trách nghiệm nếu để dịch bệnh lây lan tại trường của mình.

- Hải Phòng cũng đã quyết định cho toàn bộ học sinh đi học trở lại vào 8/3.
-Phía Campuchia thông báo cho tỉnh An Giang về trường hợp 1 người Việt trốn cách ly bên Cam và đã nhập cảnh trái phép về nước. Tỉnh An Giang đang tổ chức tìm kiếm người này.
- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp.3HCM và Hải Dương là những nơi được chọn để bắt đầu việc tiêm vaccine AstraZeneca vào ngày 8/3 tới. Ngay sau đó là các tỉnh vẫn đang còn dịch.
- Bên nhập khẩu vaccine là VNVC đã tổ chức thực tập quá trình bảo quản, vận chuyển thuốc để chuẩn bị gửi đi các tỉnh được tiêm đầu tiên. Tại Hải Dương Sở y tế cũng đang chuẩn bị các bước để tiếp nhận vaccine.

Tình hình thế giới


- EMA cho biết dạng thuốc kháng thể hỗn hợp của Eli Lilly có thể dùng được cho những bệnh nhân chưa cần phải thở oxy nhưng có nguy cơ trở nặng.
- WHO cho biết chương trình Covax sẽ tiếp tục phân phối 14.4 triệu liều vaccine đến 31 quốc gia tiếp theo trong tuần tới.
- Mỹ thông báo họ đã tiêm được hơn 85 triệu liều vaccine trong tổng số 114 triệu liều đã được chuyển đến các khu vực khác nhau trên toàn quốc. Tốc độ tiêm trung bình vào thời điểm hiện tại là 2 triệu liều mỗi ngày.

Hơn 85 triệu liều vaccine đã được tiêm tại Mỹ


covid0603-1.jpg

- Khu vực Lazio, ở trung tâm của Italy đã đề nghị chính phủ xem xét việc sản xuất vaccine Sputnik V tại nước này ngay khi EU cho phép sử dụng dạng vaccine nói trên. Hiện tại EMA đang trong quá trình phê duyệt cho 27 nước thành viên EU, tuy nhiên chưa rõ có mua Sputnik V từ Nga hay không. Italy cũng cho biết năm 2020 là năm có số ca tử vong cao nhất kể từ khi thế chiến thứ 2 kết thúc. Italy hôm nay cũng đã vượt qua cột mốc 3 triệu ca nhiễm từ đầu dịch đến giờ.
- Tất cả những hành khách muốn đi ra khỏi Anh mà không nêu được lý do di chuyển thông qua cách điền biểu mẫu đi lại sẽ bị phạt 200 bảng.
- Bộ trưởng y tế Đức bày tỏ sự lo lắng về việc Italy chặn chuyển vaccine cho Australia, theo ông này lệnh chặn xuất khẩu này có thể đem lại lợi ích ngắn hạn nhưng phải cẩn trọng không để nó trở thành tiền lệ xấu về lâu dài bởi việc tác động đến chuỗi cung ứng và các vấn đề liên quan đến việc phân phối vaccine đều không phải là việc tốt.

Quảng cáo


- Chính phủ Bỉ dự kiến sẽ gỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng dịch vào 1/5 tới bất kể số ca nhiễm vẫn đang ở mức cao.
- Tây Ban Nha dự kiến sẽ tổ chức 1 buổi liveshow có 5 nghìn khán giả tham gia sau khi đợt thử nghiệm về tổ chức sự kiện âm nhạc trước đó cho kết quả không có ai bị nhiễm virus khi tham dự. Tại buổi diễn sẽ không có yêu cầu giữ khoảng cách, tuy nhiên sẽ chia ra thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 1,800 người, phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong cùng ngày và sẽ đeo khẩu trang FFP2 khi nghe nhạc.
- Thụy Sỹ vừa đưa ra kế hoạch hỗ trợ 1 tỷ franc Thụy Sỹ để làm xét nghiệm cho toàn bộ người dân. Theo kế hoạch này mỗi người dân sẽ được phát 5 bộ xét nghiệm mỗi tháng, ngoài ra nếu muốn đi ra các nhà thuốc hoặc trung tâm xét nghiệm thì cũng được làm miễn phí.
- Czech đã kêu gọi Đức, Thụy Sỹ và Ba Lan hỗ trợ nhận các bệnh nhân nhiễm covid-19 giúp họ do hệ thống bệnh viện tại Czech đã quá tải.
- Moldova là nước châu Âu đầu tiên nhận được vaccine từ chương trình Covax của WHO. Đã có 14,400 nghìn liều được đưa đến quốc gia này vào hôm qua.
- Bộ y tế Ba Lan cho biết hiện đã có 25% số ca mắc mới tại quốc gia này là từ biến thể virus được phát hiện ở Anh trước đó.
- Ukraine cho biết sẽ phạt tiền công ty dược Lekhim của nước này vì lỗi vận chuyển vaccine Sinovac muộn hơn dự kiến. Họ đã đồng ý mua 1.9 triệu liều với dự kiến 700 nghìn liều đến vào 6/2, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

Rosstat đưa số hơn 200 nghìn người Nga tử vong vì covid-19, chính phủ đưa số là khoảng 88 nghìn


covid0603-2.jpg

- Theo cơ quan thống kê Rosstat thì số ca tử vong tại Nga do covid-19 đã lên đến hơn 200 nghìn ca vào hồi tháng 1 vừa rồi, trong khi đó con số do nhóm chống dịch của chính phủ chia sẻ hàng ngày chỉ ở mức hơn 88 nghìn ca.

Quảng cáo


- Australia đề nghị EU xem xét lại việc Italy chặn xuất khẩu 250 nghìn liều vaccine AstraZeneca sang nước này. Hiện tại có Pháp cũng ủng hộ quyết định của Italy, trong khi đó Đức lên tiếng lo ngại về việc này như đã nói ở ý phía trên.
- Saudi Arabia hôm nay cho biết họ sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch đối với ngành giải trí. Dự kiến ngày mai các rạp phim, phòng gym và trung tâm thể thao sẽ được mở cửa trở lại.
- Ấn Độ lo rằng lệnh tạm cấm xuất khẩu các nguyên liệu thô có thể làm giảm sản lượng vaccine của các công ty sản xuất thuốc, trong đó có Viện huyết thanh Ấn Độ, là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới.
- Thủ tướng Nhật Bản họp báo xin lỗi người dân khu vực Tokyo vì chính phủ không thể chấm dứt mà còn phải kéo dài thêm 2 tuần tình trạng khẩn cấp ở khu vực này.
- Giáo hoàng Francis đã bắt đầu chuyến thăm Iraq, là quốc gia đầu tiên ngài đi thăm kể từ khi đại dịch bắt đầu.
- Thủ tướng Canada đăng Twitter thông báo chính phủ đã phê chuẩn cho sử dụng vaccine Johnson & Johnson, là dạng vaccine thứ 4 mà nước này đồng ý cho tiêm cho người dân.

https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1367859250316378121?s=20

- Các chuyên gia y tế Chile kêu gọi người dân vẫn nên tiếp tục tự bảo vệ bản thân khỏi virus bất kể việc tiêm chủng tại nước này đang có những bước tiến rất nhanh. Theo số liệu đã có khoảng 26% dân số Chile được tiêm vaccine. Tổng thống Chile hi vọng sẽ tiêm được cho toàn bộ người lớn ở nước này vào cuối tháng 6 tới.
- Bộ trưởng y tế công cộng Paraguay đã từ chức sau khi chịu sức ép từ nhiều phía về việc ông để bùng phát dịch và làm hệ thống y tế gần như sụp đổ vì đại dịch.
- Mexico sẽ sử dụng vaccine Sinovac, Trung Quốc để tiêm cho người dân vào cuối tuần này. Trước đó họ đã dùng vaccine của Pfizer, AstraZeneca và Sputnik V trong chiến dịch tiêm chủng của mình.
- Bộ y tế Ecuador đồng ý cho các địa phương tự mua vaccine chống covid-19, miễn là phải tuân theo quy định chung của chiến dịch tiêm chủng do chính phủ khởi xướng.
- Mozambique sẽ tiến hành chiến dịch tiêm chủng vào thứ 2 tuần tới sau khi được viện trợ 200 nghìn liều vaccine Sinopharm. Họ dự kiến sẽ tiêm được cho 16 triệu người có nguy cơ cao vào năm 2022.
- Nigeria, Keyna và Rwanda là 3 nước châu Phi tiếp theo bắt đầu chiến dịch tiêm chủng dùng vaccine của nguồn Covax, những nhân viên y tế là nhóm ưu tiên được tiêm đầu tiên.

https://twitter.com/WHOAFRO/status/1367839398398660618?s=20

- Hôm nay 864 nghìn liều vaccine của chương trình Covax cũng đã đến Uganda. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 11 quốc gia châu Phi nhận vaccine từ chương trình này với tổng số liều là hơn 11 triệu.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
35 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ngoccandhy
TÍCH CỰC
3 năm
mình cũng may mắn nằm trong danh sách chích đợt đầu tiên, chắc sau 3 tỉnh này 1 xí
Mong đại dịch qua đi
Lâu quá vậy...thôi sợ quá, chích em gái mưa mũi cho em yên tâm... 🤤
Những đồng bào của chúng ta vì nghèo khó, vì cái ăn cái mặc vẫn đang tiếp tục tiếp tay cho ác.

https://tuoitre.vn/phat-hien-35-nguoi-trung-quoc-nghi-nhap-canh-trai-phep-phong-toa-khach-san-o-quan-1-20210306175258424.htm
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
@Cu Cứng q1 mà ngèo khó chắc 96% nc mình ăn xin cmnr
@Cu Cứng Vì tham tiền thì có. Mà méo hiểu bọn tàu nó trốn sang VN làm gì lắm thế
lang_dang
ĐẠI BÀNG
3 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Nó đầu tư nhiều tiền để mua đất, xây dựng các cơ sở làm các dịch vụ du lịch cho bọn Tàu và lách luật bằng cách để người có quốc tịch Việt Nam đứng tên. Rồi tuyển cả gái Việt làm các liveshow SẼ cho bọn Tàu xem...
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Qua làm công cho tụi người TQ chứ gì. Tiền thuê vừa rẻ mà năng suất cao k sợ bị livestream nói xấu cđm ném đá 😆
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
@tamle_o Trước dịch đúng là vậy, bây giờ phố Tây như phố zoombie, khách sạn đó chắc gần phá sản mới vậy, nay thì điều đó đến nhanh hơn cộng khoản bờ lóc lịch nữa.
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
Nhân đại dịch nếu thấy học online tốt thì thế giới nên để học sinh học online. tiết kiệm chi phí, thời gian, khỏi lo bắt nạt, nói chuyện..lấy đất xây trường học đầu tư cái khác sinh lợi hơn như trung tâm thương mại 😃
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
@ngoccandhy m mù chữ à t nói nếu. chẳng qua làm chưa tới th chứ h bắt buộc xem còn dám lớ ngớ k. mà m làm như cứ đến lớp là giỏi hết ấy nhỉ
@ngoccandhy Mấy đứa siêng năng thì online hay trực tiếp đều khỏi lo, còn máy đứa lười biếng học kiểu nào nó cũng ầu ơ, ko trị được khi học trực tuyến! Còn mấy đứa nhỏ tuổi cấp 1,2 hay mẫu giáo mới tội nghiệp cho gia đình!
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
Học còn kèm hoạt động thể chất, giao tiếp, kĩ năng mềm , câu lạc bộ hội nhóm, phát triển năng khiêú cả đống thứ . ở vn thì ít chứ nước ngoài thì đầy. Học online dí mặt vào màn hình cả năm k biết bạn học tròn méo ra sao thì khác gì cái máy.
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
Dần r quen hết. Coi tài liệu về chuyển đổi sang làm online là thấy. Xưa cứ tưởng k thể r h thấy ok nên bắt đầu đấy mạnh chuyển đổi. Kể cả cứng đầu như công ty nhật😆
Mong dịch hết trong năm nay
Mình có trong danh sách tiêm đợt đầu. Nhưng mình đã từ chối.
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
@Rainwalker Từ chối không bị gì sao bạn? Mong được như vậy, thà rằng sau thấy ok thì trả tiền để tiêm.
@Bút xanh Ko sao b
Tình hình tại Hải Dương vẫn chưa thấy hạ nhiệt nhỉ
Sumoqn
ĐẠI BÀNG
3 năm
😆 bạn bảo cách ly tập trung tận 20 nghìn người thì lấy đâu ra chỗ. Sau khi lây chéo ác quá, bộ với báo chí đăng nhiều nên mới giãn ra đó. Trước 20~30 người 1 phòng, ở như mấy chú bộ đội ấy
@Sumoqn 1 phần vì đông, 1 phần là ý thức nữa. Đầy người cách ly mà như kiểu đi nghỉ dưỡng ấy.
Cho HS đi học nhưng đổ vấy trách nhiệm chống dịch cho hiệu trưởng. Ăn gì khôn thế.
Dandeli
TÍCH CỰC
3 năm
Ơ đùa chứ em tưởng Hải Phòng và Quảng Ninh được tiêm đầu tiên ạ?
@Dandeli 2 chỗ đấy gần như hết dịch rồi b. Chắc tiêm sau
Hết tháng 3 ko biết có ổn không. Đói nhăn răng ra với nhau rồi. Nhiều người ý thức như ccc.
yourstorebox
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ai thích chích vaccine nên đọc bài báo của hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đăng hôm 3/3 và 4/3 nhé. Nó liên quan đến sự cố của vaccine AstraZeneca.
@yourstorebox Ông làm như khôn lắm, qua Campuchia khuyên Thủ Tướng Hun Sen kìa, ổng không dám tiêm vaccine tàu mà tiêm vaccine AstraZeneca kìa, “trứng mà đòi khôn hơn vịt”!!!!
rongict
CAO CẤP
3 năm
@khunghoang kinhte 2008 Bây giờ thì vịt già sao khôn bằng trứng
@rongict Trứng thì không có não !!! Ý câu ngụ ngôn nó là vậy !!!
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
@yourstorebox Có nguồn tin đáng tin cậy thì việc tiêm phòng an tâm hơn nhiều, nhưng đôi lúc phải chọn tiêm phòng vì không tiêm sẽ mệt mỏi hơn là tiêm.
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
@khunghoang kinhte 2008 Khi bạn ở một vị trí top của một nước thì việc bạn làm sẽ được nhiều người noi theo, có thể tuyên bố là vaccine nào đó còn thực chất ntn thì chỉ có bạn mới biết, đó mới đúng chất Thủ tướng.
Nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, cầu cho quốc thái dân an
Thế giới cố lên

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019