Đại dịch đến 7/4: EMA vẫn phủ nhận nghi ngờ vaccine AstraZeneca liên quan đến hiện tượng đông máu

Hassler
7/4/2021 5:21Phản hồi: 21
Đại dịch đến 7/4: EMA vẫn phủ nhận nghi ngờ vaccine AstraZeneca liên quan đến hiện tượng đông máu
Hôm qua có 1 chuyên gia cao cấp trong nhóm vaccine của EMA cho biết có liên kết giữa hiện tượng đông máu và vaccine AstraZeneca, sau đó ông này cũng chia sẻ EMA tuy chưa đưa kết luận cuối cùng nhưng đang xem xét và sẽ đưa đánh giá về vấn đề vaccine AstraZeneca có gây hiện tượng đông máu hay không. Phía EMA sau đó đã phủ nhận nhận xét nói trên, tiếp tục nói họ đang xem xét các mối liên hệ có thể có chưa đưa ra kết luận về vụ này.

https://twitter.com/dannyctkemp/status/1379385382370967552?s=20

Tình hình Việt Nam


- Chính phủ đang dự tính các bước để hỗ trợ thêm cho Bộ y tế nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng cũng như chuẩn bị sản xuất vaccine trong năm 2021 để đến năm 2022 chúng ta sẽ chủ động nguồn vaccine chống covid-19.
- Hôm nay bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương đã được phép dừng hoạt động sau hơn 1 tháng nhận và điều trị bệnh nhân nhiễm virus tại tỉnh này.



Tình hình thế giới


- WHO cho rằng thật đáng xấu hổ khi đến giờ vẫn có những quốc gia chưa nhận được 1 liều vaccine nào để tiêm cho các nhân viên y tế và những người có nguy cơ cao. Việc này phần lớn là do các nước giàu lờ đi những lời kêu gọi và vẫn tranh nhau những liều vaccine hiện có trên thế giới.
- WHO cũng cho biết họ không ủng hộ việc sử dụng hộ chiếu vaccine trong việc xuất nhập cảnh do hiện vẫn chưa rõ liệu 1 người đã tiêm vaccine vẫn có khả năng truyền virus hay không.
- Việc thử nghiệm lâm sàng vaccine AstraZeneca trên trẻ em đã phải tạm dừng để các bên quản lý dược phẩm tại Anh điều tra hiện tượng đông máu đang xảy ra ở người lớn.
- Ủy ban bảo vệ dữ liệu của Châu Âu cảnh báo việc đưa ra hộ chiếu vaccine phải đạt đủ các quy định về luật để không dẫn đến quyền của công dân các nước thuộc khối này.
- Hãng sản xuất dược phẩm Catalent đã đạt thỏa thuận với Moderna để mở rộng sản xuất vaccine của hãng này tại Mỹ. Theo thỏa thuận họ sẽ tiến hành sản xuất được 400 liều/1 phút.
- Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ rút ngắn thời gian tiêm được vaccine cho toàn bộ người trưởng thành của nước này xuống 2 tuần. Thời gian dự định ban đầu là vào 1/5, thời gian dự định mới sẽ là 19/4.
- Hàng trăm chủ cửa hàng kinh doanh nhỏ tại Italy đã đụng độ với cảnh sát vào hôm qua khi họ bị cản lại trên đường tới quảng trường hành chính của Rome để biểu tình phản đối kéo dài các biện pháp chống dịch.

Hàng trăm chủ cửa hàng hô "Tự do" khi đối đầu với cảnh sát tại Rome để phản đối phong tỏa


[​IMG]

- Thủ tướng Tây Ban Nha vẫn giữ cam kết đến cuối hè năm nay sẽ tiêm đủ số vaccine cho 70% số người trưởng thành của nước này, tương đương với 25 triệu người.
- Pháp đang tính dùng các liều vaccine đơn liều của Johnson & Johnson để dành cho những người dân có thu nhập thấp hoặc những người đang có mặt ở các vùng lãnh thổ hải ngoại của mình.
- Người phát ngôn của đảng cầm quyền tại Đức cho rằng nước này cần phải siết chặt các biện pháp phong tỏa trong 2 đến 3 tuần tới để tạo bước đệm cho việc tiêm vaccine cho nhiều người nhất có thể.

Quảng cáo


- Hungary sẽ bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế của mình sau khi 1/4 dân số đã được tiêm chủng.
- Dù số ca mắc mới tại Czech vẫn đang ở mức rất cao nhưng nước nước cũng nới lỏng 1 số biện pháp phòng dịch khi cho các cửa hàng bán quần áo trẻ em và đồ văn phòng phẩm được mở trở lại.
- Hơn 1 nghìn người đã biểu tình tại thủ đô Sarajevo của Bosnia đòi chính phủ phải từ chức vì triển khai các biện pháp phòng dịch quá kém cỏi.
- Thủ tướng Georgia thông báo đã có xét nghiệm dương tính với virus và hiện đang tự cách ly để làm việc từ xa.

Nhiều nơi tại Ấn Độ phải áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm để hạn chế lây lan virus


covid0704-3.jpg

- Thủ đô New Delhi, Ấn Độ sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm vào buổi tối từ giờ đến 30/4 để giảm tốc độ lây lan virus. Ấn Độ hôm nay đã ghi nhận 1 ngày tăng kỉ lục về số ca mắc mới khi có hơn 100 nghìn ca chỉ trong 1 ngày.
- Indonesia thông báo họ đã phát hiện những ca đầu tiên mang biến chủng virus mới có nguồn gốc từ Nam Phi và Brazil. Nước này vẫn là nước có số ca mắc và tử vong cao nhất khu vực Đông Nam Á.
- Con trai cựu tổng thống Philippines cho biết ông này bị nhiễm covid-19 và vừa phải bắt buộc sử dụng máy thở để duy trì sự sống. Được biết ông này đã 83 tuổi, tuần trước đang trên đà hồi phục thì tuần này trở nặng.
- Có hơn chục nhà hành pháp và 1 số bộ trưởng tại Thái Lan đã phải tự cách ly để làm xét nghiệm sau khi họ phát hiện mình đã tiếp xúc với 1 người dương tính với virus.

Quảng cáo


- Thủ tướng Australia cho biết họ vẫn chưa nhận được 3 triệu liều vaccine AstraZeneca như hứa hẹn, nguyên nhân thì đã rõ, là do phía Ủy ban châu Âu cấm xuất khẩu vaccine vào thời điểm hiện tại.
- Thủ tướng của Trinidad and Tobago đã có kết quả dương tính với virus, thông tin này được thủ tướng quốc gia láng giềng Barbados chia sẻ trong buổi họp chung với WHO vào hôm qua.
- Tỉnh Ontario của Canada đã quyết định không cho học sinh học trực tiếp mà sẽ chuyển sang học online do số ca nhiễm đang tăng cao ở khu vực thành phố Toronto.
- Cầu thủ Serge Gnabry của đội bóng Bayern Munich đã dương tính với virus, anh này đang tự cách ly và điều trị tại nhà.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
21 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Căng lắm Bà con ạ.... Mong bà con đừng xuyên tạc bố láo nữa kẻo teo não cả nhà mắc dịch.
Jason845
TÍCH CỰC
3 năm
Mong thế giới sẽ đoàn kết, khi có thể thì chia sẻ công thức vacxin với các nước khác để đại dịch mau chấm dứt.
@Jason845 Hãng dược họ bỏ cả tỉ đô để nghiên cứu , họ kinh doanh thì chắc chắn k có việc chia sẻ đâu
@Jason845 Chia sẻ như nào 😂
Kết luận của cơ quan dược phẩm châu âu là: vaccine có liên quan đến hiện tượng đông máu của 1 số rất ít người
makeitmine
TÍCH CỰC
3 năm
Yên vị rồi nên dịch ổn. Bài ai cũng học thuộc
@makeitmine Chỉ 1 người không thuộc 😆 dù được gợi ý rất nhiều trước đó ngay trên tinhte này
Balabalo01
ĐẠI BÀNG
3 năm
Hôm trước có mấy chuyên gia mạng trên tinhte mê "miễn dịch cộng đồng", dẫn chứng Ấn Độ giảm ca mắc liên tục, giờ Ấn Độ toang còn nặng hơn trước, không thấy các chiên gia vào bình luận nữa nhỉ : )) Không lockdown thì nước nào cũng ăn cám thôi.
world2015
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Balabalo01 Miễn dịch cộng đồng có thể tạo ra bằng tự nhiên hoặc nhân tạo, trong đó miễn dịch tự nhiên là con người tự tạo kháng thể, còn miễn dịch nhân tạo là tiêm vaccine. Muốn chấm dứt hoàn toàn được đại dịch thì phải tạo ra được miễn dịch cộng đồng đây như là 1 bức tường cản virut lây lan rộng (rất nhiều các bài báo nói rồi). Chính vì vậy hiện tại thế giới đang thực hiện chiến dịch tiêm vaccine để tạo miễn dịch cộng đông nhằm chấm dứt hoàn toàn đại dịch.
Và Như tôi thấy thì các hạ đang mỉa mai Phương pháp miễn dịch cộng đồng vậy xin hỏi thanh niên ngoài cách tạo miễn dịch cộng đồng ra thì thanh niên có phương pháp nào để chấm dứt được hoàn toàn đại dịch?
caocao_203
TÍCH CỰC
3 năm
@world2015 Miễn dịch cộng đồng bằng vaccine là hướng đi đúng. Còn miễn dịch cộng đồng theo kiểu chọn lọc tự nhiên thì bạn biết kết quả rồi ai hên thì sống, không hên thì chết. May là độc lực virut này là thấp chứ mà độc lực nó khoảng 30% thì miễn dịch cộng đồng bằng phương pháp tự nhiên thì nhìn đâu cũng xác người bạn nhé.
world2015
ĐẠI BÀNG
3 năm
@caocao_203 Vấn đề là đứa ở trên nó “” cái chữ miễn dịch cộng đồng ý, theo ý văn của nó là kiểu nói mỉa phương pháp miễn dịch cộng đông, nên tôi chỉ đang xoáy vào cái đây thôi
Balabalo01
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bạn hiểu sai ý tôi rồi, tôi cũng nghĩ như bạn thôi. Đòi “miễn dịch cộng đồng” bằng cách cứ mở cửa kinh tế + tiêm chưa đủ vaccine = tàn sát. (Ở Brazil hiện nay là ví dụ, 4,2K ng die mỗi ngày).
@From Team B With Love - Hãy học tập Mỹ, công bố số liệu chết hàng trăm ngàn người - chứ đừng đăng dăm ba cái ảnh vượt biên tào lao
- Hãy học tập Brazil, công bố ảnh hàng ngàn ngôi mộ được chuẩn bị sẵn - chứ đừng đăng toàn ảnh vui chơi tấp nập.
- Hãy học tập châu Âu, công bố ảnh xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình đòi dỡ phong tỏa - chứ đừng đăng ảnh tắc đường kẹt xe.
Chán ghê 😔
Tình hình trong nước ổn rồi nhỉ.
khanhtruyen
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mong đợi vào hàng VN chất lượng cao thôi
Huy Kutis
TÍCH CỰC
3 năm
Đọc tin mỗi ngày thấy gian nan quá. Nhất là vẫn chưa biết được người đã tiêm vaccine có thể lây virus cho người khác hay không. Như vậy con đường tới ngày chấp nhận vaccinated passport để mở cửa lại còn xa quá, khi mà dự kiến đến cuối năm mình mới tiêm được 20-25% dân.
Vn cũng tiêm sao hok thấy vấn đề này ta ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019