Đại dịch đến ngày 13/1: Đoàn thanh tra của WHO sẽ bay thẳng từ Singapore đến Vũ Hán

Hassler
13/1/2021 8:55Phản hồi: 44
Đại dịch đến ngày 13/1: Đoàn thanh tra của WHO sẽ bay thẳng từ Singapore đến Vũ Hán
Liên minh Châu Âu sẽ có đủ lượng vaccine cần thiết cho 27 thành viên vào khoảng tháng 4 tới đây. Đây là lời khẳng định của người đứng đầu nhóm đàm phán với các nhà phân phối và cũng là câu đáp trả lại những chỉ trích cho rằng khối này mua không đủ vaccine. Theo ước tính EU đã chốt được 2.3 tỷ liều vaccine từ các nhà sản xuất. Ban đầu họ định đặt đủ thuốc cho 230 triệu người trên tổng số 450 triệu dân của khối. Tuy nhiên tuần này đã đặt thêm 300 triệu liều từ Pfizer, chỉ đợi EMA phê chuẩn là sẽ có thêm 400 triệu liều từ AstraZeneca. Phía Trung Quốc cho biết họ đã đồng ý cho đoàn thanh tra của WHO vào điều tra nguồn gốc virus, nhóm này sẽ bay thẳng từ Singapore vào Vũ Hán luôn, chưa rõ có phải bị cách ly theo quy định hay không.



Tình hình Việt Nam


- Tỉnh Long An dự kiến sẽ tạm dừng nhận người nhập cảnh đến cách ly từ 20/1.
- Sẽ tạm dừng các chuyến bay từ Anh và Nam Phi về Việt Nam để đảm bảo Việt Nam không có nguy cơ lây nhiễm virus chủng mới ở 2 quốc gia này.
- Hải quân và Biên phòng biển siết chặt chống dịch do nguy cơ lây lan virus từ các tàu cập cảng là rất cao và phức tạp, nhất là sau vụ 1 người tự ý lên tàu thăm nom người thân.
- Quảng Trị phát hiện nhóm 6 người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Theo điều tra người muốn trốn về sẽ mất 7 triệu tiền phí.

- Chiều nay phát hiện thêm 1 ca từ nước ngoài về, đang đươc cách ly tại Tây Ninh. Đến giờ chúng ta có tổng số 1,521 ca nhiễm.

Tình hình thế giới


- Theo cựu chủ tịch BioNTech thì cho đến cuối năm 2020 họ đã sản xuất xong hơn 70 triệu liều vaccine và đang tăng tốc để đạt 2 tỷ liều vào năm sau thay vì 1.3 tỷ liều như dự định ban đầu.
- EMA thông báo có 1 số tài liệu liên quan đến covid-19 tại châu Âu đã bị hack và bị rò rỉ trên mạng.
- Nghiên cứu mới nhất tại Brazil cho thấy vaccine Sinovac, Trung Quốc chỉ có hiệu lực 50.4% chống lại virus tại nước này, vừa đủ để quá bán và được phê chuẩn đưa vào sử dụng. Kết quả này là 1 sự thất bại lớn của vaccine và của Brazil, nơi mà vaccine được thử nghiệm sớm và đang được mong là sẽ giúp nước này chống lại được đại dịch.
- Từ 26/1, Mỹ sẽ yêu cầu tất cả những người đến nước này sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính thay vì đang chỉ tập trung vào nhóm những người đến từ Anh muốn vào Mỹ.
- Tại Anh số liệu cho thấy có 1/4 số ca phải nhập viện vì virus là những người dưới 55 tuổi. Nhiều công ty tư nhân chuyên cung cấp dịch vụ xét nghiệm đang bị chỉ trích nặng nề do bán các gói xét nghiệm giá cắt cổ cho những khách hàng cần có kết quả nhanh nhưng rồi lại không thể làm do không có bộ xét nghiệm cần thiết.

Nhiều nước Châu Âu đang cố đẩy nhanh việc tiêm vaccine, trong bối cảnh số ca nhiễm hiện đang tăng rất mạnh

covid1301-2.jpg

- Cố vấn khoa học cho chính phủ Pháp nói rằng đã quá muộn để có thể cản biến chủng từ Anh xâm nhập vào nước này, việc cần tập trung bây giờ là làm giảm độ lây lan của biến chủng từ Nam Phi bằng cách giới hạn đi lại giữa các vùng. Ông này cũng cho rằng nếu Pháp kịp tiêm vaccine cho 12 triệu người vào tháng 4 thì cuộc khủng hoảng covid sẽ được kiểm soát vào tháng 9 năm nay.
- Tây Ban Nha dự kiến sẽ hoàn thành việc tiêm liều đầu cho toàn bộ người đang ở các khu dưỡng lão của nước này.
- Italy sẽ vẫn tổ chức sự kiện Giải vô địch trượt tuyết Alpine vào tháng tới, tuy nhiên sẽ tổ chức kín, khán giả sẽ không được theo dõi trực tiếp mà phải coi qua mạng.
- Thủ tướng Đức khuyến nghị nước này cần tiếp tục phong tỏa thêm từ 8 đến 10 tuần nữa để đảm bảo chặn được hẳn việc lây lan, đặc biệt là sự lây lan của chủng virus mới có nguồn gốc từ Anh vốn có thể đã có mặt tại Đức trong nhiều tuần trước khi được phát hiện.
- Thụy Sỹ phê chuẩn cho sử dụng vaccine Moderna và sẽ mua 1.5 triệu liều vaccine này trong tháng 2 tới để tiêm cho người dân song song với vaccine của Pfizer. Nước này vừa phải hủy giải trượt băng tranh cúp thế giới Lauberhorn vì đại dịch.

Quảng cáo


- Văn phòng tổng thống Bồ Đào Nha cho biết ông này đã âm tính với virus trong xét nghiệm gần d dây nhất. Trước đó ông có xét nghiệm dương tính và đã phải hủy toàn bộ các cuộc họp trong 2 tuần tới để cách ly theo dõi.
- Hà Lan kéo dài phong tỏa thêm 3 tuần nữa thay vì sẽ kết thúc vào 19/1 như dự định ban đầu. Thời gian kết thúc mới sẽ là 9/2.
- Lithuania sẽ họp nội các online để bàn cách chống dịch vì nhiều nhà lập pháp đã bị nhiễm bệnh và đang được chữa trị. Nếu cần biểu quyết thì họ sẽ dùng hệ thống điện thoại, mỗi lần bỏ phiếu 1 dãy kí tự bảo mật sẽ được gửi đến máy người bỏ phiếu, người này phải chụp ảnh và giử lại hệ thống ngay sau khi nhận dãy kí tự để đảm bảo bảo mật.
- Thụy Điển ghi nhận có thêm hơn 17 nghìn ca mới trong hôm qua và đưa tổng số ca nhiễm tại đây lên hơn 500 nghìn người.
- Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi các nước châu Âu cùng nghĩ cách tạo 1 giấy chứng nhận tiêm chủng được công nhận trong các nước thành viên để người dân có thể di chuyển trong khối châu Âu như trước đây.
- Công ty dược phẩm Lekhim của Ukraine đang lên kế hoạch đưa 5 triệu liều vaccine Sinovac, Trung Quốc vào nước này trong nửa đầu năm 2021 để tiến hành tiêm chủng. Đây là số thuốc độc lập nằm ngoài gói Covax của WHO, gói mua vaccine mà phía Ukraine dự kiến sẽ có được 8 triệu liều thông qua đó. Chính phủ nước này kêu gọi các quốc gia EU hãy hỗ trợ họ mua vaccine trong bối cảnh ông này không muốn mua vaccine Sputnik V có nguồn gốc từ Nga.
- Thủ tướng Canada chỉ đạo sẽ mua thêm 20 triệu liều vaccine của Pfizer trong thời gian tới sau khi nhiều tỉnh phàn nàn họ không có đủ lượng vaccine cần thiết. Tỉnh Ontario đã công bố tình trạng khẩn cấp cho đến khoảng giữa tháng 2 nhằm chặn tốc độ lây lan ở tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch này.
- Nhà sản xuất vaccine Bharat Biotech của Ấn Độ đã kí hợp đồng phân phối vaccine cho Brazil, bất kể dạng vaccine tự Ấn Độ sản xuất này đang bị chỉ trích mạnh bởi việc qua quýt trong phê chuẩn. Thời gian từ khi nộp hồ sơ xin phê chuẩn cho đến khi vaccine được đồng ý cho ra sử dụng chỉ vỏn vẹn trong 1 ngày sau khi Bharat được đề nghị cung cấp thêm bằng chứng về tính hiệu lực của vaccine đối với virus, bằng chứng chưa được đưa ra thì đã được cấp phép rồi.
- Indonesia sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng vào hôm nay, và người đầu tiên tiêm vaccine sẽ là tổng thống Widodo với mục đích làm gương để người dân noi theo. Kế hoạch dự kiến sẽ tiêm cho 181.5 triệu người, tiêm vaccine Sinovac, loại vaccine có hiêu lực thấp ở mức 65.3% để chống lại virus.

Tổng thống Indonesia đã tiêm liều đầu tiên của vaccine

covid1301-1.jpg

Quảng cáo


- Mặc dù đã phong tỏa 3 thành phố, tăng số làm xét nghiệm và thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch khác để ngăn không có 1 làn sóng lây nhiễm tiếp theo nhưng Trung Quốc lại chứng kiến 1 ngày có số ca mắc mới cao nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây. Hôm qua họ đã có 115 ca mắc mới, hơn gấp đôi con số 55 ca vào hôm trước nữa.
- Hàn Quốc chính thức cáo buộc giáo chủ giáo phái Tân thiên địa Shincheonji tội làm cản trở các cố gắng dập dịch của chính phủ hồi đầu năm khi không cung cấp đủ danh sách các tín đồ của mình để nhà cầm quyền dò dấu.
- Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn cấp ra thêm 7 khu vực chính trong đó có Osaka và cố đố Kyoto.
- Tunisia ban bố 4 ngày phong tỏa toàn bộ và làm mới lệnh giới nghiêm thay vì bắt đầu từ 8h tối giờ sẽ bắt đầu từ 4h chiều cho đến 6h sáng.
- Israel có thể sẽ tiêm vaccine cho những trẻ từ 12 tuổi trở lên chứ không chỉ cho trẻ từ 16 tuổi như hiện tại nếu như các nghiên cứu cho thấy vaccine an toàn với độ tuổi này.
- Argentina vừa kết thúc thử nghiệm lâm sàng 1 dạng huyết thanh "siêu miễn dịch" với kháng thể được lấy từ ngựa. Dự kiến họ sẽ phân phối ra thị trường trong 1 vài ngày tới. Huyết thanh có tên Immunova, với khả năng sản xuất 60 nghìn liều trong 1 tháng.
- Cựu tổng thống Bolivia thông báo ông đã bị nhiễm virus. Được biết trước đó ông đã có buổi gặp gỡ các chủ trang trại trồng coca để bàn kế hoạch sản xuất.
- Phó bộ trưởng y tế Mexico hi vọng họ sẽ tiêm được cho toàn bộ nhân viên y tế của nước này trong vòng tháng 1 để giúp họ được bảo vệ khỏi virus. Hiện Mexico đang chuẩn bị phê chuẩn vaccine Sputnik V, và đang chuẩn bị nhận những liều vaccine của CanSino, Trung Quốc vào đầu tháng 2 tới.
- Liên minh châu Phi cho biết họ đã chốt được 300 triệu liều vaccine cho toàn châu lục, đây là nỗ lực lớn nhất từ trước đến giờ để có thể tiêm chủng cho châu lục nghèo này.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phongsức
44 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Haizz! Ngán ngẩm với cái tin điều tra nguồn gốc lây lan ở vũ háng (méo thèm viết Hoa) nữa rồi!
Thằng c. Ẩu khựa nó chẳng xoá dấu vết từ bao giờ rồi, cái gì cần giấu cũng đã giấu, những ai cần giết cũng đã giết

Cả thế giới đều rõ con covid19 là virus từ cẩu khựa mà ra, thanh minh thanh nga cũng bằng thừa!
Là kẻ thủ ác nhưng lúc nào cũng ra vẻ mình là nạn nhân! :v Sv cẩu khựa!

giờ mấy thằng WHO tới điều tra cm gì ở đó? Tới ăn xin chứ điều tra cái méo gì!!
Tiệc tàn WHo qua dọn rác cho Tàu ah ? Rồi sau đó thể nào nó nhét ng.ập mồm nhân dân Tệ là bảo virut ko phải nguồn gốc từ TQ....
heliosy
TÍCH CỰC
3 năm
@tuansiro thiệt chả hiểu tụi WHO h này còn vào làm gì 😆
tụi TQ nó tuyên truyền là virus ko phải bắt nguồn từ TQ từ thời nào rồi, h tụi WHO vào điều tra nguồn gốc mà hỏi người dân chắc toàn nhận dc câu trl là do đồ của nước ngoài nhập khẩu này nọ 😃)
vn_soft
CAO CẤP
3 năm
@tuansiro Chuẩn. đến phí tiền vé máy bay
Nó mở cửa cho vào lại còn mong điều tra được do nhân tạo sao bác? 😁
nouvo
TÍCH CỰC
3 năm
Sao giờ mới cho vào vậy?
Virus online ghê quá
Bay thanh tra sớm vậy
Có lẽ nên dẹp cái WHO này đi. Các quốc gia nên mạnh tay nhưng Tổng thống Trump: cắt tài trợ. Có cái kết luận nguồn gốc virus mà cả năm nay đéo dám sướng tên Trung cộng
Người ta làm sinh nhật, bánh sinh nhật cắt năm xẻ bảy ăn hết luôn rồi mà giờ mấy ông WHO mới đến tặng quà 😃
heliosy
TÍCH CỰC
3 năm
@thanhlevan81 ông có dẹp WHO thì cũng có 1 tổ chức tương tự khác xuất hiện để thay thế thôi 😆
Chưa đến lại bay về
huungpham
ĐẠI BÀNG
3 năm
2 năm rồi, bay qua chi nữa?
Newkhoavu
ĐẠI BÀNG
3 năm
qua nhận lì xì sắp tết rồi
hathanhkg82
ĐẠI BÀNG
3 năm
Giờ nay bay qua làm cc gi !!!! Toan mẹ TG rồi
50.4% ->thảo nào cờ hó nó mới vừa mang "tặng" Myanma rồi
Trong thông điệp của Tổng thống Donald Trump có nhắc đến thành tựu trong thời kỳ lãnh đạo của ông, đó là rút ngắn thời gian nghiên cứu vaccine cúm Tàu đến mức kỷ lục chỉ trong 8 tháng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Donald Trump chính là khắc tinh của Tàu.
@from team b with love Và anh đã ra đi trong ấm ức
@from team b with love Và a đã đi xa lắm, rồi lại chuẩn bị bị luận tội lần 2. buồn miên man
Cười vô mặt
Tàu nó khôn đấy. Mang vacxin qua nước khác thử nghiệm luôn.
SaiO
TÍCH CỰC
3 năm
Việt Nam mình khi nào khi nhập lô Vaccin đầu tiên nhỉ ? Có ae tinhte nào làm bên mảng Vaccin xin trả lời giúp ạ !
@SaiO 1 năm nữa.
@SaiO Không bị covid tàn phá nên thứ tự ưu tiên mua thấp. Từ từ rồi cũng có b.
@SaiO Nên nhường cho nước nghèo, và tình hình dịch bệnh căng thẳng.
Còn mình 1 năm nữa, có khi tự chủ nguồn cung rồi.
SaiO
TÍCH CỰC
3 năm
@Quân Lực Hạng 4 Uk Bạn
Tới đó nhậu ak 😏😏😏 .
Vaccine Sinovac của TQ thảm vậy, hiệu lực có 50.4% .
ky vo phong
ĐẠI BÀNG
3 năm
@samsung focus 0.4 chắc "làm tròn" cơ mà gần qua vậy có khi thật.
Này chắc đi Year End Party, team building thôi mà 😆
ky vo phong
ĐẠI BÀNG
3 năm
Vaccine cũng có loại tốt loại xấu. Cơ mà khan hàng thì dùng hết được mạng nào hay mạng đó. Vẫn chờ của Việt Nam xem thế nào.
Jason845
TÍCH CỰC
3 năm
Không biết đến bao giờ mới chấm dứt được đại dịch, con người khổ lắm rồi.
Hy vọng là an toàn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019