Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đại dịch đến tối 14/11: WHO bị chỉ trích nặng nề vì từng coi 1 số nước là nơi thí nghiệm covid-19.

Hassler
14/11/2020 9:36Phản hồi: 152
Đại dịch đến tối 14/11: WHO bị chỉ trích nặng nề vì từng coi 1 số nước là nơi thí nghiệm covid-19.
cover_covid1411.jpg

Trong những cuộn băng ghi âm được công bố gần đây WHO từng coi một số quốc gia là 'những phòng thí nghiệm bất đắc dĩ nghiên cứu virus', thậm chí có ý kiến còn mang tâm lý chờ đợi cách chống dịch của quốc gia nào sẽ hiệu quả. WHO đang bị chỉ trích nặng nề về sự yếu kém và cả nể trong chỉ đạo chống dịch hồi đầu năm nay.




Tình hình Việt Nam

- Sáng nay chúng ta không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào. Đến hiện tại chúng ta có tổng cộng 1,256 ca nhiễm, trong đó có 1,101 người đã hồi phục, 35 người đã tử vong.

Tình hình thế giới


- Bộ trưởng y tế Mỹ ca ngợi việc Pfizer đã nghiên cứu vaccine nhanh 1 cách kỷ lục tuy nhiên cũng lo ngại hệ thống phân phối vaccine hiện tại sẽ gặp 1 thách thức không nhỏ trong việc phân phối loại vaccine này khi chúng bắt buộc phải bảo quản ở nhiệt độ -70 độ C.
- Theo quỹ đầu tư trực tiếp của Nga thì công ty công nghệ sinh học GL Rapha có trụ sở tại Hàn Quốc sẽ là nơi sản xuất khoảng 150 triệu liều vaccine Sputnik V của nước này.
- Một số những nhà sản xuất thuốc generic lớn nhất thế giới đã cùng khẳng định sẽ hỗ trợ đưa các phác đồ điều trị covid-19 đến các nước nghèo và kém phát triển. Họ cũng cho biết sẽ giúp sản xuất 1 số lượng lớn các dạng thuốc với giá thành rẻ để chữa trị covid-19 nếu được chia sẻ công thức.
- Sau khi ghi nhận số ca nhiễm tăng kỉ lục với hơn 180 nghìn người vào hôm qua Mỹ đã cho mở lại các nhà xác di động để phòng trường hợp có quá nhiều người chết trong những ngày tới.
- Theo số liệu ghi nhận được đã có hơn 130 đặc vụ có trách nhiệm bảo vệ tổng thống Trump đã nhiễm virus từ đầu dịch đến giờ.

covid1411-1.jpg
Một nhân viên y tế đang đóng gói mẫu xét nghiệm để đem về kiểm tra tại Mỹ

- Italy ghi nhận tới hơn 40 nghìn ca nhiễm mới ngày hôm qua. Hôm qua hai thành phố lớn là Naples và Florence đã được thêm vào danh sách đỏ của nước này, là danh sách những khu vực lây lan virus nghiêm trọng cần phải phong tỏa, người dân sẽ không được phép ra khỏi nhà trừ trong trường hợp khẩn cấp.
- Đức cũng vừa trải qua 1 ngày có số ca nhiễm tăng kỉ lục vào hôm qua với gần 24 nghìn trường hợp mắc mới. Bộ trưởng y tế nước này năm nay người dân sẽ không thể tổ chức Noel giữa các gia đình với nhau bởi lệnh cấm tụ tập trên 10 người vẫn sẽ được áp dụng.
- Tổng số ca nhiễm ở Bồ Đào Nha đã vướt qua con số 200 nghìn người vào hôm qua. Số người phải được chăm sóc đặc biệt cũng đang tăng mạnh, gấp rưỡi so với đợt đỉnh hồi đầu năm. Tình trạng khẩn cấp ở quốc gia này sẽ kết thúc vào 23/11 nhưng có vẻ lệnh này sẽ được gia hạn thêm trong tình cảnh hiện tại.
- Sau khi làm xét nghiệm toàn dân xong thì Slovakia bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Các nhà thờ, rạp hát, rạp chiếu phim sẽ được mở cửa trở lại, tuy nhiên chỉ được chứa 1/2 lượng người như ban đầu.
- Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong đang tăng mạnh, gần đạt mức đỉnh điểm như hồi tháng 4 vừa rồi.
- Thủ tướng Australia đã hủy bỏ chuyến thăm dự kiến tới Papua New Guinea do các lo ngại về đại dịch. Dự kiến thủ tướng 2 nước sẽ gặp nhau ở 1 nước thứ 3, đó là Nhật Bản, nơi vốn cũng đang có số ca nhiễm tăng trở lại.

Quảng cáo


- Hàn Quốc sẽ lập đôi phản ứng nhanh 24/24 tại Seoul để kiểm tra giám sát việc đeo khẩu trang của người dân.
- Iran chỉ trích rằng lệnh cấm vận của Mỹ đã làm họ không thể chuyển tiền đặt trước cho quỹ mua vaccine dành cho các nước nghèo do WHO khởi xướng.
- Người đứng đầu ngành y tế tại bang Dehli của Ấn Độ đưa ra cảnh báo sẽ có sự tăng vọt về số ca nhiễm trong thời gian tới nếu lễ hội Diwali không được kiểm soát chặt chẽ. Đây là lễ hội màu sắc lớn nhất của Ấn Độ.

covid1411-2.jpg
Người dân Ấn Độ đang đi chợ chuẩn bị cho lễ hội Diwali

- Thủ tướng Canada hi vọng nước này sx kiểm soát được đại dịch trước dịp Noel nếu các biện pháp phòng dịch được thực hiện nghiêm chỉnh.
- Cầu thủ Mohamed Salah của Liverpool thông báo mình đã dương tính với virus trước ngày diễn ra trận đấu giữa Ai Cập và Togo.
- Microsoft cho biết họ ghi nhận nhiều nhóm tin tặc đến từ Nga và Bắc Hàn đã và đang tìm cách tấn công vào các hệ thống mạng của những công ty dược phẩm đang nghiên cứu vaccine chống covid-19.
- Tên giết người hàng loạt Peter Sutcliffe với biệt danh Yorkshire Ripper đã tử vong trong bệnh viện sau khi bị nhiễm covid-19. Tên này bị bắt vào năm 1981 sau khi giết 13 phụ nữ và dự định giết 7 người khác. And justice for all.

Quảng cáo

152 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thế Trump rut tai trợ cho WHO cũng ko oan uổng nhỉ
@mankichi0688 WHO đợt này làm mất uy tín quá xá.
HamDzui
CAO CẤP
3 năm
@mankichi0688 WHO có dám xem nước Mỹ làm vật thí nghiệm ko?

Mỹ nó thử bomb ở các nước khác chứ có vừa gì đâu...

Rút khỏi WHO, nên giờ TQ nắm giữ khiến nhiều dịch bệnh thêm thì chắc gì nước Mỹ ko liên luỵ vì có phải đóng cửa tư cấm vận mình suốt đời được đâu?
@Hassler
Nên lấy tổng số là 100 người để biểu diễn. Số người chết khi đó là 2.8 người (có thể biểu diễn thành 3 hoặc 2 người + 0.8 (người khuyết).
Tương tự với số đang còn điều trị...

Chứ hiện đang là 157 người lẻ thế
SmartSelect_20201114-210116_Samsung Internet.jpg
@TYA Template của Infogram nó vậy đó bạn 😃. Cái này ko tự sửa được
@TYA Có tái nhiễm, nếu tiếp tục tiếp xúc nữa ... cái đáng sợ nó ở chỗ đó.
@Quân Lực Hạng 4 Nếu có tái nhiễm nghĩa là vacine vô dụng
Chẳng bao lâu nữa Mỹ sẽ cán mốc 200k ca/ngày.
@ThuanNguyen94 Mấy ngày lại 1 cái kỷ lục thì 200k/ngày đã là gì.
@ThuanNguyen94 Chắc năng lực xét nghiệm chưa cao nên chưa phát hiện ra thôi b.
@ThuanNguyen94 cho Mỹ chết hết đi " redbull" bảo thế ÁHIHI
Anh Trump chửi who từ đầu rồi, đúng kaf không sai mà
@hd79 áhihi...redbull càng nói tụi nó càng lòi cái ngu đó chế ơi. mắc cười lắm há há
@okimdull ủa hiện nay đâu nhất thiết phải xây thuỷ điện bằng mọi cách, nếu xây thì phải có quy hoạch cụ thể, chứ đâu phải cứ thiếu điện là xây loạn xạ hả ? những quốc gia ko có sông hồ nhiều thì họ lấy điện đâu ra? cứ nhất thiết là thuỷ mói tạo ra điện ah ?
Phú1991
TÍCH CỰC
3 năm
@hd79 Tụi nó nghe đc tụi nó ủi cho sập nhà bây giờ 😂
Tiếng nhơ muôn đời, nhất là sự tàn nhẫn với mạng của cả vạn người ...
Thúi um trong sử sách luôn!
Elon Musk test 4 lần , 50/50 và kết là ổng chả sao. Hoax virus
Noel sắp đến rồi, hy vọng mọi đều tốt lành sẽ đến.
Thằng WHO này mà nghe lời nó có chết. Phát ngôn lung tung.
marilonluu
TÍCH CỰC
3 năm
Trình bày chán chả muốn đọc.
Lãnh đạo WHO quá yếu kém trong đại dịch nhưng không có ai chịu trách nhiệm về điều đó.
boybala
CAO CẤP
3 năm
@gunnyonline CHuyện này ai cũng hiểu, chỉ có bọn cố tình không hiểu thôi bạn.
@boybala Dịch bệnh đã xuất hiện từ tháng 11/2019, Đài Loan đã cảnh báo WHO vào cuối tháng 12 về một dạng mới của virus corona xuất hiện ở Trung Quốc, thế nhưng WHO vẫn không hề có phản ứng, mà phải đợi đến ngày 12/02/2020 mới cử một phái bộ đến xem xét tại chỗ. Trong lúc đó thì ngay ngày 24/01, vị tổng giám đốc đã công nhận, sau Trung Quốc, là virus corona có thể lây từ người sang người. Phát hiện nguy cơ, Mỹ đã ra lệnh cấm nhập cảnh mọi người nước ngoài từng đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày vào cuối tháng 1
https://tuoitre.vn/my-cam-nhap-canh-nguoi-nuoc-ngoai-da-den-trung-quoc-2-tuan-qua-20200201060040073.htm
Giám đốc WHO đã chỉ trích lệnh cấm này và Ngày 3/2, WHO tuyên bố: 'Lệnh cấm đi lại đến Trung Quốc để phòng dịch cúm do virus corona là điều không cần thiết!' & " không cần phải có những biện pháp can thiệp không cần thiết vào việc đi lại và trao đổi thương mại quốc tế" để chống virus nCoV lây lan.
https://vtv.vn/chuyen-dong-24h/who-khong-can-thiet-phai-dong-loat-cam-di-lai-voi-trung-quoc-20200204120924156.htm
Trong khi, tính tới ngày 25/02 Trung Quốc đã báo cáo tổng cộng 77.362 trường hợp nhiễm COVID-19 và 2.618 trường hợp tử vong. Trước đó, ngày 2/2, Trung Quốc đã phải phong tỏa Vũ Hán với 11 triệu dân. Ngoài Trung Quốc hiện có 2.074 ca nhiễm ở 28 quốc gia và 23 trường hợp tử vong. Số người nhiễm bệnh không ngừng tăng lên theo giờ. Chính sự phản ứng chậm trễ & những tuyên bố của WHO đã khiến các nước do dự trong việc áp dụng các biện pháp mạnh từ sớm hay nói cách khác là đã bỏ qua quãng thời gian vàng để ngăn chặn trước khi thảm họa thật sự đến. Sự chậm trễ của WHO chỉ giúp những người không muốn đưa ra các quyết định khó khăn & thế giới sẽ toang cho tới hết năm 2021.
Trong khi đó, năm 2003 WHO đã chẳng ngại ngần gọi tên dịch Sars là đại dịch & họ đã hành động quyết liệt để được ngăn chặn từ đầu, nên số người nhiễm chỉ hơn 8,000, số người tử vong là 774 người, bất chấp TQ cũng che giấu dịch bệnh.
https://vnexpress.net/15-nam-dai-dich-sars-noi-kinh-hoang-chua-phai-3723214.html
https://tuoitre.vn/trung-quoc-tung-tra-gia-vi-che-giau-dai-dich-sars-20200124102336266.htm
Còn câu hỏi của con: "Thế chú đòi nó làm gì?", thì câu trả lời của Chú là: ngay khi nhận được cảnh báo từ Đài Loan & các chuyên gia tại Trung Quốc, WHO cần yêu cầu Trung Quốc cho phép các chuyên gia y tế của tổ chức tới vùng dịch, đưa ra tuyên bố về đại dịch sớm hơn, cảnh báo các nước ngưng đi lại với Trung Quốc vì dịch đang lan rộng, yêu cầu các nước cách ly người tới từ Trung Quốc hoặc các nước trong vùng dịch trong vòng 14 ngày, yêu cầu Trung Quốc cho chuyên gia của WHO tới vùng dịch & điều tra về nguồn gốc dịch bệnh từ khi dịch bệnh xuất hiện, Ok không con?!
HMToon
CAO CẤP
3 năm
VN bình yên qúa nên không muốn đọc tin về nó nữa.
Mấy thành phần dân trí thấp thì kêu Mỹ tuyệt chủng. Trump hay Biden nó có quyền ép hết mọi người đâu mà chửi nó. Chưa kể vaccin nó cũng là nước phát triển xong và thành công trong việc phổ biến. Năng lực yếu kém thì im miệng chờ nó chích hết cho dân nó rồi sau đó mà nhập về mà xài. Còn dân nó thằng nào khỏe thì sống , yếu thì chết. Bản thân không đóng góp gì cho nhân loại mà cứ xồn. Thuốc mê, thuốc tê, vaccin bại liệt, vaccin viêm gan, chụp MRI, cấy ghép tạng, liệu pháp tế bào gốc cấy ghép mô, tầm soát DNA... toàn do nó phát minh đấy. Nó mà suy thoái thì mấy nơi có nhà máy làm công ăn lương bán đồ qua cho nó xài chắc có việc làm, rồi sẽ vui. Nhìn năm 2008 đi rồi hiểu.
boybala
CAO CẤP
3 năm
@shrelax84 Thời tao hoặc mày nếu mày sinh năm 84 thì éo có vac vào của mẽo đâu, ok. Lẽ nào mày chết khi tiêm vac các nước khác, trong đó có cả vac vn sáng chế đấy. Và nếu nó có vac thì hãy nói. Bây giờ nó có éo đâu mà kêu là nó có,
@boybala Lại phủ nhận vaccin do nó sáng chế à. Chính người phát minh vaccin bại liệt nó không lấy bản quyền để đem sản xuất cho mọi người trên thế giới. Còn bản thân người thân con cái thím có chích cái vaccin của nó phát minh ra không ? Rồi sắp tới có chích không ? Sự thật có cãi cũng là sự thật.
boybala
CAO CẤP
3 năm
@shrelax84 Ủa đang nói cái éo gì vậy ? Thế nó có vac chưa ? Tôi chỉ hỏi thế thôi ? CHưa có là chưa có nổ cái éo gì ? Ngáo cần à ? Tôi chưa tiêm vac nào của Mẽo cả. Ok chưa
@mrpresident55 Thím bỏ tiền ra mua. Thế bây giờ nó không bán thì sao ?Thím tự làm ra đi mà dùng. Thế sao thím không hiểu vì sao giải Nobel nó trao cho thằng phát minh sao nó không trao cho thằng mua về xài như thím. Thế sao nó không lấy tên thím đặt cho đường, trường đại học, virus. Thế tại sao nó free vaccin bại liệt cho thế giới. Thím đứng được như ngày nay là cũng nhờ những thành tựu y học của nó. Lãnh đạo các quốc gia khác người ta có ghét hay thích nó người ta cũng không chửi nó sồn sồn là vì cái lợi ích của người dân họ. Bớt cay cú đi.
Theo chỉ đạo của chủ tịch vĩ đại mà 😁
Freenday
TÍCH CỰC
3 năm
nước tội nhất trên thế giới chắc là ấn độ, sự phân hoá giàu nghèo quá khác biệt nên 90 % dân số không được chăm sóc sức khoẻ đúng cách. ôi nhiễm, bệnh tật, rap phụ nữ ấn top 2 ko ai dám tranh top 1. cứ chú ý về mẽo quốc làm gì, thiên đường đó cứ ngồi mà chê bai, cho thẻ xanh có chạy qua luôn ko :-<
Bảo-Duy
TÍCH CỰC
3 năm
@okimdull Việt Nam mình chỉ cần bớt tham nhũng, công trình không bị rút ruột, nhà nước gắt gao vào an toàn thực phẩm và an ninh trộm cướp --> không đâu sướng bằng VN
ky vo phong
ĐẠI BÀNG
3 năm
@HamDzui Đưa ra mấy cái giả thiết không thật chỉ là biểu hiện của yếu kém trong phản biện thôi.
Mr Trump chửi ai là không có sai 😂
Alibace
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Hailstorm0704 Thằng ngu cũng thấy WHO vô dụng.
HamDzui
CAO CẤP
3 năm
@Hailstorm0704 Trump chỉ biết chửi thôi mà... cuối cùng dân Mỹ lãnh đủ hết

Ông 45 chả khác nào chế độ gia đình trị
@Alibace So với bà Merkel là thấy khác một trời một vực rồi.
Chắc lại đổ do Mỹ kém hơn Đức, không có thời gian chuẩn bị bằng Đức.
Lonely08
TÍCH CỰC
3 năm
@Alibace Đỡ hơn có đứa hông thấy
@HamDzui Ông nói như đúng rồi.
southernsun
ĐẠI BÀNG
3 năm
Nói chung mấy cái tổ chức thế giới chẳng qua là quân cờ của các nước lớn dùng để áp đặt luật chơi của mình lên các nước nhỏ chứ cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngáy trc Mỹ với sức mạnh tuyệt đối hầu như chi phối toàn bộ các tổ chức này, nhưng bây giờ thời thế thay đổi Mỹ có thể vẫn mạnh nhất về quân sự, nhưng với sự trỗi dậy kinh tế và quân sự mạnh mẽ + skill đi đêm và đút lót thần sầu của anh hàng xóm thì Mỹ ngày càng mất khả năng chi phối với các tổ chức này. Ko ngoại trừ khả năng bầu cử Mẽo vừa rồi cũng có dấu tay của anh hàng xóm. Trc đây các nhà kinh tế dự đoán TQ phải đến năm 2050 mới bắt kịp Mỹ nhưng sau trận đại dịch COVID này thì chỉ cần đến năm 2030 là TQ sẽ bắt kịp Mỹ. Với một nước Mỹ chia rẽ như hiện nay thì sớm muộn gì cũng bị TQ qua mặt trong nay mai.
phuhaobui
ĐẠI BÀNG
3 năm
Đáng sợ quá
fox94
ĐẠI BÀNG
3 năm
Trump làm quá đúng ko sai

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019