Đại dịch đến tối 16/10. Ca nhiễm trên thế giới vượt mức 39 triệu. Đêm nay Pháp bắt đầu giới nghiêm.

Hassler
16/10/2020 8:6Phản hồi: 73
Đại dịch đến tối 16/10. Ca nhiễm trên thế giới vượt mức 39 triệu. Đêm nay Pháp bắt đầu giới nghiêm.
cover_covid1610.jpg

Qua mốc 39 triệu ca nhiễm rồi anh em ạ. Số ca nhiễm tại Châu Âu giờ ngang với số ca nhiễm ở Châu Mỹ, đều trên 100 nghìn ca mỗi ngày. Việt Nam chúng ta đang tích cực rà soát và lên kế hoạch cho các tình huống xấu.




Tình hình Việt Nam

-Đến hết chiều nay chúng ta không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào, chúng ta đã điều trị khỏi cho 1,031 bệnh nhân.
- Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó tại có mục phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đối với hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán bất hợp lý đối với thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra có thể tước giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và hành nghề dược.
- Thủ tướng vừa có Quyết định cho phép đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 đối với các mẫu xét nghiệm do ngân sách nhà nước chi trả.

- Lên kế hoạch những đô thị lớn, mật độ dân cư đông, người qua lại nhiều như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang… áp dụng biện pháp buộc người dân phải đeo khẩu trang, và xử phạt nếu vi phạm như cách TP Hồ Chí Minh đang làm.
- Bộ Y tế đã hoàn thành hệ thống quản lý thông tin tập trung, thống nhất tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam để tiện theo dõi và quản lý.
- Chặng đua xe F1 tại Hà Nội chính thức bị hủy bỏ vì đại dịch, việc dỡ các khán đài mấy hôm trước cũng đã hoàn tất.

Tình hình thế giới

- Ứng cứ viên phó tổng thống Harris đang đồng hành cùng ông Biden cho biết bà sẽ không tham dự các sự kiện trong thời gian tới sau khi 2 người phụ trách các buổi tranh cử đi cùng bà này dương tính với virus.
- Ủy ban Châu Âu cho rằng các quốc gia của khu vực này đã không chuẩn bị để lại phải đối mặt với 1 đợt bùng phát mới. Ủy ban kêu gọi các nước hãy cùng thống nhất dùng chung 1 biện pháp chống dịch để không xảy ra việc lệch tông trong chống dịch giữa các nước. Họ cũng đề nghị các quốc gia hãy chuẩn bị sẵn các kế hoạch để thực hiện tiêm vaccine trong trường hợp vaccine sẽ có mặt vào cuối năm nay.
- Bà chủ tịch của Ủy ban Châu Âu đăng Twitter cho biết bà sẽ tự cách ly ngay lập tức sau khi có 1 nhân viên của bà dương tính với virus. Theo kết quả ban đầu xét nghiệm của bà này là âm tính.

covid1610-2.jpg
Một phụ nữ đang được lấy mẫu xét nghiệm tại 1 nhà ga ở Lille, Pháp

- Loại vaccine của Moderna có thể sẽ có các số liệu cần thiết để đánh giá tính khả dụng để trình lên FDA vào đầu tháng sau. Đây là số liệu họ thu thập được trên hơn 30 nghìn tình nguyện viên trong giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng. Moderna là công ty đầu tiên đi đến giai đoạn 3 này, tuy vậy điều này cũng chưa chắc vaccine sẽ sẵn sàng trước đợt bầu cử như tổng thống Trump mong muốn.
- Cũng liên quan đến vaccine, dạng vaccine đang được Sinopharm của Trung Quốc đang thử nghiệm ở giai đoạn 1/2 trên 600 tình nguyện viên đã cho ra kết quả sản sinh miễn dịch tốt và không ai có tác dụng phụ nặng với loại vaccine này.
- WHO thì cho rằng dù họ đang rất lo bởi số ca nhiễm ở châu Âu đang tăng mạnh nhưng theo đánh giá thì tình hình hiện tại vẫn còn tốt hơn so với hồi đầu năm khi dịch bùng phát lần đầu tiên.

Quảng cáo


- WHO cho biết theo đánh giá thì thuốc Remdersivir hầu như không giúp thay đổi được tình hình sức khỏe ở những bệnh nhân đã nhập viện. Các dạng thuốc khác vốn được cho là có tác dụng lên virus như Hydroxychloroquine, Lopinavir/ritonavir và Interferon cũng cho kết quả tương tự. Ngay sau đó hãng sản xuất Remdesivir là Gilead đã phản đối và cho rằng dữ liệu của WHO không nhất quán, kết quả nghiên cứu được đưa ra quá vội vàng.
- UNESCO lo rằng sẽ có khoảng 11 triệu trẻ em gái sẽ không thể trở lại trường học sau đại dịch bởi sự bất bình đẳng về giới.
- Các nhà khoa học của trường đại học Oxford đã phát triển thành công bộ xét nghiệm nhanh cho kết quả trong vòng chỉ 5 phút. Dự kiến đầu năm sau họ sẽ sản xuất đưa ra thị trường sau đó khoảng 6 tháng.
- Trong nghiên cứu về các đường lây nhiễm virus cho biết gần 1/3 số ca nhiễm virus ở trẻ sơ sinh là từ trong bụng mẹ hoặc trong quá trình sinh.
- Nữ hoàng Anh Elizabeth II lần đầu rời khỏi dinh thự hoàng gia từ khi phong tỏa để tham gia một sự kiện, nhưng nữ hoàng và hoàng tử đang bị chỉ trích vì không đeo khẩu trang trong bối cảnh nước Anh đang siết chặt các biện pháp phòng dịch.
- Tại Pháp ngay sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp thì cảnh sát đã khám nhà của nhiều quan chức cấp cao như cựu thủ tướng, cựu bộ trưởng y tế và nhiều quan chức khác của nước này do có những cáo buộc về việc chậm trễ đưa ra các biện pháp phòng dịch cần thiết, làm cho hàng trăm nghìn người nhiễm và hàng chục nghìn người tử vong. Hôm qua số ca nhiễm tại Pháp tăng hơn 30 nghìn người trong 1 ngày.
- Với đà tăng hơn chục nghìn ca như hiện tại thì khoảng 1 tuần nữa Tây Ban Nha sẽ vượt con số 1 triệu người nhiễm covid-19.
- Czech đang tìm cách liên hệ với các quốc gia láng giềng để có thể gửi nhờ các bệnh nhân nhiễm covid-19 sang điều trị nhờ trong trường hợp các bệnh viện nước này quá tải. Bộ trưởng y tế nước này cũng đang kêu gọi những bác sỹ đang làm việc ở nước ngoài hãy trở về nước để chống dịch tại quê hương.
-Ngoại trưởng kiêm vị trí phó thủ tướng Bỉ đã tự cách ly sau khi có các triệu chứng của việc nhiễm covid-19. Được biết thứ 4 vừa rồi bà có cuộc họp với ngoại trưởng của nhiều nước Châu Âu khác.
-Các nhà tù tại khu vực thủ đô Moscow của Nga được lệnh tạm thời không nhận thêm phạm nhân nhằm giảm nguy cơ lây lan trong trại giam do ngoài cộng đồng số ca nhiễm đang tăng cao.
- Israel gỡ bỏ lệnh cấm người dân xuất ngoại theo đường hàng không, cùng với đó họ cho phép người từ nước ngoài được nhập cảnh vào, nếu người đó ở các quốc gia thuộc danh sách đỏ với tỉ lệ lây nhiễm cao thì bắt buộc phải cách ly 14 ngày.
-Azerbaijan sẽ đóng cửa các trường học và các tuyến tàu điện ngầm ở thủ đô Baku cũng phải tạm dừng hoạt động để giảm nguy cơ lây lan virus.

Quảng cáo



covid1610-1.jpg

Một nhân viên quét nhà trong 1 nhà hãng trống trơn ở Tây Ban Nha

- Hong Kong và Singapore sẽ thiết lập 1 hành lang đi lại giữa 2 thành phố để thúc đẩy người dân du lịch. Giờ đây nếu 1 người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus cùng với có chuyến bay đã được xác định thì sẽ được đi mà không phải lo việc cách ly ở điểm đến.
- Hàng chục nghìn người, gồm cả học sinh trung học, tham gia biểu tình ở Bangkok bất chấp lệnh cấm tụ tập trên 4 người của chính phủ.
- Cố vấn của tổng thống Mexico cho biết ông này đã dương tính với virus. Ông Salinas là 1 trong những người giàu nhất Mexico, là người ủng hộ việc không phong tỏa để giữ nền kinh tế không bị sụp đổ vì đại dịch.
- Sau khi mở cửa dành riêng cho 1 du khách thì từ thứ 7 này khu di tích Machu Picchu của Peru sẽ được dần mở cửa trở lại
- Lễ hội nông sản lớn nhất hàng năm tại Pháp là Salon de l’Agriculture đã bị hủy bỏ dù đến tháng 2 năm sau mới tổ chức, lễ hội năm 2020 vừa rồi cũng đã bị rút ngắn bởi lúc đó đại dịch bắt đầu xuất hiện ở Pháp.
- Hội chợ sách Frankfurt, hội chợ sách lớn nhất thế giới, vẫn sẽ được diễn ra trong tuần này bất kể thành phố này đang được coi là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy vậy số khách sẽ giảm tối đa và mọi buổi diễn thuyết của các tác giả đều sẽ phải làm online. Bình thường hội chợ sách thu hút tới 300 nghìn người, nhưng giờ phần lớn sẽ phải xem online mà thôi.
- Tay đua moto GP huyền thoại Valentino Rossi thông báo mình đã nhiễm covid-19 và đang cách ly để điều trị.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
73 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bourne6372
TÍCH CỰC
4 năm
Dịch liên quan như thế nào với " 11 triệu trẻ em gái không được đến trường " vậy bác ?
@bourne6372 Không hiểu cố cãi để làm cái gì, thụ tinh trong ống nghiệm thì cũng cần có tinh trùng chứ ? Tinh trùng vớ vẩn là như nào ? CÙN - VỚ VẨN
@FanSkyPantech Thử google đi bạn, người ta tìm ra cách 2 người đàn ông cũng có con được mà ko đàn bà rồi đó, tức là chỉ cần tinh trùng ko cần trứng nữa
Khôn như mày :D
vn_soft
CAO CẤP
4 năm
@hakuruno Anh ơi thế con gà hay quả trứng có truóc hả anh???
Yêu quá
@vn_soft Khi nào các nhà khoa học chứng minh đc cái nào có trc thì tôi sẽ có câu trả lời cho bạn. Hiện tại tôi chỉ có thể nói cho bạn biết là nếu ko có tinh trùng của gà trống thì quả trứng đó chỉ dùng để... luộc ăn thôi 😉
Việt Nam thật bình yên!
Em vẫn đeo khẩu trang hàng ngày, hạn chế đi chơi, đừng dịch sắp tới e cưới hu hu
@WXYZ Vậy tranh thủ cưới sớm đi bạn. Chúc hạnh phúc.
Phú1991
TÍCH CỰC
4 năm
@WXYZ Ra phường kí tên đc rồi. Sau này rồi đãi
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
4 năm
Trời ơi khổ quá đi....tôi chán ngán với tih hih hiện tại rồi...huhu.
@F5NhaTrang Ai cũng chán như bạn
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
4 năm
@Doan Van Kha bạn có chán như mih ko...hiz.
Dịch này khi náo được dập
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@Em Giàng A Bông theo dự tính của các chuyên gia thế giới thì đến 2022-2023 sẽ khống chế được nhưng ko hết hẳn, nó sẽ như kiểu Sida bây giờ vẫn ko hết hẳn ! vì bản chất virus nó sinh nhiều biến thể để thích ứng tồn tại và cá thể vật chủ con người quá nhiều nên chắc là mãi mãi ko dứt hết hẳn được.
Hy vọng tinh thần chống dịch trong nước sẽ tiếp tục được giữ vững.
Chống dịch tốt như thế mà cuối cùng F1 bị huỷ bỏ. Thế giới không tin thành tích của VN?
@from team b with love Tụi phản động tụi bây thì lúc nào chả mong đất nước rơi vào cảnh tồi tệ nhất có thể. 😏
@honghai12a1 Cùng nhóm 3/// với nhau mà bác
VN vẫn ổn.
Mấy đưá "áo vàng" bên Pháp không đi biểu tình nữa ah? 😁
kinh khủng
Hung.tv
ĐẠI BÀNG
4 năm
mình không hiểu nước Pháp điều trị như thế nào mà từ đầu mùa dịch đến giờ chỉ có hơn 100k phục hồi trên tổng số hơn 800k ca nhiễm. Tỷ lệ chết/phục hồi là 33%
@Hung.tv mình nhìn tỷ lệ hồi phục cũng rất hoang mang, không rõ họ có cung cấp các số liệu có chính xác không 😔
truongan9393
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hung.tv Chỉ những ca nặng mới chữa!
Hung.tv
ĐẠI BÀNG
4 năm
@truongan9393 vậy không nặng thì để tự phục hồi, khi nào nặng rồi mới chữa dẫn đến tỷ lệ là: 3 thằng phục hồi thì sẽ có 1 thằng chết. 5 thằng còn lại bị bệnh nhẹ thì tiếp tục thả rông!?
vanthai91
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hung.tv Bị nhẹ thì đâu cần chữa
kurt80
TÍCH CỰC
4 năm
@Hung.tv Chuẩn luôn, bạn nào bệnh nhẹ thì bác sĩ liên lạc hằng ngày. Tự cách ly và khỏi thì thôi, không ai bế đi cả. Bạn nào nguy hiểm đến tính mạng thì mới nhập viện.
Vn bình yên quá riết rồi quên vụ Cô Vy...
Phú1991
TÍCH CỰC
4 năm
@MrNamN Cô vy là cái gì thế ??
Nghe quen quen nhỉ ??🤔🤔
Đúng là nước đang phát triển, luôn đi sau người khác 😂😂
Cầu Mong Sớm hết dịch ,, thế giới hòa bình,,
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@Hêu Con trong vòng 100 năm tới con người sẽ là loài động vật nằm trong sách đỏ của chính loài người !
Phú1991
TÍCH CỰC
4 năm
Dịch vụ mai táng và hoả táng còn chịu ko nổi nói chi bệnh viện. Khéo nước nào ít dân chắc mất tích luôn trên bản đồ thế giới.
Bọn tây nó ko sợ chết hay sao ấy nhỉ
Hôm nay lại tăng kỉ lục. Kinh khủng thật
Thiencl
TÍCH CỰC
4 năm
Ở nước ngoài một số nước họ coi COVID 19 chỉ là cúm đậu mùa thôi mà có sao đâu 😂
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@Thiencl yên tâm, tương lai vẫn còn nhiều con như covid này, thậm chí còn tàn phá nguy hiểm hơn, trong vòng 20 năm qua đã có hàng chục loại virus gây hại đến loài người rồi ! chúng có thể soán ngôi xóa sổ con người vào tình thế diệt vong !

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019