Đại dịch đến tối 16/11: Thủ tướng Anh lại bị cách ly lần 2 do có tiếp xúc gần với người nhiễm virus

Hassler
16/11/2020 8:46Phản hồi: 31
Đại dịch đến tối 16/11: Thủ tướng Anh lại bị cách ly lần 2 do có tiếp xúc gần với người nhiễm virus
cover_covid1611-1.jpg
Theo lời 1 trong những nhà khoa học đứng đầu công ty BioNTech, công ty đối tác với Pfizer trong nghiên cứu và sản xuất loại vaccine đang rất được kì vọng, thì việc có thể nhìn thấy tác động của vaccine phải đợi đến hè năm sau hoặc có thể mùa đông năm sau khi mà 1 lượng vaccine đủ lớn đã được tiêm cho mọi người.



Tình hình Việt Nam

- Hôm qua chúng ta đưa thêm hơn 340 công dân từ Đài Loan về nước.
- Cũng trong hôm qua nhiều người chia sẻ thông tin 1 thanh niên bị tái nhiễm virus sau 2 tháng hồi phục. Tuy nhiên sau khi làm xét nghiệm PCR thì khẳng định anh này âm tính với virus.

- Tối nay ghi nhận thêm 2 ca nhiễm là người trở về từ nước ngoài và được cách ly ngay. Tin vui là hôm nay có 21 bệnh nhân đã hoàn thành điều trị và hồi phục.

Tình hình thế giới

- Người đứng đầu của công ty dược phẩm Sanofi cho rằng cuộc đua vaccine vẫn đang diễn ra. Ông này cho biết loại vaccine hãng đang sản xuất dù đi chậm hơn loại của Pfizer 1 chút nhưng có lợi thế là không phải bảo quản ở nhiệt độ lạnh sâu -70 độ mà chỉ cần dùng tủ lạnh thông thường là đã OK rồi. Loại vaccine của Sanofi dự kiến sẽ xong giai đoạn 2 của thử nghiệm lâm sàng vào đầu tháng 12, và sẽ đi vào sản xuất đại trà vào tháng 6 năm sau.
- Johnson & Johnson bắt đầu cho thử nghiệm dạng vaccine mới của mình tại Anh. Với hầu hết các nhà sản xuất đang nghiên cứu những dạng vaccine cần tiêm 2 liều thì loại vaccine của hãng đang nghiên cứu là 1 trong những dạng hiếm hoi chỉ cần 1 liều tiêm. Tuy nhiên giờ họ cũng đang thử loại 2 liều tiêm để xem tác dụng có ổn hơn loại 1 liều tiêm vốn đã đi đến giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng.
- Sau nhiều màn đấu khẩu giữa tổng thống Trump và thống đốc bang New York thì ông Trump tuyên bố sẽ phân phối vaccine Covid-19 của Pfizer tới toàn bộ công dân Mỹ vào tháng 4/2021, trừ người dân New York. Chỉ trong 1 tuần số ca nhiễm mới tại Mỹ đã tăng hơn 1 triệu ca.
- Sau cuộc họp nội các thì bộ trưởng tài chính Đức cho biết người dân nên chuẩn bị để chung sống thêm 1 vài tháng nữa với các biện pháp chống dịch.

covid1611-1.jpg

Một bức tượng nhà soạn nhạc Beethoven được đeo khẩu trang ở Đức

- Thủ tướng Anh đăng Twitter thông báo ông này đang tự cách ly sau khi phần mềm dò vết thông báo ông đã có tiếp xúc với 1 người nhiễm virus trước đó. Ông Boris hồi đầu năm cũng đã bị covid-19 và phải vào viện điều trị. Nước này dự kiến sẽ tăng gấp đôi khả năng làm xét nghiệm vào đầu năm sau khi mà 1 phòng xét nghiệm mới được mở cửa tại Scotland.
- Nước Áo sẽ học tập Slovakia và làm xét nghiệm toàn dân để chặn mạch lây lan. Nước này cũng đã phong tỏa toàn quốc cho đến 6/12 để chống dịch.
- Người đứng đầu phe đối lập tại Iran và vợ của mình đã bị nhiễm covid-19. 2 người này vốn đã bị giam lỏng tại nhà trong gần chục năm qua. Đây là người khởi xướng phong trào Xanh, với ý định đòi kiểm lại phiếu bầu cử hồi 2009 do nghi có nhiều gian lận. Ở 1 động thái khác tổng thống Iran tuyên bố sẽ huy động tổng lực tất cả mọi thứ để chống dịch sau khi số ca nhiễm ở nước này vừa tăng đén mức kỉ lục từ đầu dịch đến giờ.

Quảng cáo


- Tổng thống Algeria đã hoàn thành việc điều trị covid-19 tại Đức, tuy nhiên ông này vẫn đang được theo dõi sức khỏe thêm 1 vài hôm nữa rồi mới về nước.
- Trong buổi họp gần đây nhất lãnh tụ của Bắc Triều Tiên đã ra lệnh phải siết chặt tình trạng khẩn cấp nhằm chống dịch bệnh xuất hiện ở nước này. Theo các số liệu WHO có được thì nước này đang cho cách ly hơn 6 nghìn người, 8 trong số đó là người nước ngoài.
- Nhật Bản cho biết nền kinh tế của mình đã tăng kỉ lục trong quý 3 vừa rồi do có nhiều đơn hàng xuất khẩu và cả sự mạnh tay chi tiêu của người dân bất kể đại dịch vẫn đang diễn ra. Tuy vậy các chuyên gia y tế cho rằng phải mất vài năm nền kinh tế Nhật Bản mới có thể trở lại bằng với giai đoạn trước dịch.

covid1611-2.jpg
Người dân Nhật Bản đi mua sắm ở khu Omotesando tại Tokyo

- Chính phủ Ấn Độ dự kiến dùng trực thăng chở thêm nhân viên y tế đến hỗ trợ khu vực thủ đô Dehli chống dịch và làm xét nghiệm. Hôm nay nước này ghi nhận chỉ có hơn 30 nghìn ca nhiễm mới, thấp nhất từ thời điểm 15/7 đến giờ.
- Thủ tướng quốc gia nhỏ bé Eswatini (trước là Swaziland) ở Châu Phi thông báo ông đã bị nhiễm covid-19.
- Vùng lãnh thổ nước ngoài của Pháp ở Thái Bình Dương là Wallis & Futuna thông báo họ mới có 2 ca nhiễm virus, là người trở về từ Pháp và gần hết thời hạn cách ly bắt buộc thì phát hiện bị nhiễm. Vùng lãnh thở khác là New Caledonia cũng chỉ có 1 vài ca nhiễm. Duy nhất vùng lãnh thổ French Polynesia là bị nặng nhất với hơn 12 nghìn ca, tuy vậy vùng này cũng đã nới lỏng và cho mở cửa lại biên giới từ hồi tháng 8.
- New Zealand sẽ bắt buộc người dân Auckland khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng và hành khách đi máy bay phải đeo khẩu trang.
- Australia cho biết họ vừa có 1 ổ dịch mới ở bang Nam Australia với 17 người mới bị mắc trong cộng đồng. Chính quyền ngay lập tức siết chặt các biện pháp phòng dịch và dừng những chuyến bay quốc tế đến thủ phủ Adelaide của bang này. Ai đến sẽ phải cách ly bắt buộc 14 ngày.

Quảng cáo


- Một thành viên của đoàn Argentina đi dự hội nghị của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại Mỹ đã dương tính với virus. Hiện toàn bộ phái đoàn sẽ phải cách ly và chỉ có thể tham gia họp online.
- Kết quả của 1 nghiên cứu cho thấy những người trẻ có các triệu chứng của covid-19 kéo dài đã có những dấu hiệu tổn thương đa tạng sau 4 tháng bị nhiễm.
- Người đứng đầu Ủy ban Olympic quốc tế IOC hy vọng khán giả có thể tham dự và theo dõi tại chỗ Olympic tại Tokyo vào năm sau. Ông này mong rằng với các dạng vaccine đang sắp cho kết quả người hâm mộ có thể yên tâm để tham dự 1 trong những sự kiện lớn nhất hành tinh thời hậu covid.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
31 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tuổi gì so với Tiệp
ducdl2
TÍCH CỰC
3 năm
@gnuhuuh Không tuổi so với Tiệp 😃
@gnuhuuh Đại sứ cách ly 😆
@Hassler Suỵt. Kẻo ảnh nghe thấy lại bảo e Trinh đến tìm bác đấy
Thế này nhiều người mới phát hiện ra ở Việt Nam đôi khi cũng là thiên đàng. Hihi
Bên Âu có người tự xử vì không có tiền trả nợ rồi.
Nhiều nơi trên thế giới làm gì được ra đường như mình
Xứ mình là xứ thần tiên mà vô số người muốn đặt chân tới không được
I ❤️ Việt Nam 3000!!!
image.jpg
TequilaK
TÍCH CỰC
3 năm
Tình hình dịch bệnh vẫn căng lắm, có thể bùng phát nếu chúng ta bất cẩn.
Nghe đồn ngày mai sẽ có chuyến bay từ Pháp trở về. Trên chuyến bay có nhân vật tai to mặt bự. Không biết sẽ được bế đi cách ly hay đưa thẳng vô trại.
@from team b with love Hồ kim thoa chứ ai.
Đầu thú nhé.
FB_IMG_1605419020150.jpg
ngocbankt
TÍCH CỰC
3 năm
mấy ông tay sao cứ tăng tới tấp thế nhỉ, nhìn mà nản, 😔
vtbhappy
ĐẠI BÀNG
3 năm
Rồi có thành đại sứ cách ly không 😆)
Không đeo khẩu trang có thể bị phạt 3 củ.
Mày vui tính vãi
Đại dịch càng ngày càng khó lường.
Jason845
TÍCH CỰC
3 năm
Mong đại dịch mau qua để cuộc sống trở lại bình thường.
bethikyeu
TÍCH CỰC
3 năm
Bác thủ tướng này chán quá
Trên YouTube mấy vlog về Việt Nam bọn nước ngoài toàn kêu nhớ Việt Nam. Mong hết dịch để sang Việt Nam chơi 😆.
tide12253
ĐẠI BÀNG
3 năm
Thua Trum gai VN
tide12253
ĐẠI BÀNG
3 năm
Thua Trum gai Việt Nam!
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
Đi,về VN nghỉ dưỡng đang là sự lựa chọn của nhiều người bên ngoài VN. Nó đang tạo
ra thu nhập nhưng cũng kèm theo không ít thách thức. Cũng phải làm thôi, nếu không
sẽ kiệt quệ vì dịch bệnh.
caocao_203
TÍCH CỰC
3 năm
Thanh niên tập đi bằng đầu ko biết đã vững chưa 😅😅
youshunei
TÍCH CỰC
3 năm
@caocao_203 Thể loại nào thế?, tay chân bị tiêu biến hết à, tội nghiệp!
caocao_203
TÍCH CỰC
3 năm
@youshunei À thanh niên ây xung phong đi bằng đầu. Không muốn đứng, muốn lộn ngược

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019