Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đại dịch đến tối 18/10. Chỉ 2 ngày có 1 triệu ca mắc mới! Thế giới có hơn 40 triệu ca mắc covid-19.

Hassler
18/10/2020 6:49Phản hồi: 58
Đại dịch đến tối 18/10. Chỉ 2 ngày có 1 triệu ca mắc mới! Thế giới có hơn 40 triệu ca mắc covid-19.
cover_covid1910.jpg
Hôm qua là 1 ngày tăng kỉ lục về số ca nhiễm khi có hơn 400 nghìn ca được ghi nhận. Vậy là chỉ mất 2 ngày thế giới đã tăng hơn 1 triệu ca nhiễm, giờ đã vượt qua mốc 40 triệu người nhiễm SARS-CoV-2. Tại Châu Âu số ca nhiễm trung bình mỗi ngày trong tuần qua đều ở mức hơn 140 nghìn ca, cao hơn số ca nhiễm mỗi ngày của cả 3 nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch là Mỹ, Brazil và Ấn Độ cộng lại. Tính ra cứ 100 ca được ghi nhận trên thế giới thì có 34 ca từ các nước khu vực này và cứ 9 ngày lại có thêm 1 triệu ca bệnh.



Tình hình Việt Nam

- Hiện chúng ta còn hơn 13,500 người thuộc các diện cách ly phòng dịch tại các điểm cách ly tập trung và bệnh viện.
-Tối nay đã ghi nhận thêm 8 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nga, Úc và Myanmar được cách ly ngay, trong số này có 1 bệnh nhân mới có 7 tháng tuổi. Việt Nam hiện có 1,134 bệnh nhân.


Tình hình thế giới

- Chắc chắn hội nghị ngoại trưởng các nước Châu Âu là 1 sự kiện siêu lây nhiễm bởi sau ngoại trưởng Áo thì đến hôm nay ngoại trưởng Bỉ cũng thông báo mình bị dương tính với virus, chưa kể đến những nhân viên và quan chức khác.
- Các quốc gia lớn tại Châu Âu hiện chiếm tới 1/2 số ca nhiễm mới trong tuần từ 11 đến 18/10 vừa rồi.
- Rất nhiều người tại Anh phàn nàn phần mềm đáng lẽ được dùng để dò vết và cảnh báo về người nhiễm virus xung quanh họ nhưng lại không thông báo gì cả. Đây cũng có thể là lý do số người cài phần mềm này rất ít tại Anh.
- Cựu thủ tướng Anh Tony Blair bị cáo buộc không tự cách ly hai tuần sau chuyến công du hai ngày đến Mỹ.
- Hôm qua thị trưởng Liverpool đưa tin anh mình bị nhiễm virus và đang trong tình trạng nguy kịch thì đến hôm nay ông thông báo anh mình đã tử vong vì virus. Ông kêu gọi người dân hãy tuân thủ các quy định để đừng lâm vào cảnh mất người thân như mình.
- Thống đốc vùng Campania của Italy đã rủa ngày lễ Halloween là 1 trò lố của nước Mỹ và sẽ không để lễ hội này diễn ra ở khu vực của mình bằng cách đặt lệnh giới nghiêm từ 10h đêm trong tuần lễ này để giảm nguy cơ lây lan virus trong những người trẻ tham dự lễ hội. Italy ghi nhận gần 11 nghìn ca mắc mới trong hôm qua, lại thêm 1 lần kỷ lục về số ca nhiễm từ đầu dịch đến giờ bị phá.

covid1810-1.jpg
Các bậc phụ huynh, trẻ em và các thầy giáo đang biểu tình phản đối việc đóng cửa trường học ở khu vực Naples.

- Trong 1 tuần qua số ca nhiễm mới trung bình tại Pháp là gần 20 nghìn ca mới mỗi ngày, theo sau là Anh, Nga, Tây Ban Nha và Hà Lan cũng có số tăng cao kỷ lục. Nhiều quốc gia đã phải đóng cửa trường học, dừng các ca mổ không cần thiết và huy động các sinh viên trường y đến bệnh viện để chữa trị cho bệnh nhân.
- Chính quyền Iran đã phải kéo dài các biện pháp phòng dịch và đóng cửa thủ đô Tehran sang tuần thứ 3 sau khi số ca tử vong tại quốc gia này đã vượt mức 30 nghìn.
- Số ca nhiễm tại Ấn Độ đã giảm bớt so với tháng trước đó, trong tuần vừa rồi trung bình mỗi ngày Ấn Độ "chỉ" có khoảng 69 nghìn ca nhiễm mới, thay vì con số hơn 90 nghìn mỗi ngày hồi tháng 9.

Quảng cáo


- Vì đại dịch mà tổng thâm hụt ngân sách trong năm tài chính 2020 của Mỹ là 3.13 ngàn tỉ USD, gấp hơn ba lần mức thâm hụt 984 tỉ USD năm ngoái và gấp đôi kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2009 là 1.4 ngàn tỉ USD
- Người Mexico năm nay đón ngày lễ Day of the Dead trong sầu thảm và sẽ không được đến nghĩa trang để đặt hoa lên mộ người thân của mình vì nhiều nơi xác định sẽ đóng cửa khu vực này để giảm nguy cơ lây nhiễm. Giờ họ đành làm lễ kỉ niệm tại nhà thay vì đi ra ngoài bởi đến giờ đã có gần 90 nghìn người tử vong vì virus tại quốc gia Nam Mỹ này.

covid1910-2.jpg
Một điện thờ người chết mini tại 1 ngôi nhà ở Mexico

- Israel sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc kể từ Chủ Nhật này. Dự kiến kế hoạch nới lỏng sẽ được chia ra nhiều bước và sẽ hoàn thành vào tháng 2/2021. Bước đầu tiên là sẽ cho phép người dân đi ra xa hơn 1km so với nhà mình, sau đó các trường mẫu giáo, các bờ biển và công viên sẽ được mở cửa trở lại. Người dân cũng sẽ lại được đi thăm bạn bè và người thân, nhưng chỉ ở nhóm dưới 10 người trong nhà và dưới 20 người nếu ở ngoài trời.
- Thái Lan lại ghi nhận thêm 3 ca nhiễm trong cộng đồng, tất cả đều là người trong gia đình của 2 ca nhiễm được phát hiện ngày hôm qua ở gần biên giới với Myanmar.
- Giới chức y tế thành phố Gia Hưng ngày 15/10 cho biết những cư dân trong độ tuổi 18-59 tại đây nếu "có nhu cầu khẩn cấp" có thể tới các trung tâm y tế để được tư vấn sử dụng covid-19 do hãng dược Sinovac Biotech phát triển.
- Thành phố Melbourne của Australia bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Từ 1/11 tới đây người dân sẽ được phép ra khỏi nhà để tập thể dục và được di chuyển cách nhà của mình trong khoảng từ 5 đến 25km, ngoài ra nhiều biện pháp phòng dịch khác cũng được nới lỏng.
- Sau khi mở rộng điều tra thì có vẻ đã có 55 người New Zealand đã đến bang Victoria dù khu vực này không nằm trong vùng an toàn đi lại giữa 2 nước thay vì 17 người bị phát hiện trước đó.
- New Zealand lại xuất hiện 1 ca nhiễm trong cộng đồng sau gần 1 tháng không có ca nào.

Quảng cáo


- Khu quần đảo Wallis & Futuna, vùng lãnh thổ ngoài biên giới thuộc Pháp, ghi nhận ca nhiễm virus đầu tiên, là 1 người không có triệu chứng bệnh.
- Lần đầu tiên sau 7 tháng Saudi Arabia cho phép người dân và cả những tín đồ từ nước ngoài đến có thể đến cầu nguyên tại điện thờ tại Mecca. Trước đó họ cũng cho phép nhưng chỉ giới hạn 1 số ít những người dân của mình mà thôi.
- Tổ chức Thomson Reuters cho biết vì đại dịch và hàng triệu người đã và đang bị lạm dụng sức lao động và trở thành nạn nhân của các nhóm buôn người. Theo thống kê có khoảng 2,5 tỷ người, khoảng 60% nguồn lao động trên thế giới, là những người làm việc thời vụ. Chính những người này là những nạn nhân tiềm năng của việc bị lạm dụng sức lao động.
- Singapore Airlines chuyển đổi công năng của 1 máy bay A380 thành 1 nhà hàng và bán đồ ăn trong chuyến bay dành cho những hàng khách nhớ cảm giác ăn đồ máy bay.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
58 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sắp có 1 ty ca ròi
@chickeyone Nói xàm gì vậy bạn?
@isNHP 1 tỷ người là tỉ lệ nhiễm 1/7. Vậy bạn cũng chuẩn bị tinh thần là gia đình bạn cũng bị nhiễm đi nhe
@anh khoa super pro Tao bảo sắp có nghĩa chưa diễn ra có gì hả thg này; ko có thuốc chữa thống kê minh bạch thì chẳng sắp tỷ ca
duong8x
TÍCH CỰC
3 năm
Dã man quá
Bọn anti khẩu trang nên gom chúng nó lại một khu biệt lập nó cho tụi nó chết hết đi
@kurt80 Chưa nói thì người ta còn nghi ngờ, bạn nói ra người ta khẳng định bạn ngu thật chứ k phải giả vờ
@kurt80 Bị thiểu năng như bạn thì xã hội không phải lo lắng, nhưng Covid như đã biết về khả năng lây lan của nó. Tôi không hy vọng bạn hay người nhà của bạn sẽ bị lây Covid từ những người có tư duy như bạn.
kurt80
TÍCH CỰC
3 năm
@Channel NTL Bạn có đọc kĩ bình luận của mình không thế. Chính quyền hoặc luật không thay đổi biện pháp thì tôi vẫn tuân thủ luật thì tại sao lại chỉ trích tôi. Còn việc tôi tranh luận thì đúng hay sai đã có các nhà khoa học chứng minh. Tôi không cổ xuý cho tình trạng phản bác khẩu trang. Cái tôi đang bình luận là cái trò hô hào bắt giam người khác khi người ta chưa phạm luật gì cơ mà.
@kurt80 Chúc bạn luôn khỏe mạnh!
makeitmine
TÍCH CỰC
3 năm
Ủa VN là đảo tách biệt với thế giới à mọi người ?
Pop-up
TÍCH CỰC
3 năm
@makeitmine Trên lý thuyết là VN đang nội bất xuất ngoại bất nhập. Trừ có các chuyên bay do nhà nước tổ chức theo diện hồi hương hoặc....người lao động nước lạ dc người Việt cho vào.
Xá Xíu
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Pop-up Nước lạ vẫn được ưu tiên 😔
@sirmaulanh Thật sự nước lạ là ông nội thằng con hoang mà.
@Pop-up Đóng hoài nên thất nghiệp và doanh nghiệp nhỏ đóng cửa ầm ầm
Giải Ngoại hạng Anh vẫn diễn ra bình thường. Everton vẫn đang đỉnh bảng. MU mới lội ngược dòng thắng ngược Newcastle ngay trên sân St James’ Park. Trong khi đó, mặc dù chống dịch tốt nhất TG nhưng giải Võ League lại cắt ngắn giai đoạn 2. Mỗi đội chỉ đá 6 trận. Trước đó F1 cũng đã huỷ.
Úc cũng cứng rắn quá nhỉ
Ba cái con virus rẻ mạt, vẫn còn yên bình chán.
Tính đâu đến ngày mai (thứ 2) mới đạt 40tr ca, mà hôm nay đã đạt rồi. Đúng là đại dịch.
thật là ích kỷ
5189520_cover_covid1910.jpg
@leemanhj916 Đa số vấn đề thì tụi Tây nó hơn hẵn châu Á mình, nhưng ý thức chống dịch Tàu lần này như shit.
Phú1991
TÍCH CỰC
3 năm
@leemanhj916 Their body their coffin
Năm trc thì bảo đến hè nó tự hết. Giờ gió lạnh về rồi nó còn mạnh hơn. Kiểu này vài năm nữa chưa hết dịch
vnv88
TÍCH CỰC
3 năm
Tây Ban Nha bị lỗi rồi mod ơi. @Hassler
9E411338-D996-4ACE-81CA-AD113C348D6E.jpeg
@vnv88 Cái này mấy tháng trước mình cũng nói rồi á, họ không công bố số ca hồi phục. Anh cũng tương tự
Đem A380 làm nhà hàng thì nó chịu chơi rồi. Mà thằng lên đó ăn đồ ăn máy bay cong chịu chơi hơn nữa.
ta nói ở việt nam khỏe nhất
Các nước bị ảnh hưởng nặng nhất & Các nước có người bị tử vong bởi Covi Tàu nhiều nhất thì không hề có bóng dáng Trung plus (+).
Cả thế giới lên 100 triệu người nhiễm là toang.
ninhlexus
TÍCH CỰC
3 năm
Covid17 có đọc tin này ko?
tăng gì khiếp vậy trời

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019