Đại dịch đến tối 19/10. Châu Âu liên tục có các cuộc biểu tình chống phong tỏa!

Hassler
19/10/2020 7:35Phản hồi: 135
Đại dịch đến tối 19/10. Châu Âu liên tục có các cuộc biểu tình chống phong tỏa!
cover_covid1910.jpg
Đến thời điểm hiện tại số ca tử vong ở khu vực Châu Âu đã vượt qua con số 250 nghìn người trong tổng số gần 8 triệu ca nhiễm. Mùa đông covid thực sự đã quay trở lại với lục địa này rồi. Cũng may Việt Nam chúng ta tạm thời không phải dồn hết sức để chống dịch nữa, giờ cái chúng ta quan tâm vẫn là giúp miền Trung phục hồi sau các đợt mưa lũ liên tục trong những ngày vừa qua.



Tình hình Việt Nam

-Tối nay đã ghi nhận thêm 6 ca mắc mới covid-19, trong đó có 1 chuyên gia người Pháp và 5 người nhập cảnh từ Nga được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1,140 bệnh nhân.
- Sở Du lịch Tp.HCM vừa công bố thêm 15 khách sạn được đưa vào làm điểm cách ly có thu phí, khoảng 20 cơ sở lưu trú đang hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất, quy trình tổ chức cách ly để phòng chống dịch. Theo công bố, giá đề xuất khách sạn 3-5 sao có mức 2.5 - 5.7 triệu đồng/phòng/đêm tuỳ vị trí, loại phòng. Giá những khách sạn này đã bao gồm thuế, phí, 3 bữa ăn trong ngày và không bao gồm chi phí đưa đón khách tại sân bay. Với mức giá này, các gói cách ly 14 ngày có thể 19 - 60 triệu đồng tùy khách sạn, dịch vụ.


Tình hình thế giới

- Có đến 48/50 bang của Mỹ ghi nhận sự gia tăng cao về số ca nhiễm. Tổng thống Trump trong đợt tranh cử ở Nevada thì vẫn cho rằng tình hình đại dịch ở Mỹ đang dần tốt lên bất kể việc có vaccine hay không, ông cũng nói về việc dịch bệnh đến từ Trung Quốc, nói về việc ông dùng thuốc Regeneron khi bị nhiễm virus và sau 1 giờ cảm thấy mình khỏe như Superman. Ứng cử viên Biden thì vẫn đưa cảnh báo tình hình đại dịch đang xấu đi nhanh chóng.
- Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế thì Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên đã phục hồi khỏi tác động của đại dịch covid-19. Nền kinh tế nước này đã tăng 4.9% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay.
- Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng những người bị nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Qingdao có thể bị lây virus qua đường vỏ hộp thức ăn đông lạnh được nhập khẩu vào nước này. Tuy nhiên theo các bằng chứng ban đầu có vẻ điều này không chính xác, dù vậy chính quyền cũng đã làm xét nghiệm toàn bộ 9 triệu dân tại đây để truy vết và dập dịch.

covid1910-1.jpg
Các dãy xét nghiệm đại trà tại thành phố Qingdao

- Pháp bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm ban đêm với hi vọng đưa con số nhiễm hàng ngày xuống mức nghìn người thay vì hàng chục nghìn như hiện tại. Tuy nhiên sẽ cần thời gian để mong muốn này thành sự thực bởi hôm qua Pháp tiếp tục ghi nhận gần 30 nghìn ca nhiễm mới.
- Trong 5 ngày liên tiếp Italy lập những kỉ lục về số ca mắc mỗi ngày, ngay hôm sau luôn lật đổ kỷ lục của ngày hôm trước, số ca nhiễm luôn ở mức trên 10 nghìn người mỗi ngày. Các thị trưởng vừa được cho thêm quyền hạn để đưa ra lệnh giới nghiêm từ 9h tối nếu cần thiết để chặn việc lây lan virus.
- Thụy Sỹ ban bố lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn quốc.
- Giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết Bulgaria sẽ không phải phong tỏa toàn quốc nếu người dân nước này tuân thủ theo các biện pháp tự bảo vệ bản thân khỏi virus bằng những việc đơn giản như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.
- Một phòng tập gym tại Ba Lan chơi chiêu lách luật siết chặt phòng chống dịch của chính quyền bằng cách thông báo giờ đây họ đã chuyển công năng sang từ phòng gym sang thành nhà thờ. Lý do bởi theo luật phòng gym nói chung sẽ bị đóng cửa để tránh dịch, nhưng các điểm liên quan đến tôn giáo như nhà thờ thì vẫn được mở cửa.
- Czech hiện là nước có tỷ lệ lây lan cao nhất Châu Âu và giờ chính phủ đang cố đợi trong 2 tuần nữa xem tình hình đại dịch sẽ tiến triển theo hướng nào để đưa ra quyết định có phong tỏa toàn quốc hay không. Tối hôm qua cảnh sát chống bạo động đã dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đoàn biểu tình chống phong tỏa ở nước này. Theo số liệu mỗi bên có khoảng 20 người bị thương, cảnh sát cũng bắt 16 người và có người còn cầm cả súng.

Quảng cáo



https://twitter.com/rstait/status/1317851551252217857?s=20
Đoạn video về cuộc biểu tình tại Czech

- Thủ tướng Hà Lan thừa nhận ông đã đánh giá sai khi không ngăn nhà vua đi nghỉ ở Hy Lạp trong khi tại Hà Lan nhiều khu vực đang phải bán phong tỏa vì virus. Chính điều này làm người dân rất bất bình bởi họ thì bị phong tỏa, các nhà hàng quán bar và quán bán cần sa phải đóng cửa trong khi vua và hoàng hậu lại đi chơi.
- Slovenia đang lên kế hoạch tuyên bố tình trạng đại dịch khẩn cấp sau khi số ca nhiễm mới liên tục tăng kỉ lục trong tuần qua.
- Trưởng đoàn đàm phán cấp cao của chính quyền Palestine về tiến trình hòa bình với Israel đã nhiễm covid thể nặng và vừa được đưa từ bệnh viện ở bờ Tây dải Gaza vào 1 bệnh viện của Israel để chữa trị. Theo thông tin mới nhất thì ông này đang bị hôn mê rồi.
- Người đứng đầu lực lượng hải quân Mexico thông báo đã dương tính với virus. Trước đó cũng đã có nhiều quan chức như bộ trưởng tài chính, bộ trưởng năng lượng và bộ trưởng hành chính công... đều thông báo đã bị nhiễm virus.
- Panama là nước mới nhất hỗ trợ xét nghiệm covid-19 cho các hành khách đến nước này.
- Bộ trưởng y tế Nam Phi thông báo ông và vợ mình đã dương tính với virus, cả 2 đang tự cách ly tại nhà.
- Dạng vaccine chống covid-19 được sử dụng qua đường xịt đang được phát triển bởi viện huyết thanh Ấn Độ và công ty Bharat dự kiến sẽ bước vào giai đoạn cuối của thử nghiệm lâm sàng trong vòng vài tháng tới. Cho đến thời điểm hiện tại tất cả các dạng vaccine đang được phát triển đều qua dạng tiêm, đây sẽ là vaccine theo dạng xịt đầu tiên liên quan đến việc chống covid-19.
- Twitter loại bỏ bài đăng của cố vấn hàng đầu về chống dịch của Mỹ sau khi ông này hạ thấp tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang dù rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra việc này rất hiệu quả trong phòng ngừa lây lan. Nguyên văn bài post của ông này: "Masks work? NO."

Quảng cáo

135 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

daibt
ĐẠI BÀNG
4 năm
Trong chiến tranh người Việt Nam không sợ chết, trong dịch bệnh người nước ngoài cũng không sợ chết...
QMan
ĐẠI BÀNG
4 năm
@baby_ghost127 nó giàu nhưng k phải cái gì cũng tốt, nhìn sự việc phải biết chắt lọc chứ ô cứ ca mãi bài shit Mĩ ngon hơn thế thì thôi, của ông tất
@QMan Đúng r, nh cơ bản là mình tốt dc 30% thì nó tốt dc 70%. Hơn gấp đôi chứ mấy. Ông cứ mãi chửi Mẽo nhưng éo bao giờ bằng 1 góc của nó là vậy. Tự khen mình tốt đẹp chê ng ta trong khi mình chả là gì!
Nó có tốt xấu, sai đúng, sai thì nó sửa xấu thì nó bêu ra chửi để khá hơn. Còn VN mình chê, chửi cái là chụp cho cái mũ Phản Động, đu Càng
@h1970 Lại thêm 3 người thiếu hiểu biết like nữa này, đúng là nhờ like mà mình đỡ mất công tìm DLV, block xong khỏi mất công trả lời.
bui1989
ĐẠI BÀNG
3 năm
@nonut block tao nữa nè 😆
luanteddy
ĐẠI BÀNG
4 năm
Bọn này nó ko sợ chết hay sao ý
luanteddy
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nonut Hầu như cả thế giới thấy rằng việc giới nghiêm, kiểm soát y tré nghiêm ngặt, đeo khẩu trang là hiệu quả cao nhất trong việc chống dịch từ tấm gương tiên phong là VN ta. Biểu tình chống giới nghiêm bên đó chắc cũng do các thế lực chống đối kích động
@nonut Bạn đi chưa ?
@nonut Những gì bạn nói sẽ đúng nếu ko phải trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như bây giờ, còn với tình trạng này muốn tự do hả, vậy thì ôm nhau chết chung, đơn giản!
shukiew
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nonut Mấy thằng ngu thường hay liên hệ mấy chuyện ko liên quan với nhau.
Khẩu trang với tự do, hài vãi 😆)
không hiểu mấy anh Mẽo nghĩ gì nhỉ?
@nonut haha! thím viết dài dòng nhưng toàn sai sự thật. các bang của đảng dân chủ ban đầu bắt buộc mạng khẩu trang, chống lệnh trump, trump còn đòi đem quân đội xuống xử, trump nó bảo cúm mùa chả sao đâu, đến khi bị thì giờ ngoan như cún biết bịt mõm lại rồi! trump nào lo chống dịch chỉ lo tranh quyền đoạt vị giữ ghế tổng của mình thôi, tối ngày lên show tivi chửi nhau vs biden chứ giúp ích dc gì. Bởi vậy dân mỹ chết phơi xác nhiều nhất thế giới là vì vậy, cứ nhìn kết quả xác chết đầy đường ko cần ngụy biện thế lọ thế chai bưng bô như thím!
Cười vô mặt
@honghai12a1 Trump không có quyền sao lại ra lệnh được hả bạn? Trump chỉ đề nghị, còn việc tuân theo hay không là việc khác.

Bạn sống ở đất nước chuyên chế nên không hiểu thế nào là chính quyền liên bang cả.
Ví dụ cực kỳ đơn giản cho bạn hiểu là Tổng Thống Brazil còn phải xuống đường biểu tình cùng người dân để đòi chính quyền 1 bang mở cửa trở lại.

Nói thêm về quân đội liên bang: những bang nào không cho phép quân đội và cảnh sát liên bang tham dự vào việc giữ gìn an ninh (vụ Blacks Live Matters) thì quân đội và cảnh sát liên bang PHẢI RÚT QUÂN, Trump có đe dọa, có phản đối nhưng thực tế chẳng làm gì được cả.

Ví dụ thêm cho bạn hiểu: có vài bang ko chịu mở cửa trường học, giáo viên đòi ở nhà mà vẫn hưởng nguyên lương. Trump chỉ còn cách là cắt toàn bộ chi phí liên bang cho giáo viên. Thay vì giáo viên hưởng 2 lương (lương liên bang và lương tiểu bang) thì họ chỉ còn nhận được lương từ tiểu bang thôi). Người dân đi làm và đóng thuế rất rõ bao nhiêu % là trả cho liên bang, bao nhiêu trả cho tiểu bang.

Các bang lôi kéo các doanh nghiệp cũng vì tỷ lệ thuế khác nhau đấy bạn (các bang muốn thu hút người lao động và doanh nghiệp họ để thuế rất thấp). Tìm hiểu kỹ rồi hãy nói nhé.
antic211
ĐẠI BÀNG
4 năm
@honghai12a1 à thế à, nhưng mà điều đó cũng ko khiến cột điện nhà ng xuân phúc về vn đâu. Mà nói thật nhá, đã kiếm được hộ chiếu cyprus chưa
Cười vô mặt
@nonut Chính vì không biết nên mới có comment thiếu não như vậy đó bạn, bỏ qua đi. Không cùng level để đàm đạo đâu 😊 Họ làm như thể chế Cộng hoà liên bang của Hoa Kỳ là giống với Việt Nam. Ếch ngồi đáy giếng
Cho mình hỏi từ nước ngoài về Việt Nam là bắt buộc bị cách ly ở khách sạn 14 ngày hay là bị nhiễm covid mới bị cách ly vậy ?
heliosy
TÍCH CỰC
4 năm
@Vũ Phong2412 nhiễm hay ko nhiễm cũng đều cách ly nha bạn
@Vũ Phong2412 Nhập cảnh Bắt buộc cách ly 14 ngày. Tùy chọn ở khu cách ly tập trung( rẻ), ai có nhu cầu cao sẽ đăng ký cách ly tại khách sạn( đắt) . còn bị nhiễm thì vào viện chữa miễn phí đế lúc khỏi hoặc...
GragonV
CAO CẤP
4 năm
Lũ ngu còn nhiều quá 😔
Wind.Rock
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kurt80 Vấn đề là chả tài cán vẹo j mới nói đó.
senfall
TÍCH CỰC
4 năm
@Wind.Rock Hehehe. So với các nước đang phát triển chỉ số phát triển con người của vn đâu có quá kém mà bảo giáo dục nát. Tất nhiên là thiếu thực tế nhiều nhưng nó k có vô ích.
senfall
TÍCH CỰC
4 năm
@botti chris Hehehe ! Vậy sức gì để đánh giá ? Với thằng nhà giàu mặc định thông minh hơn người. Ông ở trên đầu nói ngu cũng đâu có sai, k phải ai cũng thông minh. Và biết mình ở đâu đúng k ?
senfall
TÍCH CỰC
4 năm
@huygapro Nôm na là thế, giữa các bang và thành phố mỹ đã có khác biệt. 1 ở thành phố và 1 ở nông thôn giá nó khác nhau. Phí dịch vụ các kiểu tiền nhà ..... 6 lần nhưng sẽ k tiêu dc gấp 6 lần do các thứ dịch vụ kiểu cắt tóc, rọn rác, học phí, sửa cái nọ cái kia ....... Nhiều nhất sẽ là 3 lần. K thể đem làm tiêu chuẩn chung áp dụng cho tất cả dc.
Còn về chủ đề chính, trí khôn của ta thì mình nghĩ k ngu hơn người mỹ hay tây đâu đâu.
Chắc do bị phong toả lâu quá rồi mà😔
@Nam Air Kiểu nửa vời ko chịu khổ chút thì nó khổ dài bác ạ. Dự là nếu toang hết thì châu âu chả còn mấy mống, đặc biệt ông bà cha mẹ.
Phú1991
TÍCH CỰC
4 năm
@Nam Air Kiểu ra đường ăn chơi sống sướng quen rồi, giờ bị bắt ngồi nhà thì chịu ko nổi
nhqdat
TÍCH CỰC
4 năm
@Around VIỆT NAM - TV Tụi nó chả quan tâm đến ông bà cha mẹ đâu 😃 Bên mình thế hệ thanh niên cấp tiến mới cũng bắt đầu có suy nghĩ thế rồi. Sinh ra tụi nó là do quá trình tự nhiên thôi, không cha mẹ này sinh thì cũng có cha mẹ khác sinh ra tụi nó thôi.
@nhqdat Chà. Gay go vậy luôn ah bác.
@Nam Air Chán đọc comment của các thanh niên "yêu công nghệ" trong diễn đàn mới thấy ông nào cũng đúng, toàn nhìn 1 hướng xong đưa ra quan điểm cá nhân, chửi nhau lộn tùng phèo. Cả châu âu mà cứ như to bằng cái sân phơi thóc HTX không bằng, mỗi cái diễn đàn tt được vài nghìn thèn mà còn cãi nhau loạn xạ chứ chưa nói đến đâu xa =))
Nguyenluther
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đúng là ko phải cứ tây là dân trí cao nhỉ 😆
ngtrongtri
TÍCH CỰC
4 năm
@Nguyenluther Nói cho bạn nghe, mỗi quốc gia, mỗi châu lục có 1 nền văn hóa khác nhau. VN thì văn hóa mang khẩu trang khi ra đường đã ăn vào máu rồi, còn Châu Âu chắc cả đời mang khẩu trang được vài lần. Cái thứ 2 là họ đã bị bắt ở nhà quá lâu rồi (VN mình còn sướng chán vì kiểm soát tốt ngay từ ban đầu), nên tâm trí họ đã không còn ổn định, chưa kể là thất nghiệp ko có tiền nên biểu tình là điều hiển nhiên (Châu âu biểu tình là quá bình thường, VN bị kiểm soát nên nghe tới Biểu tình thì thấy ghê gướm lắm)
Hoan kp
ĐẠI BÀNG
4 năm
cái bản đồ tử vong vẫn là một đường thẳng tắp, còn dài mới hết được dịch
Phú1991
TÍCH CỰC
4 năm
@Hoan kp Hard reset thôi ấy mà.
thanhtung232
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hoan kp Cùng lắm cái số tử vong thẳng đến đỉnh dân số thế giới là nó tự tụt xuống à kkkkk
Mỹ và châu âu phát triển đến đỉnh và giờ là pha đi xuống à?
Phú1991
TÍCH CỰC
4 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Lên như rocket 1h luôn rồi
tính ra dân trí bọn này cũng k cao lắm, thế này hèn gì thằng Tàu nó chẳng chi phối. Bọn này phải cho về VN xem ngày thường dân nó chửi chính quyền, nhưng có thiên tai dịch bệnh thì xem dân VN ứng phó
Da trắng thượng đẳng muôn năm... Hahahahaha. .
khanghaf
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ngtrongtri @ngtrongtri sang bển mà ở. Loại tự nhục như m éo có cửa ẳng ẳng ở Việt Nam đâu nhé
khanghaf
ĐẠI BÀNG
4 năm
@eragonhnn @eragonhnn nó cắn bậy mà vẫn phải ở Việt Nam mới nhục, loại này kể tống cổ sang bển cho rộng đất nhỉ 😆
@Around VIỆT NAM - TV Miền trung lũ thế kia mà giờ chưa thấy hỗ trợ gì. Covid ng ta đang lên kế hoạch hỗ trợ lần 3 4 r. Tự nhục nữa đi bạn, đồ ăn nhiều nơi vẫn đang cho lấy fee nhé!
@baby_ghost127 Da trắng bố bạn muôn năm.... Hahaha.
Cứ vui đi rồi về olympuss ngồi chơi ae êi
ngtrongtri
TÍCH CỰC
4 năm
Nhiều bạn chê trách Châu Âu thế này thế nọ nhưng không chịu suy nghĩ cho kỹ. Đừng quên là nền y tế khoa học kỹ thuật của Châu Âu số 1 thế giới - đừng vội chửi họ ngu. Mỗi nền văn hóa có 1 đặc điểm riêng, người dân VN sợ chết, cả đời gắn bó với cái khẩu trang nên hạn chế được phần nào. Còn dân Âu đâu có vậy, họ đâu có sợ (vì họ tin tưởng vào nền y tế của họ, cộng thêm bản chất con người), và cả đời không biết đến cái khẩu trang là gì nên giờ bị vỡ trận. Nhưng đừng vì vậy mà nói họ ngu, 1 nước còn có thể nói, nhưng cả Châu Âu, Nga, Mỹ - các cường quốc hàng đầu thế giới cũng bị toang thì nên cảm ơn chính phủ VN thay vì chê các nước khác
@sskkb Lên coi thị trường xuất khẩu của VN đi, họ mà k xài tiền, k có tiền thì mình còn toang mạnh hơn.
@baby_ghost127 2 việc khác nhau mà, ông kia nói cứ như thể có mỗi VN là thất nghiệp và đóng cửa cty vậy 😃
Shine.shin
TÍCH CỰC
4 năm
@sskkb Nó đóng cửa tạm dừng vẫn hỗ trợ nhân viên hết dịch thì quay lại làm còn vn là đuổi cổ hết ra đường đóng cửa luôn 😃) giống nhau nhể
halami1912
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mạ ơi.cách ly mà 19-60 trẹo một đợt haha.phải mặn hơn thế nữa cơ các anh ơi.hân
Châu Âu toang nhanh quá
namsuper
ĐẠI BÀNG
3 năm
@nhtphuc đúng bác nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019