Đại dịch đến tối 19/9. Việt Nam khai thác chuyến bay quốc tế đầu tiên sau 6 tháng đóng cửa.

Hassler
19/9/2020 12:19Phản hồi: 25
Đại dịch đến tối 19/9. Việt Nam khai thác chuyến bay quốc tế đầu tiên sau 6 tháng đóng cửa.
cover_covid1909.jpg
5 tuần liên tiếp ngày nào Ấn Độ cũng lập kỷ lục mới về ca nhiễm virus trên thế giới. Các nước đều đang tìm cách để có thể có được vaccine sớm nhất để yên tâm mở cửa trở lại nền kinh tế. Hôm nay Việt Nam đã có chuyến bay quốc tế đầu tiên đi Nhật Bản.



Tình hình Việt Nam

- Chuyến bay quốc tế đầu tiên Nội Bài - Narita (Tokyo) được khai thác trở lại sau 6 tháng tạm dừng vì Covid-19.
- Hôm qua cả chục nghìn người đổ đến phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm xếp hàng chờ vào các quán bar khi nơi này mở cửa trở lại sau hơn một tháng dừng hoạt động phòng dịch.

- Các tổ công tác Đồn biên phòng Xín Cái, Hà Giang liên tục phát hiện, bắt giữ 107 người Việt nhập cảnh trái phép qua đường biên từ ngày 15 đến 18/9.
- Tính đến chiều 19-9, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chỉ còn điều trị cho 2 bệnh nhân mắc covid-19, đây cũng là 2 ca mắc cuối cùng ở TP Đà Nẵng. Chỉ tính riêng cơ sở y tế này đã điều trị khỏi cho 237/258 bệnh nhân nhiễm virus đến thời điểm này.

Tình hình thế giới

- Liên minh châu Âu hoàn thành thỏa thuận đặt trước 300 triệu liều vaccine đang được phát triển của Sanofi và GSK, tương đương với khoản tiền là 2.1 tỷ đô. Trước đó khu vực này đã đặt 400 triệu liều vaccine của AstraZeneca.
- Tổng thống Trump lại có 1 vụ lùm xùm mới sau khi 1 tỷ phú ủng hộ ông này bị phát hiện được ban lệnh miễn cách ly khi đến thăm Canada bằng máy bay riêng. Theo lý thuyết những ai không tuân thủ lệnh này của Canada có thể bị phạt tới 750 nghìn đô và/hoặc bị bỏ tù 6 tháng. Nhưng rõ ràng bà này "bình đẳng" hơn người khác có thể nhờ vào mối quan hệ với tổng thống Trump và bởi là giới siêu giàu.
- Ông Trump nghĩ rằng biên giới giữa Mỹ và Canada sẽ được mở trở lại vào cuối năm nay sau khi 2 bên đóng cửa biên giới hồi tháng 3 vì dịch bệnh. Ông cũng cho rằng Mỹ sẽ có đủ vaccine cho toàn dân vào tháng 4/2021 tới.
- Các nhà hàng ở New York sẽ sớm cho mục phụ phí covid-19 vào hóa đơn, số tiền thu thêm có thể ở mức 10% trở xuống để giúp các nhà hàng phục hồi sau đại dịch. Còn tại California chính quyền nước này đã phải thu hồi 10 triệu khẩu trang, lý do thu hồi vẫn chưa được công bố.
- Thủ tướng Anh khẳng định việc nước này có làn sóng lây lan thứ 2 là điều không thể tránh khỏi, vậy nên người dân cần chuẩn bị tinh thần để có thể bị phong tỏa tiếp, nhưng sẽ cố hết sức để không phong tỏa toàn quốc. Tiếp theo đó thị trưởng London cho rằng rất có thể thành phố này sẽ lại phải bị phong tỏa vì virus.
- Czech ghi nhận hơn 3 nghìn ca nhiễm mới trong 1 ngày, là số ca tăng kỉ lục của nước này. Số ca này tương ứng với tổng số ca phát hiện được từ 22/4 đến 17/6, tức là số ca trong 1 ngày phát hiện tương ứng với số ca của 2 tháng. Tính theo dân số thì Czech đang là nước có số ca nhiễm cao thứ 3 tại châu Âu, chỉ sau Pháp và Tây Ban Nha.
- Thủ tướng Hungary cho biết họ đã lên 1 bản "kế hoạch thời chiến" để chống lại làn sóng lây lan mới của dịch mà không phải phong tỏa toàn quốc. Hungary cùng với Czech, Romania, Slovania là những nước có số ca tăng kỉ lục trong tuần này tại khu vực châu Âu.
- Thành phố Nice của Pháp đã ban hành lệnh cấm tụ tập quá 10 người ở nơi công cộng, hạn chế việc tụ tập nhậu nhẹt ở ngoài trời. Bộ trưởng tài chính pháp cho biết ông đã có kết quả dương tính với virus. Chính phủ nước này cũng cho biết họ đã cộng nhầm số ca vào ngày hôm qua, đưa số tử vong từ 76 lên 123 ca và từ 613 ca nhiễm lên 850.
- Đan Mạch sẽ giảm số người được phép tụ tập nơi công cộng từ 100 xuống còn 50, các quán bar và nhà hàng cũng không được bán hàng muộn nữa do việc lây lan virus lại tăng cao trở lại.
- Iceland sẽ đóng cửa quán bar và hộp đêm trong 4 ngày để giảm lây lan virus. Quốc gia có khoảng 365 nghìn dân này đã có 2,230 ca nhiễm và 10 ca tử vong. Nếu không ngăn chặn ngay thì đây có thể sẽ là nước có tỷ lệ ca nhiễm/dân số cao nhất ở châu Âu.
- Tổ chức tị nạn châu Âu cảnh báo HyLạp nên cẩn thận với đợt bùng phát mới diễn ra tại khu trại tị nạn ở Lesbos sau khi có 157/6,000 người mới đến trại này có kết quả dương tính với virus. Việc chống dịch càng khó khăn khi 1 phần trại đã bị cháy vào tuần trước, làm 1/2 số người đang ở đây phải ngủ ngoài đường, trong các bãi đỗ xe hoặc cả trong các khu nhà mồ.

Quảng cáo


- Bộ y tế Nga đã phê chuẩn 2 phác đồ điều trị kháng virus để chữa trị cho các bệnh nhân ngoại trú bị nhiễm virus ở thể nhẹ. Theo các chuyên gia đây là động thái cho thấy Nga muốn mình vươn lên đứng đầu trong cuộc đua chống lại covid-19. Về việc nhiều nước phàn nàn giá thuốc điều trị điều trị covid-19 có tên quốc tế "Favipiravir" do Nga sản xuất quá cao các chuyên gia y tế Nga cho rằng đó là vì nhu cầu quá lớn của loại thuốc này trên toàn thế giới.
- Tỷ lệ sinh của Australia sẽ giảm tới mức thấp nhất kể từ Thế Chiến thứ nhất do nỗi lo từ nền kinh tế bị tác động bởi đại dịch. Tỷ lệ sinh nở đã xuống mức 1.59 thay vì 1.7 hồi 2018, dự kiến đến 2030 con số này sẽ ở khoảng 1.62.

covid1909-1.jpg
Người dân Iran đi mua sắm trong thời dịch bệnh

- Iran cảnh báo họ đang dần bước vào làn sóng lây lan virus lần thứ 3 sau khi số ca nhiễm tăng hơn 3 nghìn ca mỗi ngày. Trưởng ban chống dịch của nước này cảnh báo số ca tử vong có thể lên tới mức 45 nghìn người do sự cộng hưởng của đợt cúm mùa sắp tới. Các tổ chức y tế đang chuẩn bị thêm 10 nghìn giường bệnh cho đợt bùng phát mới này.
- Ấn Độ tiếp tục có hơn 93 nghìn ca mắc mới, trong vòng 5 tuần trở lại đây ngày nào mới cũng là ngày có 1 kỷ lục lây nhiễm mới tại đây. Chắc chỉ tầm hơn 10 ngày nữa Ấn Độ sẽ vượt qua Mỹ về số ca nhiễm. Buổi họp của chính phủ nước này đã phải rút ngắn lại do có 30 người trong nội các dương tính với virus.
- Có đến 3/4 người dân Canada ủng hộ chính phủ tiếp tục phong tỏa toàn quốc nếu nước này đi vào đợt bùng phát thứ 2.
- Bất kể việc khu vực Mỹ Latin là khu vực phải áp dụng các lệnh phong tỏa lâu nhất trên thế giới nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo vẫn chưa nên mở cửa trở lại quá sớm bởi riêng khu vực này đã chiếm tới hơn 8 triệu ca nhiễm trong tổng số hơn 30 triệu ca trên thế giới.
- Tổng thống Guatemala thông báo ông đã nhiễm virus. Ông này đã kêu gọi toàn bộ nội các đi xét nghiệm và hiện tại chính phủ đang phải làm việc từ xa để chờ kết quả xét nghiệm.

Quảng cáo


covid1909-2.jpg
Tổng thống Guatemala trong buổi kỉ niệm quốc khánh nước này hồi thứ 2 vừa rồi

- Công ty Moderna lên kế hoạch đến cuối năm nay sẽ sản xuất 20 triệu liều loại vaccine họ đang phát triển. Đến cuối năm sau con số này sẽ là từ 500 đến 1 tỷ liều. Trước đó công ty này đã nhận được 1 tỷ đô của chính phủ Mỹ để nghiên cứu và cũng đã kí được thỏa thuận cung cấp vaccine cho Mỹ với giá 1.5 tỷ đô.
- Hãng hàng không Ryanair, một trong những hãng hàng không lớn nhất châu Âu đã cắt giảm 1/5 số chuyến bay dự kiến vào tháng 10 tới. Họ chỉ trích Ireland và Anh vì các biện pháp hạn chế đi lại đầy vô lý làm cho họ phải hủy chuyến.
- Có đến 6 nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí y khoa nước Anh đưa kết luận rằng hóa ra số người có sẵn miễn dịch với virus lại cao hơn dự đoán ban đầu. Nói chung của các nghiên cứu này đều chỉ ra T-cell của 20-50% số người có phản ứng với virus dù những người này không hề có lịch sử phơi nhiễm. Việc này sẽ làm các nhà khoa học đau đầu hơn bởi các nghiên cứu trước đó cho thấy có rất ít người có kháng thể chống lại SARS-CoV-2.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mấy ba mấy má thèm đi bar vài bữa nhiễm lại tùm lum cho coi 😃
caocao_203
TÍCH CỰC
4 năm
Mở cửa rồi xõa, xõa chán chê lại lòi ra vi rút. Lại khổ. Cứ thong thả từ từ có chết ai đâu mà vồ vập thế không biết.
Mr.ZP
TÍCH CỰC
4 năm
@caocao_203 Dân bay lắc các thể loại đâu có biết suy nghĩ như vậy đâu bạn ơi. Dân kinh doanh ngành nghề đó cũng mừng khi có khách ồ ạt quay lại để bù lỗ đó.
Vài bữa có ca nhiễm cộng đồng nào từng đi bar thì mệt mỏi
Thời buổi ai cũng khó khăn, có phải mỗi nhà hàng đâu mà phụ thu thêm để phục hồi sau dịch 😷
Mở cửa bar mà dích cov thì lám sao tìm được đây?
@kevinmobavn Làm như tàu chắc ăn, cứ ai vô cửa quét NFC Wechat là xong. Khi nào bệnh 1 đứa là truy ra ngay
tuấn bon
ĐẠI BÀNG
4 năm
@3bkshared Bluezone bọn nó còn chê ỏng chê eo, giờ bắt định danh bằng nfc chắc bọn nó xới cả cái internet lên nữa mất
Đà này từ h đến tết có khi xấp xỉ trăm triệu ca ấy chứ?
Chúc mừng chuyến bay quốc tế đầu tiên được khai thác trở lại.
Mr.ZP
TÍCH CỰC
4 năm
Bay thì bay, làm gì làm. Làm ơn kiểm soát chặt chẽ hơn khi ra quyết định này. Đừng để tới nước xảy ra chuyện gì lại đổ thừa tại này tại nọ.
@Mr.ZP Nếu có giấy test covid trước khi nhập cảnh 72h thì cũng ổn. Chỉ sợ giấy giả
xikiuwant
TÍCH CỰC
4 năm
@Mr.ZP hãy bắt đầu từ những cá nhân như bạn và tôi, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, hạn chế tụ tập những nơi đông người. Cứ như vậy thỳ virus không lây lan được mạnh, chứ không phải là việc kiểm soát.
Vì công việc mình mói nhận khẩu trang làm tai mỹ, cách đóng gói kỹ hơn.... như vậy trên thế giới ngày càng có thêm trang thiết bị cho y khoa, khoa ... mọi nguòi càng an tâm hơn..
image.jpg
image.jpg
dịch vậy mà vẫn xếp hàng đi bar 😔(((
Hu hu em cuồng chân lắm rồi huhu, bao giờ được mở đường bay Đài Loan ạ 😔
@P.W Tưởng mod ham sang Sing để mua ps5 😆
ChícmnPhèo
ĐẠI BÀNG
4 năm
Dân Sàigon vẫn ăn chơi tưng bừng. Nói dịch còn bị bà con nhếch mép khinh khỉnh.
maystar
ĐẠI BÀNG
4 năm
Bài khá công phu nhưng nhiều thông tin quá, mình đọc được mỗi một đoạn...
Hôm quá thấy các Trẩu ngoài kinh đô đi bar mà tưởng có lễ hội j đó ... vãi thèm khát dzữ
Hèn chi ma túy cứ vào VN theo số lượng tạ tạ, mấy anh mấy chị mê bay lắc quá mà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019