Đại dịch đến tối 24/10. Số ca mắc mới trên thế giới giờ toàn gần nửa triệu ca mỗi ngày.

Hassler
24/10/2020 7:41Phản hồi: 32
Đại dịch đến tối 24/10. Số ca mắc mới trên thế giới giờ toàn gần nửa triệu ca mỗi ngày.
cover_covid2510.jpg
WHO cảnh báo có quá nhiều nước đang phải đối mặt với việc tăng mạnh về số ca nhiễm và nếu các chính phủ không có động thái mạnh mẽ hơn thì rất có thể hệ thống y tế ở nhiều nước sẽ sụp đổ và trường học sẽ lại phải đóng cửa. CDC khu vực châu Âu cũng đưa cảnh báo về việc này khi số ca nhiễm của rất nhiều nước đã ở mức cao hơn so với đợt dịch hồi tháng 3 năm nay.



Tình hình Việt Nam

- Tối nay ghi nhận thêm 12 ca nhiễm mới, đều là người về nước và được cách ly ngay khi nhập cảnh. Đến giờ Việt Nam có tổng cộng 1,160 bệnh nhân.
- Số người trong các dạng cách ly vẫn còn pử mức hơn 14 nghìn người.


Tình hình thế giới

- Theo 1 dự đoán dựa theo số liệu hiện có thì tới tháng 2 năm sau số ca tử vong ở Mỹ có thể lên đến nửa triệu người, nhưng nếu mọi người tuân thủ đeo khẩu trang thì có thể giúp giảm bớt đi tới 130 nghìn số ca tử vong.
- Italy có thêm tới gần 20 nghìn ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Số người phải được chăm sóc đặc biệt tăng gấp đôi so với 12 ngày trước đó. Người đứng đầu khu vực Campania đang kêu gọi chính phủ tiến hành phong tỏa toàn quốc thêm 1 lần nữa vì nếu không làm vậy thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Hơn 100 nhà khoa học cũng đã kí vào 1 bức thư chung để kêu gọi chính phủ phải có hành động nhanh hơn nữa để dập dịch.
- Đan Mạch siết chặt chống dịch bằng việc giảm số người được phép tụ tập từ 50 xuống còn 10 người, cấm bán đồ uống có cồn sau 10h đêm, bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng trong nhà. Hiện chính phủ đã đảm bảo mua đủ số vaccine cần thiết cho toàn bộ 5.8 triệu dân của mình.
- Chiến dịch phong tỏa "firebreak" tại xứ Wales sẽ bắt đầu từ hôm nay cho đến hết 9/11. Toàn bộ người dân sẽ phải ở nhà, các thể loại nhà hàng quán ăn khách sạn sẽ đóng cửa. Nhiều người nghi ngờ việc này sẽ không có hiệu quả trong việc ngăn ngừa virus lây lan mà chỉ làm cuộc sống của người dân khó khăn hơn.

covid2410-1.jpg
Chủ 1 cửa tiệm bán đồ lưu niệm tại Wales đang đóng cửa chuẩn bị cho cuộc phong tỏa firebreak

- Bồ Đào Nhà yêu cầu tất cả người dân từ 10 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường. Biện pháp phòng dịch này sẽ được áp dụng trong vòng ít nhất là 70 ngày, sau đó tính tiếp.
- Thủ tướng Czech kêu gọi bộ trưởng y tế nước này hãy từ chức sau khi ông bộ trưởng bị phát hiện vi phạm các quy định chống dịch và vẫn đi ăn ở nhà hàng và đi lại mà không đeo khẩu trang. Thủ tướng khẳng định nếu ông bộ trưởng không từ chức thì ông sẽ đuổi việc ông này.
- Có nhiều báo cáo về việc những kẻ giả mạo những chuyên gia y tế hay những người làm nhiệm vụ kiểm tra tuân thủ giữ khoảng cách để tìm cách lừa tiền và đột nhập vào nhà của người dân tại Anh.
- Tạm thời người hâm mộ thể thao sẽ không được đến theo dõi các cuộc thi đấu tại Bỉ. Khu vực Wallonia thì kêu gọi người dân không ra khỏi nhà từ 10h tối đến 6h sáng, bắt buộc toàn bộ sinh viên học từ xa cho đến 19/11.
- Ngoại trưởng Slovenia đã dương tính với virus sau khi ông này kết thúc chuyến đi thăm các nước khu vực Baltic. Được biết ông đã gặp ngoại trưởng các nước Latvia, Estonia, Slovakia, Czech, Bắc Macedonia, Lithuania và còn dự cuộc họp của Ủy ban châu Âu tại Luxembourg.

Quảng cáo


- Tổng thống Ba Lan cho biết ông đã dương tính với virus. Hiện chưa rõ ông nhiễm virus khi nào nhưng từng tham dự một diễn đàn đầu tư ở Tallinn, Estonia, hôm 19/10. Tại đó, ông gặp Tổng thống Bulgaria, người sau đó đã phải cách ly.
- Phó tổng thống Colombia đã có kết quả dương tính với virus. Ông này thường xuất hiện phía sau tổng thống trong các buổi cập nhật tình hình dịch bệnh mỗi ngày. Được biết tổng thống nước này đã được xét nghiệm ngay và rất may kết quả trả lại là âm tính.
- Thị trưởng thành phố Mexico kêu gọi người dân không tụ tập quá 10 người để giảm nguy cơ lây lan. Bà cho biết chính quyền đã chuẩn bị kĩ cho đợt bùng phát này, tuy nhiên vẫn rất cần sự hợp tác của người dân, đặc biệt là khi lễ hội Ngày của người chết thường được tổ chức vào 1-2/11 đang đến gần.
- Cơ quan chăm sóc sức khỏe Brazil đã cho phép nhập khẩu dạng vaccine tiềm năng đến từ Trung Quốc, chỉ vài ngày sau khi tổng thống Bolsonaro khẳng định sẽ không cho phép dạng vaccine này được tiêm ở nước này.
- Uruguay sẽ đóng cửa biên giới vào mùa hè năm nay để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm từ các khách đến từ nước ngoài.
- Canada sẽ đầu tư 214 triệu dô để hỗ trợ phát triển các dạng vaccine chống covid-19.

covid2410-2.jpg
Người dân và du khách ở Italy giờ đều phải đeo khẩu trang khi đi lại

- Iran dự định sẽ cho các nhân viên nhà nước làm việc cách nhật để giảm nguy cơ lây nhiễm. Chính phủ cũng đang xem xét việc áp dụng giờ làm khác nhau cho các ngành nghề với lý do như trên. Hãng hàng không IranAir sẽ tái khởi động các chuyến bay đi châu Âu vốn đã bị dừng lại từ tháng 3 đến giờ do đại dịch.
- Bộ trưởng y tế Thổ Nhĩ Kì đang đi nhiều tỉnh thành để đánh giá xem có đưa thêm các biện pháp chống dịch hay không. Hiện số ca nhiễm tăng mạnh nhất ở thành phố Istanbul, chiếm 40% tổng ca nhiễm trên toàn quốc, cao gấp 5 lần so với thủ đô Ankara.

Quảng cáo


- Nhóm đánh giá độc lập dạng vaccine của Johnson&Johnson đã đề nghị cho tiếp tục thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 sau sự cố có 1 tình nguyện viên bị ốm hồi đầu tháng sau khi được tiêm thử nghiệm.
- AstraZeneca thông báo FDA đã cho phép họ tiếp tục thử nghiệm lâm sàng sau khi bị dừng lại vì 1 tình nguyện viên ở Anh bị ốm nặng. Tất cả các nước đang thử nghiệm dạng vaccine này đều đã cho phép tiếp tục,, chỉ còn Mỹ là tạm dừng đợi kết quả đánh giá của FDA, và giờ mọi thứ đã ổn rồi.
- Nhiều chuyên gia y tế lo ngại công cuộc loại trừ bại liệt trên toàn cầu đang bị đại dịch covid-19 chặn đứng lại vì việc phong tỏa làm cho nhiều người không đi uống vaccine được. Số ca bại liệt đã giảm tới 99.9% so với hồi năm 1988, từ 350 nghìn ca xuống chỉ còn 176 ca được ghi nhận vào năm ngoái. Hiện chủng hoang dã duy nhất còn lại là ở Afghanistan và Pakistan, với số ca ghi nhận đến giờ là 129 ca so với 88 ca của cả năm trước.

Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong
32 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cccccc6
TÍCH CỰC
3 năm
Đang mong quay trở lại đợt giãn cách XH như lần 1.
boybala
CAO CẤP
3 năm
@cccccc6 cứ sang mẫu quốc khỏi cần mong
TaKaMuRo
TÍCH CỰC
3 năm
@cccccc6 Thực tình tôi cũng khá mong vậy
HamDzui
CAO CẤP
3 năm
Cầu mong TT mới sau 2020 không phải là Trump mà là Mike cũng được...

Hy vọng lúc đấy thế giới mới yên bình được... giống như trong kinh Thánh chúa tạo dịch bệnh để trừng phạt
@HamDzui Chúa nhân từ không trừng phạt bất cứ ai
@HamDzui Tui thích Bi-Đần hơn 😁
dtk89
CAO CẤP
3 năm
@HamDzui BYEDON 2020!
Cười vô mặt
HamDzui
CAO CẤP
3 năm
@Fbiprohj tui cũng thích Bi-Đần hơn vì TT không cần phải là người quá lươn lẹo, xảo quyệt... khờ khờ 1 chút cũng được

Bộ phận hành pháp bên Mỹ đơn giản chỉ là bộ phận thực thi pháp luật thôi...
Cuộc sống mong manh và con người thì luôn tìm cách hại nhau để giành lợi ích cho riêng mình.
TaKaMuRo
TÍCH CỰC
3 năm
Nếu tình hình căng quá có lẽ nên xiết lại nhập cảnh một chút (ví dụ về thời gian cách ly khi vào), cho đỡ lo âu
esata
CAO CẤP
3 năm
Trump chính là con yêu tinh Covid chứ kẻ Chúa chọn nào!

Trump chửi Fauci và các chuyên gia dịch tể khác là đần độn - nếu nghe lời theo Fauci thì số người Mỹ chết đã lên tới 500 ngàn em!
Nó còn đòi người Mỹ học cách sống chung với Covid nhưng lại xem thường khẩu trang, thay vì làm gương kêu gọi dân dùng khẩu trang.
Đeo khẩu trang như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc hay New Zealand mới có thể nói là sống chung với Covid.

Còn VN ly thân với Covid thấy sướng hơn nhiều!

... dựa theo số liệu hiện có thì tới tháng 2 năm sau số ca tử vong ở Mỹ có thể lên đến nửa triệu người, nhưng nếu mọi người tuân thủ đeo khẩu trang thì có thể giúp giảm bớt đi tới 130 nghìn số ca tử vong.
@esata Cười ểiii 🤣
2B42CFB6-FFA0-4117-8AD3-F2701A6D3A25.jpeg
Mạnh™
ĐẠI BÀNG
3 năm
@esata Xét về mặt nào đó là tốt đấy, chết 1 người mỹ là có xác suất bớt một phần tử đam mê chiến tranh, bớt đi 1 tên thích nổ súng vào đám đông, bớt đi 1 sự ô nhiễm, bớt đi 1 gánh nặng cho trái đất r.
esata
CAO CẤP
3 năm
@Mạnh™ Đâu có đơn giản như bạn muốn. Một anh chết dịch mà khinh suất thì trước khi phát hiện sẽ kéo theo nhiều người nhiễm và chết - mà cháy nhà Covid thì không có rào cản biên giới, biển đảo, chính trị hay màu da... Cháy nhà bên Tàu hay Mỹ thì VN cũng chẳng thể yên.
Mạnh™
ĐẠI BÀNG
3 năm
@esata Ông cứ lo xa. Họ còn đam mê chiến tranh giết người vì tiền thì lo gì 3 cái mạng. Hơn hết vấn đề chọn lọc tự nhiên này cứ lo đến đâu hay đến đó thôi, nhà người ta ngta không lo thì kệ, chứ đau đầu làm gì
alllove_vn
TÍCH CỰC
3 năm
Tớ và mọi người chia tay hẵng với dl luôn rồi. Đốt thẻ hdv bây giờ lập hội thợ xây. Làm ăn cũng được phết. Biết thế không theo học đh làm gì
Rồi sau này có miễn dịch cộng đồng rồi nó qua nước mình thì vẫn chết như thường.
@dlv.thickgame Cứ để xem...
Chả mấy mà 100 nghìn
quyit84
TÍCH CỰC
3 năm
Mốc 10 triệu người không còn xa. Dự là đầu or giữa xuân năm 2021
Tăng mà chóng mặt...
Ơ sao tự nhiên nhặng xị lên vậy các bạn tôi 😔
Số ca mắc càng ngày thấy càng nhiều thêm
"- Cơ quan chăm sóc sức khỏe Brazil đã cho phép nhập khẩu dạng vaccine tiềm năng đến từ Trung Quốc, chỉ vài ngày sau khi tổng thống Bolsonaro khẳng định sẽ không cho phép dạng vaccine này được tiêm ở nước này."
Brazil vẫn luôn chất chơi và ở đẳng cấp khác.
Radium94
ĐẠI BÀNG
3 năm
VN vẫn khống chế dịch rất tốt đấy chứ 😁
Châu âu vs mẽo cách ly kiểu nửa vời.
Mạnh™
ĐẠI BÀNG
3 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Mấy khi với có cách giảm phần nào áp lực dân số một cách tự nhiên như vậy nên họ tận dụng ấy mà. Chứ thực ra với trình độ và nguồn lực như họ thì chống dịch dễ dàng hơn mình chứ.
Kinh khủng khiếp, biết bao h e mới đc đi EU lại 🙄
Ngày nào thế giới cũng 4 500k ca nhiễm và 6 7k người chết. Nghe thất kinh. Còn tăng nữa. Mùa đông chết chóc đang đến.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019