Đại dịch đến tối 27/10. Thế giới lo cơn bão lây nhiễm virus, Việt Nam đang lo siêu bão Molave

Hassler
27/10/2020 9:23Phản hồi: 77
Đại dịch đến tối 27/10. Thế giới lo cơn bão lây nhiễm virus, Việt Nam đang lo siêu bão Molave
cover_covid2710.jpg
Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu cho biết tất cả các nước châu Âu, trừ Cyprus, Estonia, Phần Lan và Hi Lạp, đều đang trong tình trạng "quan ngại nghiêm trọng" vì số ca nhiễm tăng cực nhanh trong 1 khoảng thời gian quá ngắn. Rất nhiều người trên thế giới vẫn tin vào thuyết âm mưu và cho rằng virus không giết nhiều người như vậy. Theo nghiên cứu chỉ 38% dân Mỹ, 30% dân Italy và 28% dân Đức tin vào đại dịch. Việt Nam giờ đang lo siêu bão Molave tiến vào đất liền chứ chắc ít ai lo đến dịch. Tối nay Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên bắt đầu cấm người dân đi ra đường trước thời điểm bão đổ bộ.



Tình hình Việt Nam

- Cảnh sát Lạng Sơn bắt 3 xe chở hơn 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.
- Một chuyên gia người Hàn Quốc lưu trú tại TP HCM được phát hiện dương tính với virus sau khi về nước khiến ít nhất 19 người phải cách ly.

-Tối nay chúng ta ghi nhận thêm 3 ca nhiễm là người về từ nước ngoài đã được cách ly nhanh gọn ngay sau khi nhập cảnh. Đến giờ chúng ta có tổng số 1,172 ca nhiễm.

Tình hình thế giới

- Ngay sau khi 1 quan chức cấp cao của Mỹ nói về ý tưởng từ bỏ kiểm soát đại dịch thì WHO đã lên tiếng cho rằng việc này rất nguy hiểm và kêu gọi các nước đừng nên bỏ cuộc bởi nếu làm thế số người chết vì covid-19 sẽ còn tăng và tăng mãi.
- Thủ tướng Đức cảnh báo nước này có thể đang trên bờ vực của việc mất kiểm soát virus nếu việc chống lây lan không có tiến triển. Bộ trưởng y tế nước này cũng góp lời từ trong bệnh viện nơi ông này đang điều trị covid-19 kêu gọi người dân không nên chủ quan và đừng tin vào các tin vịt.
- Người phát ngôn của trung tâm xử lý khủng hoảng của Bỉ cảnh báo các giường chăm sóc đặc biệt của nước này sẽ quá tải chỉ trong vài ngày nữa nếu số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng như hiện tại. Các ca nhập viện hàng ngày đã tăng 85% so với tuần trước với trung bình 467 người nhập viện mỗi ngày. Một số nhân viên y tế dù đã bị nhiễm virus nhưng vẫn được đề nghị tiếp tục làm việc vì không có người thay.
- Rất nhiều chủ doanh nghiệp khu vực miền Nam Italy đã phản đối việc chính phủ kêu gọi đóng cửa các quán bar và nhà hàng từ 6h tối, đóng hoàn toàn các phòng tập gym, bể bơi, rạp phim, nhà hát... Họ cho rằng việc làm này là không công bằng và họ không đáng bị như vậy, với nhiều người đó như là nhát kiếm cuối cùng cắt đứt kế sinh nhai của họ vậy. Nhiều cửa hàng xa xỉ đã bị đập phá và cướp bóc tại Turin trong những cuộc biểu tình ở khu vực này.

covid2710-3.jpg
Cảnh sát Italy đứng canh ở 1 cửa hàng Gucci bị đập phá và cướp trong cuộc biểu tình đêm qua

- Thủ tướng Áo đã phải đưa ra cảnh báo nước này đang trong một tình huống cực kì, cực kì nghiêm trọng, bất kể có nhiều người không tin vào sự nghiêm trọng của việc lây lan của virus. Ông đang tìm cách để tránh việc phong tỏa toàn quốc, tuy nhiên tất cả sẻ dựa vào khả năng của các bệnh viện xem họ có thể tiếp nhận được thêm bệnh nhân nữa hay không.
- Slovakia đang tìm cách tránh phải áp dụng các biện pháp siết chặt chống dịch bằng cách làm xét nghiệm đại trà trong thời gian tới.
- Nga ghi nhận số ca nhiễm cao nhất từ đầu dịch đến giờ và theo ước tính thì có 1/5 số nghị sỹ của hạ viện đang hoặc đã nhiễm covid-19. Người phát ngôn điện Kremlin cũng cho rằng tình huống đang xấu đi ở khu vực thủ đô Moscow.
- Singapore tạm thời dừng cho sử dụng 2 loại vaccine chống cúm mùa sau khi có nhiều người ở Hàn Quốc tử vong sau khi tiêm. Mặc dù phía Hàn Quốc khẳng định vẫn sẽ tiến hành chương trình tiêm chủng nhưng Singapore thì đã dừng lại vì lo nếu dừng tiêm ngừa cúm thì có thể dẫn đến đại dịch kép cả cúm và covid-19 thì không 1 hệ thống y tế nào có thể chống chọi nổi.

Quảng cáo


- Việc phong tỏa bán phần thủ đô Kuala Lumpur và khu vực xung quang bang Selangor đã được kéo dài thêm 2 tuần nữa theo yêu cầu của bộ trưởng an ninh nước này.
- Ông tổng thống Duterte của Philippines cho biết ông thích việc thương lượng giữa 2 chính phủ về việc mua sắm vaccine hơn là làm việc với các nhà sản xuất riêng lẻ. Đây được coi là lời nhắn nhủ tới chính phủ Trung Quốc là người dân Philippines không xin xỏ ai cả mà sẽ trả tiền sòng phẳng, miễn là cứ 2 chính phủ nói chuyện với nhau.
- Nhiều bệnh viện tại các tỉnh lẻ ở Iran đang quá tải trong việc nhận điều trị các ca covid-19. Hiện tại có khoảng 300 ca tử vong mỗi ngày tại Iran, tuy nhiên với tình hình người dân không chịu giữ khoảng cách như hiện tại con số này có thể lên mức 600 ca tử vong trong thời gian tới. Hiện tại có 1 banner chạy ở trên TV của nước này ghi nhận cứ 4 phút có 1 ca tử vong. Thủ đô Tehran cũng đã phải kéo dài lệnh phong tỏa thêm vài tuần nữa.
- Tổng thống Bolsonaro khẳng định việc tìm ra 1 phương thuốc chữa trị covid-19 hơn là tin vào vaccine. Ông này vừa hồi phục sau khi bị nhiễm virus nhưng tiếp tục coi nhẹ căn bệnh này, vẫn khoe dùng Chloroquine có tác dụng bất kể các nghiên cứu hầu hết đều chỉ ra nó không có tác dụng.

covid2710-2.jpg
Một nhân viên y tế Ấn Độ đang đặt mô hình virus SARS-CoV-2 để tăng nhận thức của người dân về đại dịch.

- Nhà sản xuất vaccine AstraZeneca thông báo vaccine họ đang nghiên cứu cho ra phản ứng miễn dịch tương đương giữa 2 lứa tuổi người già và thanh niên, trong đó các nguy cơ về tác dụng phụ không mong muốn trên người già sẽ thấp hơn so với người trẻ.
- Giáo hoàng Francis lại tiếp tục bị chỉ trích vì ngài rất ít khi thấy đeo khẩu trang kể cả khi tiếp xúc gần với giáo dân ở trong nhà. Tính từ thời điểm đầu dịch đến giờ người ta mới thấy ngài đeo khẩu trang 2 lần, 1 lần sau khi bị ốm và 1 lần trong lần cầu nguyện hồi cuối tuần tới tại Rome. Nhiều giáo dân và linh mục cho rằng ngài nên là 1 tấm gương tốt cho các con chiên, chứ không phải là tấm gương xấu như hiện tại. Theo dự kiến lễ Vọng và lễ Giáng sinh hàng năm của Vatican cũng sẽ không được tổ chức cùng giáo đoàn vì đại dịch.
- Hãng dược phẩm Eli Lilly cho biết phác đồ điều trị bằng kháng thể của họ không có tác dụng đối với những bệnh nhân nhiễm covid-19 đang phải nằm viện. Điều đó có nghĩa là những người bị thể nặng sẽ không thể sử dụng liệu pháp này.
- Dù đang là thời điểm đại dịch nhưng người dân Nhật Bản vẫn đổ xô đi xem phim như 1 cách giải tỏa stress. Bộ phim Demon Slayer mới ra mắt dựa theo truyện tranh đã ghi nhận doanh thu kỉ lục với hơn 102 triệu đô trong 10 ngày. Trước đó bộ phim nổi tiếng Spirited Away phải mất 25 ngày mới đạt mốc 100 triệu đô.

Quảng cáo

77 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vẫn đọc mỗi ngày để biết TG đang hỗn loạn biết chừng nào. Thx mod.
@Cơm nguội Tks bạn
Yêu quá
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@Hassler Mod thêm biểu đồ số ca theo ngày đi.
Chứ số ca tích luỹ như hiện tại thì mấy cái chart kia rất nhàm , vì ngày nào cũng na ná nhau.
@Hassler @Hassler: Thiếu châu Úc thì vòng tròn % "Tỷ lệ ca mắc tại các châu lục" đâu có hoàn thiện.
@dylerb Nhỏ quá cho vào ko nhìn nổi đâu bạn. Có tầm 100k so với hơn chục triệu nên cho vào bé xíu ah
Bão lớn
image.jpg
@Hailstorm0704 Bọn này Test nhanh hay sai lắm. Chờ test lại. Trước cũng báo thế mấy lần rồi.
Acientgear
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Hailstorm0704 Dùng test nhanh dễ bị dương tính giả, như vị gì đó về Nhật xét nghiệm nhanh thì dương tính, làm PCR thì lại âm
@Hailstorm0704 Test nhanh bị dương tính giả nhiều quá trời ,từ đợt 2 tới h bị chục ca r, cuối cùng có dương tính thật đâu
Số người tin vào đại dịch ít như vậy sao. Bởi vậy nhiều ca mắc bệnh cũng phải.
@samsung focus Họ tin thuyết âm mưu cũng dễ hiểu vì thế giới hàng triệu ca mà có ai trực tiếp thấy bệnh nhân hay chết đâu (vì bị cách ly, xử lý kín hết rồi). Đến giờ này bản thân chúng ta cũng chỉ xem qua truyền thông.
heliosy
TÍCH CỰC
3 năm
@dylerb ko phải bạn ơi
những người tin là những người có người thân hoặc bạn bè, họ hàng của họ mất vì covid
còn những người không tin thì họ tin đây là chiêu trò của mấy đảng phái chính trị bày ra để hạ bệ ông này ông kia
số còn lại thì "chúa đã ban cho con người 1 món quà là hơi thở thì tại sao lại đeo khẩu trang ?"
Phú1991
TÍCH CỰC
3 năm
@dylerb Nếu 1 gia đình khoảng 10 người ở với nhau mà 4 5 cái quan tài đặt trong nhà họ vì họ chết vì covid thì họ mới tin chứ người nước ngoài khó thuyết phục lắm. 🙂🙂
@heliosy Ý tôi cũng vậy mà.
Anh theo em
Hoa Do Phu
ĐẠI BÀNG
3 năm
Các nước phương tây họ hình như xem thường covid thì phải.
tvu732
TÍCH CỰC
3 năm
Khi nào Covid đến gõ cửa tận nhà những kẻ tin vào tin vịt, ảnh hưởng đến ông bà bố mẹ họ thì họ mới tỉnh ra. Lẽ nào châu Âu cần bị nặng hơn nữa để cho tỉnh?
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@++NT++ Vớ vẩn ?
Chỗ nào ko đúng sự thật ?
Nên nhớ là hơn 200k ng Mỹ đã ra đi
++NT++
ĐẠI BÀNG
3 năm
@minhtienbk Boss nào tung tin vịt? Cho xin thông tin kiểm chứng cái.
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@++NT++ https://www.theverge.com/2020/8/5/21356510/twitter-trump-campaign-teamtrump-tweeting-tweet-covid-19-misinformation

Coi tạm bài này đi
Phú1991
TÍCH CỰC
3 năm
@tvu732 Phải đích thân trải nghiệm thì mới phê. Mà trải nghiệm rồi thì ko chết vì covid thì cũng chết vì hoá đơn chữa bệnh
Không biết ông nào lây cho người Hàn Quốc thì không thấy báo nhắc tới 😆)
chjpfun
TÍCH CỰC
3 năm
@TrườngNguyễn_apolo ủa vậy ông biết ai lây không báo dùm, mà đâu có chắc là nhiễm covid đâu, bọn Hàn xét nghiệm nhanh toàn bị dương tính giả
heliosy
TÍCH CỰC
3 năm
@TrườngNguyễn_apolo giả sử ông bị covid thì ông có biết ai lây cho ông ko ?
Bão ơi, đừng tới nữa người dân miền Trung khổ lắm rồi, mất mát nhiều lắm rồi. Xin hãy đừng tới nữa
Buồn ghê...
Biểu đồ càng dốc đứng! Căng như miền trung tránh bão!
lucas
TÍCH CỰC
3 năm
Mong sớm tới ngày Mod không còn phải cập nhật nữa :"<
Nghe nói con virus này sau này sẽ thành một dạng bệnh cúm. Như thế sẽ rất khó chịu đấy.
Chuyên gia Hàn/Nhật về nước mới biết nhiễm cúm Vũ Hán. Dân Tàu nhập cảnh trái phép vô VN như chỗ không người. Những câu chuyện vô lý như thế này cứ lặp đi lặp lại.
Acientgear
ĐẠI BÀNG
3 năm
@from team b with love Mấy cái còm thiếu muối này mà cũng đc duyệt, quỳ. Hùng cường như Mĩ mà còn lên bờ xuống ruộng với dân nhập cư lậu kia kìa, ở đó mà lấy que chọt xỉa
yuda
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Acientgear Thằng này nó lập nĩck để tấu hài hay sao ý, đọc cũng giải trí phết bạn à.
tungbeng192
ĐẠI BÀNG
3 năm
@yuda Đúng 😆 haha, trước thấy ghét nó, giờ lại thấy thương thương tội tội. Kiểu không bình thường ấy, muốn bắt về nuôi làm thú cưng cho vui cửa vui nhà quá 😃).
chjpfun
TÍCH CỰC
3 năm
@yuda có khi nào tinhte gài vào để tăng tương tác không 😆
@tungbeng192 Phải bảo tồn đấy bạn. Sắp tuyệt chủng rồi
Tây phương nhiều cái bảo thủ, hâm kinh khủng: nghi không có dịch, chống khẩu trang, chống vaccine, chống giãn cách, đốt trụ 5G vì nghi nó làm lây Covid, nghi Bill Gates cố tình phát tán Civid để bán vaccine làm giàu...
Bó tay!
Trong khi Đông phương tuân thủ biện pháp giờ ổn gần hết rồi
namsla
TÍCH CỰC
3 năm
@MrNamN Cùng ý kiến. Mấy ông tây này k hiểu đầu nghĩ gì
Acientgear
ĐẠI BÀNG
3 năm
@MrNamN Thì họ tự cao tự đại, cho rằng mình văn minh cái gì cũng đúng, người khác trái ý là sai. Rồi thời gian sẽ làm họ sáng mắt ra thôi
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
@MrNamN Thì khi đi học họ đc dạy là phải đặt câu hỏi với mọi vấn đề mà nên hay suy diễn lung tung lúc đúng lúc sai 😆 đúng thì xã hội phát triển sai thì ghi vào sách sử cho con cháu sau này đọc lại lấy làm gương mà k phạm phải nữa =]]
BruceWayne
TÍCH CỰC
3 năm
@Shine.shin Có khi cũng thuyết âm mưu, sử chính thống bịa đặt 😃))
có 2 thằng "bạn" ăn hại còn phá game
Bão thì liên tục, dịch thì chưa dứt hẳn...
Vuchi06
ĐẠI BÀNG
3 năm
@_vphlinh_ Dịch dứt sao được khi mấy thằng tây còn nhởn nhơ, tổng thống mỹ còn thế thì còn lâu mới hết dịch, việt nam còn bị vạ lây dài
namsla
TÍCH CỰC
3 năm
Chả hiểu bọn tây nghĩ gì nhỉ. Cứ thế này bao giờ mới hết dịch. Như việt Nam dân sợ chết. Bảo giãn cách xã hội cái là 99% cả nước làm theo. Và sau 2 tháng là đã yên bình trở lại.
Nam mô a di đà phật
@Em Giàng A Bông Amen
Hôm nọ đi bộ nói chuyện với bạn người Anh. Bạn ấy đến Việt Nam cuối năm ngoái, bị phong tỏa hai lần vì đợt dịch đầu và đợt hai đang ở Đà Nẵng. Bạn ấy khen Việt Nam chống dịch quá tốt so với châu Âu hay Mỹ. Bạn ấy bảo quá thích Việt Nam nên đã quay lại Việt Nam 5 lần. Tạm thời chia tay bạn trai vì muốn sống ở Việt Nam còn bạn trai muốn bạn ấy về Anh =)). Đạp xe đạp khắp Đông Tây Bắc. Khủng vãi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019