Theo thống kê của WHO thì Châu Âu là châu lục có số ca nhiễm mới và số ca tử vong do covid-19 cao nhất trong tuần vừa qua. Mỹ chứng kiến số ca nhiễm phải nằm viện lên đến gần 100 nghìn người trong khi đang lên kế hoạch phân phối và tiêm vaccine càng sớm càng tốt.
Hôm nay mình đi có việc nên không làm biểu đồ được nhé anh em.
Tình hình Việt Nam
- Hôm qua gần 180 công dân từ Brunei được đưa về nước.
- Tối nay ghi nhận 2 ca mắc mới nhập cảnh từ Nga và Nhật Bản được cách ly ngay. Việt Nam đến giờ có 1,341 bệnh nhân.
Tình hình thế giới
- Số bệnh nhân nhiễm covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện ở Mỹ đã tăng gấp đôi so với tháng trước, vượt qua mức 90 nghìn người đang phải điều trị. Việc này làm cho rất nhiều bệnh viện bị quá tải và làm kiệt quệ sức khỏe của các nhân viên y tế. Toàn bộ khu vực Los Angeles đã bị phong toả để giảm bớt tốc độ lây lan virus.
- Cục hàng không Mỹ cho biết họ đã sẵn sàng để thực hiện kế hoạch vận chuyển 1 khối lượng cực lớn dạng vaccine của Pfizer. Tất cả bây giờ chỉ còn đợi kết quả đánh giá từ các cơ quan y tế như FDA về tính khả dụng nữa mà thôi.
- Tỷ lệ lây lan virus ở Anh lần đầu tiên kể từ cuối tháng 8 giảm xuống 0.9, dưới con số có nguy cơ lay lan ra cộng đồng là 1. Phần mềm truy vết Test and Trace của Anh vẫn đang bị chỉ trích bởi độ chính xác kém sau khi có hơn 1,300 người bị thông báo là có virus khi các kết quả xét nghiệm được trả về điện thoại của họ. Ở 1 động thái khác thì các bệnh viện tại Anh đã được thông báo hãy chuẩn bị tinh thần để bắt đầu tiêm vaccine trong vòng 10 ngày tới.
Châu Âu dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch và các lệnh phong tỏa
- Thủ tướng Bỉ thông báo nước này sẽ cho phép các cửa hàng được mở cửa trở lại vào thứ 3 tuần sau, tuy nhiên việc phong tỏa bán phần vẫn sẽ được áp dụng. Ông này cảnh báo người dân hãy chuẩn bị cho 1 lễ Noel và đón mừng năm mới khác với mọi năm, ám chỉ việc các biện pháp phòng dịch sẽ vẫn được áp dụng triệt để.
- Italy sẽ nới lỏng biện pháp phòng dịch tại 5 khu vực sau khi hạ mức cảnh báo của các khu vực này từ đỏ xuống da cam. Một trong số đó là khu vực Lombardy, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh hồi đầu năm và hồi bùng phát đợt 2 vừa rồi.
-Đảng cực hữu AfD của Đức đang gây rối để chống lại việc phong toả hiện tại bằng cách lên kế hoạch họp đảng tại 1 nhà máy hạt nhân không còn hoạt động. Dự kiến sẽ có gần 1 nghìn đảng viên của AfD sẽ tụ tập để bàn thảo các kế hoạch kín. Phía đảng cầm quyền lo ngại việc này sẽ biến thành 1 ổ dịch lớn trong bối cảnh Đức đã có hơn 20 nghìn ca nhiễm mới.
- Pháp ghi nhận có đến 957 ca tử vong vào hôm qua, là số tử vong cao nhất kể từ hồi tháng 4 đến giờ. Số ca nhiễm mới đã giảm mạnh xuống chỉ còn hơn 12 nghìn ca, phần lớn là nhờ vào việc phong tỏa toàn quốc vốn đã được áp dụng trong vài tuần trở lại đây.
- Ireland cho biết sẽ nới lỏng phòng dịch vào tuần tới, các cửa hàng, quán bar và khách sạn sẽ được mở cửa trở lại. Tuy nhiên những nơi như quán bar nhà hàng sẽ chỉ bán đồ ăn chứ không được bán đồ uống có cồn.
- Kế hoạch sử dụng sớm dạng vaccine Sputnik V của chính phủ Hungary vẫn đang bị sự chỉ trích ở trong nước và của nhiều nước trong liên minh châu Âu bởi liên minh này vẫn chưa công nhận dạng vaccine đó của Nga.
Cuộc chiến chống đại dịch tại Mỹ đang rất căng khi nhiều bệnh viện đã quá tải
- Bộ Giáo dục Hàn Quốc hôm qua đã kêu gọi người dân nước này tạm thời ngừng tham gia các hoạt động tập trung đông người trước thềm kỳ thi đại học vào tuần tới. Động thái nhằm tránh để sự kiện quan trọng này bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng đột biến số ca mắc mới COVID-19 trong thời gian gần đây. Ngoài ra, tất cả thành viên gia đình có con em tham gia kỳ thi đại học được khuyến cáo phải thực hiện quy định giãn cách xã hội trong vòng 1 tuần tới. Các sĩ tử được yêu cầu không đến những nơi đông người.
Quảng cáo
- Số ca nhiễm tại Ấn Độ vẫn dang ở mức ổn định hơn 40 nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày. Nghe thì cao nhưng đó là tin mừng bởi nhiều chuyên gia y tế lo con số này sẽ tăng cao sau 2 tuần lễ hội hồi tháng trước. Ở giai đoạn cao điểm số ca nhiễm tại đây lên đến gần 100 nghìn ca mỗi ngày.
- Chính phủ Peru thông báo họ đã chốt được đơn hàng hơn 23 triệu liều vaccine từ Pfizer và từ chương trình COVAX của WHO để đảm bảo khoảng 3/4 dân số nước này có thể tiêm ít nhất 1 liều vaccine trong thời gian tới.
- Nếu như mấy hôm trước thủ tướng Canada cho rằng nước này sẽ không có được vaccine sớm bất kể số vaccine họ đã đặt ở mức hơn 300 triệu liều thì đến hôm nay ông Trudeau cập nhật lại thông tin cho rằng đến giữa năm 2021 sẽ có khoảng 1/2 dân số Canada được tiêm vaccine.
- Một nghiên cứu tại Canada cho thấy những người mang nhóm máu O hoặc Rh(-) có thể có ít nguy cơ bị nhiễm virus hơn những người mang các nhóm máu khác.
- WHO cho rằng vào thời điểm ban đầu việc tiêm vaccine nên được dành cho 1 nhóm đối tượng đích trước rồi mới tiêm đại trà. Tổ chức này cũng cho rằng việc phân phối vaccine của Pfizer nếu chuẩn bị tốt các công cụ làm lạnh thì vẫn có thể đưa đến các quốc gia có nền y tế yếu kém.
Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong