Chính quyền Đài Loan lo ngại về việc mở rộng toàn cầu của TSMC, đặc biệt là ở Mỹ, và đang thúc đẩy luật để giữ lại công nghệ cốt lõi trong nước.
Khi chính quyền tổng thống Donald Trump nhậm chức ở nhiệm kỳ thứ hai, các công ty như TSMC đã thể hiện sự quan tâm lớn đến việc gia công sản phẩm bán dẫn trên đất Mỹ, chủ yếu vì chính phủ mới cam kết hồi sinh ngành sản xuất chip nội địa, sau khi thông qua đạo luật CHIPS. Tổng thống Trump, với chiến thuật thuế quan của mình, đã thu hút TSMC đầu tư thêm hơn 100 tỷ USD vào các fab đang xây dựng của họ tại bang Arizona.
Tuy nhiên, ảnh hưởng ngày càng tăng của Mỹ dường như đang khiến các quan chức Đài Loan lo ngại, và hiện họ đang thúc đẩy sửa đổi luật để đảm bảo rằng việc sản xuất các quy trình gia công bán dẫn thế hệ mới nhất vẫn độc quyền tại các fab trên đảo Đài Loan, thay vì chuyển giao cho một thực thể nằm ở nước ngoài.
Theo nguồn tin từ giới truyền thông Đài Loan, Điều 22 của Luật Sáng Tạo Công Nghiệp đã được thông qua, tập trung chủ yếu vào việc giữ lại công nghệ cốt lõi. Thủ tướng Đài Loan Trác Vĩnh Thái đã áp dụng chính sách "N-1", nghĩa là chỉ cho phép các cơ sở sản xuất của TSMC ở nước ngoài gia công bán dẫn ở tiến trình cũ hơn một thế hệ so với các fab ở Đài Loan.
Dễ hiểu hơn thì, nếu như fab của TSMC ở Tân Trúc cuối năm nay sẽ bắt đầu gia công những wafer tiến trình N2, thì các fab của họ ở Arizona sẽ chỉ được gia công những chip cao cấp nhất trên tiến trình N3. Tương tự như vậy là với A16 và N2, rồi A14 và A16 lần lượt vào năm 2026 và 2028.
Ngoài ra, có thông tin cho rằng nếu bất kỳ khoản đầu tư nước ngoài nào của các tổ chức Đài Loan bị chứng minh là gây nguy hại đến an ninh quốc gia, chúng có thể bị chặn hoàn toàn. Luật này dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2025.
Thú vị ở chỗ, trước khi có luật này, Đài Loan từng có chính sách không khoan nhượng đối với việc chuyển giao công nghệ, vì nước này phản đối các công ty trong nước mở rộng sang các quốc gia khác. Nhưng bây giờ, nhìn bề ngoài thì tưởng rằng đây là một động thái mô tả chủ nghĩa bảo hộ, nhưng có vẻ như Đài Loan đã thể hiện sự cởi mở hơn đối với các công ty như TSMC hoạt động ở các quốc gia như Mỹ.
Dĩ nhiên, cùng lúc, chính quyền hòn đảo này vẫn muốn giữ lại việc sản xuất các node tiên tiến nhất để duy trì vị thế là nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới. Có thể nói rằng TSMC sẽ không gặp nhiều vấn đề khi hoạt động tại Mỹ, vì nó vẫn cho phép Đài Loan nắm quyền sản xuất các tiến trình bán dẫn mới nhất một cách “độc quyền”.
Những gì anh em đã biết về kế hoạch của TSMC ở Mỹ, là cơ sở tại Arizona dự kiến sẽ sản xuất chip trên tiến trình 1.6nm (A16) vào năm 2030, trong khi hiện tại, một trong các fab ở đây đang chịu trách nhiệm gia công những wafer bán dẫn trên tiến trình 4nm. TSMC cũng đang xây dựng các cơ sở mới và một trung tâm nghiên cứu và phát triển chuyên dụng ở Mỹ, cho thấy TSMC đang chơi cuộc chơi ở tầm dài hạn khi nói đến hoạt động ở Mỹ, và dường như chính quyền đảo Đài Loan vẫn chấp nhận điều đó.
Theo WCCFTech
Khi chính quyền tổng thống Donald Trump nhậm chức ở nhiệm kỳ thứ hai, các công ty như TSMC đã thể hiện sự quan tâm lớn đến việc gia công sản phẩm bán dẫn trên đất Mỹ, chủ yếu vì chính phủ mới cam kết hồi sinh ngành sản xuất chip nội địa, sau khi thông qua đạo luật CHIPS. Tổng thống Trump, với chiến thuật thuế quan của mình, đã thu hút TSMC đầu tư thêm hơn 100 tỷ USD vào các fab đang xây dựng của họ tại bang Arizona.
Tuy nhiên, ảnh hưởng ngày càng tăng của Mỹ dường như đang khiến các quan chức Đài Loan lo ngại, và hiện họ đang thúc đẩy sửa đổi luật để đảm bảo rằng việc sản xuất các quy trình gia công bán dẫn thế hệ mới nhất vẫn độc quyền tại các fab trên đảo Đài Loan, thay vì chuyển giao cho một thực thể nằm ở nước ngoài.
Theo nguồn tin từ giới truyền thông Đài Loan, Điều 22 của Luật Sáng Tạo Công Nghiệp đã được thông qua, tập trung chủ yếu vào việc giữ lại công nghệ cốt lõi. Thủ tướng Đài Loan Trác Vĩnh Thái đã áp dụng chính sách "N-1", nghĩa là chỉ cho phép các cơ sở sản xuất của TSMC ở nước ngoài gia công bán dẫn ở tiến trình cũ hơn một thế hệ so với các fab ở Đài Loan.
Dễ hiểu hơn thì, nếu như fab của TSMC ở Tân Trúc cuối năm nay sẽ bắt đầu gia công những wafer tiến trình N2, thì các fab của họ ở Arizona sẽ chỉ được gia công những chip cao cấp nhất trên tiến trình N3. Tương tự như vậy là với A16 và N2, rồi A14 và A16 lần lượt vào năm 2026 và 2028.
Ngoài ra, có thông tin cho rằng nếu bất kỳ khoản đầu tư nước ngoài nào của các tổ chức Đài Loan bị chứng minh là gây nguy hại đến an ninh quốc gia, chúng có thể bị chặn hoàn toàn. Luật này dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2025.
Thú vị ở chỗ, trước khi có luật này, Đài Loan từng có chính sách không khoan nhượng đối với việc chuyển giao công nghệ, vì nước này phản đối các công ty trong nước mở rộng sang các quốc gia khác. Nhưng bây giờ, nhìn bề ngoài thì tưởng rằng đây là một động thái mô tả chủ nghĩa bảo hộ, nhưng có vẻ như Đài Loan đã thể hiện sự cởi mở hơn đối với các công ty như TSMC hoạt động ở các quốc gia như Mỹ.
Dĩ nhiên, cùng lúc, chính quyền hòn đảo này vẫn muốn giữ lại việc sản xuất các node tiên tiến nhất để duy trì vị thế là nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới. Có thể nói rằng TSMC sẽ không gặp nhiều vấn đề khi hoạt động tại Mỹ, vì nó vẫn cho phép Đài Loan nắm quyền sản xuất các tiến trình bán dẫn mới nhất một cách “độc quyền”.
Những gì anh em đã biết về kế hoạch của TSMC ở Mỹ, là cơ sở tại Arizona dự kiến sẽ sản xuất chip trên tiến trình 1.6nm (A16) vào năm 2030, trong khi hiện tại, một trong các fab ở đây đang chịu trách nhiệm gia công những wafer bán dẫn trên tiến trình 4nm. TSMC cũng đang xây dựng các cơ sở mới và một trung tâm nghiên cứu và phát triển chuyên dụng ở Mỹ, cho thấy TSMC đang chơi cuộc chơi ở tầm dài hạn khi nói đến hoạt động ở Mỹ, và dường như chính quyền đảo Đài Loan vẫn chấp nhận điều đó.
Theo WCCFTech






