Đài Loan lên kế hoạch cấm sử dụng nhựa từ năm 2030

ND Minh Đức
27/2/2018 8:27Phản hồi: 49
Đài Loan lên kế hoạch cấm sử dụng nhựa từ năm 2030
Bắt đầu từ 2019, Đài Loan sẽ cấm sử dụng các loại ống hút nhựa trong cửa hàng và nhà hàng, 2020 sẽ mở rộng lệnh cấm ra toàn bộ những cơ sở ăn uống và tới năm 2025 thì người dân nơi đây phải trả phí nếu muốn sử dụng ống hút, túi, ly nhựa và những loại đồ dùng một lần. Thông tin này vừa được phát đi từ Cơ quan bảo vệ môi trường Đài Loan (EPA) trong nỗ lực chống lại ô nhiễm môi trường do nhựa, tiến tới năm 2030 sẽ loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng nhựa và thay bằng những sản phẩm có thể tái sử dụng và phân hủy được.

Người đứng đầu EPA cho biết hàng năm, mỗi cư dân Đài Loan sử dụng gần 700 chiếc túi nhựa. Tuy nhiên theo kế hoạch vừa công bố thì họ hy vọng con số này sẽ được giảm xuống 100 túi vào năm 2025 và tới năm 2030 thì sẽ về 0 hoàn toàn. Bên cạnh kế hoạch cấm sử dụng, Đài Loan cho biết sẽ tiến hành một chuỗi những chương trình dọn rác thải nhựa cũng như nhiều loại chất thải khác ra khỏi vùng biển nước này.

Được biết Đài Loan là quốc gia mới nhất tham gia vào kế hoạch chống lại việc sử dụng nhựa. Hồi năm 2017, cả Kenya và Trung Quốc đều đã ban hành lệnh cấm sử dụng nhiều loại sản phẩm làm từ nhựa. Tất nhiên, nhiều quốc gia tiên tiến khác, điển hình như Anh Quốc đều đã có những chương trình cắt giảm và tiến tới ngừng sử dụng nhựa trong tương lai gần. Nhằm cổ vũ cho phong trào này, BBC của Anh Quốc còn làm hẳn một chương trình mang tên Blue Planet II để giúp mọi người quan tâm hơn tới tác động của nhựa đối với đời sống đại dương.

Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều quốc gia khác tham gia vào chương trình cắt giảm việc sử dụng nhựa, từ đó giúp môi trường đặc biệt là đại dương được trong lành hơn. Bằng không thì tới năm 2050, lượng rác thải nhựa sẽ nhiều hơn cả cá dưới đại dương, theo một ước tính đưa ra cách đây không lâu. Và cho bạn nào vẫn còn nghĩ là một cái ống hút là vô hại, hãy xem đoạn video bên dưới khi mà nó bị mắc kẹt trong mũi một con rùa biển đáng thương.


Tham khảo ChannelAsia, Ecowatch
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nhựa đúng là thảm họa cho môi trường...bây giờ đi dâu cũng thấy túi nhựa
tieutu911
TÍCH CỰC
6 năm
Bởi vậy mấy cái sứ đó sao bằng thiên đường vn. Giờ vn đi đầu thu phí bảo vệ moi trường trong từng lít xăng, còn tiền thu làm gì thì có chúa mới biết
QuanPhamKT
TÍCH CỰC
6 năm
@hungthieuk học chủ nghĩa mác lê nin chưa? học đi rồi biết từ thiên đường ở đâu ra, còn từ đỉnh cao trí tuệ chính các bác nhà ta tự nói ra đấy, mở mang trí óc ra mà tìm hiểu, ngồi đó gõ phím bốc phét
hungthieuk
TÍCH CỰC
6 năm
@QuanPhamKT Mấy bạn học ở fb thì giỏi hơn tôi rồi, lý luận chính trị, triết học các kiểu chưa thấy ai nói VN là xứ thiên đường nhé!
QuanPhamKT
TÍCH CỰC
6 năm
@hungthieuk t chả thèm cãi với m, tự mà đi học lại, tìm hiểu lại, kệ m đi
hungthieuk
TÍCH CỰC
6 năm
@QuanPhamKT ê nói có sách mách có chứng chứ, nói bừa nói bậy ra mà ko có thì tào lao rồi
Nuóc nguoi ta hành động rất cụ thể
hungthieuk
TÍCH CỰC
6 năm
@xuhariver nói và viết bao giờ cũng dễ hơn làm
vinh9ngon
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hungthieuk Người ta nói được làm dc bạn ak.minh sông o đl 4 nam rồi họ sử lý rác thải tốt lam.ban đi cửa hang hoac siêu thi nếu ko đem túi đựng theo bat buộc phai mua túi nylon chứ no ko cho bạn đâu.
euxeon
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hungthieuk Chắc bạn đang nói VN ? Chứ đài nó đi trước m cả chục năm rồi Nói miệng thôi thì ko đi xa vậy đc đâu
drakukha
ĐẠI BÀNG
6 năm
Đúng đấy. Một ngày đi chợ bao nhiêu cái túi nilon. Ủng hộ.
nghia3d
CAO CẤP
6 năm
Hay lắm,sau Nhật,Singapore,Thái Lan thì Đài Loan là 1 nước xứng đáng cho thiên đường học hửi....à mà có khi còn học hửi Cam Lào :v
@nghia3d Mời bác thể hiện.
euxeon
ĐẠI BÀNG
6 năm
@boyngocxita4 Mời bác thể hiện.
Ethanol
TÍCH CỰC
6 năm
Vẫn chưa có thể loại vật liệu thay thế nổi ưu điểm của nhựa là rẻ, bền, đẹp, tiện dụng, dễ tạo hình..
@Ethanol Nhựa phân hủy nhanh cũng có thể tạm thời giải quyết được vấn đề đó bạn
Hic, xem video con rùa mà đau lòng qua 😔
jing
CAO CẤP
6 năm
ghe quá, vn cũng cấm nhựa đi 😔 chúng ta cần bảo vệ môi trường sống
Gnoc 9
TÍCH CỰC
6 năm
Đài Loan văn minh thật.
Xăng thì 1 đống phí mà chưa thấy bất kỳ chủ trương, hành động bảo vệ môi trường nào?
@robot9xvt Không quan trọng bảo vệ môi trường ra sao nhưng làm 1h mua được 7 đến 8 lít xăng là ok rồi 😁
@hackphonehy Hehe, tính ra lương của bác 1 tháng là 25tr à? :p
Gnoc 9
TÍCH CỰC
6 năm
@hackphonehy Sống thì phải biết nghĩ rộng cho môi trường, cho muôn đời sau. Chứ sống mà ích kỷ chỉ nghĩ dc có 1 nhúm polime thì sống làm gì, ai cũng ích kỷ như vậy thì bao giờ mới văn minh?
Nhiều lúc đi mua đồ bực mình vì nhiều cửa hàng Không bán túi bóng và Không cho cầm túi bóng vào trong 😔 muốn có cái đựng phải mua túi vải của họ :(
@hackphonehy Dần sẽ quen thôi. Ông bà mình ngày xưa đi chợ cầm làn theo suốt
Ếk Kốm
TÍCH CỰC
6 năm
@batmanletruc Có một vấn đề nhỏ là cửa hàng nào thì chỉ chấp nhận túi của riêng cửa hàng ấy (ví dụ BigC chỉ chấp nhận túi của riêng BigC, bất kể là túi nilon, nhựa hay vải, giấy,...) trong khi ông bà mình chỉ cần 1 cái làn duy nhất mà có thể đi thoải mái mọi hàng
suktqs
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cái ông cầm kìm cứ cặp vào miệng ống hút nên cứ bị đứt và trượt làm con rùa đau thốn, cặp mẹ cả ống hút như phát cuối có phải nhanh k.
@suktqs Câu giờ cho cái clip nó dài chút đó mà.
đem qua VN chôn hết rồi mà cũng cấm chi trời
papais
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mơ ước Việt Nam cấm túi nilon.
tuxedo198x
TÍCH CỰC
6 năm
Vn cần kế hoạch cụ thể về bảo vệ môi trường . Tiếc là mình ko có quyền lực .
Mình là mình cấm triệt để ngay từ phân loại rác và trở về ngày xưa mẹ hay xách làn đi chợ
vinh9ngon
ĐẠI BÀNG
6 năm
@tuxedo198x Tụi minh dân đen nhưng có nhiêu ý tuong cũng hay nhưng ko lam dc j.ko phải minh ko muôn làm ma có ai cho mình làm đâu.giong như sg bây gio kẹt xe đó cung có cách giai quyết jay đưa bênh viên trường học ra ngoài vùng ven mà lam cũng đở bớt kẹt xe.xe bus lam tốt tí đi thi cũng giảm bớt phần nào. Nói thiệt chứ đo nó phát triển hơn minh nhiều lam.đât nước nó co nhiều cái hay đáng học hỏi.nếu cho minh chọn giữa sing va đl minh chọn sông o đl
Nay lên 1 quán cf rooftop và trang đầu tiên ghi về việc ko sử dụng ống hút. Thật tuyệt
vuquyenanh
TÍCH CỰC
6 năm
sang philipin đi siêu thị nó cho túi giấy đàng hoàng
Chợ thì sài túi tự hủy
Andypham1409
ĐẠI BÀNG
6 năm
dự là việt nam cũng 2350 bắt đầu cấm 😁:D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019