Đại sứ Nhật Bản Naoki Ito nói với Reuters rằng Nhật Bản đã từ bỏ kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân lớn tại Việt Nam vì khung thời gian quá gấp, điều này có thể làm phức tạp thêm chiến lược dài hạn của Việt Nam nhằm tránh tình trạng thiếu điện mới.
Việt Nam, nơi có các hoạt động sản xuất lớn của các tập đoàn đa quốc gia bao gồm Samsung và Apple, đã phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng do nhu cầu từ khu vực công nghiệp khổng lồ và tầng lớp trung lưu đang mở rộng thường vượt quá nguồn cung, chịu áp lực bởi thời tiết khắc nghiệt ngày càng thường xuyên, chẳng hạn như hạn hán và bão.
"Phía Nhật Bản không có đủ năng lực để triển khai dự án Ninh Thuận 2", Đại sứ tại Việt Nam cho biết, ám chỉ nhà máy có công suất dự kiến từ 2 đến 3,2 gigawatt. Dự án này nằm trong chiến lược tăng cường năng lực sản xuất điện của Việt Nam.Theo lộ trình của Chính phủ, Ninh Thuận 2 dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2035 cùng với Ninh Thuận 1, một nhà máy có cùng công suất.
Việt Nam muốn tăng sản lượng điện từ nhiều nguồn, chủ yếu là năng lượng tái tạo và khí đốt, nhưng các dự án đang gặp phải sự chậm trễ và bất ổn về các vấn đề pháp lý và giá cả.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ vốn thường rất gần gũi giữa Hà Nội và Tokyo đang căng thẳng, bao gồm cả việc dự kiến cấm xe máy chạy bằng xăng ở trung tâm Hà Nội, động thái đã khiến Honda, hãng xe đang chiếm lĩnh thị trường, tức giận. Ông Ito cho biết một lá thư về vấn đề này từ Đại sứ quán Nhật Bản gửi các cơ quan chức năng Việt Nam hồi tháng 9 vẫn chưa được chính thức trả lời, mặc dù ông cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam có thể sẽ tổ chức thêm các cuộc tham vấn về vấn đề này.
NGA, NHẬT BẢN LÀ ĐỐI TÁC BAN ĐẦU
Công trình xây dựng cả hai nhà máy điện hạt nhân ở miền Trung Việt Nam bắt đầu vào đầu những năm 2010 nhưng bị dừng lại vào năm 2016 khi Hà Nội tạm dừng chương trình điện hạt nhân do lo ngại về an toàn và ngân sách. Nga đã được trao dự án Ninh Thuận 1, và Nhật Bản được trao nhà máy thứ hai.
Ông Ito cho biết sau khi nối lại chương trình năng lượng hạt nhân vào năm ngoái, Việt Nam đã đề nghị Nhật Bản và Nga thực hiện các dự án, nhưng sau các cuộc họp với các quan chức Việt Nam, Nhật Bản đã quyết định vào tháng 11 rằng họ sẽ rút lui vì thời hạn hoàn thành quá gần.
Theo tiến độ hiện tại, Việt Nam dự kiến sẽ ký các thỏa thuận với các đối tác quốc tế vào tháng 9 cho nhà máy Ninh Thuận 1 và vào tháng 12 cho nhà máy thứ hai.
Bộ Công nghiệp Việt Nam và công ty năng lượng nhà nước Petrovietnam, đối tác Việt Nam của Ninh Thuận 2, đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Một quan chức Việt Nam cho biết vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết cho Ninh Thuận 1.
Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và đối tác Việt Nam của Ninh Thuận 1, nhà điều hành lưới điện nhà nước EVN, đã không bình luận.
Các công ty Nhật Bản tỏ ra ít quan tâm đến dự án tại Việt Nam vì họ đang tập trung vào việc tái thiết lực lượng lao động lành nghề bị gián đoạn bởi thảm họa Fukushima năm 2011, dẫn đến việc tạm thời đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản, một nguồn tin thân cận cho biết. Họ từ chối nêu tên vì thông tin này chưa được công khai.Đại sứ cho biết Nhật Bản vẫn đang tìm hiểu các lựa chọn xây dựng thêm nhà máy tại Việt Nam ở giai đoạn sau, đặc biệt là các lò phản ứng mô-đun nhỏ.
Nhiều quan chức Việt Nam và nước ngoài cho biết các nhà đầu tư Pháp, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã bày tỏ sự quan tâm đến các nhà máy ở Ninh Thuận.
Theo Reuters
Đại sứ Nhật Bản Naoki Ito nói với Reuters rằng Nhật Bản đã từ bỏ kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân lớn tại Việt Nam vì khung thời gian quá gấp, điều này có thể làm phức tạp thêm chiến lược dài hạn của Việt Nam nhằm tránh tình trạng thiếu điện mới.
Việt Nam, nơi có các hoạt động sản xuất lớn của các tập đoàn đa quốc gia bao gồm Samsung và Apple, đã phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng do nhu cầu từ khu vực công nghiệp khổng lồ và tầng lớp trung lưu đang mở rộng thường vượt quá nguồn cung, chịu áp lực bởi thời tiết khắc nghiệt ngày càng thường xuyên, chẳng hạn như hạn hán và bão.
"Phía Nhật Bản không có đủ năng lực để triển khai dự án Ninh Thuận 2", Đại sứ tại Việt Nam cho biết, ám chỉ nhà máy có công suất dự kiến từ 2 đến 3,2 gigawatt. Dự án này nằm trong chiến lược tăng cường năng lực sản xuất điện của Việt Nam.Theo lộ trình của Chính phủ, Ninh Thuận 2 dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2035 cùng với Ninh Thuận 1, một nhà máy có cùng công suất.
Việt Nam muốn tăng sản lượng điện từ nhiều nguồn, chủ yếu là năng lượng tái tạo và khí đốt, nhưng các dự án đang gặp phải sự chậm trễ và bất ổn về các vấn đề pháp lý và giá cả.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ vốn thường rất gần gũi giữa Hà Nội và Tokyo đang căng thẳng, bao gồm cả việc dự kiến cấm xe máy chạy bằng xăng ở trung tâm Hà Nội, động thái đã khiến Honda, hãng xe đang chiếm lĩnh thị trường, tức giận. Ông Ito cho biết một lá thư về vấn đề này từ Đại sứ quán Nhật Bản gửi các cơ quan chức năng Việt Nam hồi tháng 9 vẫn chưa được chính thức trả lời, mặc dù ông cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam có thể sẽ tổ chức thêm các cuộc tham vấn về vấn đề này.
NGA, NHẬT BẢN LÀ ĐỐI TÁC BAN ĐẦU
Công trình xây dựng cả hai nhà máy điện hạt nhân ở miền Trung Việt Nam bắt đầu vào đầu những năm 2010 nhưng bị dừng lại vào năm 2016 khi Hà Nội tạm dừng chương trình điện hạt nhân do lo ngại về an toàn và ngân sách. Nga đã được trao dự án Ninh Thuận 1, và Nhật Bản được trao nhà máy thứ hai.
Ông Ito cho biết sau khi nối lại chương trình năng lượng hạt nhân vào năm ngoái, Việt Nam đã đề nghị Nhật Bản và Nga thực hiện các dự án, nhưng sau các cuộc họp với các quan chức Việt Nam, Nhật Bản đã quyết định vào tháng 11 rằng họ sẽ rút lui vì thời hạn hoàn thành quá gần.
Theo tiến độ hiện tại, Việt Nam dự kiến sẽ ký các thỏa thuận với các đối tác quốc tế vào tháng 9 cho nhà máy Ninh Thuận 1 và vào tháng 12 cho nhà máy thứ hai.
Bộ Công nghiệp Việt Nam và công ty năng lượng nhà nước Petrovietnam, đối tác Việt Nam của Ninh Thuận 2, đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Một quan chức Việt Nam cho biết vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết cho Ninh Thuận 1.
Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và đối tác Việt Nam của Ninh Thuận 1, nhà điều hành lưới điện nhà nước EVN, đã không bình luận.
Các công ty Nhật Bản tỏ ra ít quan tâm đến dự án tại Việt Nam vì họ đang tập trung vào việc tái thiết lực lượng lao động lành nghề bị gián đoạn bởi thảm họa Fukushima năm 2011, dẫn đến việc tạm thời đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản, một nguồn tin thân cận cho biết. Họ từ chối nêu tên vì thông tin này chưa được công khai.Đại sứ cho biết Nhật Bản vẫn đang tìm hiểu các lựa chọn xây dựng thêm nhà máy tại Việt Nam ở giai đoạn sau, đặc biệt là các lò phản ứng mô-đun nhỏ.
Nhiều quan chức Việt Nam và nước ngoài cho biết các nhà đầu tư Pháp, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã bày tỏ sự quan tâm đến các nhà máy ở Ninh Thuận.
Theo Reuters
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đại sứ Nhật Bản Naoki Ito nói với Reuters rằng Nhật Bản đã từ bỏ kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân lớn tại Việt Nam vì khung thời gian quá gấp, điều này có thể làm phức tạp thêm chiến lược dài hạn của Việt Nam nhằm tránh tình trạng thiếu điện mới.
Việt Nam, nơi có các hoạt động sản xuất lớn của các tập đoàn đa quốc gia bao gồm Samsung và Apple, đã phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng do nhu cầu từ khu vực công nghiệp khổng lồ và tầng lớp trung lưu đang mở rộng thường vượt quá nguồn cung, chịu áp lực bởi thời tiết khắc nghiệt ngày càng thường xuyên, chẳng hạn như hạn hán và bão.
"Phía Nhật Bản không có đủ năng lực để triển khai dự án Ninh Thuận 2", Đại sứ tại Việt Nam cho biết, ám chỉ nhà máy có công suất dự kiến từ 2 đến 3,2 gigawatt. Dự án này nằm trong chiến lược tăng cường năng lực sản xuất điện của Việt Nam.Theo lộ trình của Chính phủ, Ninh Thuận 2 dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2035 cùng với Ninh Thuận 1, một nhà máy có cùng công suất.
Việt Nam muốn tăng sản lượng điện từ nhiều nguồn, chủ yếu là năng lượng tái tạo và khí đốt, nhưng các dự án đang gặp phải sự chậm trễ và bất ổn về các vấn đề pháp lý và giá cả.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ vốn thường rất gần gũi giữa Hà Nội và Tokyo đang căng thẳng, bao gồm cả việc dự kiến cấm xe máy chạy bằng xăng ở trung tâm Hà Nội, động thái đã khiến Honda, hãng xe đang chiếm lĩnh thị trường, tức giận. Ông Ito cho biết một lá thư về vấn đề này từ Đại sứ quán Nhật Bản gửi các cơ quan chức năng Việt Nam hồi tháng 9 vẫn chưa được chính thức trả lời, mặc dù ông cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam có thể sẽ tổ chức thêm các cuộc tham vấn về vấn đề này.
NGA, NHẬT BẢN LÀ ĐỐI TÁC BAN ĐẦU
Công trình xây dựng cả hai nhà máy điện hạt nhân ở miền Trung Việt Nam bắt đầu vào đầu những năm 2010 nhưng bị dừng lại vào năm 2016 khi Hà Nội tạm dừng chương trình điện hạt nhân do lo ngại về an toàn và ngân sách. Nga đã được trao dự án Ninh Thuận 1, và Nhật Bản được trao nhà máy thứ hai.
Ông Ito cho biết sau khi nối lại chương trình năng lượng hạt nhân vào năm ngoái, Việt Nam đã đề nghị Nhật Bản và Nga thực hiện các dự án, nhưng sau các cuộc họp với các quan chức Việt Nam, Nhật Bản đã quyết định vào tháng 11 rằng họ sẽ rút lui vì thời hạn hoàn thành quá gần.
Theo tiến độ hiện tại, Việt Nam dự kiến sẽ ký các thỏa thuận với các đối tác quốc tế vào tháng 9 cho nhà máy Ninh Thuận 1 và vào tháng 12 cho nhà máy thứ hai.
Bộ Công nghiệp Việt Nam và công ty năng lượng nhà nước Petrovietnam, đối tác Việt Nam của Ninh Thuận 2, đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Một quan chức Việt Nam cho biết vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết cho Ninh Thuận 1.
Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và đối tác Việt Nam của Ninh Thuận 1, nhà điều hành lưới điện nhà nước EVN, đã không bình luận.
Các công ty Nhật Bản tỏ ra ít quan tâm đến dự án tại Việt Nam vì họ đang tập trung vào việc tái thiết lực lượng lao động lành nghề bị gián đoạn bởi thảm họa Fukushima năm 2011, dẫn đến việc tạm thời đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản, một nguồn tin thân cận cho biết. Họ từ chối nêu tên vì thông tin này chưa được công khai.Đại sứ cho biết Nhật Bản vẫn đang tìm hiểu các lựa chọn xây dựng thêm nhà máy tại Việt Nam ở giai đoạn sau, đặc biệt là các lò phản ứng mô-đun nhỏ.
Nhiều quan chức Việt Nam và nước ngoài cho biết các nhà đầu tư Pháp, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã bày tỏ sự quan tâm đến các nhà máy ở Ninh Thuận.
Theo Reuters