Danh ca Celine Dion hôm qua vừa mới chia sẻ trên Instagram rằng mình đã bị mắc hội chứng cứng người, stiff person syndrome SPS, trong 1 khoảng thời gian rồi. Theo đó các cơn co cứng làm cô khó khăn trong việc đi lại và nhiều khi không thể cất giọng hát các nốt cao như đã từng làm trước đây. Hiện cô đang cố gắng phục hồi sức khỏe với sự trợ giúp của bác sỹ để có thể biểu diễn trở lại.
Hội chứng cứng người là tình trạng rất hiếm gặp liên quan đến hệ thần kinh. Tỷ lệ mắc căn bệnh này chỉ là 1/1 triệu người và phần lớn là ở phụ nữ. Có đến 1/2 số người mắc căn bệnh này cũng mắc đài tháo đường hay các bệnh tự miễn khác. Hội chứng này còn có 1 cái tên khác là Moersch-Woltman bởi đó là người đã phát hiện và đưa mô tả đầy đủ các triệu chứng bệnh vào năm 1956. Các cơn bùng phát nhiều khi rất vô cớ, chỉ cần 1 kích thích bất ngờ như bị căng thẳng, tiếng động khác lạ hay cả khi bị chạm đột ngột vào người hoặc đơn giản chỉ là cử động cũng có thể làm cứng cơ. Dần dần tần suất co cứng cơ tăng lên có thể làm thay đổi dáng đi hay cả tư thế đứng của người bị mắc bệnh. Nếu anh em nghĩ bị chuột rút là đau thì nó vẫn chưa là gì nếu so sánh với căn bệnh này.
https://www.instagram.com/reel/Cl5xJY1AjAO/?utm_source=ig_web_copy_link
Theo lời của các chuyên gia thì thường phải mất từ 5 đến 7 năm mới có triệu chứng đầu tiên để có thể làm kiểm tra và xét nghiệm. Đến giờ vẫn chưa có cách điều trị khỏi hoàn toàn hội chứng này, tuy nhiên có thể giúp quản lý các triệu chứng bằng dùng thuốc kết hợp với điều trị liên quan đến liệu pháp hành vi để giảm tần suất và mức độ căng cứng của cơ.
Celine Dion lần đầu tiên chia sẻ về hội chứng này khi cô phải cho tạm hoãn show biểu diễn ở Las Vegas hồi năm ngoái khi gặp phải tình trạng cơ co cứng kéo dài và rất đau đớn. Đây là show rất nổi tiếng và quen thuộc của Celine trong những năm qua. Năm nay cũng sẽ không có đợt biểu diễn nào và dù vé các buổi diễn khác vẫn thấy đang được bán nhưng chưa rõ trong thời gian gần liệu cô có biểu diễn nữa hay không 😔
Tham khảo The Guardian
Hội chứng cứng người là tình trạng rất hiếm gặp liên quan đến hệ thần kinh. Tỷ lệ mắc căn bệnh này chỉ là 1/1 triệu người và phần lớn là ở phụ nữ. Có đến 1/2 số người mắc căn bệnh này cũng mắc đài tháo đường hay các bệnh tự miễn khác. Hội chứng này còn có 1 cái tên khác là Moersch-Woltman bởi đó là người đã phát hiện và đưa mô tả đầy đủ các triệu chứng bệnh vào năm 1956. Các cơn bùng phát nhiều khi rất vô cớ, chỉ cần 1 kích thích bất ngờ như bị căng thẳng, tiếng động khác lạ hay cả khi bị chạm đột ngột vào người hoặc đơn giản chỉ là cử động cũng có thể làm cứng cơ. Dần dần tần suất co cứng cơ tăng lên có thể làm thay đổi dáng đi hay cả tư thế đứng của người bị mắc bệnh. Nếu anh em nghĩ bị chuột rút là đau thì nó vẫn chưa là gì nếu so sánh với căn bệnh này.
https://www.instagram.com/reel/Cl5xJY1AjAO/?utm_source=ig_web_copy_link
Theo lời của các chuyên gia thì thường phải mất từ 5 đến 7 năm mới có triệu chứng đầu tiên để có thể làm kiểm tra và xét nghiệm. Đến giờ vẫn chưa có cách điều trị khỏi hoàn toàn hội chứng này, tuy nhiên có thể giúp quản lý các triệu chứng bằng dùng thuốc kết hợp với điều trị liên quan đến liệu pháp hành vi để giảm tần suất và mức độ căng cứng của cơ.
Celine Dion lần đầu tiên chia sẻ về hội chứng này khi cô phải cho tạm hoãn show biểu diễn ở Las Vegas hồi năm ngoái khi gặp phải tình trạng cơ co cứng kéo dài và rất đau đớn. Đây là show rất nổi tiếng và quen thuộc của Celine trong những năm qua. Năm nay cũng sẽ không có đợt biểu diễn nào và dù vé các buổi diễn khác vẫn thấy đang được bán nhưng chưa rõ trong thời gian gần liệu cô có biểu diễn nữa hay không 😔
Tham khảo The Guardian