Đánh giá Astrotec S80 Ginkgo Edition: Ngoại hình đặc sắc, chất âm toàn diện

idoaudio
5/1/2021 10:32Phản hồi: 0
Đánh giá Astrotec S80 Ginkgo Edition: Ngoại hình đặc sắc, chất âm toàn diện
Đây có thể coi là một trong những cặp tai nghe toàn diện cả về bên ngoài lẫn bên trong nhất của hãng âm thanh Astrotec!

Trong Thế giới công nghệ, thường chỉ những hãng có tên tuổi hoặc những hãng đã có mặt trên thị trường lâu năm mới 'dám' ra mắt những sản phẩm phiên bản đặc biệt, phiên bản kỉ niệm nào đó. Nên khi một hãng còn khá trẻ tuổi như Astrotec ra mắt cặp tai nghe S80 Ginkgo Edition, mình cảm thấy hơi bất ngờ và cũng có phần hứng thú! Và khi tìm hiểu và cũng như được trải nghiệm thực tế, S80 Ginkgo Edition cho thấy mình không phải là một sản phẩm 'bình mới rượu cũ', nó thực sự ẩn chứa rất nhiều những điểm khác biệt so với cả Astrotec S80 lẫn S80 Plus đi trước.

Ngay từ phần hộp ta đã thấy được sự đặc biệt của cặp tai nghe này, không còn là vỏ hộp màu đen hoặc trắng thông thường nữa mà là một màu xanh đậm, hơi ngả sang màu tím và được in hình một bức họa rất đẹp mắt.


Mặt trong của hộp có một số hướng dẫn sử dụng nhanh, giúp người dùng đỡ phải lấy tờ giấy hướng dẫn ở trong hộp ra!

Vậy Ginkgo Edition là gì? Ginkgo trong tiếng Anh là Bạch Quả, một loài cây có quả được dùng làm thảo dược, lại vừa được coi là biểu tượng của sức khỏe, sự sung túc. Trên phần hộp sạc của tai nghe ta thấy được hình 2 chiếc lá bạch quả màu vàng đậm nổi bật trên nền màu xanh con công (Peacock Blue) tạo nên một hình ảnh vừa đẹp mắt lại vừa có ý nghĩa.


Chưa dừng lại ở đó, phần vải bện được dùng ở S80 Ginkgo Edition không hề giống bất cứ cặp tai nghe nào khác trên thị trường. Nó sử dụng nghệ thuật thêu đến từ Tô Châu, Trung Quốc với những sợi vải được dùng đan rất khít nhau, sờ tay qua cực kỳ mịn chứ không thô ráp. Chỉ cần ngắm nghía những chi tiết nhỏ tạo nên độ chuyển màu trên 2 chiếc lá bạch quả bạn sẽ hiểu được sự tỷ mỷ của những nghệ sĩ đã làm nên tấm vải được dùng trên S80 Ginkgo Edition.


Hộp sạc này cho thời lượng sử dung tổng cổng 25 tiếng, cùng với đó là khả năng sạc nhanh trong chỉ 10 phút là tiếp tục sử dụng trong 1 tiếng 30 phút tiếp theo. Điểm duy nhất mà hộp sạc này thiếu đó là sạc không dây, có lẽ Astrotec sẽ còn phát triển cho những dòng tai nghe trong năm sau.

Vỏ hộp có thiết kế đặc biệt, còn phần đeo tai thì Astrotec tái sử dụng lại thiết kế của cặp S80 Plus mới được ra mắt gần đây. Cũng phải khẳng định rằng đây là một thiết kế tốt, nên hãng có sử dụng lại thì mình cũng phàn nàn gì.

Cặp tai nghe này nhỏ nhắn hơn khá nhiều so với phiên bản S80 thế hệ đầu tiên, đem lại cảm giác đeo thoải mái hơn rõ rệt. 1 điểm phàn nàn nhỏ với S80 Ginkgo cũng như S80 Plus đó là những bộ đệm được tặng kèm có vẻ hơi cứng, nên khi đeo sẽ hơi kích nhẹ ở trong ống tai, nên việc chọn được đúng kích thước sẽ rất quan trọng, hoặc tốt hơn nữa là bạn nên chọn những loại đệm mua ngoài chất lượng cao hơn.
Những thông số khác của tai nghe vẫn được giữ nguyên so với S80 Plus, trong đó đáng nói là chuẩn Bluetooth 5.0 mới nhất kết hợp cùng ăng-ten LDS để giảm độ trễ tới tối thiểu; cùng với đó là khả năng chống nước IPX5 để ta có thể cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng tai nghe dưới mưa, khi lỡ tay để nước rơi vào.

Muốn tìm được điểm khác biệt giữa S80 Ginkgo và S80 Plus, ta cần phải nhìn vào công nghệ màng loa và kéo theo đó là chất âm của cả 2. S80 Plus dùng màng loa sinh học 6mm Bio-Diaphragm Dynamic, còn S80 Ginkgo lại sử dụng màng composite 6mm PEK + PU mới.

Khác biệt về công nghệ màng loa, 2 cặp tai nghe này cũng cho kiểu âm khá là khác nhau. S80 Plus trong bài đánh giá trước đây cũng đã nhắc tới, đã chuyển tới 1 chất âm đậm đà, nhiều âm trầm để hướng tới những người yêu nhạc sôi động, yêu nhạc nhảy. S80 Ginkgo Edition thì lại trở lại với một chất tạp, cân bằng tất cả các dải giống với phiên bản S80 trước đây. Thật là lạ khi cầm trên tay 2 cặp tai nghe này, mặc dù bên ngoài nhìn thật là giống nhau nhưng khi đặt lên tai lại là 2 chất âm khác biệt!

Quảng cáo


Bắt đầu từ âm bass, phiên bản Ginkgo đã 'tém' lại 1 chút về lượng so với S80 Plus, và giờ nằm ở ngưỡng trung bình chứ không còn nhiều như trước nữa. Cách thể hiện bass cũng có sự khác biệt, khi mà trong bài Gangsta Paradise của Coolio thì những âm trống nhấn nhiều vào mid-bass hơn là sub-bass, từ đó nền âm sẽ đỡ ầm hơn 1 chút, rõ từng tiếng trống hơn. Những bạn bass-head muốn có âm bass siêu mạnh thì sẽ thích S80 Plus hơn, nhưng cách thể hiện của phiên bản Ginkgo (khá giống với S80 thường) sẽ dễ dàng phối nhạc hơn.

Giống như S80, dải làm mình ấn tượng nhất vẫn là dải trung. Do bass không có nhiều lượng, chơi đúng vị trí nên giọng ca sĩ luôn có không gian để tỏa sáng. Giọng ca sĩ khá là sạch sẽ, hơi ấm nhẹ 1 chút và giữ được sự thoải mái mặc dù được chơi khá gần với người nghe. Giọng Marina trong bài Baby của Clean Bandit có độ chi tiết tốt, không hề bị dính với âm trầm chơi liên tục ở phía sau.
Phần cao cũng không làm mình phải phàn nàn gì, độ cao và độ chi tiết không bị giảm sút khi lên đến những nốt cao nhất. Âm cao trong nhiều bài nhạc sẽ không 'bật' vào mặt người nghe, thay vào đó trở thành 1 người đóng góp thầm lặng để phần trung được tỏa sáng, nhưng nếu nghe kỹ bạn sẽ thấy nó vẫn có tính kĩ thuật khá tốt.

Một món quà ý nghĩa từ Astrotec

Vậy tổng kết lại, S80 Ginkgo Edition có đáng mua hay không? Kể cả qua ngoại hình siêu đẹp lại vừa siêu ý nghĩa, S80 Ginkgo Edition vẫn hội tụ được rất nhiều những ưu điểm dành cho 1 cặp tai nghe dưới 2 triệu Đồng: thiết kế nhỏ gọn và đeo thoải mái của S80 Plus, Bluetooth 5.0, chống nước IPX5 cùng với đó là một chất âm khá là toàn diện, từ dải trầm tới dải cao.
Vậy nên câu trả lời là có, đây là một cặp tai nghe rất đáng giá tiền, món quà vô cùng ý nghĩa của Astrotec gửi tới người dùng trong dịp cuối năm, có khả năng làm hài lòng cả những người yêu thích cái đẹp bên ngoài lẫn yêu nhạc.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019