Đánh giá máy nghe nhạc cao cấp iBasso DX150, lựa chọn tốt cho người sành nhạc

idoaudio
21/5/2018 3:13Phản hồi: 1
Đánh giá máy nghe nhạc cao cấp iBasso DX150, lựa chọn tốt cho người sành nhạc

Để hoàn thiện bộ sản phẩm máy nghe nhạc của mình, iBasso ra mắt DX150 làm "cầu nối" giữa những sản phẩm tầm trung như DX80, DX90 và chiếc máy nghe nhạc đầu bảng DX200. Sản phẩm đã cập bến Việt Nam trong tuần trước cùng với chiếc tai nghe IT01 của hãng.


Mở hộp



Hộp có tông màu xám và có những vân giống với kim loại phay xước ở mặt trước.

Không như Cowon thì iBasso vẫn tiếp tục lối đóng hộp cũ, với rất rất nhiều chi tiết ở mặt sau.


Là một sản phẩm tầm cao nên máy được đóng hộp rất cẩn thận, với mặt trong được lót nhung dày dặn.


Máy được đặt ngay chính giữa hôp đựng trong một khay chống sốc

Phụ kiện gồm bảo vệ màn hình, dây sạc USB Type C, dây Line Out, bao nhung và một sợi dây "burn in". Giống xe máy thì các sản phẩm âm thanh thường có giai đoạn chạy "rô đa" để các thành phần hoạt động trơn tru, các máy nghe nhạc của iBasso thường được tặng kèm sợi dây "burn in", người dùng sẽ cắm vào máy và...để nguyên đấy trong vòng nhiều giờ để chạy "rô đa"!

Bao da của sản phẩm được làm dày, cũng như bọc nhung nên sờ rất êm tay.

Thiết kế



DX150 có thiết kế bằng kim loại siêu dày rất giống với sản phẩm đầu bảng DX200. Mặt trên là màn hình cảm ứng 4,2 inch và không có nút vật lí.

Các cổng nghe nhạc của máy bao gồm Line Out, Balance 2,5m và 3,5m.

Quảng cáo



Đỉnh trên là nút nguồn, cổng sạc USB-C cùng với cổng quang.

Mặt bên là vòng xoay âm lượng, cùng các nút chuyển bài hát cũng đều được làm bằng nhôm rất dày. Vì thiết kế "nồi đồng cối đá" này mà DX150 nặng, cầm rất đầm tay.

Mặt sau cũng được làm bằng nhôm, nhưng hoàn thiện màu đen sần.

Thông tin về sản phẩm

Máy có 32GB bộ nhớ trong, và có thể mở rộng bộ nhớ qua khe cắm micro SD.

Sử dụng thực tế

Quảng cáo



- Phần mềm


Máy chạy hệ điều hành Android 6.0, nhưng là phiên bản cực kì tối giản, không có cả Play Store để cài thêm ứng dụng! Hãng phải thực hiện cắt giảm tính năng vì máy chỉ sử dụng chip ARM Cortex cùng 2GB ram. Chiếc DX100 trước đây thậm chí có cấu hình thấp hơn nhưng được hãng "cố đấm ăn xôi", sử dụng hệ điều hành Android thông thường nên giao diện cực kì chậm, thậm chí xảy ra lỗi.

Vì chạy Android tối giản, nên tốc độ xử lí của DX150 rất tốt, ít xảy ra lag giật khi bật phần mềm. Phần mềm nghe nhạc của máy được chính iBasso phát triển, giống hệt với DX200. Phần mềm này có các thành phần rất lớn và dễ bấm. Những ai đã từng sử dụng qua các máy nghe nhạc của iBasso sẽ cảm thấy giao diện của DX150 rất quen thuộc, dễ sử dụng, không có gì khó khăn cả.

Khả năng phối ghép


Một trong những "đặc sản" của iBasso là phần Amp có công suất lớn nhằm có thể phối ghép được với cả những cặp tai nghe Full-size. DX150 - là một sản phẩm tầm cao - chắc chắn không phải là ngoại lệ. Tai nghe có sức kéo khỏe khoắn. Thử với chiếc AKG K612 Pro mình sử dụng, chỉ cần để âm lượng khoảng 100/150 là có thể nghe một cách thoải mái. Hơn nữa tai nghe có phần bass khá rõ, chứng tỏ DX150 có thể kéo đủ chất âm, chứ không chỉ phát đủ âm lượng. Với các cặp tai nghe Inear thì ta chỉ cần để âm lượng 1/4, 1/3 là quá đủ nghe rồi. Lại một lần nữa iBasso chứng tỏ rằng những chiếc máy nghe nhạc của mình tuy không lớn như những chiếc Amply chuyên dụng, nhưng vẫn có sức mạnh không thua kém quá xa!


- Chất lượng âm thanh


+ Thiết bị thử nhạc: iBasso DX150, iBasso IT01, Earsonics Velvet (dây bạc, chế độ trầm trung bình), AKG K612 Pro.




DX150 được trang bị chip DAC AK4490EQ, với khả năng giải mã nhạc PCM 32bit/384kHz, và đặc biệt hơn là định dạng DSD 256 chơi dưới dạng Native chứ không phải chuyển qua PCM trước khi chơi. Không như những chiếc máy trước đay của hãng thì DX150 có bộ chip xử lí khá tốt nên không cho cảm giác chậm UI sau khi bật một bài nhạc DSD. Khả năng chơi DSD của DX150 thua DX200 một bậc vì chiếc flagship có thể chơi nhạc DSD 512 Native, nhưng không phải là một nhược điểm qua lớn vì đa phần nhạc DSD hiện nay là dạng 256 hoặc thấp hơn.

Các DAC của Asahi Kasei như chiếc AK4490EQ bên trong DX150 thường có thiên hướng ấm hơn một chút so với các sản phẩm từ Sabre của DX200. Ở trường hợp thực tế này thì độ ấm hơn không quá nhiều, giữ được chất âm trung tính đặc trưng của các máy nghe nhạc iBasso. Chất âm của DX150 nhìn chung nhẹ nhàng hơn, bớt "tham chiếu" hơn so với DX200 nhưng cũng vì thế mà dễ nghe hơn so với người tiêu dùng phổ thông.

Bass của DX150 giống với DX200 hơn là các sản phẩm tầm trung và thấp, có nghĩa là không có quá nhiều lượng mà tập trung vào cải thiện chất thật tốt. Nghe với Velvet, lượng trầm dừng lại ở mức trung bình, trải dài từ sub -bass tới mid bass cộng với độ chi tiết cao nên không cho cảm giác bị vón cục. Tốc độ bass trong bài This is America rất nhanh, chỉ đập xuống rồi sẽ bật lên chứ không kéo đuôi quá dài. Cũng giống với DX200 thì bass của DX150 làm ra dành cho những ai thực sự kiếm tìm bass với tính kĩ thuật cao, chứ không phải dành cho bass-head đích thực, chỉ nghe nhạc Dance với trống dồn dập, kiểu âm mà DX80 sẽ thể hiện tốt hơn.

Giọng ca sĩ từ DX150 thực sự rất tự nhiên, và cân bằng từ low-mid đến high mid. Giống với chất âm chung, mid của DX150 có hơi ấm nhẹ so với DX200, nên mất đi sự "tham chiếu" nhưng cũng vì vậy mà dễ nghe hơn đôi chút. Thử bài Bimini Bay của Alexis Cole, giọng ca sĩ nữ với ES Velvet cực kì sạch sẽ sáng. Các nhạc cụ được thể hiện đúng bản chất của chúng, có ấm hơn nhưng chỉ 1 chút, không màu mè quá nhiều nên không bị méo tiếng. Các nhạc cụ trong bài Eve Maria, các nhạc cụ được đặt cách xa nhau, nên không bị chồng chéo kể cả trong những lúc nhạc cao trào nhất. Độ chi tiết của dải trung DX150 thua DX200 đôi chút, nhưng vẫn thuộc dạng cao cấp so với các máy tầm thấp như DX50, 80 và 90.

Âm cao của DX150 lên khá cao giống với các máy nghe nhạc cao cấp khác, cũng như lượng được làm nhiều. Tuy vậy thì khi lên cao, treble được gọt dũa nhẹ một chút, giúp tránh bị sibalance tốt hơn. DX150 khi phối với các cặp tai nghe có phần treble cao thì cũng vẫn không bị chói, rít, nhưng ngược lại vẫn đủ độ ngân, độ giòn và lực nhấn tốt. Nhìn chung đây là một âm treble được thiết kế tốt, không bị mất chất nhưng cũng rất dễ phối tai nghe.

Điểm cực kì mạnh của bất cứ máy nghe nhạc iBasso nào, trong đó có DX150 đó là độ chi tiết rất cao. Những âm thanh chép miệng cực kì nhỏ trong bài Tu Canción của cặp đôi Amaia ft Alfred được thể hiện rất rõ ràng và sạch sẽ. Khả năng tách bạch các nhạc cụ của máy cũng rất tốt, các âm thanh có nhạc tính cao và không bị dính chùm dù ở những lúc cao trào nhất. Với chất âm nhẹ nhàng và ấm hơi đôi chút so với DX200, DX150 không "lôi" toàn bộ những lỗi của bản nhạc ra, nên các tiếng xì xèo nhỏ trong bản nhạc cũ, những tiếng lỗi kĩ thuật không bị đẩy ngay trước mặt người nghe. Chính vì vậy nên DX150 lại phù hợp với các bản nhạc cũ, bản nhạc có lỗi hơn kiểu âm "siêu tham chiếu" của DX200.

Tổng kết


Ibasso DX150 quả thực là một sản phẩm tuyệt vời, ít có điểm chê, và có lẽ là chiếc máy nghe nhạc cao cấp mà người chơi có thể đầu tư và không hối tiếc. Máy ăn điểm với thiết kế cực kì cứng cáp, đầy đủ những công kết nối cần thiết và trên hết là chất âm sạch sẽ, chuẩn mực.


Ưu điểm


- Thiết kế chắc chắn bằng kim loại
- Giao diện dễ nhìn, dễ sử dụng
- Đầy đủ các cổng kết nối nhạc, Lineout
- Công suất kéo tai nghe lớn
- Chất âm sạch sẽ, không quá màu mè

Nhược điểm


- Khá lớn, cầm nặng tay
1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019