Mobiistar Prime X 2017 có mức giá bán dưới 4 triệu đồng, một mức giá khá rẻ nhưng đầy đủ món ăn chơi với thiết kế kim loại, màn hình có mặt kính cong 2,5D, cấu hình đủ dùng, camera tốt và có cảm biến vân tay lẫn sạc nhanh. Tuy nhiên, chiếc máy này vẫn còn một vài điểm hạn chế, chi tiết hơn trong bài dưới đây.
Thiết kế:
Prime X là dòng máy thuộc KIM Series được Mobiistar ra mắt lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2015 tại thị trường Việt Nam và đến nay đã trải qua một số phiên bản như Prime X Grand, Prime X Max và lần này là Prime X 2017. Prime X 2017 tiếp tục được trang bị màn hình 5,5" và bộ vỏ được hoàn thiện khá cao cấp với chất liệu nhôm, nhựa xen kẽ.
Nói về mặt sau, Prime X 2017 vẫn có kiểu thiết kế quen thuộc là một khối vỏ nhôm lớn ở chính giữa ôm lên các cạnh máy, 2 đầu được bịt bằng nhựa tiệp màu để bắt sóng tốt hơn cũng như giảm chi phí chế tạo trong khi vẫn duy trì được độ liền lạc cho thiết kế. Kiểu hoàn thiện này không mới nhưng điểm khiến mình thích là 2 phần nhựa nhỏ đã hơn nhiều, phần lớn mặt lưng vẫn là kim loại mang lại trải nghiệm cầm nắm thích hơn.
Thiết kế:
Prime X là dòng máy thuộc KIM Series được Mobiistar ra mắt lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2015 tại thị trường Việt Nam và đến nay đã trải qua một số phiên bản như Prime X Grand, Prime X Max và lần này là Prime X 2017. Prime X 2017 tiếp tục được trang bị màn hình 5,5" và bộ vỏ được hoàn thiện khá cao cấp với chất liệu nhôm, nhựa xen kẽ.
Nói về mặt sau, Prime X 2017 vẫn có kiểu thiết kế quen thuộc là một khối vỏ nhôm lớn ở chính giữa ôm lên các cạnh máy, 2 đầu được bịt bằng nhựa tiệp màu để bắt sóng tốt hơn cũng như giảm chi phí chế tạo trong khi vẫn duy trì được độ liền lạc cho thiết kế. Kiểu hoàn thiện này không mới nhưng điểm khiến mình thích là 2 phần nhựa nhỏ đã hơn nhiều, phần lớn mặt lưng vẫn là kim loại mang lại trải nghiệm cầm nắm thích hơn.
Phiên bản mình mượn được từ Mobiistar có màu vàng gold rất bắt mắt, ngoài ra Prime X 2017 còn có phiên bản màu vàng hồng nữ tính. Cá nhân mình khá hài lòng với sắc vàng này bởi nó không chói lóa, không sến như màu vàng trên một số dòng máy khác.
Nằm cao phía trên là camera sau, đèn flash LED và cảm biến vân tay. Thiết kế camera sau khá trau chuốt với viền kim loại bao quanh, mặt kính hơi lõm xuống để hạn chế trầy. Tương tự với cảm biến vân tay, nó cũng có màu tiếp với màu máy, viền bao quanh cắt xéo chi tiết.
Cảm biến vân tay là nâng cấp đáp chú ý nhất trên dòng Prime X, trước đó Mobiistar chỉ trang bị cảm biến trên Prime X Max vốn thuộc phân khúc trung cấp, phiên bản Prime X Grand cũng không có. Đây là cảm biến 1 chạm, độ nhạy cao và mang lại trải nghiệm tương tự như cảm biến đặt sau lưng trên nhiều dòng máy cao cấp khác: chạm nhẹ, mở khóa ngay dù màn hình đang tắt. Vị trí cảm biến cũng dễ tiếp cận, ngay dưới camera nên cầm máy lên đặt ngón tay vào là dính. Điều đáng tiếc là ngoài tính năng mở khóa hay đóng vai trò là nút chụp hình, nhận cuộc gọi thì cảm biến vân tay trên Prime X 2017 không còn tính năng nào khác.
Chuyển sang các cạnh máy, Mobiistar thiết kế các đường cắt khá sâu chia tách giữa mặt phẳng lưng và cạnh máy thay vì ôm cong hẳn lên trên. Chính vì điều này khiến cảm giác cầm Prime X 2017 trên tay khá cấn, sượng, không mượt mà lọt thỏm trong lòng bàn tay.
Vị trí các khe cắm và nút bấm vẫn theo chuẩn chung với khay SIM, thẻ nhớ tại cạnh trái, nút nguồn và tăng giảm âm lượng tại cạnh phải.
Đỉnh máy ngoài jack tai nghe 3,5 mm còn có cảm biến hồng ngoại. Đây là một trang bị thú vị và ít khi thấy trên những chiếc máy tầm giá này. Đáy máy có cổng microUSB chưa phải USB-C và các lỗ loa.
Quảng cáo
Chuyển sang mặt trước, Mobiistar Prime X 2017 được trang bị màn hình 5,5" với lớp kính cong 2,5D. Ở tầm giá này thì mặt kính cong có thể xem là một điểm cộng bởi nó mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn so với mặt kính phẳng truyền thống. Lớp kính này cũng cường lực nhưng là loại Dragontrail do Asahi Glass làm thay vì Corning Gorilla Glass. Bao quanh lớp kính là một lớp viền mỏng hơn bằng nhựa trắng đóng vai trò gia cường cũng như giảm chấn động cho lớp kính trong trường hợp rơi cấn.
Trên dưới màn hình được chia thành 2 phần bằng nhau với phía trên có loa thoại, camera trước, cảm biến và đèn LED thông báo. Tuy nhiên, phần dưới lại trống không bởi các nút điều hướng đều là nút ảo trên màn hình thay vì nút cảm ứng tách riêng. Cá nhân mình không thích nút ảo bởi nó vẫn chiếm một khoảng hiển thị dù có thể tắt được. Nếu các nút được đặt riêng tại khoảng trống dưới màn hình thì mặt trước của Prime X 2017 sẽ cân đối và hoàn hảo hơn nhiều.
Màn hình được trang bị là loại IPS LCD, độ phân giải HD (1280 x 720 px). Mặc dù tấm nền mang lại chất lượng hình ảnh tốt với màu sắc tươi, độ tương phản cao nhưng độ phân giải thấp ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm hình ảnh. Các biểu tượng và font chữ vẫn lộ rõ các điểm răng cưa khi quan sát gần.
Khả năng hiển thị dưới sáng của màn hình cũng khá tốt. Với độ sáng tối đa khoảng 350 nit, bạn vẫn có thể sử dụng màn hình dưới trời nắng gắt cũng như dưới các nguồn sáng trực tiếp. Nhìn chung ở tầm giá này thì trang bị màn hình trên Prime X 2017 là chấp nhận được.
Quảng cáo
Về loa, Prime X 2017 dù có thiết kế 2 hàng lỗ loa nhưng kỳ thực bên trong chỉ có 1 loa. Mặc dù vậy, loa stereo cho âm lượng đầu ra lớn, rõ ràng, trải nghiệm rất tốt với game hay phim ảnh.
Hiệu năng:
Prime X 2017 được trang bị cấu hình khá tốt đối với một chiếc máy phân khúc dưới 4 triệu.
- SoC: MediaTEK MT6753 8 lõi Cortex-A53 64-bit, xung nhịp tối đa 1,3 GHz;
- GPU: ARM Mali-T720;
- RAM: 2 GB;
- ROM: 16 GB;
- Thẻ nhớ: microSD hỗ trợ tối đa 128 GB;
- Kết nối: Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11n, A-GPS;
- Mạng: 1 SIM chuẩn microSIM, hỗ trợ 4G LTE Cat4;
- Cảm biến: gia tốc kế, ánh sáng, tiệm cận, từ kế, hồng ngoại, vân tay;
- Pin: Li-ion 3000 mAh;
- OS: Android 6.0 Marshmallow.
MediaTEK MT6753 là con chip lõi 8 tầm trung được ra mắt năm 2014 hướng đến phân khúc điện thoại tâm trung. Phiên bản được sử dụng trên Prime X 2014 có 8 lõi Cortex-A53 xung nhịp tối đa 1,3 GHz. Khi nghỉ, chỉ có 1 lõi Cortex-A53 chạy ở xung nhịp 300 MHz và khi chạy các tác vụ thông thường thì 4 lõi sẽ được kích hoạt với xung nhịp thường dưới 1 GHz. Chỉ khi chơi game nặng thì cả 8 lõi mới được kích hoạt những hiếm khi tất cả các lõi chạy ở tốc độ tối đa 1,3 GHz.
Đi kèm với SoC MT6753 là con GPU Mali-T720 - một con GPU rất rất phổ biến ở phân khúc điện thoại tầm trung, giá rẻ và hiệu năng của nó cũng bình thường. GPU có xung nhịp tối đa 600 MHz và thử nghiệm thực tế của mình với một những tựa game như phổ biến như Traffice Rider, Asphalt Xtreme thì GPU này mang lại trải nghiệm rất mượt mà, hầu như không có tình trạng giật lag. Cũng không khó hiểu bởi những tựa game này đều chạy ở độ phân giải 720p của màn hình và Mali-T720 xử lý khá ngọt các yếu tố đồ họa ở độ phân giải này.
Trong bảng trên mình so sánh với 2 chiếc điện thoại giá rẻ từng đánh giá là Surface Diana và Vibe K5, kết quả không ngạc nhiên khi SoC MT6753 với 8 lõi xử lý cho hiệu năng cao hơn hẳn, đặc biệt là các bài test đa lõi như AnTuTu, Geekbench 3 Multi-Core hay Vellamo Multicore, điểm số đơn lõi không chênh lệch nhiều. Ngoài ra ở bài test 3DMark Ice Storm Unlimited, có thể thấy Mali-T720 vẫn xếp sau Adreno 405 trên Vibe K5.
Trải nghiệm sử dụng tổng thể của Prime X 2017 khá tốt khi mọi tác vụ đều được xử lý nhanh. Tuy nhiên, hiệu năng xử lý đa nhiệm vẫn chưa được tối ưu bởi RAM 2 GB của máy thường chỉ trống khoảng 500 MB dù không chạy ứng dụng nào. Do đó, trong một số trường hợp khi chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng ăn nhiều tài nguyên thì máy có tình trạng đứng đơ, sau vài giây mới trở lại bình thường.
Một điểm mình chưa hài lòng trên cấu hình của Mobiistar Prime X 2017 là bộ nhớ 16 GB. Dung lượng trống khi chưa cài thêm ứng dụng chỉ khoảng 9,56 GB, phần còn lại hệ thống đã chiếm dụng. Do đó sau khi cài vài game và những ứng dụng cơ bản thì dung lượng bộ nhớ không còn nhiều. Bạn buộc phải mua thêm thẻ nhớ và chuyển bớt dữ liệu ứng dụng sang thẻ nhớ.
Về phần mềm, Mobiistar Prime X 2017 chạy Android 6.0 với giao diện Star Launcher. Đây là một Launcher rất dễ tùy biến bởi nó hỗ trợ sẵn nhiều theme và các gói biểu tượng (icon pack), bạn có thể tải thêm từ Play Store.
Star Launcher vẫn giữ lại App Draw và các trang Home như thường lệ nhưng có thêm các khu vực tùy chỉnh mở bằng cách vuốt từ cạnh trái sang hoặc từ dưới lên. Mobiistar cũng khai thác tối đa ưu điểm của mặt kính 2,5D nên khi vuốt từ trái sang, chúng ta có thể truy xuất vào các thiết lập nhanh như tăng giảm độ sáng màn hình, âm lượng và các nút tắt mở kết nối, đồng bộ tương tự như khi kéo từ thanh Notification xuống. Vuốt từ dưới màn hình lên thì chúng ta có thể truy xuất nhanh vào các ứng dụng như máy ảnh, máy tính, lịch, tắt màn hình và xem dung lượng RAM còn trống cũng như nhấn vào để giải phóng RAM.
Camera:
Prime X 2017 được trang bị camera khá chất lượng với camera sau 13 MP dùng cảm biến ISOCell 5 lớp thấu kính, khẩu f/2.2, có đèn flash LED trợ sáng. Camera trước 8 MP cũng hỗ trợ các tính năng làm đẹp, S20 tương tự như chiếc LAI Yuna X lần trước mình có trên tay nhưng không có đèn flash LED.
Chất lượng của camera trên Prime X 2017 cũng đã được Camera Tinh Tế đánh giá chi tiết và cá nhân mình cũng nhận thấy Mobiistar đã cải tiến nhiều. Trích đánh giá về camera của Prime X 17 do mod @Non@me thực hiện:
- Review camera Mobiistar Prime X 2017: Tổng thể chi tiết, màu sắc khá tốt, có chế độ chỉnh tay Manual
- [Hình ảnh] Chụp nhanh bằng Mobiistar Prime X 2017: chi tiết ảnh, màu sắc khá tốt, chụp đêm chưa tốt
Prime X 2017 được trang bị thỏi pin Li-ion 3000 mAh cho thời lượng sử dụng tương đối. Sử dụng on-screen để lướt web với độ sáng màn hình 50% thì ước lượng thời lượng có thể đến gần 8 giờ liên tục, nếu xem YouTube với thiết lập độ sáng tương tự, âm lượng tối đa thì bạn có thể xem liên tục trong gần 6 giờ và nếu như chơi game với âm lượng tối đa thì thời lượng chỉ vào khoảng 3 giờ. Đó là thời lượng sử dụng với các tác vụ cụ thể còn về thời lượng tổng thể thì thỏi pin 3000 mAh của Prime X 2017 đủ đáp ứng một ngày làm việc với cường độ sử dụng vừa phải.
Một điều đáng chú ý là Prime X 2017 cũng được trang bị tính năng sạc nhanh. Cục sạc theo máy cho đầu ra 5 V - 2 A, mình đã thử nghiệm sạc pin cho máy vào lúc 12:07 trưa lúc pin còn 8% thì đến 13:14, pin được 76%. Như vậy sau 1 giờ 7 phút thì dung lượng pin sạc được 68%.
Tổng kết:
Mình đánh giá Mobiistar Prime X 2017 là một chiếc điện thoại khá toàn diện ở phân khúc dưới 4 triệu. Bạn có hầu như đủ món ăn chơi với màn hình 5,5" mặt kính cong 2,5 D, thiết kế kim loại, hoàn thiện tốt, có cảm biến vân tay thời thượng, cấu hình đủ dùng và camera chất lượng cao trong tầm giá. Tuy nhiên, Prime X 2017 vẫn còn một vài điểm mình nghĩ Mobiistar nên nâng cấp trong phiên bản tiếp theo để khiến dòng máy này trở nên hoàn hảo hơn. Chẳng hạn như thiết kế vỏ kim loại có có thể bo cong lên các cạnh, đưa các phím điều hướng xuống khoảng trống dưới màn hình hoặc tăng tỉ lệ màn hình/thân máy và trang bị cho máy một cái màn hình chất lượng hơn. Phần mềm cũng là thứ cần được chăm chút, hãng có thể tối ưu hóa phần mềm hoặc dùng Android gốc để máy hoạt động trơn tru hơn với mức RAM 2 GB.
Ở phân khúc này thì Mobiistar Prime X 2017 có khá nhiều đối thủ cạnh tranh, chính hãng lẫn xách tay. Ở phân khúc chính hãng thì Lenovo A7010 K4 Note, HTC Desire 728G hay Samsung Galaxy J5 là những đối thủ có cùng mức giá và cấu hình gần như tương đương. Riêng Prime X 2017 có vỏ kim loại và có cảm biến vân tay. Đây cũng là 2 điểm nhấn mà anh em có thể cân nhắc khi mua Prime X 2017.
Điểm mình thích:
- Thiết kế kim loại, hoàn thiện tốt;
- Mặt kính 2,5 D mượt, màn hình cho màu sắc tươi sáng;
- Âm thanh lớn, rõ rằng;
- Camera cho chất lượng ảnh tốt trong tầm giá;
- Đầy đủ kết nối, có cổng hồng ngoại bấm TV;
- Hiệu năng khá.
Điểm mình chưa thích:
- Cảm giác cầm hơi cấn tay do vỏ bị cắt vát nhiều;
- Bộ nhớ khả dụng không nhiều;
- Không có thêm tiện ích cho cảm biến vân tay.;
- Màn hình Full HD mang lại trải nghiệm tốt hơn;
- Phần mềm chưa được tối ưu hóa.